Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 27/10: HLV Park Hang-seo hé lộ hướng đi bất ngờ cho tương lai; Hà Nội sắp di chuyển loạt cây hoa sữa cổ thụ khỏi phố Nguyễn Chí Thanh?

Thứ năm, 06:45 27/10/2022 | Thời sự

GiadinhNet - HLV Park Hang-seo vừa hé lộ với đài CBS của Hàn Quốc rằng có thể ông sẽ tìm một quốc gia mới để làm việc sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam hậu AFF Cup 2022; UBND quận Đống Đa (TP Hà Nội) đề xuất di dời 80 cây hoa sữa trên tuyến phố Nguyễn Chí Thanh vì mùi hương đậm đặc, ảnh hưởng đến cư dân.

Tin 26/10: Trên 10.000 vé tàu Tết đã được bán thành công sau 2 giờ; nhặt được điện thoại ở khu soi chiếu sân bay, khách lẳng lặng đút túiTin 26/10: Trên 10.000 vé tàu Tết đã được bán thành công sau 2 giờ; nhặt được điện thoại ở khu soi chiếu sân bay, khách lẳng lặng đút túi

GiadinhNet - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết chỉ sau 2 giờ mở bán, tổng số vé tàu Tết Quý Mão 2023 đặt thành công là 31.573 vé; Một nam hành khách nhặt được điện thoại tại khu vực an ninh soi chiếu ở sân bay Nội Bài và lẳng lặng "đút túi" mang đi.

Hà Nội lên phương án bắn pháo hoa đêm giao thừa 2023

Ngày 26/10, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến làm việc với các sở ngành liên quan về kế hoạch triển khai các hoạt động của Thành phố dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trong việc chuẩn bị và triển khai xây dựng kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Cụ thể, bà Tuyến đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô xây dựng 2 phương án bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (2 điểm hoặc 31 điểm) để báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy.

Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội giao Công an TP xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ các mục tiêu quan trọng, triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Sở Văn hóa Thể thao có nhiệm vụ đảm bảo khai thác và phát huy hiệu quả cơ sở vật chất, các thiết chế văn hóa đã được đầu tư, phục vụ tốt nhất nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân trong dịp Tết.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Sở Lao động Thương binh & Xã hội phối hợp với Sở Tài chính tham mưu trình UBND TP ban hành kế hoạch tặng quà tới các đối tượng chính sách, người có công, các tổ chức, cá nhân tiêu biểu… dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Bà Tuyến cũng yêu cầu các sở - ngành liên quan đảm bảo toàn bộ hoạt động trang trí đường phố, trụ sở các cơ quan, từ hoa, cây xanh đến chiếu sáng. Đồng thời, đảm bảo cung cấp đủ nước sạch sinh hoạt phục vụ nhân dân trong dịp Tết và tiếp tục duy trì tốt công tác xử lý rác thải.

Đề xuất di dời 80 cây hoa sữa trên một tuyến phố vì mùi hương đậm đặc

Tin 27/10: Hà Nội sắp di chuyển loạt cây hoa sữa cổ thụ khỏi phố Nguyễn Chí Thanh?;  - Ảnh 2.

Một phần hàng cây hoa sữa trên phố Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Trường Phong

Ngày 26-10, theo thông tin từ Ban Quản lý dự án quận Đống Đa (thuộc UBND quận Đống Đa, TP Hà Nội), quận đang xin ý kiến các cơ quan liên quan nhằm hoàn thiện phương án triển khai dự án chỉnh trang tuyến phố Nguyễn Chí Thanh đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hè đường, cây xanh, chiếu sáng…

Theo đó, quận Đống Đa đang kiến nghị cơ quan có thẩm quyền của thành phố cho phép di chuyển khoảng 80 cây hoa sữa ở phố Nguyễn Chí Thanh, thay thế bằng các cây khác phù hợp hơn… để hạn chế mùi hương đậm đặc của hoa sữa, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân

Đối với phương án đánh chuyển, chặt hạ cây xanh, Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng chính quyền sở tại cần xây dựng tiến độ thực hiện, tính khả thi khi áp dụng quy trình kỹ thuật trong việc dịch chuyển các cây hoa sữa có khối lượng lớn, khả năng bảo tồn và chăm sóc cây sau dịch chuyển.

