Tin sáng 10/10: Diễn biến mới vụ 'Ngọc Trinh diễn xiếc mô tô phân khối lớn'; Chen chân đổi giấy phép lái xe vì nghe tin đồn trên mạng
GĐXH - Mặc dù Công an TP Thủ Đức đã gửi giấy mời yêu cầu Ngọc Trinh đến làm việc để làm rõ vụ việc nhưng phía Ngọc Trinh vẫn 'im lặng'; Lo ngại quá tải khi dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được thông qua, người dân ở TP.HCM kéo nhau đi đổi giấy phép lái xe từ sáng sớm.
Ngọc Trinh vẫn 'im lặng' sau giấy mời làm việc vụ diễn xiếc mô tô phân khối lớn
Ngày 9/10, Công an TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho biết đã gửi giấy mời yêu cầu bà Trần Thị Ngọc Trinh (SN 1989, quê quán Trà Vinh), tên thường gọi là Ngọc Trinh, người mẫu ảnh nổi tiếng, từng tham gia đóng phim để làm việc về những đoạn clip biểu diễn nhiều động tác nguy hiểm, phản cảm trên mô tô phân khối lớn đăng tải và lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận.

Hình ảnh người mẫu Ngọc Trinh buông 2 tay khi đang điều khiển xe mô tô phân khối lớn.
Từ khi gửi giấy mời, Công an TP Thủ Đức vẫn chưa làm việc được với Ngọc Trinh vì lý do Ngọc Trinh bị ngã khi điểu khiển xe mô tô phân khối lớn “biểu diễn” ở đoạn đường trong Khu Công nghệ cao TP Thủ Đức, phải nhập viện.
Trước đó nhiều đoạn clip ghi lại hình ảnh Ngọc Trinh sử dụng xe mô tô phân khối lớn nằm rạp người trên xe, đứng trên yên xe và vừa điều khiển mô tô vừa thả 2 tay, hay ngồi một bên xe mô tô… lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc. Ngay trên trang cá nhân của nữ người mẫu này cũng đăng tải các đoạn clip mình “biểu diễn” cùng xe mô tô phân khối lớn và ngay cả hình ảnh mình bị ngã xe.

Hình ảnh trang cá nhân của Ngọc Trinh đăng tải clip.
Các đoạn đường có trong clip “biểu diễn” mô tô phân khối lớn của Ngọc Trinh được xác định ở phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức. Đây là các tuyến đường trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, đoạn đường do chủ đầu tư là Công ty Đại Quang Minh quản lý và chưa bàn giao lại cho Nhà nước. Những tuyến đường này, bằng phẳng, rộng rãi nên thời gian gần đây có rất nhiều thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, trong đó có nhiều xe mô tô phân khối lớn tụ tập biểu diễn, khoe xe.
Trao đổi với phóng viên Chuyên đề Công an TPHCM, đại diện Phòng CSGT và CATP.Thủ Đức cho biết, đã tạm giữ 2 xe mô tô phân khối lớn (PKL) biển kiểm soát (BKS) 59AA-001.51; 59AA-000.74 (do bà Trần Thị Ngọc Trinh, 34 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức là chủ sở hữu) do liên quan tới các clip chạy xe mô tô theo kiểu “diễn xiếc” vi phạm Luật Giao thông đường bộ, gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh.
Chen chân đổi giấy phép lái xe vì nghe tin đồn trên mạng
Lo ngại quá tải khi dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được thông qua, người dân ở TP.HCM kéo nhau đi đổi giấy phép lái xe từ sáng sớm.
Nhiều người ngồi bệt ở cầu thang bộ, nền nhà để chờ được gọi tên làm thủ tục.

Sáng 9/10, người dân tập trung đông chờ đổi GPLX tại Trường trung cấp giao thông Tiến Bộ (quận Tân Phú, TP.HCM).
Nhân viên tiếp nhận hồ sơ thuộc Sở GTVT TP.HCM liên tục phát loa khuyên người dân có thể nộp hồ sơ đổi GPLX trực tuyến.
Ông Nguyễn Anh Dũng – Phó Hiệu trưởng Trường trung cấp giao thông Tiến Bộ nhìn nhận, tình trạng người dân ồ ạt đi đổi GPLX diễn ra khoảng 1 tuần nay. Nguyên nhân, người dân lo ngại sắp tới dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an soạn thảo được thông qua thì lượng người đi đổi bằng lái sẽ đông, gây khó khăn.
Theo điều 49 dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, người tham gia giao thông phải mang các giấy tờ như bằng lái xe, giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định, giấy bảo hiểm. Trường hợp thông tin của các loại giấy tờ nào đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử, thẻ căn cước thì người lái xe không phải mang theo. Với quy định trên, nếu dự thảo được thông qua, thời gian tới người lái xe sẽ không cần mang theo giấy tờ xe khi đã tích hợp các loại giấy tờ này trong tài khoản VNeID. Cơ quan chức năng chỉ kiểm tra thông tin phương tiện và người lái qua ứng dụng này. |
Quán quân Olympia Lê Xuân Mạnh được tỉnh Thanh Hóa thưởng 200 triệu
Chiều 9/10, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ tuyên dương và trao thưởng cho Lê Xuân Mạnh, quán quân Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 23.
