Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 15/10: Nam sinh lớp 9 ở Hải Dương uống nhầm 21 viên thuốc tránh thai; chuyên gia cảnh báo mưa cực lớn ở miền Trung

Thứ bảy, 07:21 15/10/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Nam sinh bị viêm họng, ho và được mẹ mua cho 2 gói thuốc về trị. Do không để ý, nam sinh đã lấy nhầm vỉ thuốc tránh thai mẹ để cùng túi thuốc trị ho và uống khiến gia đình lo lắng, đưa vào viện cấp cứu; hiện nay đang có 3 hình thế thời tiết có khả năng gây ra đợt mưa rất lớn ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ cũng như phía Bắc của Tây Nguyên từ nay đến ngày 16/10.

Tin 14/10: Nam sinh lớp 10 tự nguyện đến gặp hiệu trưởng nộp tài khoản... game; ô tô bị lũ cuốn trôi, tìm kiếm 1 tuần mới thấy đang chìm dưới sôngTin 14/10: Nam sinh lớp 10 tự nguyện đến gặp hiệu trưởng nộp tài khoản... game; ô tô bị lũ cuốn trôi, tìm kiếm 1 tuần mới thấy đang chìm dưới sông

GiadinhNet - Thầy Vinh cho biết thêm qua hỏi thăm học sinh T. cho biết có ý định giao tài khoản game đã chơi hơn hai năm cho thầy hiệu trưởng là thể hiện sự quyết tâm bỏ game; Mãi gần 1 tuần sau, gia đình chị Lưu mới tìm thấy chiếc xe bị lũ cuốn trôi chìm dưới sông và đang cố gắng trục vớt.

Nam sinh lớp 9 ở Hải Dương uống nhầm 21 viên thuốc tránh thai

Tin sáng 15/10: Nam sinh lớp 9 ở Hải Dương uống nhầm 21 viên thuốc tránh thai;  - Ảnh 2.

Sau khi uống nhầm thuốc tránh thai, nam sinh lớp 9 ở Hải Dương được gia đình phát hiện và đưa đi cấp cứu. Ảnh: Đ.Tùy


Theo hồ sơ bệnh án, vào khoảng 23h45 đêm 7/10, bệnh nhân Nguyễn Văn An (tên đã được thay đổi), giới tính nam, hiện đang học lớp 9 được bố mẹ đưa đến Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang cấp cứu do uống nhầm thuốc tránh thai của mẹ.

Qua khai thác từ gia đình người bệnh, nam sinh An bị viêm họng, ho và có bảo mẹ khi nào đi làm về mua thuốc uống trị ho. Đi làm về, người mẹ có mua 2 gói thuốc trị ho cho con trai và dặn con lấy thuốc trên mặt tủ để uống (cùng với chỗ có vỉ thuốc tránh thai Marvenol, uống theo liệu trình 21 viên). Nghe lời mẹ dặn, cháu An đã vô tư lấy uống mà không biết đã lấy nhầm thuốc tránh thai và uống hết 21 viên.

Sau 4 giờ, khi phát hiện con trai đã uống nhầm thuốc tránh thai của mình, người mẹ lo lắng đưa con đến Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang cấp cứu.

Trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, ông Lê Ngọc Tuấn-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang (Hải Dương) cho biết: "Cách đây ít ngày, Khoa Hồi sức Cấp cứu của đơn vị có tiếp nhận bệnh nhân nam được gia đình đưa vào cấp cứu do uống nhầm 21 viên thuốc tránh thai.

Là người trực tiếp cấp cứu cho bệnh nhân, Bác sĩ CKI Phan Huy Mãi – Khoa Ngoại (Kíp trưởng cấp cứu tối 7/10) chia sẻ: "Từ trước đến nay, hiện tượng người bệnh uống nhầm thuốc vẫn có xảy ra, nhưng việc người khác giới mà uống nhầm thuốc tránh thai của nữ thì đây là lần đầu tiên bắt gặp. Tuy nhiên, rất may gia đình phát hiện sớm, kịp đưa đến bệnh viện cấp cứu".

Khi vào viện bệnh nhân tỉnh, ý thức tốt, không nôn, không sốt, không tê liệt tứ chi, không tê môi, không đắng miệng, không co giật, không phù, không xuất huyết dưới da, không đau bụng, không đi ngoài, tim đều rõ.

