Tin sáng 26/5: Khởi tố vụ án cháy nhà trọ ở Trung Kính làm 14 người tử vong; Ngành hàng không vẫn đang tìm cách hạ nhiệt giá vé máy bay
GĐXH - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cháy nhà trọ ở đường Trung Kính làm 14 người tử vong; Cục Hàng không Việt Nam thừa nhận, thời gian gần đây giá vé máy bay đã hình thành mặt bằng mới cao hơn khoảng 10% đến trên 20% so với thời điểm trước dịch Covid-19.

Khởi tố vụ án cháy nhà trọ ở Trung Kính, Hà Nội
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ cháy làm 14 người tử vong tại một con ngõ trên đường Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Theo đó, Cơ quan công an sẽ xác minh 2 nội dung về việc xem xét trách nhiệm của chủ nhà cho thuê trọ và trách nhiệm của nhóm quản lý nhà nước để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Thời điểm xảy ra vụ cháy. Ảnhh: Gif
Theo Công an TP Hà Nội, vào khoảng 0 giờ 46 phút ngày 24/5, Tổng đài 114, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy nhà dân tại ngõ 43, đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Nhận được tin báo, lực lượng Công an TP Hà Nội đã điều động 50 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khẩn trương đến hiện trường phối hợp các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy.
Đến 0 giờ 52 phút cùng ngày, các đơn vị đã tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan cùng các mũi trinh sát tìm kiếm, cứu người bị nạn. Thời điểm này, đám cháy đã phát triển mạnh thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp tại khu vực sân, khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy.
Các lực lượng đã tổ chức phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và cứu được 7 người mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện. Đến 1 giờ 26 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, sơ bộ các lực lượng phát hiện 14 người tử vong.
Giận hờn bạn trai, cô gái lên cầu Nhật Tân định quyên sinh
Khoảng 6h00" ngày 24/5, nhận được tin báo của người dân trên cầu Nhật Tân có người có ý định tự tử, tổ công tác Công an phường Phú Thượng, quận Tây Hồ đã triển khai lực lượng để khuyên can, đồng thời sẵn sàng phương tiện cứu nạn, cứu hộ.

Công an phường Phú Thượng tiếp cận và đưa được chị P.T.H vào khu vực an toàn.
Trên cầu Nhật Tân, tổ công tác phát hiện một cô gái đã trèo ra bên ngoài lan can cầu. Các chiến sĩ trong tổ đã động viên tinh thần, tiếp cận và đưa được cô gái đến vị trí an toàn.
Tại trụ sở Công an phường, xác định cô gái là P.T.H (SN 2001, ở Đông Khê, Đông Sơn, Thanh Hoá). Do giận bạn trai nên P.T.H đã đặt xe máy công nghệ lên cầu Nhật Tân sau đó gọi cho bạn trai nói sẽ nhảy cầu tự tử.
Công an phường Phú Thượng đã liên hệ gia đình chị P.T.H và hướng dẫn thủ tục đón chị về nhà.
Đến 15h00" cùng ngày mẹ của chị P.T.H là bà Phạm Thị H (SN 1973, ở Đông Khê, Đông Sơn, Thanh Hoá) đã đến trụ sở Công an phường Phú Thượng đón con gái.
Qua sự việc trên, mẹ của chị P.T.H viết thư cảm ơn đến các cán bộ chiến sĩ Công an phường Phú Thượng nói riêng và Công an quận Tây Hồ nói chung đã hỗ trợ gia đình kịp thời ngăn chặn sự việc trên và chúc các đồng chí sức khoẻ, lập nhiều chiến công để tiếp tục sự nghiệp vì dân phục vụ.
Thêm nạn nhân bị lừa 2 tỷ khi cài phần mềm dịch vụ công giả mạo
Thông tin từ Công an Hà Nội, thời gian gần đây, xuất hiện nhiều người dân bị các đối tượng giả danh cơ quan Công an gọi điện hướng dẫn cài đặt phần mềm Dịch vụ công "giả mạo" rồi chiếm đoạt tài sản.

