Tin 22/10: Sức khỏe bệnh nhi nhiễm cúm gia cầm hiện ra sao?; phản ứng của HLV Mai Đức Chung sau lễ bốc thăm World Cup 2023
GiadinhNet - Đến thời điểm này sức khỏe của bệnh nhi đã hồi phục và tất cả các trường hợp tiếp xúc đều âm tính với cúm A/H5; HLV Mai Đức Chung tin rằng World Cup nữ 2023 là cơ hội tốt để tuyển nữ Việt Nam cọ xát với các đội tuyển hàng đầu thế giới.

Đề nghị xác minh rõ thông tin về 2 cổ vật triều Nguyễn sắp được đấu giá tại Pháp

Hình ảnh về cổ vật sắp được đấu giá trên website của hãng MILLON.

Hình ảnh về cổ vật sắp được đấu giá trên website của hãng MILLON.
Thông tin từ Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, trên website chính thức của hãng đấu giá MILLON (thành lập năm 1928, có trụ sở chính tại Paris - Cộng hòa Pháp) đăng tải thông tin sẽ đưa ra đấu giá 329 cổ vật, trong đó có hai cổ vật của nhà Nguyễn (1802-1945).
Phiên bán đấu giá 2 cổ vật nêu trên dự kiến sẽ được tiến hành vào 11h ngày 31/10 (giờ Paris).
Cục Di sản Văn hóa cho rằng, nếu đây là Ấn "Hoàng đế chi bảo" (thông tin cần được xác định chính xác thông qua các đánh giá và giám định chuyên môn) thì bên cạnh những ý nghĩa về lịch sử, văn hóa… xét về khía cạnh chủ quyền sở hữu, Ấn "Hoàng đế chi bảo" được dùng cho các hoạt động công quyền, chính sự của đất nước trong suốt một giai đoạn lịch sử.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn gửi Bộ Ngoại giao, nêu rõ: Sau ngày Toàn quốc kháng chiến (tháng 12/1946), hai cổ vật nói trên đã rơi vào tay người Pháp.
Đến ngày 8/3/1952, người Pháp tổ chức lễ trao lại ấn kiếm cho cựu hoàng Bảo Đại, rồi kiếm được đưa sang Pháp vào năm 1953.
Trước khi qua đời (năm 1997), cựu hoàng Bảo Đại đã di chúc để lại toàn bộ tài sản ở Pháp (trong đó có kim ấn "Hoàng đế chi bảo") cho vợ là bà Monique Baudot, người Pháp. Bà Monique Baudot qua đời năm 2021 nên các tài sản trên thuộc về người thừa kế và được mang ra bán đấu giá.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp kịp thời làm việc trực tiếp với hãng đấu giá MILLON để xác minh rõ thông tin liên quan đến việc đấu giá hai cổ vật nêu trên như thông báo của Hãng (gồm các thông tin về chủ sở hữu, tính hợp pháp của 2 cổ vật, giá dự kiến bán, khả năng đàm phán mua trực tiếp không qua đấu giá…).
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng nhấn mạnh đề nghị "nhanh chóng tìm hiểu và đề xuất phương án phù hợp nhất phù hợp với pháp luật nước sở tại và thông lệ quốc tế) để "hồi hương" 2 cổ vật căn cứ kết quả làm việc với hãng đấu giá.
Sức khỏe bệnh nhi nhiễm cúm gia cầm hiện ra sao?

Bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương vào cuối giờ chiều ngày 8/10 trong tình trạng suy đa phủ tạng, suy nhiều cơ quan rất nặng và sốc nhiễm khuẩn. Các bác sĩ đã làm một loạt các xét nghiệm và phát hiện bệnh nhi mắc cúm A/H5. Trước khi vào viện, bệnh nhi bị sốt ho, vàng da, gia đình đã tự mua thuốc điều trị nhưng không khỏi.
"Rất may mắn bệnh nhân đã phục hồi và chúng tôi đã rút nội khí quản cho cháu. Cháu bé tỉnh táo nhưng về chức năng thận cần tiếp tục theo dõi và có biện pháp điều trị phù hợp", PGS.TS Tạ Anh Tuấn, Trưởng khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết.
Điều tra cho thấy, yếu tố dịch tễ rất điển hình trước khi cháu phát bệnh thì đàn gia cầm nuôi của gia đình chết hàng loạt không rõ nguyên nhân và gia đình đã giết mổ gia cầm làm thực phẩm.
Bố bệnh nhi cho biết: "Con gia cầm bị chết thì gia đình vứt bỏ không ăn nhưng có mổ con gia cầm nuôi cùng chuồng, con gia cầm vẫn khỏe, không phải con chết".
PGS.TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết: "Đoàn điều tra đã rà soát và lấy mẫu bệnh phẩm của 65 người là những người tiếp xúc gần hoặc là có liên quan dịch tễ tới cháu bé và rất may cả 65 người này đều âm tính với cúm A/H5".
Về việc sau 8 năm Việt Nam lại ghi nhận ca mắc cúm A/H5, đại diện Bộ Y tế khẳng định điều này hết sức bình thường vì khi nào còn cúm gia cầm thì nguy cơ lây lan sang người là rất lớn. Vì vậy người dân cần tuân thủ các khuyến cáo của ngành y tế. Từ năm 2003 đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 128 trường hợp mắc cúm A/H5.
Phản ứng của HLV Mai Đức Chung sau lễ bốc thăm World Cup 2023

