Thưởng Tết Nguyên đán: Người 240 triệu, nguời 50.000 đồng

| Xã hội

Một DN ngành CNTT đóng trên địa bàn TPHCM vừa "giật" kỷ lục thưởng Tết năm nay: 240 triệu đồng cho người lao động xuất sắc nhất. Trong khi, có doanh nghiệp thưởng chỉ để... "tượng trưng": 50 ngàn đồng/người.

>> Thưởng lớn - Giữ người tài
>> Băn khoăn tiền thưởng Tết

Thưởng Tết cao nhất: Ngân hàng, chứng khoán, CNTT, địa ốc

Theo số liệu từ khoảng 1.000 DN với 10.000 người lao động tại các tổng công ty hạng đặc biệt, tập đoàn kinh tế và báo cáo của các sở LĐ,TB&XH lên Bộ LĐ,TB&XH: 90% DN Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai đều thưởng Tết cho người lao động; số còn lại là những DN gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh.

Mức thưởng bình quân trong dịp tết âm lịch năm nay khoảng trên 1,6 triệu đồng/người, tương đương với 2/3 tháng lương bình quân (tăng khoảng 25-30% so với dịp tết trước, Đinh Hợi). Trong đó, DN trên địa bàn Hà Nội có mức thưỏng bình quân từ 1,2-2 triệu đồng/người; TP. Hồ Chí Minh cao hơn với mức 2,2 triệu đồng/người; tiếp đến là Đà Nẵng: 1,9 triệu đồng/người; DN FDI trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Bình Dương được từ 1,2-1,6 triệu đồng/người (tương đương một tháng lương bình quân)

Các DN có mức thưởng cao nhất là những DN hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, kinh doanh chứng khoán, công nghệ thông tin, kinh doanh địa ốc. Trong đó người có mức thưởng cao nhất trong DN FDI về công nghệ thông tin tại TP. Hồ Chí Minh là 240 triệu, thưởng cao nhất trong DN dân doanh tại thành phố này là 56 triệu (thuộc ngành ngân hàng thương mại cổ phần). Tại Hà Nội, DN FDI thưởng cao nhất là 30 triệu đồng, DN dân doanh là 26 triệu đồng; Kỷ lục DN dân doanh lại thuộc về Đà Nẵng với mức 100 triệu đồng chẵn và tại Bình Dương thì chỉ có 10,2 triệu đồng.

Các DN có mức thưởng bình quân thấp nhất là DN có quy mô nhỏ, DN hoạt động trong lĩnh vực dệt may, da giày với mức thưởng bình quân của doanh nghiệp FDI tại cả TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội khoảng 900 nghìn đồng/người. "Thảm" nhất là các DN dân doanh có nơi chỉ thưởng Tết 100 ngàn đồng/người. Có DN thậm chí chỉ thưởng "tượng trưng", với 50 ngàn đồng/người.

Như vậy mức tiền thưởng Tết Mậu Tý cao nhất chênh lệch khoảng gần hai lần so với mức tiền thưởng cao nhất của Tết Đinh Hợi thuộc về Công ty Motorola với mức bình quân 124 triệu đồng một người, (đứng thứ hai năm ngoái là Ngân hàng Standard Chartered, chi nhánh Hà Nội, thưởng 44 triệu đồng/người.

Lương cao nhất HN: 75,3 triệu đồng/tháng

Theo thông tin mới nhất từ Bộ LĐ,TB&XH, nhìn chung tiền lương của người lao động trong các loại hình doanh nghiệp (DN) năm 2007 đều tăng so với 2006, bình quân đạt mức 2,2 triệu đồng/người/tháng (tăng trên 10%); Tiền lương bình quân trong DN nhà nước đạt 2,5 triệu đồng/người/tháng, riêng các tổng công ty hạng đặc biệt và tập đoàn kinh tế bình quân đạt 3,9 triệu đồng/người/tháng; Doanh nghiệp dân doanh chỉ đạt mức 1,8 triệu đồng trong khi các DN FDI (có vốn đầu tư nước ngoài) đạt 2,4 triệu đồng/người/tháng.

Cụ thể mức lương bình quân của các DN ở một số vùng kinh tế trọng điểm như sau: TP. Hồ Chí Minh tiền lương bình quân các DN FDI là 2,65 triệu đồng/người/tháng; DN dân doanh đạt 2,3 triệu đồng/người/tháng; trên địa bàn Hà Nội tiền lương bình quân đạt từ 1,8 triệu-2,6 triệu đồng/ người/tháng, người có tiền lương cao nhất là 75,3 triệu đồng/tháng; DN nhà nước và DN dân doanh đạt 1,8 triệu đồng/người/tháng.

Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Bình Dương mức lương bình quân đạt 1,2 triệu đồng/người/tháng (DN FDI là 1,3 triệu đồng và DN dân doanh là 850 ngàn đồng/người/tháng).

Theo Đỗ Minh
Vietnamnet

 
kieudiep
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.