Tiếp bài “Đê tả sông Lạch Trường vừa hoàn thành đã nứt”: Chỉ xấu về thẩm mỹ, chất lượng vẫn... đảm bảo

| Xã hội

GiadinhNet - Báo GĐ&XH ra số 104 (ra ngày 30/8) có bài “Đê tả sông Lạch Trường vừa hoàn thành đã nứt” phản ánh Dự án xử lý khẩn cấp tuyến đê tả sông Lạch Trường do Chi cục Đê điều và phòng chống lụt Thanh Hóa làm chủ đầu tư, dù chưa được bàn giao, nghiệm thu nhưng đã xuất hiện hàng loạt vết nứt... khiến người dân hoài nghi chất lượng công trình. Tuy nhiên trao đổi với chúng tôi, đại diện chủ đầu tư cho rằng, những vết nứt đó là “bình thường, chỉ xấu về mặt thẩm mỹ”...(?).


Một số hình ảnh vết nứt được nhà thầu trám vội và phần mái đê kè lớp đá mỏng. Ảnh: N.Hưng

Một số hình ảnh vết nứt được nhà thầu trám vội và phần mái đê kè lớp đá mỏng. Ảnh: N.Hưng

Bất an dự án khẩn cấp trước mùa mưa lũ

Sau bài báo “Đê tả sông Lạch Trường vừa hoàn thành đã nứt”, chúng tôi tiếp tục nhận được thông tin phản ánh từ phía người dân. Họ cho biết, phía nhà thầu đang cho trám vá lại những vết nứt. Chúng tôi có mặt tại tuyến đê tả sông Lạch Trường thì thấy còn nhiều vết nứt xuất hiện. Mặc dù chúng tôi mong muốn nhà thầu thi công là Công ty Tuấn Linh (có địa chỉ trên địa bàn huyện Hoằng Hóa) trực tiếp ra tuyến đê trên cùng người dân trao đổi, giải thích về những phản ánh, song phía công ty đã khước từ.

Dù hiện trạng có một vài điểm trám vá mới, tuy nhiên về cơ bản các vết nứt ngang dọc thân đê chống tràn vẫn còn. Điều đáng lo khi người dân cho hay, “việc kè thân đê vị trí xung yếu cũng rất đáng lo về chất lượng, bởi chỉ cần khẩy nhẹ là mái kè đã bong...”(?).

Một người dân nói: “Dự án lên tới 4 - 5 tỉ đồng và là dự án xử lý khẩn cấp sau trận lũ lụt năm vừa rồi (năm 2017) của tỉnh, hạng mục chỉ có con lươn chống tràn chưa đầy 2km và 200m kè mái đê… tất nhiên phải thực sự kiên cố. Tuy nhiên, tạm chưa bàn tới vấn đề kinh phí, việc kè mái đê như thế này e rằng sau một trận lũ, mọi thứ lại xuôi theo dòng nước. Chúng tôi kiến nghị các cấp, ngành chức năng vào cuộc, thanh tra làm rõ về chất lượng công trình!”.

Theo tìm hiểu của PV được biết, dự án xử lý khẩn cấp đê tả Lạch Trường đi qua địa phận các xã Hoằng Cát, Hoằng Xuyên được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt sau sự cố lũ lụt năm 2017, với tổng vốn đầu tư là 5 tỉ đồng từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ. Chủ đầu tư là Sở NN&PTNT tình Thanh Hóa. Dự án nhằm khắc phục sự cố do mưa bão gây ra, đảm bảo an toàn và ổn định cho tuyến đê và công trình trên đê theo tiêu chuẩn thiết kế, bảo vệ cơ sở hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế xã hội vùng dự án.

Chất lượng vẫn đảm bảo?

