Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 19/2: Thông tin mới nhất vụ bà mẹ bỏ ô tô trên bờ, ôm hai con nhảy sông tự tử; làm rõ vụ shipper bị khách hàng đánh gãy hai tay ở Quảng Ngãi

Chủ nhật, 05:37 19/02/2023 | Xã hội

GĐXH - Theo lời hàng xóm, thời gian qua người phụ nữ này có chơi bitcoin, bị thua và phải gánh một khoản nợ lớn; Bước đầu tại cơ quan công an, ông N. thừa nhận mình "có đánh shipper"...

Làm rõ vụ shipper bị đánh gãy hai tay ở Quảng Ngãi

Liên quan đến vụ một shipper bị vợ chồng người nhận hàng dùng tuýp sắt đánh gãy hai tay ở Quảng Ngãi, lãnh đạo công an huyện Tư Nghĩa cho biết đang lấy lời khai ban đầu của hai bên. Ông N. thừa nhận mình "có đánh shipper". Hiện chờ kết quả giám định thương tật của anh Đạt để có cơ sở xử lý các bước tiếp theo.

Tin 19/2: Hé lộ nguyên nhân bà mẹ bỏ ô tô trên bờ, ôm hai con nhảy sông tự tử; làm rõ vụ shipper bị khách hàng đánh gãy hai tay ở Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Hai tay của anh Đ. bị gãy ở nhiều vị trí

Theo anh Đạt, khoảng 11 giờ ngày 17/1, anh đến nhà ông T.Đ.N (ở xã Nghĩa Lâm, H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) để giao đơn hàng là 2 cây hoa đỗ quyên với phí 230.000 đồng.

Lúc này, ông N. không nhận hàng. Anh Đạt lấy điện thoại gọi cho người bán hàng để thông báo sự việc và đưa điện thoại cho ông N. trao đổi với người bán. Trong lúc nói chuyện điện thoại, ông N. và người bán hàng có lời qua tiếng lại. Nói chuyện chừng 10 phút, ông N. tắt điện thoại và đưa điện thoại lại cho anh Đạt.

Sau đó, anh Đạt nói với ông N., nếu không nhận hàng thì phải trả phí giao hàng để anh gửi trả đơn hàng về cho người bán. Lúc này, ông N. nói: "Mày có tin là tao đánh mày luôn không ?".

Anh Đạt tiếp tục nói mình chỉ là người giao hàng và làm đúng trách nhiệm khi khách không nhận hàng phải thu tiền phí để hoàn trả đơn hàng.

"Lúc này, ông N. đá mạnh vào người tôi, sau đó dùng tay đấm liên tiếp và dùng bình bông (hoa) đập vào đầu tôi. Bức xúc vì vô cớ bị ông N. đánh nên tôi phản ứng để tự vệ, ông N. hô lớn, người vợ chạy ra kéo cổng lại. Sau đó, ông N. dùng tuýp sắt, người vợ dùng ghế thay nhau đánh tôi liên tiếp", anh Đạt kể.

"Bị đánh liên tục, tôi dùng tay đỡ. Chịu không nổi, tôi đẩy cửa cổng chạy qua nhà dân ở gần đó lẩn trốn và nhờ người dân điện báo công an. Toàn bộ sự việc vợ chồng ông N. đánh tôi, nhiều người dân gần đó chứng kiến. Sau đó tôi đến công an xã Nghĩa Lâm để trình báo sự việc", anh Đạt nói.

Khoảng 14 giờ ngày 17/2, anh Đạt được đưa đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Sau khi chụp X-quang xương cẳng tay và làm các xét nghiệm, bác sĩ kết luận "gãy đầu dưới thân xương trụ phải (gãy 2 vị trí); gãy lồi cầu xương cánh tay trái và mỏm khuỷu xương trụ trái (gãy 3 vị trí)".

