Tin sáng 20/11: Vị trí của Bùi Quỳnh Hoa tại Miss Universe 2023; Giám đốc ngân hàng nói gì khi chi tiền ngày Quốc tế Đàn ông?
GĐXH - Màn trượt top 20 của Bùi Quỳnh Hoa là lần thứ 2 liên tiếp của nhan sắc Việt phải dừng chân sớm tại Miss Universe (sau Ngọc Châu ở Miss Universe 2022); tất cả 113 cán bộ nhân viên nam, bao gồm cả Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam cùng được hỗ trợ 1 triệu đồng/người nhân ngày Quốc tế Đàn ông.

Nicaragua đăng quang Miss Universe 2023, Quỳnh Hoa trượt top 20

Bùi Quỳnh Hoa trượt Top 20 Miss Universe 2023
Với sự tranh tài của hơn 80 người đẹp đến từ khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Các cô gái lần lượt trải qua vòng thi hô tên, áo tắm, dạ hội, ứng xử để tìm ra người chiến thắng.
Đại diện cho nhan sắc Việt tại cuộc thi năm nay là Bùi Quỳnh Hoa. Sau khi hoàn thành phần đồng diễn, Top 20 chung cuộc cũng đã lộ diện. Tuy nhiên, Miss Universe Vietnam không may mắn góp mặt trong nhóm đi tiếp. Màn trượt top của Bùi Quỳnh Hoa là lần thứ 2 liên tiếp của nhan sắc Việt phải dừng chân sớm tại Miss Universe (sau Ngọc Châu ở Miss Universe 2022).
Cuối cùng, Sheynnis Palacios đến từ Nicaragua đánh bại 83 thí sinh, trong đó có Bùi Quỳnh Hoa của Việt Nam, để giành vương miện Miss Universe 2023 trong chung kết ở El Salvador.
Đây là lần đầu tiên Nicaragua giành vương miện Miss Universe trong lịch sử 72 năm cuộc thi. Sheynnis Palacios năm nay 23 tuổi, cao 1,8 m. Cô là người mẫu và nhà hoạt động xã hội tại Nicaragua. Người đẹp từng đăng quang Hoa hậu Thế giới Nicaragua 2020 và tham dự Miss World 2021, vào top 40. Sau đó, cô tiếp tục chinh chiến ở đấu trường Miss Universe, giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Nicaragua 2023.
Người phụ nữ bấm ngẫu nhiên được biển số ngũ quý 8