Theo Sở Xây dựng, việc dịch chuyển, chặt hạ cây xanh là "vấn đề nhạy cảm, phức tạp, được dư luận, người dân quan tâm" nên cơ quan này đề nghị UBND quận Đống Đa thông tin rộng rãi để việc trồng, thay thế cây hoa sữa bằng loại cây khác được dư luận, người dân ủng hộ.

Trước đề xuất di dời cây hoa sữa vào các công viên, vườn hoa do UBND quận Đống Đa quản lý, Sở Xây dựng lưu ý cần xem xét, đánh giá về mật độ cây trồng cho phù hợp, tránh mùi hoa sữa tỏa nồng nặc sau khi trồng.

Trong trường hợp cây hoa sữa có khối lượng lớn, không thể bố trí trồng lại trong các công viên, vườn hoa trên địa bàn thì đề nghị UBND quận Đống Đa chủ động liên hệ với Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội để thống nhất vị trí trồng cố định và chăm sóc tại khu vực vùng ảnh hưởng bán kính 500 m ở Khu xử lý chất thải Xuân Sơn.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng cho rằng để tăng hiệu quả sử dụng cây xanh, tạo cảnh quan xanh và tránh lãng phí trong quá trình thực hiện, đề nghị UBND quận Đống Đa nghiên cứu phương án không dịch chuyển cây Lát hoa để trồng thay thế bằng cây Hoa ban.

HLV Park Hang-seo hé lộ hướng đi bất ngờ cho tương lai

Tin 27/10: HLV Park Hang-seo hé lộ hướng đi bất ngờ cho tương lai; Hà Nội sắp di chuyển loạt cây hoa sữa cổ thụ khỏi phố Nguyễn Chí Thanh? - Ảnh 3.

HLV Park Hang-seo không muốn làm việc tại Hàn Quốc

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình "Kim Hyun-jung's News Show" của đài CBS, HLV Park Hang-seo đã chia sẻ khá nhiều về kế hoạch tương lai của mình. Và ông đã khiến tất cả bị bất ngờ. "Nhiều người tò mò về phần đó, nhưng thực sự là tôi không chuẩn bị cho tương lai của mình", thầy Park nói.

"Tôi không biết gì ngoài bóng đá cả, vì vậy sau này tôi chắc chắn sẽ tham gia vào bóng đá. Nhưng tôi vẫn chưa quyết định liệu mình sẽ là một HLV hay đóng một vai trò nào đó".

Nhận được tín hiệu này, phóng viên liền gợi ý phương án ông Park hãy tiếp tục cầm quân tại quê nhà. Đây là điều hoàn toàn khả thi bởi nhiều CLB mạnh tại xứ kim chi rất ấn tượng với những gì HLV này đã làm cho bóng đá Việt Nam.

Nhưng thầy Park đã phủ nhận tất cả: "Tôi không nghĩ mình có nhiều việc phải làm ở Hàn Quốc. Bởi có rất nhiều HLV hậu bối tuyệt vời ở Hàn Quốc. Họ đang làm việc chăm chỉ và làm rất tốt.

Đã 5 năm kể từ khi rời Hàn Quốc, và tôi không có ý định trở lại đây để đảm nhận vị trí huấn luyện viên, vì rõ ràng là Hàn Quốc đang có những nhà cầm quân đàn em giỏi hơn tôi".

Thầy Park khẳng định ông vẫn sẽ dành trọn tâm huyết cho bóng đá Việt Nam, đặc biệt là khâu đào tạo trẻ. Nhưng nếu nhận được đề nghị từ một quốc gia khác, ông hoàn toàn có thể sẽ gật đầu.

"Mỗi khi nói chuyện với các nhà lãnh đạo Việt Nam, tôi luôn nói với họ rằng hãy đầu tư cho bóng đá trẻ. Nếu một lời đề nghị đến từ một nơi không phải là Hàn Quốc hay Việt Nam, đó sẽ là một thách thức mới. Và tôi không thể loại trừ khả năng nhận cơ hội này".