Tại buổi lễ, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, biểu dương và chúc mừng Lê Xuân Mạnh đã mang vinh quang về cho quê hương, làm rạng danh truyền thống “Xứ Thanh - đất học và khoa bảng”.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bằng khen cho em Lê Xuân Mạnh.
Ông Hưng cũng nhấn mạnh: “Em đã có sự gặt hái lớn và để lại những kỷ niệm đẹp, những nốt son đậm màu trong sổ vàng truyền thống của Trường THPT Hàm Rồng và học sinh giỏi xứ Thanh. Lãnh đạo tỉnh, ngành GD-ĐT tỉnh, thầy cô, bạn bè đặt nhiều niềm tin, hy vọng về sự bay cao, bay xa của em”.
Điều đặc biệt của giải Nobel Kinh tế 2023
Bà Goldin được đánh giá cao với những nghiên cứu về vai trò của nữ giới trong lực lượng lao động, sự chênh lệch giữa lương của nam giới và nữ giới, kể cả ảnh hưởng của yếu tố kinh tế.

Bà Claudia Goldin, Giáo sư người Mỹ hiện làm việc tại Trường ĐH Harvard (Mỹ). Ảnh: Viện hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển
Giải Nobel Kinh tế năm ngoái thuộc về 3 nhà kinh tế học người Mỹ Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond và Philip H. Dybvig "vì những nghiên cứu về ngân hàng và khủng hoảng kinh tế".
Giải có tên gọi đầy đủ là Giải thưởng của Ngân hàng Sveriges Riksbank dành cho khoa học kinh tế để tưởng nhớ ông Alfred Nobel, người đã để lại di chúc thành lập Quỹ Nobel.
Giải Nobel Kinh tế không nằm trong hệ thống 5 giải Nobel được lập theo di nguyện của nhà khoa học người Thụy Điển này vào năm 1895. Đây là giải thưởng do Ngân hàng Trung ương Thụy Điển sáng lập và tài trợ, bắt đầu từ năm 1968 để kỷ niệm 300 năm thành lập ngân hàng này và cũng để tưởng nhớ ông Alfred Nobel.
Đến nay, 64 phụ nữ đã đoạt Giải Nobel, trong đó 27 người thuộc hạng mục khoa học. Chỉ có 5 phụ nữ đoạt Giải Nobel Vật lý và chỉ 3 người đoạt Giải Nobel Kinh tế (tính luôn năm 2023).
Theo hãng tin AP, Quỹ Nobel, cơ quan quản lý giải thưởng, đã tăng số tiền thưởng lên 10% trong năm nay - lên khoảng 1 triệu USD. Ngoài tiền, những người chiến thắng còn nhận được huy chương vàng và chứng nhận khi họ nhận giải Nobel tại lễ trao giải vào tháng 12.
Mùa giải Nobel 2023 đã diễn ra từ ngày 2 - 9/10, mở màn là Giải Nobel Y sinh vinh danh hai nhà khoa học Katalin Karikó và Drew Weissma vì những khám phá đặt nền tảng cho công nghệ vắc-xin mRNA.
Hôm 3/10, 3 nhà vật lý lượng tử Anne L’Huillier (Trường ĐH Lund - Thụy Điển), Ferenc Krausz (Viện Quang học lượng tử Max-Planck - Đức) và Pierre Agostini (ĐH bang Ohio - Mỹ) cùng được xướng tên với Giải Nobel Vật lý 2023.
Giải Nobel Hóa học 2023 hôm 4/10 được trao cho 3 nhà khoa học đặt nền móng cho chấm lượng tử là Moungi G. Bawendi (Viện Công nghệ Massachusetts - Mỹ), Louis E. Brus (Đại học Columbia - Mỹ), Alexei I. Ekimov (cựu Giám đốc khoa học của Công ty Nanocrystals Technology - Mỹ).
Giải Nobel Văn chương 2023 hôm 5-10 được trao cho tác giả người Na Uy Jon Fosse vì những vở kịch và áng văn xuôi đầy sáng tạo, đã lên tiếng cho những điều không thể nói thành lời.
Hôm 6/10, Ủy ban Nobel Na Uy quyết định trao Giải Nobel Hòa bình 2023 cho bà Narges Mohammadi vì đấu tranh chống lại sự áp bức phụ nữ ở Iran và thúc đẩy nhân quyền nói chung.
Miền Bắc trở rét từ hôm nay 10/10
Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thuỷ văn Quốc gia, ngày 9/10 bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.