HLV Mai Đức Chung xem World Cup là giải đấu bổ ích để cọ xát.
Lá thăm may rủi đưa thầy trò HLV Mai Đức Chung vào bảng E cùng Mỹ, Hà Lan và đội thắng ở bảng A vòng play-off liên lục địa (bao gồm Thái Lan, Cameroon và Bồ Đào Nha) tại World Cup 2023.
Chia sẻ sau lễ bốc thăm tại Trung tâm sự kiện Aotea, Auckland (New Zealand) chiều 22/10, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Dù giải chưa bắt đầu, mọi thứ đang rất nóng. Đây là giải đấu mang nhiều ý nghĩa khi đội tuyển Việt Nam có lần đầu tiên góp mặt ở World Cup. Các cầu thủ nữ Việt Nam vượt qua nhiều khó khăn gian khổ để tham dự giải đấu".
Việc phải vào chung bảng với tuyển Mỹ và Hà Lan, hai đại diện hùng mạnh ở bộ môn bóng đá nữ trên thế giới, khiến cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam trở nên khó khăn.
Tuyển Mỹ từng 4 lần vô địch thế giới và dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA. Trong khi đó, tuyển Hà Lan xếp hạng 8. Theo đánh giá của các chuyên gia, Bồ Đào Nha (hạng 30 thế giới) sẽ là cái tên cuối cùng góp mặt ở bảng E.
HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Đã vào đến World Cup thì đội nào cũng giống nhau, không có đội nào yếu cả. Nếu có thì tuyển Việt Nam chính là đội yếu. Đội tuyển chúng ta có lần đầu dự giải và phải biết mình biết người, rõ ràng không thể so sánh với những đội tuyển liên tiếp dự World Cup hay các đội vô địch giải châu Âu hay thế giới. Do đó, chúng tôi xác định vào bảng đấu này cũng được".
"Ngoài ra, việc dự World Cup cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ phấn đấu và học hỏi. Đây là nguồn động lực để họ tiếp tục nỗ lực và tập luyện trong tương lai", ông Chung nhấn mạnh.
Tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu vòng bảng tại New Zealand. Khi được hỏi về việc có tiếc nuối khi không được chơi bóng ở Australia, nơi có nhiều người Việt Nam sinh sống, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Tôi không nghĩ về vấn đề này. Dù đá ở New Zealand thì CĐV Việt Nam cũng có thể bay từ Australia sang theo dõi. Hiện tại, tôi ở New Zealand và cũng có thêm thời gian để đến kiểm tra mặt sân thi đấu".
HLV tuyển nữ Việt Nam tiết lộ cách để giúp các học trò giữ ấm trong thời tiết giá lạnh ở New Zealand cho 3 trận đấu sắp tới. "Trước đây chúng tôi cũng tập huấn ở xứ lạnh nên có sự chuẩn bị về mặt tinh thần. Chúng tôi có nước gừng đường để cho vận động viên sử dụng trước khi tập luyện hoặc thi đấu để làm nóng cơ thể và giúp giảm bớt chấn thương".
World Cup nữ 2023 diễn ra từ ngày 20/7 đến 20/8/2023. Các trận đấu được tổ chức trên tổng cộng 10 sân đấu của hai nước đồng chủ nhà Australia và New Zealand (6 thuộc Australia, 4 của New Zealand).
Suýt mất mạng do ngộ độc hóa chất trừ sâu