Nhiều tân sinh viên bị lừa cả trăm triệu đồng khi thuê phòng trọ

Tin 27/10: Hà Nội sắp di chuyển loạt cây hoa sữa cổ thụ khỏi phố Nguyễn Chí Thanh?;  - Ảnh 3.

Lời quảng cáo trên mạng. Ảnh: Công an Hà Nội

Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang xác minh vụ lừa đảo chiếm đoạt cả trăm triệu đồng của các sinh viên với thủ đoạn cho thuê trọ.

Theo đó, vào đầu tháng 10/2022, một nhóm sinh viên đến nhận phòng trọ tại phố Đông Thiên, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai thì bất ngờ phát hiện phòng trọ có người ở, trong khi mọi người đã đặt tiền nhà cho một đối tượng tự xưng là chủ phòng trọ.

Khi hỏi rõ mới biết, người thuê được xem quảng cáo cho thuê phòng trọ trên mạng. Người đứng ra cho thuê phòng trọ chỉ là người thuê phòng tại đây và đã bỏ đi. Bất ngờ vì việc bị lừa, mọi người đã đến Công an phường Vĩnh Hưng trình báo. Bước đầu ghi nhận số tiền bị lừa là gần 100 triệu đồng.

Theo Công an Hà Nội, nắm bắt nhu cầu thuê phòng trọ của học sinh sinh viên thời điểm đầu năm học, nhiều đối tượng đã sử dụng thủ đoạn giả danh chủ nhà lên mạng đăng thông tin cho thuê. Bằng hình thức trên, những đối tượng này đã chiếm đoạt cả trăm triệu đồng từ các tân sinh viên.

Công an Hà Nội cảnh báo, để tránh "tiền mất, tật mang", khi đi thuê phòng, sinh viên cần tìm hiểu kỹ thông tin trên mạng, hỏi kỹ người dân xung quanh khu vực nhà trọ, không đặt cọc, chuyển khoản khi thấy có dấu hiệu lừa đảo. Khi ký hợp đồng thuê nhà, thì làm việc trực tiếp với chủ nhà cần kiểm tra ký các điều khoản, đặc biệt là về giá cả, thời gian thuê…

Người đàn ông nhiễm loại vi khuẩn lở loét toàn thân

Sáng 26/10, Bệnh viện Da liễu TP.HCM cho hay vừa tiếp nhận người đàn ông 52 tuổi ở Tiền Giang nhiễm một loại vi khuẩn đề kháng với hầu hết các kháng sinh hiện nay.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng da toàn thân khô, bong tróc; lòng bàn tay, lòng bàn chân nổi nhiều mụn mủ vàng đục, đau nhức dữ dội, sốt, ăn uống, đi lại, sinh hoạt đều khó khăn.

Bệnh nhân cho biết ông bị viêm da cơ địa khoảng 2 năm nay, điều trị ổn. Thời gian gần đây, lòng bàn tay, bàn chân ông nổi nhiều mụn nước, cảm giác ngứa nhiều, rất khó chịu, mất ngủ.

Do ngứa không chịu nổi, ăn ngủ không được nên ông tự chích vỡ các nốt mụn nước ở lòng bàn tay, bàn chân và chà xát mạnh cho đỡ ngứa. Sau mấy ngày, lòng bàn tay, lòng bàn chân sưng lên, xuất hiện nhiều mụn mủ trắng đục kèm sốt.

Nữ sinh bị đánh hội đồng tại nhà đến nhập viện rồi bị quay, đăng clip

 Công an huyện Phù Mỹ, Bình Định đang điều tra sự việc một học sinh lớp 9 bị nhóm nữ sinh đánh hội đồng ngay tại nhà rồi quay clip tung lên mạng xã hội.

Theo xác minh ban đầu, sự việc trên xảy ra vào ngày 23/10. Theo đó, trong lúc em T.L.T.M, học sinh lớp 9 Trường THCS thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ đang ở nhà một mình thì một nhóm nữ học sinh 7 và 8 cùng trường tìm đến. Tại đây, sau khi chửi bới, nhóm nữ học sinh lớp 7 và 8 xông vào đánh đập M.