Biển số
Ngày 18-11, chỉ huy một đội nghiệp vụ Công an quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) xác nhận thông tin một người phụ nữ bấm được biển số 29-Y5 888.88 cho một chiếc xe máy trên địa bàn quận.
Theo đó, chủ nhân biển kiểm soát 29Y5-888.88 là chị N.T.T. (ở phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ngày 17-11, chị T. đến đăng ký cho chiếc xe máy hiệu Honda Wave tại Công an quận Hai Bà Trưng rồi ngẫu nhiên bấm trúng biển số trên.
Trước thắc mắc về việc đầu biển Y5 là thuộc khu vực huyện Thường Tín nhưng biển 29Y5-888.88 lại được cấp tại Công an quận Hai Bà Trưng (đầu biển D1, D2), một cán bộ đăng ký xe cho biết biển số trên thuộc series biển số cũ (đầu biển gồm một chữ cái và một chữ số), còn tồn trong đợt phân bổ trước ngày 15-8.
Cơ quan chức năng đang phân bổ cấp nốt lượng biển số series cũ trên để sớm chuyển sang series biển mới (gồm hai chữ cái liền nhau), theo quy định tại Thông tư 24/2023 của Bộ Công an.
Chi tiền ngày Quốc tế Đàn ông: Giám đốc ngân hàng nói gì?
Ngày 19-11, ông Lê Hùng Lam, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Quảng Nam, đã có những chia sẻ liên quan đến việc đơn vị này chi 113 triệu đồng cho 113 cán bộ, nhân viên nam nhân ngày Quốc tế Đàn ông (19-11).
Theo ông Lam, đây là số tiền được trích từ Quỹ phúc lợi riêng của Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Nam chứ không phải nguồn quỹ công đoàn. Hàng năm, Công đoàn cơ sở Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đều xây dựng kế hoạch hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ (8-3), ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10), ngày Quốc tế Đàn ông, chi tiền đi nghỉ dưỡng… đúng theo quy chế của quỹ phúc lợi và được sự thống nhất của tập thể.
Ông Lam cho hay 113 người được nhận tiền hỗ trợ đợt này bao gồm toàn bộ cán bộ, nhân viên nam của Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Nam từ cấp tỉnh đến huyện, trong đó có cả bản thân ông Lam.
Một lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Nam cho biết Công đoàn cơ sở Chi nhánh Ngân hàng CSXH không thuộc LĐLĐ tỉnh Quảng Nam mà thuộc công đoàn ngành dọc quản lý. Theo người này, ngân hàng trích quỹ phúc lợi để hỗ trợ cho đoàn viên, lao động là hoạt động bình thường. Thông thường, các đơn vị có quỹ phúc lợi sẽ xây dựng quy chế chi tiêu, được thông qua tại hội nghị cán bộ, công viên chức, lao động. Họ có những nguồn thu hợp pháp được đưa vào quỹ phúc lợi, có quy chế chi tiêu, miễn là người lao động, cán bộ đoàn viên thống nhất thì họ có quyền chi.
Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 13-11, ông Lê Hùng Lam ký quyết định về việc trích quỹ phúc lợi hỗ trợ nam đoàn viên công đoàn, người lao động nhân dịp ngày Quốc tế Đàn ông năm 2023. Tổng số đoàn viên công đoàn, người lao động của chi nhánh được hỗ trợ là 113 người, mức chi 1 triệu đồng/người.
Sau khi báo chí đăng tải thông tin này đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều, nhiều người cho đây là quyết định thú vị vì "quyền lợi nam giới" được đảm bảo. Trong khi đó, một số ý kiến cho rằng ngân hàng chính sách xã hội là "ngân hàng của người nghèo", việc chi số tiền 1 triệu đồng/người để mừng ngày Quốc tế Đàn ông là hơi "quá tay".
Hy hữu trường tặng tiền tất cả các học sinh ngày 20/11

Học sinh Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh tổ chức liên hoan từ số tiền của trường tặng dịp 20/11. Ảnh: Huỳnh Tấn Châu.
Ngày 19/11, ông Huỳnh Tấn Châu - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh (Phú Yên), cho biết, trường tặng quà cho 950 học sinh, mỗi em 50.000 đồng để liên hoan ngày 20/11. Số tiền trên từ nguồn xã hội hóa và của các cựu học sinh hỗ trợ.
Theo ông Châu, số tiền trên được Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh chuyển về từng lớp. Sau khi nhận tiền, các em học sinh đã tổ chức liên hoan với các giáo viên của mình vào hôm 28/11. Nhận món quà của nhà trường, học sinh tỏ ra rất bất ngờ.
Một nữ sinh lớp 10 chuyên hóa chia sẻ, lần đầu tiên em nhận được tiền của trường để liên hoan với thầy cô trong ngày này, nên đã mua bánh kẹo, trà sữa để cùng vui. "Hành động này khiến em thêm yêu quý ngôi trường mình đang theo học", nữ sinh bày tỏ.
Ông Châu thông tin, mỗi khi tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhiều phụ huynh, học sinh luôn nghĩ tới việc tặng quà cho thầy cô, như một cách tri ân. Điều này tạo nên áp lực vô hình với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Là người có nhiều năm trong ngành giáo dục và trên vai trò quản lý, ông Châu cũng như các cộng sự không mong nhận quà vào những ngày này. Với họ, học sinh chăm ngoan, học giỏi là món quà lớn nhất. Ngoài ra, ông cho rằng, vào ngày này, nhà trường cũng nên có những hành động thiết thực để chia sẻ niềm vui với các em.
Vì thế, năm trước, trường đã lên ý tưởng tặng quà cho học sinh. Từ ý tưởng trên, lãnh đạo trường nhiều lần tổ chức bàn bạc với ban giám hiệu và được mọi người đồng thuận. Sau khi thống nhất, trường quyết định trích một khoản từ nguồn quỹ xã hội hóa để tặng mỗi học sinh 50.000 đồng.
Đừng tổ chức ngày 20/11 xa hoa để 'nuôi' Facebook hơn là tri ân

