Tin sáng 10/9: Cảnh giác tránh "mất tiền oan" khi thanh toán bằng mã QR; Bé gái xinh xắn bị bỏ rơi trong đêm tối, kèm mẩu giấy ghi nội dung "lạ"
GĐXH - Thanh toán bằng mã QR ngày càng trở nên phổ biến nhưng cũng là kẽ hở dễ bị lợi dụng để thực hiện các hành vi xấu; Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội đã phát đi thông báo tìm người thân cho một bé gái bị bỏ rơi trên địa bàn.
Nở rộ hình thức lừa đảo thông qua quét mã QR
Mới đây, cơ quan chức năng cùng nhiều ngân hàng đã đưa ra cảnh báo về một số hình thức lừa đảo liên quan đến mã QR.
Theo đó, kẻ gian lợi dụng sơ hở để dán đè lên hoặc đặt biển có mã QR của tài khoản giả mạo ở cửa hàng, nhà hàng hoặc điểm thanh toán khác. Lúc này, khách hàng sau khi mua hàng hoặc ăn uống sẽ quét mã QR để trả tiền cho chủ cửa hàng, nhưng thực chất là tiền được chuyển vào tài khoản của kẻ lừa đảo qua mã QR giả mạo.
Thủ đoạn này nhằm đánh lừa khách hàng tới mua hàng, thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại các cửa hàng, quán ăn, hộ kinh doanh… mà mã QR dán ở những khu vực không có nhiều người để ý như: Trên bàn ăn, ngoài cửa kính,... tạo thuận lợi cho khách hàng khi trả tiền. Đây là những khu vực nhiều người tiếp cận, kẻ xấu dễ lợi dụng để dán đè tài khoản giả mạo.

Để tiện lợi cho việc thanh toán, nhiều chủ cơ sở kinh doanh đã dán mã QR lên mặt bàn, cửa kính,... nhưng đây cũng là kẽ hở để các đối tượng lợi dụng để chiếm đoạt tài sản. Ảnh minh hoạ
Đầu tháng 8/2023, một số ngân hàng tại Việt Nam đã phát đi cảnh báo tình trạng lừa đảo thẻ tín dụng thông qua mã QR.
Theo đó, lợi dụng nhu cầu nâng hạn mức thẻ tín dụng hoặc rút tiền mặt từ thẻ tín dụng hoặc một số dịch vụ tài chính khác, các đối tượng đã mạo danh nhân viên ngân hàng để dụ dỗ người dùng thực hiện các dịch vụ thông qua các kênh không chính thống trên MXH. Sau khi tư vấn và được khách hàng đồng ý, kẻ gian gửi và yêu cầu khách hàng quét mã QR Code mà các đối tượng này gửi đến.

Mã QR không chính thống tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về bảo mật thông tin, dữ liệu cá nhân. Ảnh minh hoạ.
Tuy nhiên các trang website mà mã QR này dẫn đến có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro lừa đảo, giả mạo. Lúc này các đối tượng yêu cầu khách hàng nhập các thông tin như: Họ và tên, CMT/ CCCD, chụp ảnh CMT, CCCD 2 mặt, số thẻ, mã bí mật CVV, ngày hết hạn thẻ và OTP gửi về số điện thoại khách hàng, thông tin đăng nhập user và password tài khoản ngân hàng….
Ngay sau khi khách hàng cung cấp thông tin, kẻ gian sẽ chiếm được quyền sử dụng tài khoản internet banking hoặc thẻ tín dụng và thực hiện giao dịch chiếm đoạt tiền.
So với đường link độc hại truyền thống thì mã QR có lợi thế là có thể chèn trực tiếp vào email, tin nhắn mà không bị các bộ lọc chặn lại, từ đó dễ dàng tiếp cận người dùng.
Cảnh báo người dùng khi quét mã QR
Trước tình trạng gia tăng các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng việc sử dụng mã QR, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo:
Người dùng cần đặc biệt cảnh giác với các mã QR được dán hoặc chia sẻ ở những nơi công cộng, hoặc gửi qua mạng xã hội, email; xác định và kiểm tra kỹ càng thông tin tài khoản người trao đổi mã QR; xem xét kỹ nội dung trang web mà mã QR đưa tới.