Thấy chấn thương ở tay nặng, người nhà đã đưa anh Đạt ra Bệnh viện Quân y C17 tiếp tục điều trị. Bác sĩ thông báo cả hai cánh tay bị gãy nhiều đoạn nên sẽ mổ sắp và cố định lại phần xương bị gãy.

Nữ tài xế Mercedes buông 2 tay, 'dán mắt' vào điện thoại quay TikTok bị xử phạt

Sáng nay (18/2), đại diện đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Đội 2, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt nữ tài xế vừa lái ô tô vừa dùng điện thoại để quay TikTok.

Lời trần tình của nữ tài xế Mercedes buông 2 tay, 'dán mắt' vào điện thoại để quay TikTok sau khi bị xử phạt - Ảnh 1.

Hình ảnh nữ tài xế buông cả 2 tay khi lái xe khiến nhiều người lên án. (Ảnh cắt từ clip)

Theo đó, ngày 10/2, một đoạn clip ghi lại cảnh nữ tài xế ô tô nhãn hiệu Mercedes vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại gây nguy hiểm cho người tham giao thông được đăng tải trên mạng xã hội. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 xác minh và mời nữ tài xế tên L.H.N. (SN 1996, trú tại Văn Giang, Hưng Yên) lên làm việc.

Tại cơ quan Công an, chị L.H.N thừa nhận mình là người xuất hiện trong clip nói trên. Chị N cho biết, vào 20h ngày 10/2, chị điều khiển ôtô mang biển số 30H-809.XX đi trên đường Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên). Trên đường đi, chị N đã nhờ chị N.T.M.L ngồi ở ghế phụ, quay cảnh chị N buông cả hay tay, dùng điện thoại để đăng lên TikTok.

“Sau khi clip được đăng tải, tôi nhận được dư luận trái chiều nên tự xóa bỏ. Đến nay tôi đã nhận ra lỗi sai của mình, gây nguy hiểm cho người tham giao thông khác nên xin rút kinh nghiệm và không tái phạm”, nữ tài xế cho biết.

Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT) đã ra quyết định xử phạt với tài xế L.H.N với các lỗi: Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe trên đường, dùng tay sử dụng điện thoại khi đang lái xe trên đường. Với các lỗi trên, tài xế N bị xử phạt 3,4 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Bỏ ô tô trên bờ, người mẹ ở Phú Thọ ôm hai con xuống sông tự tử

Sáng 18/2, đại diện UBND xã Phượng Lâu (TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người phụ nữ ôm 2 con gái ra sông Lô tự tử.

Tin 19/2: Hé lộ nguyên nhân bà mẹ bỏ ô tô trên bờ, ôm hai con nhảy sông tự tử; làm rõ vụ shipper bị khách hàng đánh gãy hai tay ở Quảng Ngãi - Ảnh 3.

Chiếc ô tô để lại trên bờ. Ảnh: MXH

Cụ thể, sáng 17/2, người dân thấy 1 bé gái khoảng 11 tuổi ngồi một mình trong ô tô màu trắng đỗ gần sông Lô, đoạn thuộc địa bàn xã Phượng Lâu, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Theo lời cháu bé này kể lại, vào khoảng 19 giờ ngày 16/2, mẹ cháu bé chở cháu và em gái gần 5 tuổi đến khu vực này bẳng đi ô tô BKS 19A - 438xx. Sau đó, người mẹ để lại ô tô, ôm hai con xuống sông tự tử. May mắn, cháu lớn tuột khỏi tay mẹ, bơi được vào bờ rồi lên ô tô ngồi chờ đến sáng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai việc tìm kiếm hai mẹ con trên sông. Trong sáng 17/2, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể người mẹ và cháu bé 5 tuổi. Chiều cùng ngày, gia đình đã hoàn tất mai tang cho mẹ con.

Danh tính người mẹ tên là N. (sinh năm 1991), quê quán ở xã Phượng Lâu, lấy chồng và sinh sống tại phường Bạch Hạc (TP.Việt Trì).