Trường THCS Quỳnh Phương
"Để hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 an toàn, tiết kiệm, có ý nghĩa, Trường THCS Quỳnh Phương chỉ tổ chức hoạt động giáo dục vào sáng Thứ Hai (20/11). Các ngày khác vẫn dạy - học bình thường. Vì vậy nhà trường khuyến cáo đến cha mẹ học sinh:
1. Quản lý thời gian của con, tránh việc học sinh nói dối bố/mẹ đi chúc Tết thầy/cô để đi chơi.
2. Tuyệt đối không giao xe máy, không cho tiền các con với lý do đi chúc thầy/cô.
3. Nhắc nhở các con không được tụ tập, vi phạm an toàn giao thông. Không đi chúc lễ thầy/cô vào ban đêm.
4. Cha mẹ học sinh có thể tri ân thầy/cô bằng nhiều hình thức như: Gọi điện, nhắn tin chúc mừng, không nên tặng những món quà mang nặng yếu tố vật chất, đặc biệt những gia đình còn khó khăn thì không câu nệ chuyện tặng quà".
Trên đây là nội dung Hiệu trưởng Trường THCS Quỳnh Phương (Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) yêu cầu các giáo viên chủ nhiệm gửi đến cha mẹ học sinh toàn trường trong dịp 20/11.
Chia sẻ với VietNamNet, ông Hồ Tuấn Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Quỳnh Phương, cho hay, khuyến cáo được đưa ra với hy vọng một dịp lễ 20/11 nhiều ý nghĩa, thiết thực và an toàn.
"Thực tế, học sinh THCS vẫn là lứa tuổi đang ham chơi nên việc các em nói dối bố mẹ để rủ nhau đi chơi là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Vì vậy nhà trường phải khuyến cáo đến phụ huynh quản lý thời gian của con vào dịp lễ 20/11, vừa để đảm bảo an toàn, vừa tránh sự hiểu nhầm của phụ huynh rằng nhà trường tổ chức hoạt động rình rang làm ảnh hưởng đến việc học của con", ông Tuấn Anh nói.
Theo Hiệu trưởng Trường THCS Quỳnh Phương, việc phụ huynh cho tiền con vào dịp này cũng không nên vì các thầy/cô không mong chờ món quà vật chất từ học sinh. "Nếu phụ huynh cứ cho con tiền để đi tặng thầy/cô sẽ gây ra áp lực cho nhiều học sinh, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn, thậm chí làm các em có cái nhìn méo mó về giáo viên. Chưa kể, có thể các em nói dối bố mẹ, xin tiền để đi chơi càng nguy hại hơn", thầy Tuấn Anh nói.
Vị hiệu trưởng cho hay điều lo ngại nhất của thầy cô là vào dịp này là có thể xảy ra những rủi ro cho học sinh khi tham gia giao thông. Do đó, để hạn chế sự việc đáng tiếc, nhà trường phải khuyến cáo phụ huynh cùng tham gia quản lý các con.
Theo vị hiệu trưởng, phụ huynh có thể tri ân thầy cô bằng nhiều cách như: nhắn tin, gọi điện chúc mừng, không nên đặt nặng những món quà nặng về vật chất.
"Có thể nói trong các ngày lễ kỷ niệm của các ngành, Ngày Nhà giáo Việt Nam được xã hội quan tâm nhất. Đây vừa là vinh dự của nhà giáo, nhưng cũng là áp lực không nhỏ. Những năm gần đây, khi xã hội phát triển cũng không ít sự biến tướng. Có những gia đình có điều kiện, khá giả nghĩ bằng những món quà giá trị cao, những phong bì dày để mong được thầy cô quan tâm đặc biệt đến con mình.
Cũng không ít phụ huynh thực sự lo lắng chỉ bởi chuyện tặng quà thầy cô, lo món quà có phù hợp không, lo đi thăm tặng cô vào lúc nào. Đặc biệt những gia đình có hoàn cảnh khó khăn còn lo không có quà tặng, thầy cô sẽ không quan tâm con...
