Tin 15/4: Quận Hoàn Kiếm lên tiếng về màu vôi mới của biệt thự cổ trên 'đất vàng' Hà Nội; diễn biến nóng vụ 4 biển số xe siêu đẹp ở Đồng Tháp
GĐXH - UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, màu vôi tường hiện nay của biệt thự Pháp cổ ở 49 Trần Hưng Đạo - 46 Hàng Bài mới đang quét thử nghiệm, chưa phải chính thức; tổ thanh tra đặc biệt của Công an tỉnh Đồng Tháp nhận thấy quy trình bấm biển số xe không sai nhưng có vấn đề về con chip.
Tin 14/4: Lừa đảo lấy tiền rồi xin lỗi, trả "vốn lẫn lãi" cho người mẹ có con mang trọng bệnh; tình tiết khó tin vụ nữ nhân viên văn phòng xinh đẹp cướp giật tiềnBiệt thự Pháp cổ tu sửa gần 15 tỷ đồng: Màu vôi tường chưa chính thức

Sau 1 năm trùng tu, bảo tồn, biệt thự Pháp cổ ở 49 Trần Hưng Đạo - 46 Hàng Bài đã hoàn thành tu bổ toàn bộ kiến trúc bên ngoài và đang trong giai đoạn hoàn thiện dự án.
Ngày 13/4, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã có văn bản gửi các cơ quan báo chí về việc bảo tồn biệt thự mẫu tại số 49 Trần Hưng Đạo - 46 Hàng Bài.
Theo đó, ngôi biệt thự cổ trên nằm trong dự án bảo tồn biệt thự mẫu nhằm phát huy giá trị di sản văn hóa - lịch sử - kiến trúc của khu phố cũ Hà Nội.
Bên cạnh đó, thông qua dự án sẽ giới thiệu những kỹ thuật cơ bản trong việc bảo tồn, trùng tu một số công trình kiến trúc Pháp, qua đó nâng cao ý thức cộng đồng về bảo tồn di sản.
Dự án trùng tu biệt thự mẫu tại số 49 Trần Hưng Đạo - 46 Hàng Bài được nghiên cứu từ năm 2016, trong khuôn khổ hợp tác giữa Hà Nội và vùng Ile-de-France, quận Hoàn Kiếm và Cơ quan hợp tác quốc tế vùng Ile-de-France (PRX). Trải qua một năm trùng tu, đến nay công trình đã đi vào giai đoạn hoàn thiện.
Trong quá trình thi công tu sửa biệt thự, chuyên gia Pháp và chuyên gia Việt Nam đã làm công tác "khảo cổ học công trình" để tìm ra màu sắc, vật liệu và các chi tiết gốc.
Trên cơ sở kết quả khảo cổ, nhóm chuyên gia đưa ra quyết định sử dụng lại các vật liệu màu sắc gốc như công trình được xây dựng ban đầu. Hiện tại các chuyên gia đang quét thử nghiệm một số màu vôi để lựa chọn ra màu vôi theo đúng màu gốc nhằm đảm bảo tính chân xác tối đa cho công trình. Màu vôi tường hiện nay chưa phải là màu chính thức.
Sau khi hoàn thành, quận Hoàn Kiếm sẽ phát huy giá trị công trình, trở thành trung tâm giao lưu văn hóa khu phố cũ của Hà Nội.
"Tổ thanh tra đặc biệt" vào cuộc vụ 4 biển số xe siêu đẹp ở Đồng Tháp

Thông tin và bình luận về vụ việc trên mạng xã hội.
Chiều 13-4, thượng tá Trần Trung Quốc, Trưởng phòng Tham mưu - Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết "Tổ thanh tra đặc biệt" của công an tỉnh đang thanh tra vụ bấm 4 biển số xe siêu đẹp tại huyện Cao Lãnh.
"Bước đầu, thanh tra nhận thấy quy trình không sai nhưng có vấn đề về con chip. Tinh thần là chúng tôi không bao che và sẽ xử lý nghiêm nếu có sai phạm" - ông Quốc khẳng định.
Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, tối 31-3, dư luận ở tỉnh Đồng Tháp xôn xao về việc một tài khoản Facebook lan truyền thông tin: "Ngày 8-3, tại huyện Cao Lãnh, lần lượt các biển số 66F1-999.96, 66F1-999.79, 66F1-999.98 và 66F1-999.99. Nhìn thấy mà ham, mấy hôm nay nhiều anh em bấm ra biển số đẹp liên tục, nên mừng đến mức mất ngủ luôn"...
Dư luận đặt nhiều nghi vấn bởi trong 4 biển số siêu đẹp nêu trên thì Phó trưởng Công an huyện Cao Lãnh là người sở hữu biển số 66F1-999.79. Người nhà một nữ cán bộ đăng ký xe của huyện này cũng sở hữu được biển số đẹp.