Đồng thời, cần kiểm tra đường link xem có bắt đầu với https và có phải tên miền quen thuộc không. Tuyệt đối không cung cấp các thông tin cá nhân như tài khoản đăng nhập ngân hàng, tài khoản mạng xã hội… Cần sử dụng trình quản lý mật khẩu, xác thực 2 yếu tố và các phương thức bảo vệ khác cho tài khoản…
Bên cạnh đó, đối với các đơn vị, tổ chức cung cấp mã QR trong các hoạt động, cũng cần chú ý: Cần cảnh báo tuyên truyền đến với người dùng, như các ngân hàng thời gian vừa qua cảnh báo đến khách hàng; đưa ra giải pháp xác minh giao dịch có dấu hiệu bất thường; thường xuyên kiểm tra các mã QR được dán tại địa điểm cung cấp.
Cảnh báo người dùng khi quét mã QR
Trước tình trạng gia tăng các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng việc sử dụng mã QR, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo:
Người dùng cần đặc biệt cảnh giác với các mã QR được dán hoặc chia sẻ ở những nơi công cộng, hoặc gửi qua mạng xã hội, email; xác định và kiểm tra kỹ càng thông tin tài khoản người trao đổi mã QR; xem xét kỹ nội dung trang web mà mã QR đưa tới.
Đồng thời, cần kiểm tra đường link xem có bắt đầu với https và có phải tên miền quen thuộc không. Tuyệt đối không cung cấp các thông tin cá nhân như tài khoản đăng nhập ngân hàng, tài khoản mạng xã hội… Cần sử dụng trình quản lý mật khẩu, xác thực 2 yếu tố và các phương thức bảo vệ khác cho tài khoản…
Bên cạnh đó, đối với các đơn vị, tổ chức cung cấp mã QR trong các hoạt động, cũng cần chú ý: Cần cảnh báo tuyên truyền đến với người dùng, như các ngân hàng thời gian vừa qua cảnh báo đến khách hàng; đưa ra giải pháp xác minh giao dịch có dấu hiệu bất thường; thường xuyên kiểm tra các mã QR được dán tại địa điểm cung cấp.
Hà Nội: Bé gái xinh xắn bị bỏ rơi trong đêm tối, kèm mẩu giấy ghi nội dung 'lạ'
Chiều 9/9, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Tân Ước ( huyện Thanh Oai, Hà Nội) cho biết, công an địa phương đã phát đi thông báo tìm người thân cho một bé gái bị bỏ rơi trên địa bàn.
Theo hồ sơ vụ việc, trước đó khoảng 18h30' ngày 2/9, anh Nguyễn Văn Đồng (trú tại thôn Quế Sơn, xã Tân Ước, huyện Thanh Oai) đi làm về qua khu vực trục đường Tân Ước - Liên Châu (đoạn qua miếu Cô Kẹo, thôn Phúc Thụy, xã Tân Ước, huyện Thanh Oai) phát hiện 1 bé gái khoảng 5 tuổi đang đứng khóc, mặc bộ quần áo màu xanh nõn chuối, trên tay xách 1 túi ni-long màu đỏ.
Trong túi có 7 bộ quần áo, 1 dây sữa TH Truemilk và tờ giấy ghi dòng chữ: "Chúng tôi vì hoàn cảnh không có khả năng, không thể nuôi được cháu. Xin ai nhặt được cháu thì nuôi cháu hộ chúng tôi và dạy cháu làm người, tôi xin cảm ơn".
Bé gái bị bỏ rơi tại địa phận xã Tân Ước, Thanh Oai, Hà Nội. Ảnh: CA
Khi mọi người hỏi, cháu bé không nói gì nhiều, không nhớ tên tuổi bố mẹ và địa chỉ nhà ở đâu. Hiện cháu đang được gia đình anh Đồng tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng.
Ai biết cháu ở đâu hoặc thông tin về gia đình cháu thì liên hệ Công an xã Tân Ước (SĐT 0978.481.379) hoặc trang Facebook Công an thành phố Hà Nội.
Bộ Tài chính cảnh báo mua xổ số online, mua hộ vé số tiềm ẩn nhiều rủi ro
Ngày 9/9, Bộ Tài chính đã có phản hồi về tình trạng mua bán vé xổ số online, mua hộ vé số.

