Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiếp nối truyền thống vẻ vang

Thứ ba, 11:06 20/12/2011 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Nửa thế kỷ trôi qua, ngành DS -KHHGĐ đã ghi những dấu ấn đáng kể trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng dân số.

Mỗi thời kỳ có một vị lãnh đạo. Điểm chung ở họ chính là  tâm huyết, tấm lòng hết mình vì sự nghiệp dân số.
 
Bao thế hệ cán bộ, CTV DS cơ sở đã tiếp nối truyền thống vẻ vang của ngành DS, nỗ lực truyền thông lợi ích của KHHGĐ tại cộng đồng.. Ảnh: Dương Ngọc
 
Tất cả vì sự phồn vinh của đất nước
 
“...Công tác DS-KHHGĐ là bạn đồng hành của một loạt công tác có liên quan đến những vấn đề trọng đại bậc nhất của dân tộc ta, đất nước ta. Những người có trách nhiệm phải thấy đây là một công đôi việc, khớp nhau hài hòa và bổ sung cho nhau thuận lợi, bởi đây là vấn đề văn hóa, vấn đề dân trí, vấn đề hạnh phúc gia đình và phồn vinh đất nước, vấn đề sức khỏe và trí tuệ của dân tộc ngày mai và mai sau...

Những đôi lứa sắp hoặc đang trong thời gian sinh nở, phải giải thích cho họ hiểu, phải chỉ cho họ cách làm và cung cấp cho họ những phương tiện mà họ thấy thích hợp. Phải cố gắng bền bỉ và khôn khéo làm cho người vợ cũng như người chồng thực sự đồng tâm hợp ý cùng nhau thực hiện mục tiêu nói trên với tất cả những lợi ích trước mắt và lâu dài của bản thân và xã hội...”.

 
Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng,
nguyên Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch
 
Công việc hết sức cần thiết
 
“Để làm tốt hơn công tác kế hoạch hoá dân số, cần tăng cường công tác nghiên cứu về dân số và kế hoạch hoá gia đình…
 
Công tác nghiên cứu khoa học về dân số là rất cần thiết, có nghiên cứu tốt thì việc hoạch định kế hoạch và chính sách mới có chất lượng…
 
Ngân sách dùng cho DS - KHHGĐ thì chỉ được dùng cho DS-KHHGĐ. Ngân sách này phải tách riêng, không nên nhập cục vào một mục chung rồi chi cho các nhiệm vụ khác...”

Trích phát biểu của đồng chí Võ Văn Kiệt-
Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng
 tại Hội nghị toàn quốc tổng kết  công tác DS-KHHGĐ, 18/4/1990
 
Để dân tộc cường tráng hơn
 
“Khi được giao nhiệm vụ phụ trách mảng dân số, tướng Giáp vui vẻ nhận việc...

...Trong thâm tâm của mình, tướng Giáp luôn đau đáu về những tổn thất trong chiến tranh, nhất là sự hao tổn về người. Những người con ưu tú của đất nước đã xung phong ra mặt trận và nhiều trong số đó đã hy sinh. Cùng với việc hao tổn nhân lực là sự suy giảm mạnh về kinh tế. Điều kiện khôi phục nguồn nhân lực càng khó khăn hơn gấp bội. Trên thực tế đã xuất hiện tâm lý phiến diện cho rằng phải đẻ thật nhiều để bù đắp sự tổn thất về người trong chiến tranh. Là người đứng đầu ngành Dân số lúc đó, Tướng Giáp luôn đề cao quan điểm kinh tế gắn liền với chất lượng nhân lực.

Qua các chủ trương, phát biểu cũng như nói chuyện thân mật, tôi nhận thấy tướng Giáp đánh giá rất đúng đắn, rõ ràng. "Đã sinh ra là phải được nuôi dưỡng cho tốt, để giống nòi được cường tráng. Ăn uống phải đầy đủ chứ không thì tầm vóc, sức lực người Việt lại yếu đi, thấp đi thì không được. Phát triển ngành Dân số là cơ hội để dân tộc cường tráng lên…”. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Ghi theo lời của Đại tá Nguyễn Bội Giong-
Chuyên viên cao cấp Ban tổng kết chiến tranh  và biên soạn lịch sử của Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam
 
Giải quyết những vấn đề phức tạp
 
“Ngày 26/12/1961 là ngày chính thức phát động cuộc vận động về Kế hoạch hoá gia đình ở Việt Nam. Vì vậy năm 1995 tôi đã đề nghị và được Thủ tướng Võ Văn Kiệt ra Quyết định lấy ngày 26/12 hàng năm là Ngày Dân số Việt Nam, vừa đúng với bản chất, cũng vừa có hai dịp để đẩy mạnh công tác truyền thông về DS-KHHGĐ (một dịp vào giữa năm là Ngày Dân số Thế giới 11/7 và một dịp vào cuối năm là Ngày Dân số Việt Nam 26/12).