Khi M. ngã ra nền nhà cùng với triệu chứng co giật, một nữ sinh định lôi M. dậy đánh tiếp thì được một nữ sinh trong nhóm can ngăn. Theo clip ghi lại vụ việc, nhóm nữ sinh đánh M. gồm 2 học sinh tham gia trực tiếp đánh và một người cầm điện thoại quay phim lại rồi sau đó đăng lên mạng xã hội.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu. Hiện sức khỏe của nữ sinh này đã ổn định. Được biết, nạn nhân đã từng bị nhóm nữ sinh trên đánh hôm 22/10 và lại bị đánh tiếp vào ngày hôm sau.

Theo Công an huyện Phù Mỹ, nhóm học sinh trên và M. chơi với nhau và có xảy ra mâu thuẫn từ trước. Khi xảy ra vụ việc, mẹ của M. buôn bán phía trước nhà và ba của M. không có mặt ở nhà nên không ai phát hiện.

Phát hiện loài rùa núi viền có nguy cơ tuyệt chủng tại Khánh Hòa

Tin 27/10: Phát hiện loài rùa núi viền có nguy cơ tuyệt chủng tại Khánh Hòa;  - Ảnh 2.

Rùa núi viền (Nguồn: NLĐ)

Theo Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, rùa núi viền sống chủ yếu ở các khu rừng miền núi, tại khe rãnh, thung lũng và dưới các lớp lá cây khô. Loài động vật này hoạt động mạnh vào chiều tối. Ban ngày, chúng trú trong các hang, hốc. Rùa núi viền thường ăn các loại quả rụng, nấm và những mầm cỏ non… Loài rùa này sinh sống ở các tỉnh như Lai Châu, Lào Cai, Nghệ An, Hà Tĩnh, Kon Tum và Lâm Đồng; các khu vực có độ cao thấp hơn 2.000 m so với mực nước biển.

Tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, rùa núi viền sinh sống ở độ cao 200 - 400 m bên cạnh các con suối nhỏ trong rừng, có khi chúng lại ở độ cao trên 900 m dưới tán cây rừng. Hiện khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà đã thực hiện nhiều biện pháp tăng cường tuần tra, bảo vệ rừng để hạn chế tác động của con người đến môi trường sống của các loài động vật hoang dã, trong đó có loài rùa núi viền.

Rùa núi viền có tên khoa học là Manouria impressa thuộc chi Manouria là một chi rùa trong họ rùa cạn hay họ rùa núi - Testudinidae. Loài này sinh sống trong các khu rừng ở Trung Quốc và các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Đây là một trong số các loài rùa cạn đẹp nhất với mai và da màu nâu vàng. Rùa núi viền có mai dài khoảng từ 180 - 206 mm, không gồ quá cao và những tấm vảy ở giữa phẳng. Trên mai của chúng thường có màu vàng đậm và được chia thành các vảy có viền màu đậm. Xung quanh viền mai có những gai hình răng cưa nhọn và hơi cong lên. Do đây là rùa cạn nên giữa các ngón chân của chúng không có màng da.

Rùa núi viền được đưa vào danh sách những loài động vật bị đe dọa của Liên minh Quốc tế Bảo tồn thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên (IUCN) năm 2000 và danh mục hạng VU (sắp nguy cấp) của Sách Đỏ Việt Nam.

Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn

Những lưu ý giúp trẻ gầy tăng cân hiệu quả, bố mẹ nên tham khảo

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 9 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 11 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 15 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 1 ngày trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Thời sự - 1 ngày trước

Vụ chìm sà lan làm 5 thuyền viên mất tích, đến nay cơ quan chức năng vớt được 3 thi thể trên vùng biển Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 1 ngày trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Thời sự - 1 ngày trước

Trong lúc thả diều, 4 đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát với 1 bé gái khác. Sau đó bé gái này về kêu mẹ ra "giải quyết". Hậu quả, 4 đứa trẻ nhập viện với nhiều vết thương trên người.

Top