Sự thật thông tin 'biến thể Covid-19 mới độc gấp 5 lần, đi thẳng đến phổi'
Nhiều ngày qua, tình hình dịch Covid-19 ở Việt Nam có diễn biến mới khi số lượng ca mắc tăng nhanh. Trước tình hình này, thông tin "biến thể mới của virus gây bệnh Covid-19, có độc lực mạnh gấp 5 lần biến thể Delta cũ, không gây triệu chứng ở vùng mũi họng mà đi thẳng đến phổi" đang được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội.
Sáng 14/4, trao đổi với VietNamNet, PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Trưởng khoa Y tế Công cộng, Trường Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết đến thời điểm hiện tại Covid-19 chưa xuất hiện biến chủng mới nào đáng quan ngại. Các thông tin như trên là sai sự thật, gây hoang mang cho cộng đồng.
Ông Dũng cho biết với số ca mắc Covid-19 như hiện nay, chúng ta chỉ đưa ra cảnh báo để người dân phòng bệnh tốt hơn, tránh lây nhiễm cho người có bệnh nền, người già. Người dân đã tiêm vaccine và có miễn dịch tự nhiên qua nhiễm bệnh không cần quá lo lắng.
Về mặt nghiên cứu, các nhà khoa học vẫn xem xét, đánh giá, theo dõi biến chủng thay đổi như thế nào. Các biến thể Covid-19 đang lưu hành đều được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố ở mức: Cần quan tâm chứ không phải là đáng lo ngại. WHO sẽ đưa ra cảnh báo đối với các biến thể mới của Covid-19 có nguy cơ lớn, đột biến gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng.
Theo bác sĩ Phạm Văn Phúc, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, số ca mắc Covid-19 đang điều trị tại bệnh viện này tăng hơn thời điểm trước. Tuy nhiên, virus không tăng độc lực, không có các biến chủng mới như thông tin chia sẻ trên mạng xã hội. Các bệnh nhân diễn tiến nặng đều là người cao tuổi, có bệnh nền.
Cơ sở y tế này đang điều trị cho 15 bệnh nhân Covid-19 nặng. Trong đó, 5 ca thở máy, 3 ca thở oxy mask, 2 ca thở oxy gọng, 5 người có bệnh nền cần theo dõi kỹ hơn.
GS.TS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, cũng khẳng định chưa có thông tin về việc phát hiện biến thể Covid-19 mới, Omicron vẫn chiếm ưu thế. Hiện nay, các phòng xét nghiệm vẫn thu thập mẫu bệnh phẩm từ các ổ dịch hoặc xét nghiệm ngẫu nhiên để giải trình tự gene và tiếp nhận các thông tin từ quốc tế về biến thể mới nếu có.
Liên quan tới biến thể phụ XBB.1.5 đã xuất hiện ở TP.HCM, PGS.TS Đỗ Văn Dũng cho biết XBB.1.5 là biến thể xuất phát từ biến thể phụ XBB. Biến thể phụ XBB.1.5 có đột biến so với XBB và dễ xâm nhập vào tế bào bình thường hơn. Vì vậy, đặc tính lây lan cao sẽ nguy hiểm hơn biến thể cổ điển.
Vì vậy, vị chuyên gia này khuyến cáo người dân vẫn tuân thủ phòng chống dịch bằng cách đeo khẩu trang, khử khuẩn thường xuyên.
Xác minh thông tin bé trai 8 tuổi bị mẹ đẻ bạo hành vì chưa làm bài tập

Vét bầm tím trên thân thể cháu H. (Ảnh người dân cung cấp)
Ngày 14-4, lãnh đạo UBND phường Giếng Đáy (TP Hạ Long, Quảng Ninh) cho hay các cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ việc cháu H. (8 tuổi, Trường tiểu học Lý Thường Kiệt, TP Hạ Long) bị mẹ đẻ bạo hành
Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 12-4, UBND phường Giếng Đáy nhận được thông tin phản ánh trên mạng xã hội về việc tại tổ 11, khu 2, phường Giếng Đáy xảy ra vụ việc 1 cháu nhỏ bị mẹ đẻ đánh bầm tím thân thể. Ngay sau đó, UBND phường Giếng Đáy đã chỉ đạo lực lượng công an khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ.
Quá trình xác minh, lực lượng công an xác định vụ việc xảy ra tại gia đình bà P.Th.Th. (38 tuổi), trú tại tổ 11, khu 2, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long.
Ngay sau đó, Công an phường Giếng Đáy đã mời bà Th. cùng chồng là N.T.Ch. lên trụ sở để làm rõ sự việc.