Phần mềm Dịch vụ công giả mạo. Ảnh Công an cung cấp
Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh Cảnh sát khu vực hoặc Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an các đơn vị gọi điện cho người dân thông báo Căn cước công dân bị lỗi trên hệ thống hoặc cần phải cập nhật dữ liệu dân cư, mã định danh, rồi yêu cầu người dân đến cơ quan Công an để khắc phục.
Các đối tượng sẽ thúc ép với lý do cần hoàn thiện gấp hồ sơ để yêu cầu người dân tải phần mềm Dịch vụ công "giả mạo" theo đường dẫn của đối tượng cung cấp. Khi cài đặt phần mềm giả mạo này, các đối tượng sẽ chiếm quyền điều khiển điện thoại, thực hiện việc chuyển tiền từ thông tin tài khoản ngân hàng và các ứng dụng thanh toán được lưu trên điện thoại.
Mới đây, một người phụ nữ trú tại quận Tây Hồ cũng đã bị sập bẫy của các đối tượng với thủ đoạn như trên. Theo đó, vào ngày 14/5/2024, Công an quận Tây Hồ tiếp nhận đơn trình báo của chị L (SN 1979, trú tại Tây Hồ, Hà Nội) về việc bị mất hơn 2 tỷ đồng trong tài khoản.
Chị L. cho biết có "nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an, yêu cầu khai báo thông tin cá nhân qua cổng Dịch vụ công". Sau đó, đối tượng gửi cho đường link cài đặt phần mềm Dịch vụ công "giả mạo". Khi cài đặt xong thì điện thoại bị treo. Nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, nạn nhân đã ra ngân hàng để kiểm tra thì phát hiện tài khoản bị mất hơn 2 tỷ đồng.
Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác khi nhận các cuộc gọi điện thoại từ người lạ, tự xưng là cán bộ Công an để thông báo, yêu cầu bổ sung, cung cấp thông tin dữ liệu dân cư qua điện thoại.
Tuyệt đối không cài đặt các phần mềm, ứng dụng theo yêu cầu của các đối tượng. Nếu cài đặt phần mềm giả mạo, có nguy cơ sẽ bị chiếm quyền điều khiển toàn bộ điện thoại. Các tin nhắn, cuộc gọi đến máy điện thoại của nạn nhân sẽ được ứng dụng kiểm soát, ngầm chuyển về máy chủ do đối tượng quản lý, không hiển thị trên điện thoại của nạn nhân.
Nguy hiểm hơn, các đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại di động từ xa, sau đó truy cập vào tài khoản, chuyển tiền của bị hại. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngành hàng không vẫn đang tìm cách hạ nhiệt giá vé máy bay
Trước phản ánh của người dân về tình trạng giá vé máy bay tăng cao trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cả thời điểm trước đó, Cục Hàng không Việt Nam thừa nhận thời gian gần đây giá vé máy bay đã hình thành mặt bằng mới cao hơn khoảng 10% đến trên 20% so với thời điểm trước dịch Covid-19. Đặc biệt, trong dịp nghỉ lễ vừa qua giá vé tăng cao khiến nhiều người chuyển sang sử dụng các dịch vụ, loại hình vận tải khác.

