Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin mới nhất về những trường đại học vừa điều chỉnh học phí năm 2023

Thứ ba, 18:33 08/08/2023 | Giáo dục

GĐXH - Nhiều trường đại học đã có thông báo điều chỉnh học phí năm 2023 sau khi Chính phủ chỉ đạo về việc không tăng học phí.

Nhiều trường đại học thông báo điều chỉnh học phí

Sau khi Chính phủ chỉ đạo về việc không tăng học phí, nhiều trường đại học đã có thông báo điều chỉnh học phí năm 2023. Cụ thể:

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vừa thông báo học phí năm 2023 - 2024 áp dụng với khoá K28 (khoá tuyển sinh năm 2023). Theo đó, học phí dao động từ 350.000 - 1.950.000 đồng/tín chỉ tuỳ từng lĩnh vực, ngành học.

Ngành Răng - Hàm - Mặt có học phí cao nhất. 1 kì học, sinh viên học 12 tín chỉ, tương đương mức học phí 41,6 triệu đồng/kì. 

Trường Đại học Thương mại có thông báo điều chỉnh mức học phí năm học 2023 - 2024 áp dụng cho sinh viên chính quy trình độ đại học.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ vừa yêu cầu Bộ GD&ĐT sớm hoàn thiện sửa đổi Nghị định 81 theo hướng không tăng học phí năm học 2023 - 2024. Do đó, Đại học thương mại Hà Nội quyết định giữ nguyên mức học phí như năm học trước.

Mức học phí cụ thể cho từng khóa/chương trình đào tạo, trường sẽ công bố điều chỉnh ngay khi Chính phủ ban hành Nghị định 81 sửa đổi hoặc văn bản hướng dẫn chính thức của Bộ GD&ĐT.

Điểm danh những ngành được miễn, giảm học phí trong tuyển sinh đại học năm 2023Điểm danh những ngành được miễn, giảm học phí trong tuyển sinh đại học năm 2023

GĐXH - Tuyển sinh đại học năm 2023, nhiều trường đại học có chính sách miễn giảm học phí, cấp học bổng dành cho sinh viên. Thí sinh và phụ huynh nên tham khảo những ngành học được miễn, giảm học phí để có lựa chọn phù hợp.

Những trường đại học nào đã điều chỉnh học phí năm 2023? - Ảnh 2.

Nhiều trường đại học đã có thông báo điều chỉnh học phí năm 2023. Ảnh minh họa: TL

Trước đó, trong đề án tuyển sinh, Đại học Thương mại công bố mức thu học phí năm học 2023 -2024 với chương trình chuẩn dao động 23 - 25 triệu đồng, chương trình chất lượng cao, tích hợp 35,2 - 40 triệu đồng.

Năm 2022, mức thu học phí đại học chính quy áp dụng cho khóa 58 của Đại học Thương mại dao động từ 535.000 - 959.000 đồng/tín chỉ.

Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố điều chỉnh mức thu học phí năm học 2023 - 2024 bằng mức học phí năm học 2022 - 2023.

Với chương trình đại học chính quy chương trình 3,5 năm có mức học phí thấp nhất 373.000 đồng/tín chỉ và cao nhất 428.000 đồng/tín chỉ.

Với chương trình đại học chính quy chương trình 4 năm mức học phí dao động 386.000 - 776.000 đồng/tín chỉ. Chương trình đại học vừa học, vừa làm có mức học phí thấp nhất 459.000 và cao nhất 513.000 đồng/tín chỉ.

Đại diện lãnh đạo Đại học Mở Hà Nội cho biết, trường đã họp bàn về phương án điều chỉnh học phí năm học 2023 - 2024 theo hướng không tăng như Chính phủ yêu cầu. Mức điều chỉnh học phí trường sẽ thông báo cụ thể sau.

Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM cũng không tăng học phí trong năm 2023 – 2024 theo yêu cầu của Chính phủ. Với chương trình đào tạo chuẩn có mức học phí 354.000 đồng/tín chỉ, chương trình đào tạo chất lượng cao có mức học phí 770.000 đồng/tín chỉ. Mức học phí này được duy trì trong suốt 3 năm qua.

Trong đề án tuyển sinh năm 2023, Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM đưa ra học phí dự kiến tăng so với năm học trước. Cụ thể, chương trình đào tạo chuẩn 530.000 đồng/tín chỉ, chương trình chất lượng cao giữ nguyên.

Tại trường Đại học Công thương TP.HCM, đại diện Trung tâm tuyển sinh thông tin, trường đang xây dựng phương án điều chỉnh học phí, chờ Chính phủ ban hành quyết định chính thức.

