Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin mới nhất về em bé sống sót trong vụ thảm án mẹ giết cả 2 con rồi tự sát

Thứ tư, 19:30 20/04/2016 | Pháp luật

GiadinhNet – Ép hai con uống thuốc diệt cỏ nhưng không thành, chị Huế đã dùng dao đâm chết con trai nhỏ, ép cháu lớn tiếp tục uống thuốc cùng mình tự vẫn.

Thảm án mẹ giết 2 con rồi tự sát: Sáng lên toà ly hôn, chiều đã dại dột... Thảm án mẹ giết 2 con rồi tự sát: Sáng lên toà ly hôn, chiều đã dại dột...

GiadinhNet- “Mới ngày hôm qua (19/4), vợ chồng chị Huế còn lên tòa án huyện giải quyết việc ly hôn. Đến chiều, anh Thế còn đi đón các con về nhà và đi đá bóng. Tới cuối giờ chiều thì hay tin chị Huế và 2 con tự sát”.

Trao đổi với phóng viên chiều 20/4, bác sĩ Đậu Việt Hùng, Khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện Nhi Trung ương – người trực tiếp cấp cứu điều trị cho con lớn 8 tuổi của chị Trần Thị Huế (SN 1982) - người mẹ đã ép hai con uống thuốc diệt cỏ để tự vẫn cùng mình - cho biết, cháu Nguyễn Văn H. (con lớn của chị Huế) được đưa vào nhập viện lúc 22 giờ 19/4 trong tình trạng tỉnh táo, tự thở, không phải thở bằng oxy. Các chỉ số về huyết động của bé ổn định.

Tuy nhiên, BS Hùng cũng cho biết, lòng bàn chân, bàn tay, niêm mạc của bé bị xanh như dấu hiệu tiếp xúc với chất độc của thuốc diệt cỏ paraquat. Tổn thương loét miệng không nhiều.

Sau khi khai thác tiền sử tình trạng bệnh gặp phải của bệnh nhi và tiến hành xét nghiệm định lượng chất độc paraquat trong nước tiểu, các bác sĩ kết luận bé bị ngộ độc thuốc diệt cỏ paraquat.

Bệnh nhi Nguyễn Văn H. lập tức được tiến hành cấp cứu, điều trị theo phác đồ điều trị chung của các đơn hồi sức cấp cứu: Tiến hành chạy hấp thụ paraquat, đồng thời tiến hành điều trị một số nhóm thuốc như hóa chất để khống chế xơ hóa phổi.

“Rất may là cháu bé được đưa đến cấp cứu trong 8 giờ đầu sau khi uống thuốc trừ sâu và trước đó đã được móc họng nôn ra thuốc độc nên đã giảm bớt nồng độ chất độc trong cơ thể. Hiện cháu bé tạm thời qua cơ nguy kịch, tiên lượng có thể cứu được nhưng vì bản chất của chất độc paraquat rất nguy hiểm nên nguy cơ sẽ gây ra những di chứng sau này, sợ nhất là xơ phổi", bác sĩ Đậu Việt Hùng cho biết.


BS Đậu Việt Hùng cho biết, bé H đã qua cơn nguy kịch nhưng cần được theo dõi thêm sát sao. Ảnh: TG

BS Đậu Việt Hùng cho biết, bé H đã qua cơn nguy kịch nhưng cần được theo dõi thêm sát sao. Ảnh: TG

Hiện tại bé H được điều trị theo 5 chu trình, các BS mới tiến hành được 2 chu trình nên phải chờ định lượng lại, từ đó mới đánh giá được tổn thương phổi để có kết quả đúng nhất.

Bé H hiện nằm điều trị tại Phòng điều trị tích cực, hoàn toàn do y bác sĩ trong khoa chăm sóc, phóng viên cũng không được vào tiếp cận.

Theo bác sĩ Đậu Việt Hùng, trong những ngày tới, bé Nguyễn Văn H. cần tiếp tục được theo dõi đặc biệt, tiến hành lọc máu liên tục để chống xơ hóa phổi và áp dụng đủ 5 chu trình điều trị chạy hấp thụ để thải chất độc ra khỏi cơ thể. Sau mỗi chương trình phải định lượng paraquat trong nước tiểu đồng thời bé cần được theo dõi xương phổi về sau.

Liên quan đến vụ thảm án kinh hoàng này, theo các nguồn thông tin ban đầu, do mâu thuẫn với chồng, chiều 19/4, trong lúc chồng không có mặt ở nhà, chị Trần Thị Huế (34 tuổi, ở xã Kim Anh, huyện Kim Thành, Hải Dương) đã lấy thuốc diệt cỏ ra bắt hai con cùng uống để quyên sinh (cháu nhỏ sinh năm 2011, cháu lớn sinh năm 2008). Cháu nhỏ không chịu uống, người mẹ đã lấy dao đâm vào ngực cháu và ép cháu lớn tiếp tục uống thuốc diệt cỏ cùng mình.

Quá sợ hãi, cháu Nguyễn Văn H. (con lớn của chị Huế) cho thuốc diệt cỏ vào miệng ngậm rồi chạy ra ngoài kêu cứu. Bà nội của cháu đang làm vườn nghe tiếng kêu vội chạy vào thì thấy cả 3 mẹ con đang lảo đảo, gục xuống, bà vội hô hoán hàng xóm sang cứu người rồi ngất lịm tại chỗ.

Do vết thương quá nặng, cháu nhỏ 5 tuổi đã tử vong tại chỗ, cháu lớn là Nguyễn Văn H. được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương, chị Trần Thị Huế được đưa tới Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

Trưa 20/4, đại diện Trung tâm Chống độc – Bệnh viện Bạch Mai xác nhận, người mẹ trong vụ việc thương tâm này là chị Trần Thị Huế do tình trạng quá nặng nên đã được gia đình xin về. Được biết chị Huế đã tử vong và thi thể được đưa về quê an táng.

Thu Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 14 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top