Huyết áp của người bệnh đo được 120/80mmHg, bụng không chướng sờ mềm, phản ứng thành bụng âm tính, tiết liệu cầu vồng quang âm tính, xương khớp vận động bình thường. Lúc này, bệnh nhân được bác sĩ chẩn đoán theo dõi ngộ độc thuốc tránh thai Marvenol giờ thứ tư.

"Sau khi tiếp nhận bênh nhân, kíp cấp cứu nhanh chóng xử lý theo phác đồ lập đường truyền, đặt xông dạ dày bơm rửa dạ dày để loại bỏ thuốc bệnh nhân đã uống. Quá trình hút dịch dạ dày người bệnh có ra ít thức ăn và dịch tiêu hoá màu đục sữa không mùi thuốc photpho hữu cơ; sau đó chúng tôi tiến hành rửa 8 lít dịch Natri clorua ấm. Khi xử lý xong, bệnh nhân tỉnh táo được đưa đi kiểm tra với kết quả bình thường và ngày hôm sau người bệnh xuất viện về nhà", Bác sĩ Mãi nói.

Đại diện Trung tâm Y tế cho hay, theo khuyến cáo thì loại thuốc tránh thai (Marvenol) chỉ có tác dụng trên nữ giới, cơ bản lành tính, không có nghiên cứu tác dụng của thuốc với nam giới. Nếu có tổn thương đến gan, thận thì phải sau 62h. Cho nên sau khi xuất viện về nhà, gia đình cần đưa nam sinh đi kiểm tra sức khỏe xét nghiệm lại.

Liên quan đến sự việc trên, Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang, Hải Dương khuyến cáo: Mọi gia đình, phụ nữ, bà mẹ trong tuổi sinh sản đã và đang dùng thuốc tránh thai phải có hộp thuốc để riêng biệt, không để chung với hộp thuốc của gia đình, trên thuốc phải ghi rõ tên thuốc, tác dụng của thuốc tránh nhầm lẫn khi sử dụng…

Hiện bệnh nhân được xuất viện về nhà, sức khỏe nam sinh ổn định và đi học bình thường.

Chuyên gia cảnh báo mưa cực lớn ở miền Trung

Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết: Khu vực miền Trung đang chịu ảnh hưởng của nhiều tổ hợp hình thái gây mưa trong cùng một lúc.

Cụ thể, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 5 (tên quốc tế là Sơn ca); không khí lạnh đã và đang hoạt động ở khu vực này; các nhiễu động sóng Đông trên cao.

"3 hình thế thời tiết này có khả năng gây ra đợt mưa rất lớn ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ cũng như là phía Bắc của Tây Nguyên từ nay đến ngày 16/10, và mưa cao điểm sẽ xảy ra trong ngày hôm nay đến ngày mai (15/10)", ông Lâm nói.

Cũng theo ông Lâm, khu vực miền Trung vừa trải qua đợt lũ lớn từ ngày kéo dài từ ngày 9/10 đến 12/10, chỉ mới kết thúc cách đây khoảng 2 ngày thì bây giờ mưa lại bắt đầu xuất hiện trở lại. Ông lo ngại, mưa lớn vào thời điểm lũ trên các sông lên cao, nước ở các hồ chứa cũng ở mức cao, dẫn đến nguy cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất từ nay đến ngày mai đối với khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực Bắc Tây Nguyên là Kon Tum, Gia Lai.

"Các địa phương cần thực hiện nghiêm Công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ứng phó với mưa lũ đợt này, trong đó rà soát các điểm xung yếu, đảm bảo các quy trình vận hành liên hồ chứa, rà soát những khu vực có thể ngập úng để chủ động ứng phó với diễn biến thiên tai khi xảy ra", ông Lâm lưu ý.

Khen thưởng 2 thanh niên lao ra dòng nước dữ cứu người

Chiều 13/10, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, Sở Nội vụ Đắk Nông đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, khen thưởng đột xuất 2 thanh niên ở huyện Cư Jút đã dũng cảm cứu người trên sông Sêrêpốk, ranh giới tự nhiên giữa 2 tỉnh Đắk Lắk- Đắk Nông.