Nếu trước đây chúng ta chỉ tập trung lo về vấn đề số lượng (quy mô dân số) thì ngày nay bên cạnh việc lo về số lượng còn phải giải quyết những vấn đề về chất lượng, về tỷ lệ giới tính khi sinh phức tạp hơn nhiều. Nhưng với kinh nghiệm đã qua cùng với những hiểu biết sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ hiện nay, tôi tin tưởng rằng các đồng chí sẽ nhanh chóng vượt qua...”.

GS. Mai Kỷ
Nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Uỷ ban Quốc gia DS-KHHGĐ.
 
Xúc động, tự hào
 
...Kỷ niệm sâu sắc nhất với tôi là khi tôi được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ thay mặt Nhà nước Việt Nam, Chính phủ Việt Nam đi nhận Giải thưởng của Liên Hợp Quốc về công tác dân số tại New York, Hoa Kỳ vào ngày 06/9/1999. Đây là giải thưởng dành cho các nước có nhiều thành tích đóng góp cho Chương trình Dân số của thế giới...

Lễ trao giải thưởng được diễn ra tại trụ sở của Liên Hợp Quốc thật trang trọng. Ban tổ chức cho phép phái đoàn Việt Nam tại Mỹ cùng gần 100 kiều bào Việt Nam tham dự buổi lễ. Trong giờ phút đó, tôi trào dâng cảm xúc và niềm tự hào đối với dân tộc Việt Nam, đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là đối với nhân dân Việt Nam đã góp phần to lớn cho sự thành công của Chương trình dân số, vì vậy chúng ta mới có Giải thưởng này.

Sau khi trao giải thưởng, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan đã dành thời gian tiếp tôi. Ông nói : "Tôi đánh giá rất cao những thành công của Việt Nam trong sự phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội thật to lớn trong thời kỳ đổi mới. Sự thành công của Chương trình DS-KHHGĐ đã góp phần quan trọng cho thành công của sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam"...”.
 
PGS. TS. Trần Thị Trung Chiến
Nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc gia DS-KHHGĐ, nguyên Bộ trưởng Bộ y tế
 

Thế hệ tương lai. Ảnh: Vĩnh Cát

 
Những người hết lòng vì sự nghiệp chung
 
“Tôi nhớ lần lên công tác tỉnh Điện Biên, gặp một cô cộng tác viên người dân tộc trẻ tuổi. Cô thật thà: "Thưa Bộ trưởng, nếu ví cái chân của em đây như chân gỗ, thì giờ nó đã mòn đến tận cổ rồi"! Chị còn kể chuyện đi ghi số liệu để làm thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi, một lần vào tận bản xa, đi qua 2  quả đồi, một ngọn núi mới tới được nhà, nhưng khốn nỗi gia đình lại chưa làm giấy khai sinh cho bé, chị phải quay lại chừng ấy núi, đồi trở về xã phối hợp cùng với cán bộ hộ tịch làm giấy khai sinh cho bé rồi lại tiếp tục. Một con người, một cái thẻ và 8 quả đồi, 4 ngọn núi để trao giấy khai sinh và thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho bé. Đó là một người, và trên khắp đất nước lúc đó, 150.000 cộng tác viên như chị ấy đã đổ bao nhiêu công sức, thời gian và tâm huyết cho sự nghiệp chung.

Chính vì vậy, những lần tổ chức hội nghị của ngành DSGĐ&TE hoặc liên hoan gặp mặt cán bộ cơ sở hay những lần về địa phương, tôi đều ngàn lần cảm ơn anh chị em. Thành tích của ngành, công đầu là các cán bộ ở cơ sở và lực lượng cộng tác viên… 
 
Nguyên Bộ trưởng- Chủ nhiệm Ủy ban DS-GĐ&TE Lê Thị Thu.
 