Theo một nguồn tin, một số người dân ở khu vực chị N. sinh sống cho biết, thời gian qua, chị N. có chơi bitcoin bị và bị thua một số tiền lớn; gia đình cũng đang "gánh" một khoản nợ khá lớn. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Miền Tây lại xôn xao 12 tờ vé số độc đắc trị giá 24 tỷ đồng

Chiều 17/2,  ông Lê Văn Khanh, Chủ tịch Công ty Xổ số kiến thiết (XSKT) Sóc Trăng cho biết, công ty này vừa trả thưởng cho các khách hàng trúng 12 tờ vé số đặc biệt trị giá 24 tỷ đồng (chưa trừ thuế).

Tin 19/2: Hé lộ nguyên nhân bà mẹ bỏ ô tô trên bờ, ôm hai con nhảy sông tự tử; làm rõ vụ shipper bị khách hàng đánh gãy hai tay ở Quảng Ngãi - Ảnh 4.

Chủ đại lý vé số online khoe 12 tấm vé số trúng giải đặc biệt mở thưởng ngày 15/2

Chủ tịch Công ty XSKT Sóc Trăng cho biết thêm, 12 tờ vé số trúng giải độc đắc mở thưởng ngày 15/2 có 3 người đến nhận gồm 2 người 4 tờ và chủ một đại lý 8 tờ.

"Đầu năm 2022 còn ảnh hưởng dịch Covid-19 tỷ lệ tiêu thụ chưa cao nhưng nửa năm còn lại thì tăng lên rõ rệt. Đặc biệt từ tháng 11 âm lịch của năm 2022 đến nay, tỷ lệ tiêu thụ rất cao (đạt 99,99%) nên người trúng nhiều, mà người trúng càng nhiều thì lại càng có nhiều người mua vé số", ông Khanh nói.

Trước đó, một đại lý vé số ở Trà Vinh cũng đăng tải trên mạng xã hội khoe 12 tờ vé số trúng giải độc đắc của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Sóc Trăng.

Thông tin từ trang cá nhân của chủ đại lý vé số online ở huyện Tiểu Cần (Trà Vinh) đăng tải, ngày 15/2 đã bán ra 12 vé số của XSKT Sóc Trăng có dãy số 511318, trúng giải đặc biệt trị giá tổng cộng 24 tỷ đồng (chưa trừ thuế).

Chủ đại lý này cho biết những người trúng giải đều mua vé số bán trực tuyến.

Thông tin chính thức về việc người phụ nữ bị còng tay chửi bới, lăng mạ CSGT

Ngày 18-2, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bá Thước đang phối hợp với các đơn vị củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với Nguyễn Thị Ngân về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Tin 19/2: Hé lộ nguyên nhân bà mẹ bỏ ô tô trên bờ, ôm hai con nhảy sông tự tử; làm rõ vụ shipper bị khách hàng đánh gãy hai tay ở Quảng Ngãi - Ảnh 5.

Hình ảnh bà Nguyễn Thị Ngân lăng mạ, chửi bới CSGT và khi bị đưa về cơ quan công an

Theo báo cáo từ Công an huyện Bá Thước, khoảng 11 giờ 20 phút ngày 16-2, tại Km95+100 Quốc lộ 217, Tổ công tác CSGT-TT Công an huyện Bá Thước có 6 người do đại úy Bùi Tuấn Quý làm Tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên địa bàn thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước.

Lúc này, tổ công tác phát hiện chị Nguyễn Thị Ngọc L. (SN 1998, ngụ khu phố 1, thị trấn Cành Nàng) điều khiển xe máy có hành vi không đội mũ bảo hiểm. Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe, thông báo cho chị L. biết lỗi vi phạm và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.

Trong lúc đang lập biên bản, bất ngờ Nguyễn Thị Ngân (tên thường gọi là Ngân "gà"; SN 1979, ở khu phố 1, thị trấn Cành Nàng), là mẹ chồng của chị L., đến xin Tổ công tác không lập biên bản vi phạm hành chính đối với L. nhưng không được chấp nhận nên Ngân đã có hành vi giật, vò nát biên bản vi phạm hành chính, chửi bới những người đang làm nhiệm vụ.