Làm việc với cơ quan chức năng, bà Th. cho biết khoảng 15 giờ ngày 8-4, khi đi làm về, kiểm tra bài học của con, thấy cháu chưa làm bài tập nên bà bức xúc lấy chiếc dép tổ ong đang đi đánh mấy cái vào người cháu. Cháu H. tránh né nên bà Thảo không nhớ rõ trúng vào chỗ nào.
Ba ngày sau (ngày 11-4), cháu H. có biểu hiện sốt nên gia đình đưa đến Bệnh viện Bãi Cháy để thăm khám. Các bác sĩ chẩn đoán cháu H. bị sốt, làm xét nghiệm phát hiện dương tính cúm A. Đến ngày 14-4, cháu H. vẫn đang điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bãi Cháy.
Lãnh đạo UBND TP Hạ Long cho hay địa phương đã thông tin vụ việc trên đến cơ quan nơi mẹ cháu H. đang công tác để nơi này nắm được sự việc; đồng thời đề nghị Trường tiểu học Lý Thường Kiệt có biện pháp ổn định tâm lý học sinh, động viên cháu H. trong thời gian nằm viện và trở lại học tập.
Tin mới nhất vụ con gái sát hại người tình của cha ở Bình Dương
Chiều 14/4, nguồn tin từ đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết, nghi can trong vụ người phụ nữ bị sát hại đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi "Giết người".
Theo kết quả điều tra ban đầu của công an, sáng cùng ngày, ông T. (60 tuổi, quê Vĩnh Long) đang ở công ty làm bảo vệ thì nhận được điện thoại của con gái nói vừa sát hại bà Nguyễn Thị N (58 tuổi, quê Đắk Lắk).
Sau khi nghe tin con gái báo, ông T. liền gọi điện về cho chủ nhà trọ bên đường D9 (phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một) để nhờ kiểm tra.
Vụ việc sau đó được người dân trình báo cơ quan công an. Nhận tin báo, Công an TP Thủ Dầu Một đến hiện trường thì phát hiện bà N. đã tử vong, trên người có vết thương. Khi công an đến hiện trường, nữ nghi can đang ngồi một góc trong phòng trọ.
Theo trình bày của những người liên quan, bà N. và ông T. có quan hệ tình cảm rồi thuê trọ sống chung tại khu nhà trọ bên đường D9 (phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).
Ngày 13/4, con gái của ông T. từ quê tỉnh Vĩnh Long lên thăm cha rồi ở lại trong phòng trọ nói trên. Đêm 13/4, ông T. đi làm bảo vệ trong công ty còn người tình và con gái ở nhà trọ, đến sáng nay thì xảy ra vụ việc.
Làm việc với công an, ông T. cho biết giữa con gái và người tình không xảy ra mâu thuẫn trước khi xảy ra vụ án mạng. Cũng theo người đàn ông này, con gái có triệu chứng của bệnh tâm thần.
Công an đang điều tra làm rõ vụ việc.
Giám đốc dùng clip "nhạy cảm" cưỡng đoạt tiền nhân viên
Ngày 14-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã tạm giữ Nguyễn Quốc Phương (SN 1983; trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".
Trước đó, Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của một người nước ngoài (địa chỉ liên lạc tại phường Cẩm Phô, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) cùng làm việc trong công ty với Phương ở TP HCM.
Tại công ty, Phương làm giám đốc nhân sự. Thông qua một cấp dưới, Phương biết được người nước ngoài trên có gửi một đoạn clip nhạy cảm cho một nữ nhân viên của công ty, sợ nữ nhân viên này khiếu nại có hành vi quấy rối tình dục.
Qua nói chuyện, biết ông này sợ bị sa thải, mong được xin lỗi và làm mọi thứ để nữ nhân viên bỏ qua nên Phương đã yêu cầu người này bồi thường một chiếc xe máy SH, nếu không sẽ báo cáo lên tổng giám đốc công ty. Thực tế, nữ nhân viên không có yêu cầu bồi thường.
Người nước ngoài trên đã chuyển 73,3 triệu đồng vào tài khoản do Phương cung cấp. Vào ngày 10-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã triệu tập Phương đến làm việc. Trước tài liệu, chứng cứ đưa ra, qua đấu tranh, Phương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Video Thích thú ngắm nhìn vẻ đẹp Cố đô Huế từ khinh khí cầu 'khổng lồ'
Ninh Bình: Xử lý tình trạng đốt rác tại xã Vũ Dương sau phản ánh của Gia đình và Xã hội
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Liên quan đến loạt bãi tập kết rác đốt lộ thiên gây ô nhiễm tại xã Vũ Dương (Ninh Bình), lãnh đạo UBND xã cho biết sẽ có biện pháp xử lý ban đầu và chờ nhà máy điện rác đi vào hoạt động.