Ảnh minh họa
Trước tình hình trên, Bộ GTVT đã yêu cầu và Cục Hàng không cũng đã tiến hành thanh kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền cũng như quy định pháp luật. Kết quả kiểm tra kết luận, các hãng hàng không không vi phạm trong việc thực hiện các quy định của Nhà nước trong hoạt động, vận hành.
Cụ thể, Cục Hàng không Việt Nam đã tiến hành kiểm tra, rà soát hoạt động bán vé, kê khai, niêm yết giá vé máy bay của 4 hãng hàng không gồm Vietnam Airlines, VietJet Air, Bamboo Airways và Vietravel Airlines và 6 đại lý bán vé của các hãng được đoàn kiểm tra làm việc. Thời kỳ kiểm tra là từ 1/1- 4/5/2024.
Kết quả kiểm tra cho thấy các hãng hàng không đều thực hiện việc kê khai giá theo khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách do Bộ GTVT quy định.
Cũng sau đợt kiểm tra của ngành hàng không, một số chặng bay trong nước cũng đã giảm giá. Tuy nhiên, các vé giá rẻ (khứ hồi) chủ yếu tập trung vào ban đêm hoặc sáng sớm do các hãng hàng không tăng cường tần suất bay. Ngoài ra, các chuyến bay trong tuần và đặt chỗ từ sớm cũng có giá vé rẻ từ khoảng 1 triệu đồng/chặng.
Bên cạnh Vietnam Airlines, các hãng hàng không khác cũng bắt đầu tung vé giá rẻ 0 đồng hoặc 8.000 đồng/chặng (chưa bao gồm thuế, phí). Tuy nhiên, loại vé máy bay này chủ yếu dành cho mùa thấp điểm từ tháng 9 trở đi còn cao điểm hè không có vé 0 đồng.
Cục Hàng không Việt Nam khẳng định, giá vé máy bay đang hạ nhiệt và Cục sẽ cùng các hãng bay tìm cách tiếp tục hạ nhiệt giá vé hơn nữa. Tuy nhiên, theo lãnh đạo ngành hàng không, vấn đề không chỉ là hạ nhiệt giá vé mà cần phải tiếp tục đảm bảo chất lượng dịch vụ và độ an toàn của các chuyến bay.
Trong công tác quản lý, việc giá vé máy bay tăng do chi phí đầu vào tăng cao là điều đã được lường trước. Tuy nhiên, các hãng hàng không cần thực hiện thêm nhiều biện pháp để tiết giảm chi phí. Làm sao đưa về mức phù hợp hơn với khả năng chi trả của đa số khách hàng.
Ngoài ra cần tiếp tục công tác dự báo và lên kế hoạch ứng phó với những biến động mới có thể xảy ra trong thời gian tới. Qua đó tăng tỷ lệ lấp đầy trên từng chuyến bay nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động kinh doanh.
Liên quan đến quy định giá trần vé máy bay, Cục Hàng không cho biết việc áp trần giá vé là để đảm bảo quyền được di chuyển bằng đường hàng không của đa số người dân và chống độc quyền. Tuy nhiên thực tế có rất ít nước có trần giá vé máy bay và việc điều chỉnh như thế nào Cục Hàng không Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu và cân đối để xử lý phù hợp.
Giá vàng trong nước ngừng rơi
Sáng 25/5, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC niêm yết mua vào 87,5 triệu đồng/lượng, bán ra 89,5 triệu đồng/lượng, ổn định so với hôm qua. Một số doanh nghiệp khác như DOJI, Bảo Tín Minh Châu bán vàng miếng SJC ở mức thấp hơn, quanh 89,3 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa
Biên độ chênh lệch giá mua – bán tiếp tục được duy trì ở mức cao lên tới 2 triệu đồng/lượng. Tính trong một tuần qua, giá vàng miếng SJC giảm khoảng 1 triệu đồng/lượng.
Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 24K các loại cũng tiếp tục duy trì ở mức cao quanh 74,8 triệu đồng/lượng mua vào, 76,4 triệu đồng/lượng bán ra. Trong một tuần qua, giá vàng nhẫn cũng giảm khoảng 1 triệu đồng/lượng.
Như vậy, giá vàng trong nước đã ổn định trở lại sau vài ngày giảm liên tục.
Dù vậy, giá vàng trong nước giảm khá chậm so với đà rơi của giá vàng thế giới. Trong tuần, giá vàng đã liên tục lao dốc khi "bốc hơi" khoảng 110 USD/ounce (tương đương khoảng 3,4 triệu đồng/lượng) rồi chốt tuần giao dịch ở mức 2.334 USD/ounce.
