Tiểu thư Hà thành xinh đẹp biết kiếm tiền từ năm 17 tuổi

| Xã hội

Nguyễn Mỹ Anh (sinh năm 1996, Hà Nội, sinh viên Đại học kinh doanh và công nghệ) rất tham việc. Hiện là sinh viên năm 2 nhưng cô nàng này làm khá nhiều công việc.

 

 

Cô bạn từng làm PG sản phẩm và sự kiện, hiện tại là trải nghiệm làm mẫu ảnh.

 

Ngoài ra, Mỹ Anh bán hàng online. Đây cũng là công việc mà 9x đã trải nghiệm khi còn là học sinh lớp 11.

 

Chia sẻ cơ duyên đến với nghề PG, cô nàng cho biết: “Cũng khá là tình cờ khi mình được 1 người anh giới thiệu vào nghề. Ban đầu mới đi làm, chưa quen biết nên cũng khá vất vả để nhận show vì là “lính mới”. Sau đó mình chuyển sang mẫu ảnh vì đây là công việc mình rất yêu thích”.

 

Làm nhiều công việc cùng 1 lúc, Mỹ Anh thường xuyên phải chạy đôn đáo vài nơi lo công việc và đi học. Đặc biệt, công việc bán hàng không cố định nên có khi tất bật từ sáng đến đêm mới có mặt ở nhà.

 

Nhiều ngày làm chương trình phải dậy từ 6h sáng để make up, tan làm cũng là đầu giờ chiều, Mỹ Anh phải vội vàng để đi học cho kịp giờ. Tan học lại chạy thêm show nữa và ngày hôm sau lại tiếp diễn bận rộn như vậy với cô bạn.

 

Cô nàng cũng tiết lộ mình cũng đi quay 1 số phim sitcom và phim ngắn. Dù chỉ diễn vai phụ nhưng cô rất thích thú với những trải nghiệm mới mẻ này.

 

Dù từng làm công việc mà nhiều chưa hiểu và nhìn nhận có nhiều góc khuất, nhưng với 9x này kỉ niệm vui nhiều hơn buồn và hơn hết chính công việc này đã dạy cho cô nhiều bài học cuộc sống ý nghĩa.

 

 

Theo Dân Trí

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.