Vì vậy nhà trường mong muốn phụ huynh hiểu, hãy tri ân thầy/cô bằng tấm lòng, bằng sự phối hợp để cùng nhau giáo dục con em mình. Chỉ cần một tin nhắn, một cuộc điện thoại hay một cánh thiệp chúc mừng, một bông hoa với tấm lòng trân trọng là đủ trân quý", thầy Tuấn Anh chia sẻ.
"Để Ngày Nhà giáo Việt Nam thực sự có ý nghĩa đối với nhà giáo, các cấp, các ngành và đặc biệt là phụ huynh đừng làm "biến tướng" ngày này thành những phong trào thi đua dày đặc, nặng nề và đừng làm tha hóa giáo viên bằng những món quà không trong sáng, đừng tổ chức xa hoa lãng phí với mục đích nuôi facebook nhiều hơn là hoạt động tri ân".
Đang ăn cơm bên đường, người đàn ông bất ngờ méo miệng, liệt nửa người
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận bệnh nhân Đ.N.V. (61 tuổi, quê ở Ninh Bình) bị đột quỵ trên đường đi công tác từ Ninh Bình đến Hà Giang.
Thời điểm khởi phát đột quỵ, bệnh nhân đang ăn cơm trưa, đột ngột xuất hiện méo miệng , nói khó, tay làm rơi đũa, liệt nửa người phải. Nhờ sự hiểu biết của đồng nghiệp nên bệnh nhân đã được chuyển tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ để cấp cứu sau 30 phút di chuyển.
Bệnh nhân cấp cứu tại Trung tâm Đột quỵ với tình trạng rối loạn ý thức, gọi hỏi không trả lời, huyết áp tăng cao. Các bác sĩ khám và nhận định ông V. có dấu hiệu điển hình của đột quỵ não cấp tính, sau đó chỉ định chụp cắt lớp vi tính mạch máu não.
Kết quả cho thấy ông V. bị đột quỵ nhồi máu não giờ thứ 2 do tắc động mạch cảnh trong bên trái/tăng huyết áp. Bệnh nhân được chỉ định can thiệp lấy huyết khối mạch não.
Khoảng 40 phút sau đó người bệnh đã được lấy huyết khối ra khỏi cơ thể, mạch máu não bị tắc tái thông hoàn toàn. Sau can thiệp khoảng 12 tiếng, người bệnh đã hồi phục ý thức, cải thiện gần như hoàn toàn về mặt cơ lực chân tay và tiếp tục được theo dõi điều trị, phục hồi chức năng.
Theo bác sĩ Phan Ngọc Nhu, Trưởng Khoa Điều trị Thần kinh - Đột quỵ bán cấp, Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, được cấp cứu trong "giờ vàng" nên ngay sau can thiệp, bệnh nhân đã có những cải thiện rõ về lâm sàng ý thức. Bệnh nhân nhận biết được gia đình, tay chân từ liệt hoàn toàn (cơ lực bậc 0/5) cải thiện lên có thể vận động, giơ tay chân khỏi mặt giường (cơ lực bậc 4/5). Tiên lượng người bệnh sẽ hồi phục tốt hơn trong những ngày tới.
GS-TS Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch Hội đột quỵ Việt Nam, khuyến cáo đột quỵ có thể sàng lọc và phòng ngừa được. Người có tiền sử đau đầu, gia đình có người bị tai biến, người từ 40 tuổi trở lên huyết áp cao, mắc bệnh tim mạch cần được sàng lọc, chụp mạch não để can thiệp kịp thời và dự phòng đột quỵ.
Triệu chứng của đột quỵ gồm: tê hoặc yếu vùng mặt, tay hoặc chân, méo miệng, đột ngột không nói được hoặc khó nói, nhìn mờ, đau đầu, chóng mặt, mất thăng bằng, liệt người... Người bệnh đột quỵ cần được điều trị nhanh chóng tối đa, bao gồm chẩn đoán và xử trí cấp cứu, đặc biệt là tiêu huyết khối trong 4-6 giờ đầu. Đồng thời, bệnh nhân cần được điều trị phối hợp các chuyên khoa để cấp cứu cho người chảy máu não, chảy máu dưới nhện, nhồi máu diện rộng.
Mời độc giả theo dõi video đang được quan tâm trên Gia đình và xã hội
Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam được các nhà trường tổ chức tưng bừng, rộn rã