Theo đó, vào trưa 12/10, một cô gái có hộ khẩu thường trú tại huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) đã đến cầu QL14 (nối giữa 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông) bỏ lại xe máy và quần áo trên cầu rồi nhảy xuống sông.

Thời điểm trên, anh Nguyễn Minh Trí (1998) và Trần Kiêm Hiếu (SN 1990, cùng trú tại thị trấn Ea T'ling, huyện Cư Jút) đi ngang qua đó.

Phát hiện sự việc, cả 2 nam thanh niên đã lao ra giữa dòng sông cứu giúp. Những người dân đứng trên bờ cũng liên lạc lực lượng chức năng đến để hỗ trợ.

Theo chính quyền địa phương, nơi cô gái nhảy xuống sông tự tử là sông Sêrêpốk. Vì đang là cuối mùa mưa, nước lớn và chảy rất xiết nên quá trình cứu giúp cô gái nhảy cầu gặp rất nhiều khó khăn.

Ngay sau khi đưa cô gái về bờ an toàn, anh Trần Kiêm Hiếu do đuối sức nên đã được lực lượng chức năng đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Đến chiều 12/10, sức khỏe của anh Hiếu đã ổn định và xuất viện.

Thay mặt Tỉnh ủy, UBND Tỉnh Đắk Nông, bà Nguyễn Thị Thu Hường, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông, đã biểu dương tinh thần dũng cảm, hành động đẹp của anh Trần Kiêm Hiếu và Nguyễn Minh Trí, bày tỏ mong muốn mọi người học tập, nhân rộng hành động đẹp.

Quán karaoke ở Hà Nội sẽ được phân vùng "đỏ, vàng, xanh" về an toàn PCCC

Tin sáng 15/10: Nam sinh lớp 9 ở Hải Dương uống nhầm 21 viên thuốc tránh thai;  - Ảnh 3.

Đợt kiểm tra kéo dài trong 60 ngày từ 15/10- 15/12


Sáng 14/10, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC&CNCH trên địa bàn thành phố.

Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an TP Hà Nội) cho biết, theo kế hoạch sẽ kiểm tra các nội dung như: Tổ chức rà soát, lập danh sách các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC theo địa bàn khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp và các cơ sở còn lại theo đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện.

Các cơ sở thuộc diện quản lý Nhà nước về PCCC, tập trung kiểm tra kỹ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, cơ sở có quy mô lớn, tập trung đông người, có tính chất nguy hiểm cháy, nổ cao như khách sạn, nhà trọ, cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường, chung cư, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, nhà kho, xưởng sản xuất…

"Kế hoạch được thực hiện đột xuất và định kỳ. Đối với cơ sở đã kiểm tra theo định kỳ sẽ phúc tra lại để xem việc thực hiện các hướng dẫn, tồn tại đến đâu; kiểm tra thiết bị, phương tiện, công tác sẵn sàng chiến đấu", Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cho biết.

Đại tá Phạm Trung Hiếu cũng cho biết, qua chiến dịch 60 ngày (từ 15/10 đến 15/12), các cơ sở phân vùng "đỏ, vàng, xanh" trong quản lý an toàn PCCC.

Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu công an các quận, huyện, thị xã phải coi công tác quản lý nghiệp vụ PCCC&CNCH quan trọng như công tác quản lý nghiệp vụ của công an.

Qua chiến dịch rà soát, tổng kiểm tra PCCC vừa để các đơn vị tiếp tục chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác PCCC&CNCH để bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân. Kết quả này là căn cứ để đánh giá, xem xem tránh nhiệm của cán bộ chiến sĩ trong nhiệm vụ được giao.

Bà Nguyễn Phương Hằng xin được bảo lãnh tại ngoại

Ngày 14/10, theo nguồn tin của Zing, bị can Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) và gia đình vừa có đơn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, VKSND TP.HCM đề nghị xin được bảo lãnh tại ngoại, sau thời gian bị tạm giam từ ngày 24/3 đến nay.

Về lý do xin tại ngoại, nội dung trong đơn nêu, từ trước đến nay, bị can Nguyễn Phương Hằng đã có nhiều đóng góp trong hoạt động từ thiện, nhân đạo, trong đại dịch Covid-19. Đồng thời, gia đình muốn bảo lãnh bị can ra ngoài để được điều trị bệnh cho bà Hằng.

