Tiêm chủng trẻ em sẽ không dùng sổ giấy
GiadinhNet - Từ hôm nay, 24/3, toàn bộ thông tin về tiêm chủng của mỗi người dân sẽ được kết nối, quản lý và tra cứu dễ dàng, người dân sẽ được quản lý lịch sử tiêm chủng trọn đời.
Chiều 24/3, Hệ thống Quản lý thông tin Tiêm chủng quốc gia chính thức được khai trương. Theo đó, Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia được áp dụng chính thức từ hôm nay, áp dụng toàn quốc từ ngày 01/06/2017, đến ngày 01/06/2018 sẽ không sử dụng giấy trong tiêm chủng trên 17 nghìn điểm tiêm chủng trong toàn quốc.
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi lễ khai trương.
GS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, sau hơn 30 năm triển khai, chương trình tiêm chủng mở rộng đã ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh ở nước ta và được người dân hưởng ứng, tham gia tích cực. Hơn 600 triệu liều vaccine đã được tiêm miễn phí cho trẻ em và phụ nữ.
Thành công của công tác tiêm chủng mở rộng đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe trẻ em cũng như người dân Việt Nam, góp phần đạt mục tiêu thiên niên kỷ. Tuy vậy, trong quá trình triển khai dịch vụ tiêm chủng gặp không ít khó khăn trong việc quản lý đối tượng tiêm do di biến động dân số, do người dân thay đổi chỗ ở… Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long đánh giá, Hệ thống này đem lại nhiều lợi ích cho người dân như đăng ký tiêm chủng, hẹn lịch tiêm, nhắn tin nhắc người dân đi tiêm chủng, tra cứu lịch sử tiêm chủng của người thân khi tham gia tiêm chủng; lịch sử tiêm chủng người dân được theo dõi suốt đời, theo dõi được tình trạng tiêm chủng trẻ em khi nhập học cũng như suốt quá trình học tập của trẻ em trong nhà trường, thông tin được bảo mật cao.
Khi có một em bé chào đời, mã ID riêng về tiêm chủng sẽ được cấp cho bé. Mã ID này bố mẹ, cán bộ y tế có thể dễ dàng quản lý, theo dõi các mũi tiêm từ máy tính, điện thoại di động. Việc nhắc tiêm cũng sẽ được nhắn tin đến điện thoại riêng đã được đăng kí. Các thông tin phản ứng sau tiêm, mũi tiêm còn sót… đều được cập nhật rõ ràng trên hệ thống điện tử. Bên cạnh đó, việc quản lý số liệu thống kê tiêm chủng đã được hiện đại hoá, thay thế hoàn toàn việc sử dụng giấy giúp cải cách hành chính, tiết kiệm chi phí, thời gian cho cán bộ y tế tại các tuyến, nhất là tuyến y tế cơ sở.
Ông Nguyễn thanh Long Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá hệ thống này mang lại nhiều lợi ích cho người dân.
Ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết, tại Hà Nội, mỗi năm tốn khoảng 600 triệu riêng cho việc in sổ tiêm chủng. Nhưng với tiêm chủng không giấy, bằng hệ thống công nghệ thông tin sẽ giúp tiết kiệm được 13.000 ngày công. Đặc biệt, thông qua hệ thống, lịch sử tiêm chủng của người dân được theo dõi suốt đời. Cùng đó còn có nhiều tiện ích cho người dân như chủ động khai báo thông tin, đăng ký tiêm chủng, hẹn lịch tiêm, nhận tin nhắn nhắc người dân đi tiêm chủng, tra cứu lịch sử tiêm chủng của đối tượng tiêm chủng.
Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia không chỉ đơn thuần là một phần mềm mà cả hệ thống tiêm chủng từ hôm nay sẽ có một bước chuyển biến rất rõ nét về chất lượng. Quan trọng hơn, hệ thống này không chỉ áp dụng riêng cho tiêm chủng mở rộng, cho y tế dự phòng mà ngoài các hợp phần về tiêm chủng còn có các hợp phần về chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, mong muốn của nhà nước ta là tất cả trẻ em Việt Nam đều được chăm sóc toàn diện ngay từ trong bụng mẹ, khi mới sinh ra cho đến khi trưởng thành. Tiêm chủng là một trong những chính sách để hướng tới mục tiêu này. “Vì thế, một mặt tôi giao nhiệm vụ cho ngành y tế phải làm tốt việc này, mặt khác đây cũng là cam kết của Chính phủ với toàn dân” – Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.
Bấm nút khai trương Hệ thống Quản lý thông tin Tiêm chủng quốc gia.
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH bên lề buổi khai trương về khả năng đảm bảo tính bảo mật của hệ thống, Đại tá Tống Việt Trung – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, cho biết: Dự án quản lý thông tin tiêm chủng mở rộng là dự án đầu tiên liên quan thông tin cá nhân, những người sử dụng dịch vụ tiêm chủng. Trong tương lai thông tin này sẽ được cập nhật lên hệ thống hồ sơ sức khỏe cá nhân, do đó chúng tôi đặt yêu cầu an ninh và bảo mật cao. Hiện Viettel có cơ chế xác thực khi có bất kỳ đơn vị cá nhân nào truy cập hồ sơ cá nhân này đều có sự cảnh báo cho chính bản thân họ và cá nhân họ là người cuối cùng ra quyết định có cho phép truy vấn, cập nhật các dữ liệu mới đối với hồ sơ cá nhân của mình hay không.
Đại tá Tống Viết Trung cũng cho biết Hệ thống này sử dụng dễ dàng trên cả máy tính bảng, smartphone, người dùng có thể dễ dàng sử dụng để nắm bắt được lịch sử tiêm chủng, số mũi tiêm, các phản ứng sau tiêm của con. Tập đoàn Viettel đã hoàn thiện nhiều danh mục sản phẩm cho ngành y tế, triển khai đồng bộ, từ quản lý khám chữa bệnh, giám định bảo hiểm y tế, quản lý tiêm chủng...
Được biết từ năm 2016 đến nay, hệ thống đã được triển khai thí điểm tại 5 tỉnh, thành phố với kết quả 100% xã, phường đã nhập thông tin của hơn 700.000 trẻ em trong 2 năm gần nhất, trên 1.400 đơn vị đã tham gia nhập liệu và sử dụng hệ thống.
Võ Thu
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 8 giờ trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 5 ngày trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 5 ngày trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 6 ngày trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 1 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc
Y tế - 1 tuần trướcTP.HCM – Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thị lực mắt trái chỉ còn 3/10. Bác sĩ phát hiện ngòi ong dài 2 mm xuyên giác mạc và cắm sâu vào tiền phòng mắt.
Ăn 2 con ve sầu, nam sinh sốc phản vệ phải cấp cứu lúc nửa đêm
Y tế - 1 tuần trướcNam sinh xuất hiện các triệu chứng dị ứng như nổi ban, sưng môi, tê lưỡi và được chẩn đoán sốc phản vệ sau khi ăn ve sầu.
Cứu sống bệnh nhân đứt lìa chân tay, hai lần ngừng tim tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Từ tình trạng sốc đa chấn thương, mất máu cấp, chân tay dập nát và tiên lượng sống rất thấp, bệnh nhân 67 tuổi đã “hồi sinh” kỳ diệu sau hơn một tháng được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn, đánh dấu nỗ lực không ngừng của đội ngũ y bác sĩ.
Hy hữu: Nam thanh niên 25 tuổi bị 2 chiếc đũa đâm thẳng vào 2 mắt cùng lúc
Y tế - 2 tuần trước"Sau khi tham khảo y văn thế giới, chúng tôi chưa tìm thấy 1 báo cáo nào mô tả về trường hợp người bệnh 2 bên mắt, mỗi bên bị một chiếc đũa cắm ngập sâu quá nửa", bác sĩ cho hay.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.