Bệnh nhân được theo dõi điều trị tại bệnh viện. Ảnh: BVCC
Bệnh nhân nữ, 18 tuổi (trú tại Thanh Ba, Phú Thọ) được người nhà phát hiện trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp do uống phải thuốc trừ sâu Dibacide 50EC khoảng 300ml.
Ngay lập tức người bệnh được đưa vào Trung tâm Y tế huyện đặt ống nội khí quản và chuyển xuống Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Phú Thọ.
Tại Khoa Cấp cứu, người bệnh hôn mê sâu, thở qua ống nội khí quản, tăng tiết đờm dãi nhiều, phổi có nhiều rales co thắt, đồng tử 2 bên co nhỏ 1mm, da tái lạnh, xét nghiệm có toan chuyển hóa nặng pH 6,9, suy thận.
Qua hỏi bệnh sử và thăm khám lâm sàng, các bác sĩ nhận định đây là trường hợp ngộ độc Carbamat nặng. Ngay lập tức người bệnh được chỉ định điều trị hồi sức tích cực theo phác đồ: thở máy, rửa dạ dày, than hoạt, sorbitol, Atropin và kèm theo lọc máu hấp phụ.
Sau 6h điều trị bằng các biện pháp hiện đại, tình trạng người bệnh đã cải thiện nhiều: Tỉnh hoàn toàn, đỡ tăng tiết đờm dãi, phổi hết co thắt, các chỉ số sinh tồn ổn định.
Sau điều trị 1 ngày, người bệnh được dừng thở máy và rút ống nội khí quản. Một tuần điều trị tiếp theo, tình trạng người bệnh đã ổn định hoàn toàn và được cho ra viện.
Bảo hiểm chi trả 2,4 tỉ đồng cho 1 nạn nhân vụ cháy quán karaoke 32 người chết
Ngày 22/10, trên mạng lan truyền thông tin công ty bảo hiểm đã chi trả số tiền 2,4 tỉ đồng cho 1 nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết.
Liên quan đến vụ việc này, đại diện công ty bảo hiểm này xác nhận thông tin, công ty đã trả 2,4 tỉ đồng cho gia đình anh N.C.V (sinh năm 1985, ngụ thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương). Anh N.C.V là người mua bảo hiểm, sau đó bị nạn tử vong trong vụ cháy quán karaoke An Phú ngày 6.9.
Đại diện công ty bảo hiểm này cho biết, khi xảy ra vụ cháy, công ty đã cử nhân viên xuống để nắm thông tin xử lý các quyền lợi của người tham gia bảo hiểm. Trong vụ cháy này, bên công ty chỉ ghi nhận 1 trường hợp duy nhất. Do quá trình thực hiện hồ sơ từ công an diễn ra dài, nên từ tháng 9 qua tháng 10/2022, bên công ty đã hoàn tất hồ sơ pháp lý để chi trả cho người thân của nạn nhân. Với sự chi trả này nhằm phần nào bù đắp mất mát, giúp gia đình nhanh chóng ổn định cuộc sống.
Về phía gia đình, ông N.T.P (cha của nạn nhân N.C.V) xác nhận gia đình đã nhận số tiền chi trả là 2,4 tỉ đồng từ phía công ty bảo hiểm.
Kho xưởng bị cháy ở Hà Đông khiến 1 người thiệt mạng vẫn hoạt động dù bị đình chỉ

Khoảng 7h ngày 20/10/2022, một đám cháy lớn tạo nên từng cuộn khói đen bốc lên nghi ngút, xuất phát từ 3 nhà kho kết hợp xưởng sản xuất có diện tích hàng nghìn mét vuông ở gần chợ 365, phường Hà Cầu, quận Hà Đông (Hà Nội).
Một ngày sau khi vụ cháy xảy ra, phóng viên đã quay lại hiện trường, ghi nhận là các kho xưởng trong khu vực này vẫn hoạt động. Thậm chí, một số kho xưởng ngay gần với khu vực cháy, dù có sự xuất hiện của lực lượng chức năng nhưng vẫn hoạt động như chưa có gì xảy ra.
Theo tìm hiểu của phóng viên, khu kho xưởng bị cháy nằm trong dự án Công viên thể thao cây xanh, vốn đã bị treo suốt chục năm qua. Để tránh tình trạng bỏ hoang gây lãng phí, năm 2015, UBND TP Hà Nội giao UBND quận Hà Đông tổ chức quản lý, khai thác tạm khu đất dự án này.
Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hà Đông sau đó đã ký kết hợp đồng khai thác với 12 đơn vị trong khu vực dự án. Các đơn vị này sau đó lại đứng ra chia thành các lô nhỏ cho thuê lại làm các kho xưởng.
Đến năm 2021, UBND TP Hà Nội đã có văn bản số 366, nhận định công tác quản lý sử dụng đất buông lỏng, cho thuê mặt bằng không đúng quy định nên đã yêu cầu UBND quận Hà Đông dừng ngay việc tạm khai thác cho thuê mặt bằng đất tại dự án này.
Tuy nhiên, theo lý giải của lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất quận Hà Đông, thì quận không nhận được sự hợp tác từ các DN ký hợp đồng khai thác tại khu vực dự án này.
Theo bà Thảo, sau khi thanh lý hợp đồng, sẽ cho các doanh nghiệp thời gian 1 tháng để di chuyển toàn bộ tài sản khỏi khu vực kho xưởng. Sau thời gian này, nếu nhà đầu tư không chấp hành sẽ có các biện pháp xử lý hành chính theo quy định.
Tật khúc xạ học đường ngày một ra tăng ở trẻ, bố mẹ nên làm gì để giúp con chăm sóc đôi mắt khỏe mạnh hơn