Hệ thống ảnh cưới lớn nhất nhì Đà Nẵng đóng cửa, nhiều cặp dâu rể hoang mang

Ngày 14-10, nhiều cô dâu, chú rể đã ký hợp đồng ảnh cưới với Mai Wedding cho biết đang rất hoang mang khi hay tin hệ thống này đóng cửa, không lấy được ảnh và váy cưới trong khi ngày cưới thì cận kề.

Chị T.V (trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho biết đã đóng trước 15 triệu đồng trong gói chụp ảnh cưới. Vì bận nhiều việc, đến hôm nay vợ chồng chị mới hay tin hệ thống Mai Wedding đóng cửa.

"Giờ chỉ còn cách lấy ảnh gốc và mang sang cửa hàng khác nhờ hậu kỳ để kịp tổ chức đám cưới vào cuối tuần này, dù phải tốn kém thêm chi phí và thời gian nhưng không còn cách nào khác", chị V. nói.

Cùng cảnh ngộ, chị H. (một khách hàng khác của Mai Wedding) cho biết sau khi ký hợp đồng chụp ảnh cưới, chị đã chuyển khoản 19 triệu đồng, tương ứng 100% chi phí dịch vụ. "Ngày cưới đã cận kề mà giờ các cửa hàng của họ đóng cửa. Tôi qua Mai Wedding chi nhánh đường Nguyễn Văn Linh thì thấy im lìm, không có dấu hiệu hoạt động. Liên hệ với số điện thoại ghi trong hợp đồng thì nhân viên bảo phải chờ bà chủ về", chị H. chia sẻ.

Theo tìm hiểu, Mai Wedding là hệ thống ảnh cưới lớn nhất nhì Đà Nẵng. Việc hệ thống này bất ngờ dừng hoạt động khiến hàng loạt khách hàng mất quyền lợi, hàng chục nhân viên của hệ thống bỗng dưng mất việc.

Mới đây, trên trang Facebook chính thức của Mai Wedding, một số nhân viên cửa hàng này đã gửi lời xin lỗi chính thức đến khách hàng. Theo những nhân viên này, họ cũng là nạn nhân của vụ việc khi đã làm việc không lương suốt 1,5 tháng qua. Dù vậy, họ đã nỗ lực lấy lại file dữ liệu gốc cho khách hàng chụp trước ngày 10-10 để gửi tới hàng trăm khách hàng đang có hợp đồng tại đây.

Đến hiện tại, ngoài thông báo trên, hệ thống Mai Wedding vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức nào về việc tạm dừng hoạt động của mình.

Trong khi đó, Công an quận Hải Châu cho biết sau khi xảy ra vụ việc, nhiều người dân tụ tập tại cửa hàng của hệ thống áo cưới này nên đã giao công an phường đảm bảo an ninh trật tự khu vực.

Hiện, cơ quan này vẫn chưa nhận được đơn thư từ các bên liên quan tới vụ việc.

Phòng bệnh hô hấp cho trẻ khi thời tiết thất thường

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thời sự - 38 phút trước

Từ ngày 4/4, xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải nặng từ 6 trục (tải trọng trên 30 tấn) trở lên sẽ không lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 2 giờ trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 5 giờ trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ chiều nay nắng nóng dịu bớt do có mưa trái mùa. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diễn ra trong nốt sáng nay.

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Thời sự - 15 giờ trước

Trận mưa đá lớn kéo dài hơn 30 phút xảy ra tại nhiều xã của 2 huyện miền núi ở Nghệ An đã khiến nhiều nhà cửa và hoa màu của người dân bị thiệt hại, hư hỏng.

Khối không khí lạnh tăng cường đêm nay miền Bắc có mưa rất to

Khối không khí lạnh tăng cường đêm nay miền Bắc có mưa rất to

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Thời sự - 1 ngày trước

Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận mưa đá bất thường, tàn phá nhiều hoa màu của dân.

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tài xế tử vong trong ca bin bẹp rúm

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tài xế tử vong trong ca bin bẹp rúm

Thời sự - 1 ngày trước

Lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết trong đêm, xe tải bất ngờ va chạm với xe đầu kéo lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn làm tài xế xe tải tử vong.

Top