Theo Bộ Tài chính, chỉ có doanh nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số mới được phép tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số (Ảnh minh hoạ). Ảnh: Ca Linh
Bộ Tài chính khẳng định pháp luật hiện hành không quy định cho phép bán vé số qua Internet và việc "mua vé số hộ". Việc một số tổ chức, cá nhân kinh doanh xổ số qua Internet là trái quy định của pháp luật do các đơn vị này không được cấp phép kinh doanh xổ số, phương thức phân phối vé không đúng với quy định.
Cơ quan này cũng cho rằng, việc mua hộ vé xổ số truyền thống trong nước, vé xổ số điện toán qua internet gây khó khăn trong công tác quản lý, điều hành thị trường xổ số của cơ quan quản lý, lợi dụng danh nghĩa mua hộ vé xổ số các tổ chức này có thể sẽ tổ chức cho người chơi tham gia dự thưởng trực tiếp để tìm kiếm lợi nhuận, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước do không phải nộp thuế, chi phí in vé, tổ chức mở thưởng (tương tự như số lô, số đề lợi dụng kết quả xổ số để kinh doanh bất hợp pháp). Các hoạt động này tiềm ẩn nhiều rủi ro gây mất trật tự an toàn xã hội.
Cũng theo Bộ Tài chính, việc mua vé xổ số online, mua hộ tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người chơi; người chơi có thể bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản dự thưởng, bị ép phải chia giải thưởng (vì vé do bên mua hộ giữ).
Bên cạnh đó, quyền lợi của người trúng thưởng xổ số không được bảo đảm. Điều này, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh xổ số, ảnh hưởng đến tính công khai, minh bạch trong hoạt động kinh doanh xổ số của các doanh nghiệp.
Người phụ nữ mua khỉ mặt đỏ quý hiếm để thả về rừng tự nhiên
Ngày 9/9, Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, vừa tiếp nhận một cá thể khỉ mặt đỏ nặng khoảng 15kg do người dân và hạt Kiểm lâm huyện Hương Khê bàn giao để cứu hộ, chăm sóc và thả về môi trường tự nhiên.
Trước đó, bà Nguyễn Thị Hà (SN 1974, trú tại thôn Tân Dừa, xã Hương Trạch, Hương Khê) thấy một người bán con khỉ mặt đỏ tại địa bàn tỉnh Quảng Trị nên đã mua lại con vật với mục đích phóng sinh. Sau khi mang con khỉ này về Hà Tĩnh, bà Hà đã liên hệ với cơ quan kiểm lâm để bàn giao với mong muốn nó được chăm sóc và thả về rừng tự nhiên.

Sau đó Hạt Kiểm lâm huyện Hương Khê đã phối hợp với chính quyền xã Hương Trạch cùng với bà Hà bàn giao khỉ mặt đỏ cho Vườn quốc gia Vũ Quang.
Tiếp nhận, Vườn quốc gia Vũ Quang đã tiến hành kiểm tra sức khỏe, chăm sóc và sẽ tổ chức thả về môi trường tự nhiên khi đã đảm bảo các yêu cầu theo quy định.

Cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm...
Khỉ mặt đỏ có tên khoa học là Macaca arctoides. Đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm 2B; có tên trong Sách đỏ Việt Nam và được thống kê trong Sách đỏ của Liên minh quốc tế Bảo tồn thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên (IUCN).
Động đất rung chuyển Morocco khiến ít nhất 632 người chết
Sáng 9/9, đài truyền hình quốc gia Morocco Al-Aoula đưa tin ít nhất 632 người đã chết và hơn 329 người bị thương sau trận động đất mạnh 6,8 độ xảy ra tối qua. Ngoài ra, nhiều tòa nhà bị sập hoàn toàn ở thành phố Marrakech, gần tâm chấn của trận động đất.
Theo cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn của trận động đất lần này nằm ở thị trấn Ighil, tỉnh Al Haouz, vùng Marrakech-Tensift-El Haouz. Nó xảy ra khoảng hơn 23h đêm theo giờ địa phương ở độ sâu 18,5 km. Tâm chấn nằm cách thành phố Marrakech khoảng 72 km về phía nam. Đây là một thành phố với hơn 840.000 dân và là một địa điểm du lịch nổi tiếng. Hàng nghìn người dân đã rời bỏ nhà cửa và ra khỏi các tòa chung cư sau khi Viện Vật lý Địa cầu Morocco đưa ra cảnh báo về các dư chấn.