Giá vàng thế giới lao dốc trước đà tăng mạnh của giá USD trên thị trường quốc tế, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) bỏ ngỏ thời điểm bắt đầu cắt giảm lãi suất điều hành. Chỉ số USD trên thị trường quốc tế hiện ở mức 1.04,75 điểm.
Giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết khoảng 71,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng nhẫn khoảng 4,7 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 17,8 triệu đồng/lượng.
Phi Thanh Vân làm Giám đốc Trung tâm Văn hóa nghệ thuật và Truyền thông phía Nam
NLĐ đưa tin, mới đây, Viện Phát triển văn hóa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam công bố quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa nghệ thuật và truyền thông.
Sau khi công bố thành lập trung tâm, Thạc sĩ Trần Thị Hằng Nga thay mặt Hội đồng quản lý Viện phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe Cộng đồng đọc quyết định bổ nhiệm diễn viên Nguyễn Thị Thanh Vân (thường được biết đến là Phi Thanh Vân) giữ chức Giám đốc Trung tâm văn hóa nghệ thuật và truyền thông phía Nam thuộc Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Phi Thanh Vân được bổ nhiệm làm giám đốc Trung tâm Văn hóa nghệ thuật và Truyền thông phía Nam.
Trước đó, Phi Thanh Vân là Ủy viên Hội đồng khoa học trực thuộc Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Phi Thanh Vân nói: "Hoạt động chính của trung tâm là tư vấn tâm lý hôn nhân, gia đình, tình yêu, giảng dạy kỹ năng cho doanh nhân, đào tạo nghệ thuật cho trẻ em, thanh thiếu niên, sản xuất các chương trình ca múa nhạc, thời trang, phim ảnh, tạo show, game show…
Đó là những điều tôi đã, đang và tiếp tục theo đuổi. Vì vậy, chức vụ giám đốc khu vực phía Nam tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật và truyền thông hoàn toàn phù hợp với tôi".
Trước khi trở thành giám đốc của Trung tâm Văn Văn hóa nghệ thuật và truyền thông phía Nam, Phi Thanh Vân có thời gian làm chuyên gia tâm lý, bên cạnh công việc kinh doanh và hoạt động showbiz.
Thạc sĩ Trần Thị Hằng Nga, Viện trưởng Viện Phát triển văn hóa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho biết "Chức năng chính của Trung tâm là tập hợp chuyên gia có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực bảo tồn và phát triển văn hóa xã hội, văn hóa doanh nhân, văn hóa chăm sóc sức khỏe cộng đồng để thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng y học nhằm hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa, trẻ em và người già neo đơn".
Sau công bố quyết định bổ nhiệm, Phi Thanh Vân được mời lên sân khấu nhận nhiệm vụ mới. Ông Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Thạc sĩ Trần Thị Hằng Nga, Viện trưởng Viện phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng tặng hoa và chúc Phi Thanh Vân đạt thành tựu trong vai trò mới.
Phi Thanh Vân còn được biết đến là Phó trưởng đại diện văn phòng Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tại TPHCM, đồng thời là Chủ tịch Chi hội giáo dục Tâm Tài Đức, trực thuộc Trung ương Hội Giáo dục Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam.
Phi Thanh Vân cho biết, năm 2023, cô đã đi du học Mỹ chuyên ngành Tâm lý và được Đại học California (Mỹ) trao tặng bằng Tiến sĩ danh dự chuyên ngành Tâm lý.
"Tôi đi học không chỉ để có thêm học hàm, học vị. Tôi đang chứng minh bản thân nỗ lực, tâm huyết với lĩnh vực giáo dục, tâm lý học mà tôi theo đuổi những năm qua" - Phi Thanh Vân chia sẻ.