Hướng dẫn mới về chế độ ốm đau, hưu trí trong BHXH bắt buộc
Thời sự - 34 phút trướcThông tư 12/2025 của Bộ Nội vụ chính thức có hiệu lực từ 1/7, hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội 2024 liên quan đến BHXH bắt buộc.

Thông tin mới nhất về cơn bão số 2 trong 24 giờ tới
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 2 có khả năng mạnh thêm hai cấp lên cấp 10-11 (89-117km/h), giật cấp 13.

Bộ máy chính quyền 2 cấp ở Thái Nguyên bắt đầu vận hành trơn tru, hiệu quả
Thời sự - 22 giờ trướcGĐXH - Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các xã sau hợp nhất tại tỉnh Thái Nguyên đã bước đầu vận hành thông suốt, đảm bảo phục vụ người dân chu đáo, hiệu quả.

Sổ đỏ được cấp tại xã, phường từ 1/7/2025: Người dân được lợi gì và cần biết ngay điều gì?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Từ 1/7/2025, 14 thủ tục đất đai, trong đó có đăng ký, cấp sổ đỏ lần đầu, đính chính, thu hồi và cấp lại sổ... sẽ được giải quyết tại xã, phường. Đây được xem là bước "đột phá" mới giúp rút ngắn thời gian, bãi bỏ thủ tục phiền hà và đảm bảo giá trị pháp lý cho giấy tờ cũ.

Vinh danh 20 gương mặt “Thanh niên sống đẹp” tiêu biểu năm 2025
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Hành trình “Thanh niên sống đẹp” năm 2025 chính thức khởi động, dự kiến vinh danh 20 gương mặt tiêu biểu với những hành động đẹp, lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Bật mí nguyên nhân khiến Bắc Bộ và nhiều nơi có mưa dông kéo dài chưa dứt
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, từ Bắc Bộ trở vào Nam Bộ tiếp tục có mưa dông do tác động của dải hội tụ nhiệt đới kéo dài. Cảnh báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể đi kèm.

Tin sáng 4/7: Chủ khách sạn ở Cửa Lò nói gì vụ khách hút thuốc làm thủng đệm bị phạt 4,8 triệu đồng? Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Giám đốc điều hành khách sạn Kingdom Cửa Lò đã lên tiếng xác nhận vụ việc khách hút thuốc làm thủng đệm bị phạt 4,8 triệu đồng là có thật; Hôm nay, Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT.

Bộ Công an thông tin vụ sữa giả Hiup và dầu ăn chăn nuôi dùng cho người
Thời sự - 1 ngày trướcVụ án sản xuất, buôn bán sữa giả Hiup, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 10 đối tượng về 2 nhóm hành vi. Còn vụ buôn lậu, sản xuất dầu thực vật giả đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 3 đối tượng.

Vụ áp thuế gần 4,5 tỷ cho 300m² đất vườn: Vì sao hồ sơ bị xử lý chậm?
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sự việc một hộ dân ở Nghệ An bị tính thuế gần 4,5 tỷ đồng khi chuyển đổi 300m² đất vườn sang đất ở đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh này vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh, lý giải nguyên nhân và những vướng mắc liên quan đến bảng giá đất mới và quá trình xử lý hồ sơ.

Xe khách biến dạng phần đầu sau va chạm ô tô tải trên Quốc lộ 1
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau chạm với ô tô tải trên Quốc lộ 1, chiếc xe khách bị biến dạng phần đầu, hư hỏng nặng.

Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe bồn
Thời sựGĐXH - Một vụ tai nạn vừa xảy ra trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) khiến người phụ nữ tử vong thương tâm.