Đại học Công thương TP.HCM thực hiện tự chủ 100%, không có nguồn chi từ ngân sách Nhà nước. Do vậy, sau 3 năm không tăng học phí trường gặp khó trong bài toán cân đối chi ngân sách. Do đó, lãnh đạo trường hy vọng Chính phủ, Bộ GD&ĐT nghiên cứu sửa đổi Nghị định 81 phù hợp, lắng nghe nguyện vọng các trường. Các trường đại học cần thiết tăng học phí vừa để đảm bảo thu chi, vừa đảm bảo chế độ cho giảng viên, người lao động.

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội cũng quyết định không tăng học phí theo lộ trình nhằm chia sẻ, đồng hành với người học. Công bố gần đây nhất của nhà trường cho thấy, mức học phí dao động từ 1.200.000 - 1.450.000 đồng/tháng thay vì mức 1.410.000 - 1.640.000 đồng/tháng như trong đề án trước đó.

Những trường đại học có học phí thấp nhất năm 2023

Học viện Chính sách và Phát triển

Các chương trình đào tạo đang triển khai, các chương trình đào tạo phát triển năm 2023 thuộc các ngành chưa kiểm định chất lượng, học phí năm học 2023 - 2024 là: 310.000 đồng/tín chỉ (tương đương 1.023.000 đồng /tháng; 10.230.000 đồng/năm).

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Học phí dự kiến đối với sinh viên chính quy nhập học năm 2023 là 11.700.000 đồng/năm học/1 sinh viên. Nhà trường sẽ điều chỉnh mức học phí khi có quy định mới của Nhà nước.

Mức học phí năm học 2023 - 2024 không vượt quá 1.410.000 đồng/tháng tương đương 14.100.000 đồng/năm. Lộ trình tăng học phí hàng năm không quá 15% và thực hiện theo Nghị định số 81/NĐ-CP ngày 27.8.2021 của Chính phủ.

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội có mức thu học phí năm 2023 từ 9,8 triệu đồng đến 11,7 triệu đồng/năm. Đây là trường có mức thấp nhất trong khối các khoa, trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Những trường đại học nào đã điều chỉnh học phí năm 2023? - Ảnh 3.

Học phí là khoản tiền mà người học phải nộp để chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí của dịch vụ giáo dục, đào tạo. Ảnh minh họa: TL

Học phí là gì?

Theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ, học phí là khoản tiền mà người học phải nộp để chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí của dịch vụ giáo dục, đào tạo. Mức học phí được xác định theo lộ trình bảo đảm chi phí dịch vụ giáo dục, đào tạo.

Nguyên tắc xác định học phí đại học

Nguyên tắc xác định học phí được quy định tại Điều 18, Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ:

Học phí đối với cơ sở giáo dục đại học công lập

- Cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và cơ sở giáo dục đại học công lập do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (sau đây gọi là cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên) xác định mức học phí không vượt mức trần học phí tại Điểm a, Khoản 1 và Điểm a, Khoản 2, Điều 11 Nghị định này.

- Cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên xác định mức thu học phí từng ngành theo hệ số điều chỉnh so với mức trần học phí quy định đối với cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Khoản 2, Điều 11 Nghị định này.

- Đối với chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục đại học công lập đạt mức kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn do Bộ GD&ĐT quy định hoặc đạt mức kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn nước ngoài hoặc tương đương, cơ sở giáo dục đại học được tự xác định mức thu học phí của chương trình đó trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ sở giáo dục ban hành, thực hiện công khai giải trình với người học, xã hội.

Đối với cơ sở giáo dục dân lập, tư thục

- Cơ sở giáo dục dân lập, tư thục được quyền chủ động xây dựng mức thu học phí và giá các dịch vụ khác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (trừ dịch vụ do Nhà nước định giá) bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy hợp lý, có trách nhiệm công khai, giải trình với người học và xã hội về mức thu học phí, giá các dịch vụ do mình quyết định.

- Cơ sở giáo dục dân lập, tư thục có trách nhiệm thuyết minh chi phí giáo dục, đào tạo bình quân một học sinh, mức thu học phí hàng năm, mức thu học phí toàn cấp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và toàn khóa học đối với cơ sở giáo dục đại học; thuyết minh lộ trình và tỷ lệ tăng học phí các năm tiếp theo (tỷ lệ tăng hằng năm không quá 15% đối với đào tạo đại học; tỷ lệ tăng không quá 10% đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông) và thực hiện công khai theo quy định của pháp luật và giải trình với người học, xã hội.

- Học sinh thuộc đối tượng miễn, giảm học phí, hỗ trợ tiền đóng học phí tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục được nhà nước chi trả tối đa bằng mức học phí đối với học sinh cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn.