Hà Nội: Có nhà 'siêu mỏng', 'siêu méo', người dân cần làm gì?
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Tình trạng xuất hiện các căn nhà “siêu mỏng, siêu méo” sau giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án giao thông ở Hà Nội không chỉ làm méo mó diện mạo đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trước thực tế này, Thành phố đang siết chặt quản lý, đồng thời triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm xử lý dứt điểm các thửa đất không đủ điều kiện xây dựng.
Tin sáng 18/4: Chỉ đạo kiểm tra, làm rõ vụ việc vụ cô giáo bắt học sinh tự chích kim tiêm vào tay; một phụ nữ ở Hà Nội 'mất trắng' 82 tỷ đồng khi đầu tư vàng trực tuyến
Thời sự - 17 giờ trướcGĐXH - UBND phường Bến Cát yêu cầu nhà trường khẩn trương thành lập hội đồng kỷ luật, làm rõ mức độ vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định; Mới đây, một phụ nữ ở Hà Nội bị lừa đảo 82 tỷ đồng khi đầu tư vàng trực tuyến trên nền tảng giả mạo ngân hàng nước ngoài.
Hà Nội: Nhà 'siêu mỏng, siêu méo' tái xuất sau mở đường
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau khi nhiều dự án mở rộng, xây dựng hạ tầng giao thông được triển khai tại Hà Nội, tình trạng nhà "siêu mỏng, siêu méo" xuất hiện, tạo nên những hình ảnh méo mó, kỳ dị và đặt ra bài toán nan giải trong quản lý đô thị.
Hà Nội: Phạt 200 triệu đồng chủ đầu tư, nhà thầu phá dỡ công trình gây bụi ở 65 Cẩm Hội
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Ngày 17/4, UBND phường Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư và đơn vị thi công phá dỡ công trình tại số 65 phố Cảm Hội, do để xảy ra tình trạng bụi bẩn nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Nghệ An: Xóa sổ dãy ki-ốt từng là 'phố đèn đỏ' ven biển Hòn Câu
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Hơn 140 ki-ốt ven biển Hòn Câu (xã Hải Châu, Nghệ An) đang được tháo dỡ theo hình thức cuốn chiếu nhằm trả lại không gian biển thông thoáng. Khu vực từng bị gắn mác "phố đèn đỏ" nay được chỉnh trang, chuẩn bị đón dòng khách du lịch tăng mạnh dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5.
Điểm danh 5 tỉnh miền Bắc là vùng mưa lớn nhất hôm nay có thể kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Hôm nay thời tiết miền Bắc trở nên mát mẻ sau chuỗi ngày oi nóng do nhiều nơi có mưa dông mạnh. Dự báo nhiều nơi có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm.
Hà Nội dự kiến lắp đặt 100 camera AI tại các 'điểm nóng' về an toàn thực phẩm, vận hành tổng đài nhận phản ánh từ người dân
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - UBND thành phố Hà Nội vừa tổ chức cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm đánh giá kết quả khắc phục các "điểm nghẽn" về an toàn thực phẩm (ATTP) và triển khai "Tháng hành động vì An toàn thực phẩm" năm 2026, vào chiều 15/4.
Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước, dự báo các tâm điểm mưa lớn
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đêm nay miền Bắc chuyển mưa dông dễ kèm theo các hiện tượng dông lốc, sấm sét và mưa đá nguy hiểm. Nguy cơ cao nhất là khu vực phía Đông Bắc Bộ, có nơi mưa rất to lượng trên 100mm.
Tin sáng 16/4: Cục CSGT lên tiếng về thông tin nâng mức phạt Nghị định 168; Những ai không phải xác thực thuê bao di động?
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Cục CSGT khẳng định, thông tin về việc nâng mức phạt Nghị định 168 chưa chính xác, gây hiểu nhầm trong dư luận; Từ ngày 15/4, quy định xác thực sinh trắc học khuôn mặt đối với thuê bao di động chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, không phải tất cả người dùng đều cần xác thực lại.
Tin sáng 15/4: Từ hôm nay, 6 trường hợp sim di động có thể bị khóa; Cả nước sắp đón ‘mưa giải nhiệt’ kết thúc đợt nắng nóng hiếm gặp trong 10 năm
Thời sựGĐXH - Theo Thông tư số: 08/2026/TT-BKHCN, từ 15/4/2026, 6 trường hợp sim di động có thể bị khóa; Cơ quan khí tượng nhận định, từ 16/4, nắng nóng chấm dứt trên hầu khắp cả nước, mưa rào và dông xuất hiện.