TPHCM chi gần 19.400 tỷ đồng mở tuyến đường rộng 60m nối Long An
Đời sống - 2 giờ trướcDài gần 15km, quy mô mặt cắt ngang 60m, vận tốc thiết kế 80km/h cho làn xe cơ giới và 60km/h cho làn xe hỗn hợp... là những thông số nổi bật của dự án xây dựng tuyến đường Võ Văn Kiệt nối dài từ quốc lộ 1 đến địa phận tỉnh Long An, dự kiến sẽ được TPHCM triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030.

Hà Nội phê duyệt phương án hộ đê, bảo vệ điểm xung yếu trước mùa mưa bão
Đời sống - 4 giờ trướcQua kiểm tra, đánh giá cũng như thực tế xử lý sự cố đê điều trong các mùa lũ, Hà Nội xác định còn 5 trọng điểm xung yếu cấp thành phố trong công tác phòng chống lụt bão năm 2025.

'Đẳng cấp thời 4.0': Thêm một công cụ biến ảnh tĩnh thành video sinh động chỉ trong vài giây
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - TikTok ra mắt AI Alive công cụ trí tuệ nhân tạo giúp người dùng biến ảnh tĩnh thành video có chuyển động và âm thanh. Không cần kỹ năng dựng phim, bạn vẫn có thể tạo nội dung Story sống động và thu hút.

MC Khánh Vy và những chia sẻ thú vị trong Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ
Giáo dục - 5 giờ trướcSáng 18/5, hàng ngàn học sinh của 30 trường đại học, học viện, học sinh và phụ huynh có mặt tại Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ đã vô cùng phấn khích trong phần giao lưu với MC Khánh Vy.

Hàng triệu người cần lưu ý điều này nếu không muốn bị phạt lên đến hàng tỷ đồng
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Một bản dự thảo đang thu hút sự chú ý khi đề xuất tăng gấp đôi hình phạt đối với hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Nếu được thông qua, pháp nhân vi phạm có thể bị phạt tới 6 tỷ đồng - mức xử lý cao nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội tại Việt Nam.

Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán khí cười quy mô lớn
Pháp luật - 6 giờ trướcCông an Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây liên tỉnh sản xuất, mua bán khí N2O để phục vụ làm bóng cười tại các quán bar, karaoke trên cả nước.

Sau lũ quét ở Bắc Kạn: Nỗi đau quặn thắt giữa núi rừng Ba Bể
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Người dân vùng lũ quét ở Ba Bể, Bắc Kạn kể lại: "Tôi chỉ kịp hô hào cả nhà chạy ra ngoài, đồ đạc, tài sản bị cuốn trôi, lấp toàn bộ. Chỉ một lúc sau, căn nhà đã bị đất đá vùi lấp, một thành viên trong gia đình do tuổi cao không thể chạy kịp".

Xử lý tài xế điều khiển xe tải chạy lấn đường gây nguy hiểm
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Người dân đã quay lại clip xe tải chạy lấn làn trên quốc lộ 7, đoạn qua địa bàn huyện Anh Sơn (Nghệ An) gửi cơ quan chức năng.

Giải cứu cô gái bị kẹt trong thang máy lúc rạng sáng
Đời sống - 7 giờ trướcCô gái 19 tuổi kẹt trong thang máy, hoảng hốt cầu cứu. Tổ cứu nạn cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ đã tiếp cận hiện trường trấn an và giải cứu cô gái thành công…

Để xe 'trôi' tự do cán tử vong người đi xe máy, lái xe tải bị tạm giữ hình sự
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Trong lúc dừng chờ đèn đỏ trên quốc lộ 20, đoạn qua TP. Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), người đàn ông điều khiển xe máy bị xe tải phía sau "trôi" tự do tông trúng, cuốn vào gầm, tử vong thương tâm.

Hoảng hồn cảnh xe container mất lái, gây tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 28
Đời sốngGĐXH - Chiếc xe container trong lúc di chuyển trên Quốc lộ 28, đoạn qua huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) đã bất ngờ mất lái, lao sang làn đường ngược chiều, tông trúng 1 xe máy và 1 ô tô con. Hậu quả, vụ tai nạn khiến người điều khiển xe máy và lái xe container tử vong tại chỗ.