Tìm ra lý do khiến gia đình 7 người bị chết cháy

| Xã hội

GiadinhNet - Các hoá chất cháy đã phát tán khói và khí độc khiến các nạn nhân bị ngạt khói nên không phản ứng kịp khi ngọn lửa bắt đầu cháy lớn.

Hôm qua (3/10), Cảnh sát PCCC TP HCM đã tổ chức họp báo định kỳ 9 tháng đầu năm. Đại tá Lê Tấn Bửu-GĐ Cảnh sát PCCC TP HCM đã trả lời nhiều câu hỏi của báo giới về những vụ cháy gây thiệt hại về nghiêm trọng người và của gần đây.

Báo cáo của Cảnh sát PCCC TP cho biết, trong 9 tháng đầu năm, TP đã xảy ra 221 vụ cháy, nổ, làm chết 15 người và bị thương 10 người, gây thiệt hại về tài sản khoảng gần 44 tỷ đồng (còn lại 28 vụ chưa ước tính được thành tiền). Địa bàn xảy ra cháy nhiều nhất là quận Tân Bình với 20 vụ và khu vực xảy ra cháy nhiều nhất là nhà dân, khu dân cư và các hộ kinh doanh xen kẽ.

Đại tá Lê Tấn Bửu-GĐ Cảnh sát PCCC TPHCM trả lời chất vấn báo chí
Đại tá Lê Tấn Bửu-GĐ Cảnh sát PCCC TPHCM trả lời chất vấn báo chí

Trả lời câu hỏi “nóng” của nhiều cơ quan truyền thông về vụ cháy tại địa chỉ 146 Nguyễn Trãi vào ngày 16/9 vừa qua, làm chết toàn bộ 7 người trong nhà, Đại tá Bửu cho biết: “Theo kết luận điều tra ban đầu của Cảnh sát PCCC TP, nguyên nhân vụ cháy bắt đầu từ việc chập điện một chiếc xe gắn máy dựng trong nhà. Sau đó lửa bắt đầu cháy lan qua các vật dụng khác và nhiều vật liệu, hoá chất dễ cháy khác kê ở gần đó. Các hoá chất này cháy đã phát tán khói và khí độc khiến các nạn nhân bị ngạt khói nên không phản ứng kịp khi ngọn lửa bắt đầu cháy lớn.”.

Đại tá Bửu còn cho biết thêm, hiện TP HCM có đến 4 khu dân cư đang tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ rất cao là: trục đường Phan Văn Hân (phường 17, quận Bình Thạnh), khu phố 14 (Phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) và hai khu phố 5 và 6 (Phường 1, quận 3).

Đây là những khu phố có mật độ dân cư đông, chủ yếu là người lao động phổ thông nên các kiến thức về an toàn PCCC rất  hạn chế. Tại các khu dân cư này, nhà cấp bốn, lụp xụp còn rất nhiều, có rất nhiều hẻm sâu, nhỏ, ngoằn ngoèo, gấp khúc… nên rất khó khăn cho các phương tiện chữa cháy tiếp cận khi xảy ra sự cố.

Hiện Cảnh sát PCCC đã phối hợp với nhiều ngành địa phương tại các khu dân cư này để có các biện pháp nhằm cố gắng hạn chế tối đa thiệt hại về người và của khi xảy ra sự cố. Riêng khu phố 14 (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân), trong năm 2014 này, Cảnh sát PCCC và địa phương sẽ nỗ lực phối hợp nhằm triệt tiêu các nguy cơ cháy nổ.

Sắp đến Cảnh sát PCCC TP sẽ được trang bị thêm xe chữa cháy công nghệ 1.7 (có thể phun nước đến độ cao 150m), xe thang vươn cao 52m, xe trạm bơm công suất lớn… để xử lý các vụ cháy trong đô thị lớn, nhiều nhà cao tầng.

Nguyên Quốc

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.