Thuận lợi khi về “mái nhà chung”
 
...Từ cuối năm 2007, Tôi được chuyển sang giữ một cương vị công tác mới là Bộ trưởng Bộ Y tế.

Đây cũng là thời điểm thực hiện giải thể Uỷ DSGĐTE, chia tách và sáp nhập vào 3 Bộ, trong đó nhiệm vụ DS-KHHGĐ được giao cho Bộ Y tế. Đương nhiên đã có những khó khăn nhất định về sắp xếp tổ chức, nhân sự, trụ sở, phương tiện làm việc, kinh phí hoạt động. Tuy nhiên, nhận định cơ bản là thuận lợi, DS-KHHGĐ nhập với Y tế là trở về "một mái nhà chung", hoạt động gắn bó hơn, quản lý thống nhất, sát sao hơn. Thời gian đầu còn sắp xếp một Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ. Ít lâu sau đã hội đủ điều kiện để bố trí Tổng cục trưởng chuyên trách. Mạng lưới ở các địa phương cũng dần ổn định. Trên những cơ sở đó, sự "gián đoạn" nhanh chóng được khỏa lấp, cả hệ thống kịp vận hành đáp ứng những nhiệm vụ mới của giai đoạn mới. Thành công được biểu hiện rõ nhất là, cùng với nỗ lực chung của toàn ngành Y tế, hai năm liền 2009 và 2010, lần đầu tiên các mục tiêu DS-KHHGĐ được hoàn thành đồng bộ trong thành tích toàn ngành Y tế, hoàn thành cả 4 chỉ tiêu kế hoạch năm của Quốc hội giao và 15 chỉ tiêu của Chính phủ giao; vinh dự đóng góp để Việt Nam hoàn thành sớm một số mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) của Liên Hợp Quốc.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu.
 
Trong quá trình phát triển Kinh tế-xã hội, Đảng và Nhà nước ta đã sớm quan tâm đến vấn đề dân số và coi trọng việc hoạch định chính sách dân số. Ngay từ năm 1961, khi dân số cả nước mới khoảng 31 triệu người, Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng đã ký ban hành Quyết định số 216-CP ngày 26/12/1961 “về việc sinh đẻ có hướng dẫn”. Với văn bản này, Việt Nam đã chính thức tiến hành chương trình dân số-kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ).

Tổ chức bộ máy thực hiện công tác DS-KHHGĐ cũng thay đổi theo mục tiêu của từng giai đoạn, cụ thể như sau:

1961 – 1971: Ban chuyên trách về sinh đẻ có  hướng dẫn của Bộ Y tế.

1971 – 1974: Uỷ ban   Bảo vệ bà mẹ trẻ em.

1974 – 1984: Ban chuyên trách của Bộ Y tế.

1984 – 1989:  Uỷ ban  Quốc gia Dân số và   sinh đẻ kế hoạch.

1989 – 2002: Uỷ ban  Quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình.

2002 – 2007: Uỷ ban  Dân số, Gia đình và Trẻ em.

2008 – đến nay: Tổng cục  DS-KHHGĐ, Bộ Y tế.

Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình -Bộ Y tế được thành lập trên cơ sở chuyển chức năng, nhiệm vụ về DS-KHHGĐ từ Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em về Bộ Y tế quản lý.

GĐ&XH (tổng hợp theo Tài liệu truyền thông của Tổng cục DS-KHHGĐ)
*Các tít trong bài do Tòa soạn đặt
baoin
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mãn kinh 5 năm, người phụ nữ 41 tuổi sinh con nhờ trứng hiến tặng sau hành trình 12 năm tìm con

Mãn kinh 5 năm, người phụ nữ 41 tuổi sinh con nhờ trứng hiến tặng sau hành trình 12 năm tìm con

Dân số và phát triển - 19 giờ trước

GĐXH - Nhờ thụ tinh trong ống nghiệm với trứng hiến tặng cùng quá trình theo dõi thai kỳ chặt chẽ, chị đã sinh con gái khỏe mạnh sau 12 năm chờ đợi.

Khám vì bí tiểu, người đàn ông 63 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư tuyến tiền liệt, khối u phình to gấp 5 lần

Khám vì bí tiểu, người đàn ông 63 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư tuyến tiền liệt, khối u phình to gấp 5 lần

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Nhập viện cấp cứu do bí tiểu, ông Tiến (63 tuổi) bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến triển. Khối u khiến tuyến tiền liệt phình to gấp 5 lần bình thường và chỉ số PSA tăng cao gấp 40 lần ngưỡng cho phép.