Dự báo khoảng đêm 9/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Hà Nội và các tỉnh miền Bắc liên tục đón các đợt không khí lạnh. Ảnh minh hoạ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ngày 10/10 khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời sẽ chuyển lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 25-28 độ.
Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ.
Khu vực Hà Nội: Những ngày qua, thời tiết Thủ đô tương đối mát mẻ, dễ chịu khi ngày có nắng đêm không mưa, nền nhiệt thấp nhất ở mức 22-24 độ. Trong những ngày tiếp theo Thủ đô Hà Nội tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh nên hình thái thời tiết này sẽ tiếp tục duy trì, tuy nhiên về đêm và sáng sớm trời chuyển lạnh với nền nhiệt xuống dưới 23 độ.
Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 9/10 khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi./.
Xe khách 'rùa bò' vây bến xe Mỹ Đình, bát nháo đón trả khách dọc đường Phạm Hùng – Phạm Văn Đồng
Thời sự - 4 phút trướcGĐXH - Những ngày cận Tết, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, kéo theo tình trạng xe khách chạy “rùa bò”, dừng đón trả khách tràn lan dọc các tuyến đường Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, khu vực bến xe Mỹ Đình. Việc “né” bến, đón khách dọc đường không chỉ gây ùn tắc giao thông mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, mất an toàn cho người đi đường.
Sau một đêm mưa rét, bé trai 4 tuổi ở Lai Châu được tìm thấy ở nơi không ai ngờ tới
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Trong mưa rét cắt da, giữa rừng núi hiểm trở của Lai Châu, hơn 15 giờ đồng hồ không nghỉ xuyên đêm, lực lượng Công an xã Nậm Tăm cùng người dân địa phương đã nỗ lực tìm kiếm và cứu sống bé trai 4 tuổi đi lạc trong rừng cao su.
Khối không khí lạnh tăng cường tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có mưa to, rét đậm?
Thời sự - 12 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao gây mưa cho miền Bắc và miền Trung.
Tìm người liên quan vụ tai nạn khiến một học sinh ở Huế tử vong thương tâm
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau khi xảy ra vụ tai nạn khiến một học sinh ở Huế tử vong, cơ quan chức năng có thông báo đề nghị người và phương tiện liên quan đến trình diện.
Bắc Ninh: Xử lý nhiều trường hợp lái tàu 'lướt trên sông như lướt trên mây'
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Ngày 16/12, Cục CSGT, Bộ Công an thông tin, lực lượng CSGT Bắc Ninh vừa xử lý nhiều trường hợp lái phương tiện đường thủy vi phạm nồng độ cồn.
Tin sáng 16/12: Bác sĩ cúi đầu trước quyết định của gia đình có người thân chết não; Thay đổi quan trọng của chính sách tiền lương từ 1/1/2026
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, gia đình một người bệnh chết não đã quyết định hiến tạng của người thân để mang lại cơ hội sống cho những người bệnh khác; từ ngày 1/1/2026, mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng 7,2%.
Hà Nội và miền Bắc còn nắng ấm 1 ngày, sau lại bất ngờ thay đổi hình thái thời tiết
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ đêm nay Hà Nội và Bắc Bộ chuyển mưa nhỏ rải rác. Trước khi chuyển mưa, khu vực này vẫn tạnh ráo, trời ấm.
Vì sao Cụm công nghiệp Thượng Ninh dang dở, liên tục xin gia hạn tiến độ?
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Nguyên nhân chậm tiến độ là do điều chỉnh quy hoạch, tăng giá vật liệu và sự thiếu tích cực của chủ đầu tư, dẫn đến lãng phí tài nguyên và mất cơ hội đầu tư, việc làm...
Thời tiết Hà Nội và miền Bắc hôm nay thế nào do tác động của không khí lạnh mạnh?
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh Hà Nội và khu vực miền Bắc tiếp tục lạnh về đêm và sáng. Đến trưa chiều trời hửng nắng, mức nhiệt tăng dần.
Tin sáng 15/12: Rét đậm, rét hại sẽ liên tục tăng cường từ nay tới Tết Dương Lịch 2026; Điểm mới về lương, thưởng, tiền làm thêm giờ của viên chức từ năm 2026
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Từ nay tới tháng 1/2026, rét đậm rét hại sẽ xuất hiện; Ngoài tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác dựa trên kết quả, hiệu quả công việc theo vị trí việc làm, viên chức cũng được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm và các chế độ liên quan đến tiền lương.
Tin sáng 16/12: Bác sĩ cúi đầu trước quyết định của gia đình có người thân chết não; Thay đổi quan trọng của chính sách tiền lương từ 1/1/2026
Thời sựGĐXH - Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, gia đình một người bệnh chết não đã quyết định hiến tạng của người thân để mang lại cơ hội sống cho những người bệnh khác; từ ngày 1/1/2026, mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng 7,2%.