Tiếp tục thực hiện hiệu quả hàng loạt giải pháp giảm tải bệnh viện

| Y tế

Theo báo cáo của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, 6 tháng đầu năm 2014, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, ngành Y tế thành phố tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả đồng bộ hàng loạt giải pháp giảm tải bệnh viện.

Ngành Y tế đã cử biệt phái 59 bác sỹ bệnh viện tuyến thành phố đến làm việc tại 12 bệnh viện tuyến quận, huyện với thời gian công tác từ 1 năm đến 3 năm. Tổ chức 117 lớp tập huấn, đào tạo cho 667 lượt học viên và đã chuyển giao 39 kỹ thuật. Khám, chữa bệnh trên 50.149 lượt bệnh nhân, trong đó phẫu thuật tại chỗ 1.045 bệnh nhân không cần phải chuyển viện. Các bệnh viện quận, huyện đã thực hiện được một số kỹ thuật như: mổ bắt con, mổ thai ngoài tử cung, phẫu thuật viêm ruột thừa cấp, phẫu thuật búi trĩ bằng Longo, phẫu thuật dò hậu môn, phẫu thuật gãy xương đòn, điều trị gãy chỏm quay, phẫu thuật hội chứng ống cổ tay, nội soi vòm, thanh quản…

Khoa vệ tinh của các bệnh viện tuyến thành phố cũng đã phát huy hiệu quả, góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên. Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình đã triển khai 100 giường tại Bệnh viện An Bình với công suất sử dụng giường nội trú đạt 100%;

đã triển khai tiếp tại Bệnh viện quận Tân Phú 50 giường. Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã triển khai 150 giường nhi tại Bệnh viện quận Bình Tân: số lượt khám 16.369, số lượt bệnh nhân điều trị nội trú 2.788, tăng 17,38% so với cùng kỳ năm 2013; đã triển khai tiếp tại Bệnh viện quận Tân Phú 70 giường. Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã triển khai 50 giường nhi tại Bệnh viện quận 2: số lượt khám 15.011, số lượt bệnh nhân điều trị nội trú 732, tăng 60% so với cùng kỳ. Bệnh viện Ung Bướu cũng đã triển khai 150 giường tại Bệnh viện quận 2, chấm dứt tình trạng bệnh nhi ung thư nằm ghép.

Đặc biệt, các bệnh viện thành phố gồm Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Từ Dũ bắt đầu triển khai Đề án Bệnh viện vệ tinh của Bộ Y tế tại 12 bệnh viện/8 tỉnh khu vực phía Nam. Thực hiện Đề án 1816, ngành Y tế thành phố cũng đã cử cách bộ y tế có chuyên môn cao hỗ trợ và chuyển giao kỹ thuật cho hơn 50 bệnh viện của 31 tỉnh, thành phố. Tổng số cán bộ được cử hỗ trợ: 1.768 lượt, chuyển giao 601 kỹ thuật, đào tạo chuyển giao kỹ thuật: 9.367 lượt…

Theo TTTTGDSK Trung ương

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.