Mặc dù Tổ công tác đã nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu dừng các hành động cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ nhưng Ngân không những không chấp hành mà còn liên tiếp chửi bới, lăng mạ, cố tình đụng chạm thân thể vào CSGT nên buộc Tổ Công tác khống chế, còng tay.

Qua vụ việc này, Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định thời gian tới, lực lượng Công an Thanh Hóa sẽ tiếp tục tổ chức các biện pháp để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đồng thời, đề nghị mọi người dân không vì hành động bột phát, thiếu suy nghĩ mà có hành vi cản trở, chống đối lại lực lượng chức năng đang thi hành nhiệm vụ, từ đó phải nhận hậu quả pháp lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

Tin 18/2: Bé gái 11 tuổi ở Phú Thọ sinh con trai nặng 3,2 kg; Quyền Linh bức xúc bị dùng hình ảnh để quảng cáo "thuốc tiên", đề nghị phạt nặngTin 18/2: Bé gái 11 tuổi ở Phú Thọ sinh con trai nặng 3,2 kg; Quyền Linh bức xúc bị dùng hình ảnh để quảng cáo 'thuốc tiên', đề nghị phạt nặng

GĐXH - Cháu T. làm mẹ khi còn quá nhỏ, hoàn cảnh gia đình lại rất khó khăn nên chính quyền và các đoàn thể đều quan tâm để hỗ trợ; "Thuốc xương khớp, thuốc gan thận, thuốc trĩ, hạ đường huyết... tôi không quảng cáo thuốc nào cả. Tôi bị sử dụng hình ảnh trái phép", MC Quyền Linh nói.


M.H (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến thì cá nhân, tổ chức có thể sẽ phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện một số hành vi như lấn, chiếm đất, hủy hoại đất.

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

Pháp luật - 5 giờ trước

Trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, "trùm" lừa đảo Trần Thị Mỹ Hiền đã bỏ trốn.

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Đến nay, 26 quận, huyện có phường, xã phải sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri và thống nhất phương án sáp nhập. Trong đó, nhiều địa phương cũng đã đề xuất những giải pháp nhằm hỗ trợ về chi phí, miễn lệ phí cho công dân thay đổi giấy tờ tùy thân, thủ tục hành chính... sau sáp nhập.

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Cùng với biểu tượng quốc kỳ Việt Nam, miếng dán có ký hiệu khác nhau trên vai áo lực lượng cảnh sát cơ động trong buổi diễu binh, diễu hành nhân 50 năm ngày Truyền thống Lực lượng Cảnh sát cơ động thu hút sự chú ý của nhiều người.

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Đời sống - 5 giờ trước

16 điểm bắn pháo hoa gồm 10 điểm dọc tuyến sông Sài Gòn (1 điểm tầm cao và 9 điểm tầm thấp) và 6 điểm tại các quận, huyện.

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Nhà sách Tiến Thọ tại phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn tiếp tục mở cửa hoạt động, không tuân thủ văn bản chỉ đạo của cơ quan chức năng.

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Ngày 15/5/2022, tại sâu trong khu vực rừng quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Một nhân viên bảo vệ rừng đã bị một người quen dùng dao đâm tử vong. Phải mất tới gần 2 năm truy đuổi, công an mới tìm ra manh mối về tên giết người "máu lạnh" này.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 16/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Dù anh trai đã bị tuyên án tử hình vì sát hại một lái xe ôm công nghệ để cướp, nhưng Tuân vẫn không sợ mà tiếp tục “nối gót” anh.

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Giáo dục - 8 giờ trước

GĐXH - Sau hơn 20 năm sử dụng, Trường THCS Thiệu Công, xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) xuống cấp nghiêm trọng khiến nhiều học sinh phải học tập trong căn phòng tạm ẩm thấp, không đảm bảo an toàn.

Top