Sương mù não ở phụ nữ mãn kinh dễ bị bỏ qua

Sương mù não ở phụ nữ mãn kinh dễ bị bỏ qua

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Mãn kinh là bước ngoặt lớn với nhiều thay đổi thể chất ở phụ nữ nhưng một khía cạnh đáng lo ngại thường bị bỏ qua là tình trạng sương mù não gây suy giảm trí nhớ và mất tập trung nghiêm trọng.

Vòng tránh thai có an toàn không? Các tác dụng phụ và biến chứng hiếm gặp

Vòng tránh thai có an toàn không? Các tác dụng phụ và biến chứng hiếm gặp

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Vòng tránh thai là phương pháp ngừa thai có hiệu quả bảo vệ từ 95% đến 97%. Tuy nhiên, liệu biện pháp này có thực sự an toàn tuyệt đối cho sức khỏe sinh sản của phụ nữ?

Từ ca bệnh cụ bà U80 đến người mẹ trẻ gen Z, chuyên gia cảnh báo: Ung thư cổ tử cung không loại trừ ai!

Từ ca bệnh cụ bà U80 đến người mẹ trẻ gen Z, chuyên gia cảnh báo: Ung thư cổ tử cung không loại trừ ai!

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Vừa qua, Khoa Phụ Sản - Bệnh viện 354 đã tiếp nhận điều trị cho hai ca bệnh ung thư cổ tử cung rất đặc biệt. Chuyên gia Sản khoa cảnh báo: Dù ở tuổi thanh xuân hay đã mãn kinh hàng chục năm, ‘sát thủ thầm lặng’ này thực sự không loại trừ một ai.

Tiểu gắt, bí tiểu kéo dài, người phụ nữ 53 tuổi phát hiện nguyên nhân ít ai ngờ tới

Tiểu gắt, bí tiểu kéo dài, người phụ nữ 53 tuổi phát hiện nguyên nhân ít ai ngờ tới

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Tiểu gắt suốt và bí tiểu suốt 1 tuần, nguyên nhân không phải do bệnh lý đường tiết niệu thông thường mà xuất phát từ một khối nang lớn ở vùng chậu chèn ép bàng quang.

Thiếu nữ 16 tuổi mang khối u buồng trứng gần 15kg: Bác sĩ khuyến cáo không chủ quan với dấu hiệu bất thường

Thiếu nữ 16 tuổi mang khối u buồng trứng gần 15kg: Bác sĩ khuyến cáo không chủ quan với dấu hiệu bất thường

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Một thiếu nữ 16 tuổi ở Lào Cai mang trong người hai khối u buồng trứng khổng lồ với tổng trọng lượng gần 15kg, tương đương gần 1/3 trọng lượng cơ thể.

Chủ quan với tiểu đường thai kỳ, thai phụ 30 tuổi mất con ở tuần 29 vì biến chứng nguy hiểm

Chủ quan với tiểu đường thai kỳ, thai phụ 30 tuổi mất con ở tuần 29 vì biến chứng nguy hiểm

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Chị Hồng đau đớn mất con khi thai đã được 29 tuần tuổi do biến chứng của tiểu đường thai kỳ không được kiểm soát.

5 nguyên nhân phổ biến gây ngứa 'vùng kín' và cách xử trí

5 nguyên nhân phổ biến gây ngứa 'vùng kín' và cách xử trí

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Ngứa âm đạo là triệu chứng rất phổ biến không chỉ gây khó chịu trong sinh hoạt hằng ngày mà còn là dấu hiệu cảnh báo bất thường về sức khỏe sinh sản ở phụ nữ.

Từ khi có con, tôi không còn biết tiền đi đâu nữa!

Từ khi có con, tôi không còn biết tiền đi đâu nữa!

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Hiện nay, giá nhà tăng; chi phí sinh hoạt ngày càng tăng; chi phí chăm sóc sức khỏe cũng tăng. Trong khi thu nhập của nhiều lao động trẻ lại không tăng tương ứng. Điều đó khiến việc sinh con, nuôi con trở thành một bài toán kinh tế mà họ buộc phải cân nhắc.

Top