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Từ nữ sinh chuyên Toán đến "bông hồng" của ngành STEM

Từ nữ sinh chuyên Toán đến "bông hồng" của ngành STEM

Giáo dục - 6 giờ trước

Con đường chinh phục STEM chưa bao giờ bằng phẳng, nhất là với những người phụ nữ phải bước đi giữa định kiến giới. Song, Trần Thị Như Quỳnh (SN 2002, ở Hà Nội) đã vượt qua mọi rào cản để theo đuổi đam mê, khẳng định năng lực bằng hàng loạt học bổng và thành tích đáng ngưỡng mộ. Cô đã truyền cảm hứng cho các bạn trẻ dám mơ ước và dám dấn thân vào thế giới công nghệ.

Dàn nam sinh 'bê tráp' tặng quà ngày 20/10 cho cô giáo và các bạn nữ gây 'sốt'

Dàn nam sinh 'bê tráp' tặng quà ngày 20/10 cho cô giáo và các bạn nữ gây 'sốt'

Giáo dục - 1 ngày trước

Để chúc mừng ngày 20/10 tới cô giáo và các bạn nữ, nhóm nam sinh ở Hà Nội đã tự lên ý tưởng, kịch bản nhằm tạo ra món quà “độc nhất vô nhị”, vừa hài hước, vừa tình cảm.

Trường đại học nào cho sinh viên nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 dài nhất?

Trường đại học nào cho sinh viên nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 dài nhất?

Giáo dục - 1 ngày trước

Thực hiện chủ trương linh hoạt lịch học để tạo điều kiện tối đa cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên ở xa, nhiều trường đại học đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Nữ phó hiệu trưởng bị "tước quyền" truy cập camera giám sát bếp ăn

Nữ phó hiệu trưởng bị "tước quyền" truy cập camera giám sát bếp ăn

Giáo dục - 1 ngày trước

Sau sự cố 40 học sinh nhập viện, Trường Tiểu học ở Quảng Trị đã đổi mật khẩu camera bếp ăn, chặn quyền truy cập của nữ Phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế.

Cô giáo gen Z sáng tạo cách trả bài độc lạ, học sinh thích thú như chơi 'túi mù'

Cô giáo gen Z sáng tạo cách trả bài độc lạ, học sinh thích thú như chơi 'túi mù'

Giáo dục - 2 ngày trước

Giáo viên trẻ nghĩ ra cách trả bài đặc biệt, "chữa" tâm lý ngại điểm kém của học sinh.

Những 'chuyện lạ' ở Chương trình 'Đường lên đỉnh Olympia' sau chặng đường 25 năm

Những 'chuyện lạ' ở Chương trình 'Đường lên đỉnh Olympia' sau chặng đường 25 năm

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" ghi dấu chặng đường 25 năm, đây không chỉ là cuộc thi truyền hình mà còn là hành trình chinh phục đỉnh cao tri thức của nhiều thế hệ học sinh Việt Nam.

Hà Nội sẽ chuyển khối đào tạo sinh viên của các trường đại học ra khỏi nội đô

Hà Nội sẽ chuyển khối đào tạo sinh viên của các trường đại học ra khỏi nội đô

Giáo dục - 2 ngày trước

Hà Nội sẽ di dời khối đào tạo sinh viên của các trường đại học ra khỏi nội đô từ nay đến năm 2030. Các khối sau đại học và trung tâm nghiên cứu vẫn được giữ lại.

Sinh viên Việt Nam liệu đã học được cách thất bại?

Sinh viên Việt Nam liệu đã học được cách thất bại?

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Chiều ngày 17/10 vừa qua, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tổ chức Diễn đàn Truyền cảm hứng khởi nghiệp cho sinh viên với nhiều kiến thức bổ ích.

Kết quả xác minh vụ thịt ôi, trứng hỏng tại bếp ăn trường tiểu học tại Hà Nội

Kết quả xác minh vụ thịt ôi, trứng hỏng tại bếp ăn trường tiểu học tại Hà Nội

Giáo dục - 3 ngày trước

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận khu sơ chế của trường Tiểu học Cự Khê có ruồi; khu nấu, chia suất ăn bố trí chung với khu rửa, dễ lây nhiễm chéo.

3 đại học lớn ở TPHCM công bố phương án tuyển sinh 2026, có trường bỏ xét học bạ

3 đại học lớn ở TPHCM công bố phương án tuyển sinh 2026, có trường bỏ xét học bạ

Giáo dục - 4 ngày trước

Trường Đại học Bách khoa TPHCM, Công Thương TPHCM và Công nghiệp TPHCM đã dự kiến phương án tuyển sinh năm 2026, trong đó hướng tới mô hình xét tuyển tổng hợp, bỏ xét học bạ.

Top