Một chiếc xe bị hư hòng do mảnh vỡ của các tòa nhà rơi vào sau trận động đất ở Morocco. Ảnh: Reuters
Trận động đất cũng đã làm hư hại bức tường lịch sử được UNESCO công nhận di sản thế giới của Marrakech. Các bức tường này vốn được xây dựng từ đầu thế kỷ 12 nhằm tạo thành các thành lũy bao quanh khu trung tâm thành phố và là điểm hút hàng chục nghìn khách tham quan mỗi năm.
"Những trận động đất với quy mô như này ở không phổ biến nhưng cũng không phải không có khả năng xảy ra. Từ sau năm 1900, không có trận động đất nào có cường độ 6 độ trở lên trong phạm vi 500 km quanh đây và chỉ có 9 trận động đất lớn hơn 5 độ", USGS cho hay. Cơ quan của Mỹ dự đoán "thảm họa cũng có thể sẽ lan rộng", khiến nhiều người dân chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.
Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 18 tấn quả việt quất tươi qua biên giới
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trong đường dây buôn lậu quả việt quất tươi từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ với số lượng đặc biệt lớn, tổng trị giá hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.
Lẩn trốn nhiều tỉnh, thành sau khi bị khởi tố, nam thanh niên vẫn sa lưới
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Sau gần hai tháng lẩn trốn kể từ khi bị khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", Nguyễn Đình Hiếu bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra, xử lý.
30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến, người dân cần biết để không bị mất tiền oan
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là 30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến người dân nên tham khảo để tránh bị mất tiền.
Đô thị đồng bộ chính là 'hạ tầng mềm' của Vĩnh Long trong chu kỳ phát triển mới
Xã hội - 4 giờ trướcTrước những điều kiện phát triển mới đầy thuận lợi, Vĩnh Long sau sáp nhập đang đứng trước cánh cửa bước vào thời kỳ phát triển vượt bậc về cả kinh tế lẫn hạ tầng đô thị. Vậy đâu là lời giải cho một Vĩnh Long vừa phát triển hưng thịnh, vừa mang tính bền vững như chính tên gọi của vùng đất này?
Hưng Yên: Quá hạn khắc phục, trạm trộn bê tông trái phép ở xã Thư Vũ vẫn 'án ngữ' bãi sông
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Việc tự ý xây dựng trạm trộn bê tông tại khu vực bãi sông không chỉ vi phạm các quy định của pháp luật về đê điều mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh bụi, nước thải, ảnh hưởng đến môi trường. Đáng nói, dù đã bị xử phạt và buộc tháo dỡ công trình, đến nay chủ bãi vật liệu xây dựng Toàn Trang vẫn chưa thực hiện biện pháp khắc phục theo quyết định của UBND xã Thư Vũ (Hưng Yên).
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người phụ nữ nuôi dạy con xuất sắc
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, một số phụ nữ có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng những con số đặc biệt thường sở hữu phẩm chất giúp họ trở thành người mẹ khéo léo, nuôi dạy con cái thành đạt.
Từ nay, một chính sách chính thức có hiệu lực, nhiều đối tượng sống tại địa phương này được miễn 100% BHYT
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Theo Nghị quyết 17/2026/NQ-HĐND của UBND Thành phố Hà Nội, từ 1/7/2026, nhiều đối tượng chính sách của thành phố được hỗ trợ 100% mức đóng thẻ BHYT.
Giấc mơ áo blouse trắng của nữ sinh nghèo thủ khoa khối B00
Giáo dục - 5 giờ trướcGĐXH - Ước mơ trở thành bác sĩ để chăm sóc ông bà tiếp thêm động lực cho Lê Thị Hoài Thu vượt qua hoàn cảnh khó khăn, miệt mài tự học trở thành thủ khoa khối B00 của Hà Tĩnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình tổng kiểm tra, rà soát công tác quản lý cư trú trên địa bàn, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc bị truy nã quốc tế về hành vi tổ chức đánh bạc.
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.
Người lao động đón tin vui khi chính thức có thêm 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương
Đời sốngGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, người lao động trên cả nước chính thức có thêm 1 ngày nghỉ làm việc và được hưởng nguyên lương là Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).
