Tin COVID hôm nay tối 21/8: Ca COVID-19 mới giảm còn 1.561, ngày thứ 2 liên tiếp có F0 tử vong

| Y tế

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 21/8 của Bộ Y tế cho biết có 1.561 ca COVID-19 mới; giảm gần 1.200 ca so với ngày trước đó. Trong ngày gần 9.900 bệnh nhân khỏi và 1 F0 tại Hà Nội tử vong.

Tin COVID tối ngày 16/8: Có 2.983 ca COVID-19, cao nhất trong 96 ngày qua; 2 bệnh nhân tử vongTin COVID tối ngày 16/8: Có 2.983 ca COVID-19, cao nhất trong 96 ngày qua; 2 bệnh nhân tử vong

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 16/8 cho biết có 2.983 ca COVID-19, cao nhất trong 96 ngày qua; Trong ngày có hơn 5.200 bệnh nhân khỏi; 2 trường hợp tại Điện Biên và Quảng Ninh tử vong.

Tình hình dịch COVID-19

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.383.819 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 114.752 ca nhiễm).

Tin COVID hôm nay tối 21/8: Ca COVID-19 mới giảm còn 1.561, ngày thứ 2 liên tiếp có F0 tử vong - Ảnh 2.

Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam thời gian qua

Tình hình điều trị COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 9.872 ca

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.072.457 ca

2. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 131 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 115 ca

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 8 ca

- Thở máy không xâm lấn: 2 ca

- Thở máy xâm lấn: 6 ca

- ECMO: 0 ca

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Từ 17h30 ngày 20/8 đến 17h30 ngày 21/8 ghi nhận 1 ca tử vong tại: Hà Nội.

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 1 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.105 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

- Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134/227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Trong số các bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Việt Nam có 10.072.461 ca đã khỏi bệnh, 1.268.253 ca đang điều trị và 43.105 ca tử vong.

Tình hình tiêm vaccine COVID-19

- Trong ngày 20/8 có 268.317 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 254.362.954 liều, trong đó:

+ Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 217.836.618 liều: Mũi 1 là 71.371.815 liều; Mũi 2 là 68.894.705 liều; Mũi bổ sung là 15.245.234 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 49.384.671 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 12.940.193 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 21.957.379 liều: Mũi 1 là 9.081.022 liều; Mũi 2 là 8.776.134 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 4.100.223 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 14.568.957 liều: Mũi 1 là 8.934.181 liều; Mũi 2 là 5.634.776 liều.

Trên thế giới

- Cả thế giới có 600.675.447 ca nhiễm, trong đó 574,798,520 ca khỏi bệnh; 6.471.338 ca tử vong và 19,405,589 ca đang điều trị (43.934 ca diễn biến nặng).

- Trong ngày số ca nhiễm của thế giới tăng 605.796 ca, tử vong tăng 1.283 ca.

- Châu Âu tăng 108.877 ca; Bắc Mỹ tăng 16.347 ca; Nam Mỹ tăng 33.424 ca; châu Á tăng 433.293 ca; châu Phi tăng 716 ca; châu Đại Dương tăng 13.139 ca.

- Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 16.153 ca, trong đó: Indonesia tăng 4.922 ca, Malaysia tăng 2.798 ca, Thái Lan tăng 1.968 ca, Philippines tăng 3.721 ca, Singapore tăng 2.660 ca, Myanmar tăng 0 ca, Lào tăng 52 ca, Campuchia tăng 32 ca, Đông Timor tăng 0 ca.

Dịch Covid-19 tấn công hàng loạt điểm du lịch mùa Hè ở Trung QuốcDịch Covid-19 tấn công hàng loạt điểm du lịch mùa Hè ở Trung Quốc

Sự hồi sinh của Covid-19 đang giáng một đòn mạnh vào ngành du lịch nội địa của Trung Quốc.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.