Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tìm người yêu trên mạng, người đàn ông bị lừa tình hơn 300 triệu đồng

Thứ sáu, 18:17 10/06/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau một thời gian nói chuyện, Thương nói có nảy sinh tình cảm với anh H. muốn rủ nạn nhân tham gia thị trường ngoại hối trên một sàn Forex, sau này nếu hợp nhau có thể tiến tới hôn nhân và được anh H. đồng ý.

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa nhận được đơn trình báo của anh N.V.H, trú tại phường Việt Hưng (TP. Hạ Long) về việc bị sập bẫy lừa tình, lừa tiền trên không gian mạng.

Theo đó, qua một trang web "tìm người yêu" trên mạng, anh H. có quen biết với một người phụ nữ tự giới thiệu tên là Thương (SN 1989), trú tại quận Ngô Quyền (TP. Hải Phòng). Quá trình nói chuyện qua mạng, Thương tâm sự với anh H.rằng, bản thân đã ly dị một đời chồng, trước đó có thời gian đi làm tại Singapore, hiện đã về Việt Nam sinh sống và mở cửa hàng thời trang nhưng do dịch bệnh nên đang ở nhà.

Sau một thời gian nói chuyện, Thương nói có nảy sinh tình cảm với anh H., bản thân đang tham gia thị trường ngoại hối trên một sàn Forex có tên là "usdcgloballimited.com", muốn rủ anh H. tham gia đầu tư chung một tài khoản, sau này nếu hợp nhau có thể tiến tới hôn nhân và được anh H. đồng ý.

Thương giới thiệu cho anh H. tài khoản Telegram của một nhân viên chăm sóc khách hàng của sàn Forex này, giúp anh H. mở tài khoản và đầu tư. Nghe theo lời nhân viên chăm sóc khách hàng, anh H. cung cấp toàn bộ thông tin cá nhân cùng địa chỉ gmail và số điện thoại để lập tài khoản.

Tìm người yêu trên mạng, người đàn ông bị lừa tình hơn 300 triệu đồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tiếp đó, theo lời dụ dỗ của Thương và nhân viên chăm sóc khách hàng sàn Forex, từ 28/12/2021 đến 7/2/2022, anh H. nhiều lần chuyển khoản đến các số tài khoản khác nhau tham gia đầu tư , nộp các loại thuế, phí do các đối tượng này yêu cầu, với tổng số tiền anh H. đã chuyển là 307.900.000 đồng.

Ngoài ra, một vài lần Thương lấy lý do khác nhau như: mẹ ốm nằm viện cần đóng viện phí, mua sim điện thoại…nhờ anh H. chuyển tiền giúp đỡ và được nạn nhân đồng ý chuyển 2 lần với tổng số tiền là 39 triệu đồng.

Những ngày tiếp theo, Thương và các đối tượng tiếp tục yêu cầu anh H. chuyển khoản để nộp các loại thuế, phí thì mới có thể rút được tiền đầu tư. Đến lúc này, anh H. nghi ngờ bị lừa đảo nên đã yêu cầu Thương gửi thông tin, hình ảnh CCCD và địa chỉ nơi ở cho anh H để xác minh. Tuy nhiên sau khi xác minh, nạn nhân được biết không có ai có thông tin lai lịch như Thương cung cấp, chỗ của đối tượng này đều là địa chỉ giả mạo.

Biết mình bị lừa, anh H đã yêu cầu Thương trả lại tiền, nhưng đối tương đã khoá Facebook, zalo… chặn liên lạc với nạn nhân, chỉ còn liên lạc trên ứng dụng Telegram. Tuy nhiên, qua ứng dụng Telegram, anh H. còn bị đối tượng doạ, nếu không kiếm tiền nộp cho các đối tượng thì sẽ bị tung các hình ảnh nóng, khoả thân của anh H. lên mạng xã hội. Sau đó, nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo sự việc trên.

Trước sự việc trên, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các mối quan hệ quen qua mạng xã hội. Trước khi làm quen, kết bạn cần có sự chọn lọc những tài khoản mạng xã hội có tính chân thực cao, xác minh rõ thông tin của những người bạn quen qua mạng trước khi có ý định tiến xa hơn.

Cần tỉnh táo trước những lời dụ dỗ, đề nghị của một ai đó chưa chính xác, đặc biệt là những lời mời gọi có nghi vấn của hoạt động lấy thông tin cá nhân, thông tin tài khoản và hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khi nói chuyện, nhắn tin trên mạng xã hội, tuyệt đối không cung cấp, trao đổi các thông tin, hình ảnh nhạy cảm để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng, khống chế, cưỡng đoạt tài sản.

Trường hợp nhận thấy dấu hiệu nghi ngờ, người dân cần liên hệ ngay đến Cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, tư vấn, tránh để các đối tượng lợi dụng, thực hiện hành vi phạm tội.

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 15 phút trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 12 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 13 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 13 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top