Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiến triển kỳ diệu của nữ bệnh nhân COVID-19 nặng nhất Việt Nam

Chủ nhật, 12:50 14/03/2021 | Y tế

GiadinhNet - "Bệnh nhân chắc chắn sống rồi! Rất kỳ diệu!" – BS Phúc xúc động nói về trường hợp cụ bà 79 tuổi trở về từ Mỹ, đến nay đã qua 60 ngày điều trị COVID-19.

Tiến triển kỳ diệu của nữ bệnh nhân COVID-19 nặng nhất Việt Nam - Ảnh 1.

Hiện cả nước có hơn 400 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế. Nơi có số lượng bệnh nhân nhiều nhất là Bệnh viện dã chiến số 2 tại trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương với gần 190 bệnh nhân, Cơ sở 2 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương có gần 100 bệnh nhân...

Tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, BN1536 - bệnh nhân COVID-19 nặng nhất cả nước - đã có những tiến triển kỳ diệu.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội ngày 14/3, BS Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, cho hay cụ bà 79 tuổi này đã dừng ECMO (tim phổi nhân tạo) 18 ngày, đã cai khí quản, tự thở qua ống canuyn, hiện bệnh nhân tỉnh táo, gọi - hỏi biết.

Sau khi kết thúc ECMO, hiện phổi bệnh nhân thông khí khá tốt, ôxy máu luôn đảm bảo. Dấu hiệu suy gan đảm bảo, các tạng khác đang cơ bản tiến triển tốt. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn còn suy thận.

"Bệnh nhân chắc chắn sống rồi! Rất kỳ diệu!" – BS Phúc xúc động nói.

Tiến triển kỳ diệu của nữ bệnh nhân COVID-19 nặng nhất Việt Nam - Ảnh 3.

BN1536 đang được điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Ảnh: BVCC


Đến nay BN1536 đã có 6 lần liên tục có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, lần gần nhất là ngày 11/3. Bệnh nhân đang tiếp tục được duy trì thuốc hỗ trợ nâng đỡ các cơ quan, tiếp tục lọc máu do thận còn suy chưa làm việc. 

Cụ bà 79 tuổi từ Mỹ về Việt Nam ngày 13/1. Bệnh nhân có người nhà ở Mỹ mắc COVID-19. Ngày 14/1, bà có kết quả xét nghiệm Realtime RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2 trở thành BN1536, được chuyển đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng điều trị cùng ngày. Bà có tiền sử đái tháo đường type 2, tăng huyết áp 10 năm.

3 ngày sau vào viện, bệnh nhân xuất hiện khó thở nhẹ, người mệt, đi cầu phân lỏng, ăn uống kém. Ngày 19/1, bệnh nhân hơi khó thở, chụp XQuang phổi có dấu hiệu mờ. Ngày 20/1, Sở Y tế Đà Nẵng đã điều động 2 bác sĩ chuyên ngành hồi sức tích cực từ Bệnh viện Đà Nẵng sang Bệnh viện Phổi Đà Nẵng hỗ trợ điều trị ca bệnh. Tiếp đó, 4 điều dưỡng có chuyên môn hồi sức tích cực cũng được điều động sang hỗ trợ. 

"Cứ 14 ngày chúng tôi lại có một kíp y bác sĩ gồm 18 người vào điều trị, phục vụ bệnh nhân này. Liên tục đến nay có khoảng hơn 60 người đã điều trị, hỗ trợ chăm sóc, phục vụ cụ bà này. Việc bệnh nhân có những tiến triển, hồi phục kỳ diệu là công sức, thành quả của tập thể y bác sĩ, không phải của bất kỳ cá nhân nào" - BS Lê Thành Phúc xúc động nói.

Đến nay, bệnh nhân nặng này đã được hội chẩn quốc gia 7 lần. Quá trình điều trị hơn 2 tháng, cụ bà có thời điểm tiến triển tốt hơn nhưng rồi lại rơi vào diễn biến xấu, đông đặc 2 đáy phổi, phù nhẹ toàn thân. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi nặng do SARS-CoV-2 trên bệnh nền tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, suy tim; biến chứng rối loạn nhịp, rối loạn đông máu.

Theo đánh giá của Hội đồng chuyên môn, bệnh nhân đã được áp dụng tất cả các biện pháp điều trị tích cực nhất, có những lúc, bệnh nhân tưởng chừng không qua khỏi, tiên lượng tử vong rất cao. Hội chẩn quốc gia đánh giá cụ bà còn nặng hơn cả bệnh nhân phi công Anh (bệnh nhân 91) trong giai đoạn trước. 

Tuy nhiên, với nỗ lực cứu chữa bệnh nhân cao nhất, quyết tâm không buông xuôi, các y bác sĩ tại Đà Nẵng, với sự hỗ trợ chuyên môn tích cực nhất từ Hội đồng chuyên môn, Tiểu ban Điều trị với các chuyên gia hàng đầu, đã giúp bệnh nhân hồi phục kỳ diệu.

"Bệnh nhân đã 6 lần âm tính SARS-CoV-2, dự kiến tuần sau, chúng tôi sẽ mời Tiểu ban Điều trị vào Đà Nẵng để công bố bệnh nhân khỏi bệnh. Hiện người nhà bệnh nhân mong muốn được chuyển cụ bà về TP HCM, chúng tôi sẽ xin ý kiến của lãnh đạo Sở Y tế và Bộ Y tế về vấn đề này. Sức khoẻ, sự an toàn của bệnh nhân là trên hết" - BS Phúc nói thêm.

Võ Thu


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Y tế - 2 tuần trước

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.

Top