Tin mới nhất về em bé bị đẻ rơi trong nhà vệ sinh

| Y tế

GiadinhNet- Cháu bé bị đẻ rơi trong nhà vệ sinh tại Nghệ An đã được chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị.

Ths.BS Lê Thị Hà - Phó trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu Sơ sinh BV Nhi TƯ cho biết, hiện tại cháu bé vẫn đang phải ăn uống qua đường xông và thở máy ô xy.

Cháu bé là  Hoàng Văn B. (SN 5/2/2015) con của phụ sản Hồ Thị T. (SN 1994) và anh Hoàng Văn C (SN 1990) trú tại xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Ngày 5/2, thai phụ T. lên cơn đau bụng nhưng chủ quan không đến bệnh viện. Trong lúc đi vệ sinh thì bất ngờ thai nhi rơi xuống bồn cầu. Sau đó người nhà đã kịp thời đưa cháu bé từ bồn cầu lên và đưa hai mẹ con đến Bệnh viện Sản – Nhi Nghệ An cấp cứu.

Bé Hoàng Văn B. được nhập viện trong tình trạng ngưng thở, ngừng tim, người tím tái, các bác sĩ đã cấp cứu và đặt nội khí quản, bóp bóng rồi chuyển bệnh nhi đến Khoa Sơ sinh.

Khi nhập viện, bé Hoàng Văn B. có trọng lượng 1,6 kg và nhiệt độ cơ thể là 33 độ. Do bị giãn não thất, nhiễm trùng đường huyết nặng, rối loạn khí máu... nên bệnh nhi phải nằm lồng ấp, cho thở máy, truyền dịch, kháng sinh liều cao. Sau đó, sức khỏe cháu B . có dấu hiệu xấu, phải thở ôxy và truyền sữa vào dạ dày. Tối 2/3, cháu B.đã được chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị.

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà cho biết, bệnh nhi Hoàng Văn B. hiện tại vẫn đang được thở bằng ô xy, ăn uống qua đường xông. Các bác sĩ sẽ làm hết sức mình để cứu cháu bé.

PV

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Y tế -

GĐXH - Sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện 19-8 đứng trước một chặng đường phát triển mới với mục tiêu trở thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an, quy mô lên tới 1.500 giường, từng bước làm chủ kỹ thuật y tế chuyên sâu và hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.