Tìm thấy thi thể bé gái 13 tuổi mất tích sau cuộc gọi "Chị ơi, cứu em!"

| Pháp luật

GiadinhNet - Sau 3 ngày mất tích, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể cháu H. (13 tuổi ở huyện Tuy An, Phú Yên) ở gần một quán ăn.

Ngày 21/6, lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên đã tìm thấy thi thể em Đỗ Thị Kim H. (13 tuổi, quê xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên). Thi thể em H. được tìm thấy ở gần các quán ăn bên cầu An Hải, thuộc xã An Hải, huyện Tuy An.

Tìm thấy thi thể bé gái 13 tuổi mất tích sau cuộc gọi Chị ơi, cứu em! - Ảnh 1.

Chân dung Đỗ Thị Kim H.. Ảnh: NLĐ

Trước đó, ngày 20/6, Công an huyện Tuy An (Phú Yên) tiếp nhận tin trình báo của ông Đỗ Văn Quang (SN 1972, trú xã An Ninh Đông, cha cháu H.) về việc con gái ông mất tích từ tối ngày 17/6.

Theo đơn trình báo, tối 17/6, cháu H. có xin gia đình đi ăn quà vặt ở xã An Ninh Tây, huyện Tuy An cùng với nhóm bạn gồm 4 nam và 2 nữ. Đến khoảng 23h đêm cùng ngày, chị của H. có nhận được lời kêu cứu từ số điện thoại của H. là "chị ơi cứu em" rồi cúp máy. Sau đó người nhà đã liên tục gọi vào số máy của H. dù máy vẫn đổ chuông nhưng không có người trả lời.

Nghi có chuyện chẳng lành, gia đình đã báo cho chính quyền và công an các cấp tìm kiếm. Đồng thời gia đình cũng đi các nơi nghi ngờ cháu đến. Qua tìm hiểu nhóm bạn đi cùng H., gia đình được biết nhóm này đã về từ sớm. Khi về, H. không đi cùng nhóm mà đi một mình.

Theo thông tin từ PLO, ông Quang cho biết một bạn gái của H. cùng đi trong nhóm kể lại chở cháu H. đến gần nhà rồi để H. xuống đi bộ. Bấy giờ, có một nam thiếu niên đang chờ sẵn để đón H..

Liên quan đến sự việc, cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, công an huyện này đang thành lập chuyên án để điều tra nguyên nhân cái chết của em H..

M.H (th)

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.