Tiết kiệm điện: Tắt màn máy tính khi không dùng

Tại các hộ gia đình, máy vi tính thường trang bị các loại màn hình LCD kích thước từ 17 – 19 inch, có công suất tiêu thụ điện khoảng 35W, và nếu để ở chế độ chờ, màn hình tự động tắt thì LCD cũng sẽ tiêu thụ khoảng 2,5W.

Nếu ở văn phòng có khoảng 100 màn hình LCD, khi đã tắt CPU máy vi tính nhưng màn hình LCD vẫn ở chế độ chờ thì tiếp tục tiêu thụ điện từ 8 – 10 giờ mỗi ngày, gây hao tổn một lượng điện không nhỏ.

Theo ông Ngô Quý Trung, kỹ sư điện nhận định, sử dụng tính năng screen saver (bảo vệ màn hình) trong hệ điều hành sẽ làm giảm được lượng điện tiêu thụ. Thậm chí khi tính năng bảo vệ màn hình kích hoạt thành một màn hình màu đen thì LCD không hề giảm công suất tiêu thụ điện. Ngoài ra, hình ảnh bảo vệ màn hình được thiết kế 3D như hồ cá, quả cầu, bong bóng… sẽ tiêu tốn nhiều điện hơn, vì chúng sử dụng card đồ hoạ 3D để xử lý các khối màu đó.

Do vậy, người tiêu dùng muốn quản lý điện hiệu quả với màn hình LCD thì nên tắt màn hình hiển thị trước khi tính năng bảo vệ màn hình kích hoạt – hoặc dùng tính năng quản lý nguồn (power options) của hệ điều hành để tắt màn hình. Nếu các văn phòng sử dụng nhiều màn hình máy vi tính thì người dùng nên tắt màn hình trước khi ra về. Đây là cách rất tốt để tiết kiệm năng lượng điện tiêu thụ.
 
Theo SGTT
kimngan
Ý kiến của bạn
Sau tuổi 60, cơ thể dễ bị sốc nhiệt trong ngày nắng nóng: 4 dấu hiệu không nên bỏ qua

Sau tuổi 60, cơ thể dễ bị sốc nhiệt trong ngày nắng nóng: 4 dấu hiệu không nên bỏ qua

Sống khỏe -

GĐXH - Nắng nóng không chỉ khiến người cao tuổi mệt mỏi, mất nước mà còn có thể làm nặng thêm bệnh nền, gây rối loạn điện giải, kiệt sức do nhiệt và tiến triển thành sốc nhiệt. Đáng lưu ý, các dấu hiệu ban đầu ở người lớn tuổi đôi khi khá kín đáo, dễ bị nhầm với mệt mỏi hoặc những thay đổi thông thường của tuổi tác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.