Hướng dẫn mới về chế độ ốm đau, hưu trí trong BHXH bắt buộc
Thời sự - 2 giờ trướcThông tư 12/2025 của Bộ Nội vụ chính thức có hiệu lực từ 1/7, hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội 2024 liên quan đến BHXH bắt buộc.

Thông tin mới nhất về cơn bão số 2 trong 24 giờ tới
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 2 có khả năng mạnh thêm hai cấp lên cấp 10-11 (89-117km/h), giật cấp 13.

Bộ máy chính quyền 2 cấp ở Thái Nguyên bắt đầu vận hành trơn tru, hiệu quả
Thời sự - 23 giờ trướcGĐXH - Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các xã sau hợp nhất tại tỉnh Thái Nguyên đã bước đầu vận hành thông suốt, đảm bảo phục vụ người dân chu đáo, hiệu quả.

Sổ đỏ được cấp tại xã, phường từ 1/7/2025: Người dân được lợi gì và cần biết ngay điều gì?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Từ 1/7/2025, 14 thủ tục đất đai, trong đó có đăng ký, cấp sổ đỏ lần đầu, đính chính, thu hồi và cấp lại sổ... sẽ được giải quyết tại xã, phường. Đây được xem là bước "đột phá" mới giúp rút ngắn thời gian, bãi bỏ thủ tục phiền hà và đảm bảo giá trị pháp lý cho giấy tờ cũ.

Vinh danh 20 gương mặt “Thanh niên sống đẹp” tiêu biểu năm 2025
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Hành trình “Thanh niên sống đẹp” năm 2025 chính thức khởi động, dự kiến vinh danh 20 gương mặt tiêu biểu với những hành động đẹp, lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Bật mí nguyên nhân khiến Bắc Bộ và nhiều nơi có mưa dông kéo dài chưa dứt
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, từ Bắc Bộ trở vào Nam Bộ tiếp tục có mưa dông do tác động của dải hội tụ nhiệt đới kéo dài. Cảnh báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể đi kèm.

Tin sáng 4/7: Chủ khách sạn ở Cửa Lò nói gì vụ khách hút thuốc làm thủng đệm bị phạt 4,8 triệu đồng? Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Giám đốc điều hành khách sạn Kingdom Cửa Lò đã lên tiếng xác nhận vụ việc khách hút thuốc làm thủng đệm bị phạt 4,8 triệu đồng là có thật; Hôm nay, Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT.

Bộ Công an thông tin vụ sữa giả Hiup và dầu ăn chăn nuôi dùng cho người
Thời sự - 1 ngày trướcVụ án sản xuất, buôn bán sữa giả Hiup, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 10 đối tượng về 2 nhóm hành vi. Còn vụ buôn lậu, sản xuất dầu thực vật giả đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 3 đối tượng.

Vụ áp thuế gần 4,5 tỷ cho 300m² đất vườn: Vì sao hồ sơ bị xử lý chậm?
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sự việc một hộ dân ở Nghệ An bị tính thuế gần 4,5 tỷ đồng khi chuyển đổi 300m² đất vườn sang đất ở đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh này vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh, lý giải nguyên nhân và những vướng mắc liên quan đến bảng giá đất mới và quá trình xử lý hồ sơ.

Xe khách biến dạng phần đầu sau va chạm ô tô tải trên Quốc lộ 1
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau chạm với ô tô tải trên Quốc lộ 1, chiếc xe khách bị biến dạng phần đầu, hư hỏng nặng.

Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe bồn
Thời sựGĐXH - Một vụ tai nạn vừa xảy ra trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) khiến người phụ nữ tử vong thương tâm.