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và phòng chống lụt Thanh Hóa cho biết: “Sở dĩ có dự án xử lý khẩn cấp đê tả Lạch Trường bởi trận lũ tháng 10/2017, trên tuyến đê tả, hữu Lạch Trường có nhiều điểm bị tràn. Trong đó tuyến hữu đang tràn, còn tuyến tả Lạch Trường thì bị tràn cục bộ, cụ thể là chỗ tiếp giáp cống Bộ Đầu. Theo phản ảnh của người dân, phần mái kè đê được làm không đảm bảo, bởi lớp kè khá mỏng, chỉ khẩy nhẹ là có thể bong hoặc sau trận mưa lũ sẽ bị cuốn trôi. Thực tế, phần kè mái đê có thiết kế kỹ thuật. Vị trí người dân phản ánh mái đê kè mỏng có thể là phần đỉnh mái kè. Theo thiết kế, vị trí này mái kè mỏng…”. Tuy nhiên, mái kè mỏng như thế nào và mỏng theo thiết kế là bao nhiêu thì chúng tôi chưa được ông Nam trả lời rõ.

Về hạng mục thân đê chống tràn, đây là loại tường bê tông cốt thép, cao trình đỉnh tường về cơ bản là đồng đều và ăn theo mép bê tông. Người dân phản ánh chỗ cao, chỗ thấp, có nơi chưa tới 40cm, nhưng nhiều vị trí lại lên tới hơn 60cm. Lý giải cho điều này, ông Nam đã đưa bản vẽ thiết kế kỹ thuật và chứng minh việc thân đê cao thấp là phụ thuộc vào cao trình của đê. Vị trí xung yếu thường xuyên xảy ra sự cố tràn đê sẽ cao hơn những vị trí ít xung yếu.

Phần tường chống tràn xuất hiện hàng loạt các vết nứt ngang, dọc… phía nhà thầu thi công lý giải đó là những điểm giao nối, điểm khe lún theo thiết kế, với khoảng cách là 11m. Tuy nhiên, thực địa cho thấy nhiều điểm nứt có vị trí gần nhau, không chỉ là những vết nứt do khe lún và điểm tiếp giáp mà còn có nhiều những vết nứt ngang thân đê. Bên cạnh đó, nhiều điểm bê tông bị bong tróc. Giữa thân đê, với mặt đê vừa làm đã có dấu hiệu sụt lún, tách rời với mặt đê... Tất cả những dấu hiệu trên dù được PV nêu ra, song câu trả lời chúng tôi nhận được từ phía đại diện Chi cục Đê điều và phòng chống lụt Thanh Hóa là... “chỉ xấu về mặt thẩm mỹ, không ảnh hưởng đến công trình”(?!).

GĐXH

Ý kiến của bạn
Tags:
CSGT Hà Nội kịp thời mở đường đưa sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện, mẹ tròn con vuông

CSGT Hà Nội kịp thời mở đường đưa sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện, mẹ tròn con vuông

Thời sự -

GĐXH - Ngày 19/7, trong quá trình làm nhiệm vụ trên địa bàn huyện Gia Lâm, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã kịp thời hỗ trợ, dẫn đường cho một xe ô tô chở sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 an toàn. Nhờ đó, ca sinh diễn ra thuận lợi, cả mẹ và em bé đều khỏe mạnh.

Chuyên án 326C: Lật tẩy hệ sinh thái khởi nghiệp 'ảo', chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Chuyên án 326C: Lật tẩy hệ sinh thái khởi nghiệp 'ảo', chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Tự dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, thành lập nhiều doanh nghiệp, quảng bá công nghệ Blockchain và hứa hẹn mức sinh lời "khủng", các đối tượng đã tạo dựng lòng tin để huy động hơn 100 tỷ đồng từ hàng nghìn nhà đầu tư trên cả nước. Sau quá trình điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã triệt phá trung tâm điều hành của đường dây, thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị phục vụ hoạt động phạm tội.

Băng bùn, vượt suối dựng lại nhà cho người dân Sơn La sau mưa lũ, sạt lở

Băng bùn, vượt suối dựng lại nhà cho người dân Sơn La sau mưa lũ, sạt lở

Đời sống -

Những ngày qua, mưa lũ, sạt lở tại các xã Mường La và Ngọc Chiến (tỉnh Sơn La) gây thiệt hại nhà cửa, hệ thống giao thông rất nặng nề. Ngay sau thiên tai, lực lượng Quân đội, Công an và Đoàn Thanh niên đã khẩn trương giúp dân di dời tài sản, dọn dẹp bùn đất, khôi phục giao thông, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.