Tin sáng 27/11: Rộ tin Công Vinh - Thủy Tiên 'đánh lừa' vụ ủy nhiệm chi chuyển nóng 2 tỷ; cảnh báo giả mạo đường dây nóng của BHXH TP. Hà Nội
GĐXH - Vụ Công Vinh mừng sinh nhật Thủy Tiên 2 tỷ đồng đang gây xôn xao trên mạng xã hội.
Rộ tin Công Vinh "đánh lừa" vụ ủy nhiệm chi chuyển nóng 2 tỷ, Thủy Tiên tiết lộ lý do chồng không chuyển khoản online
Giữa lúc vướng tranh cãi vì mở phiên livestream bán hàng nhưng đa phần là nhận về bình luận công kích từ cư dân mạng, thông tin trên tờ Phụ Nữ số cho hay: Thủy Tiên gây chú ý khi tiết lộ được chồng mừng sinh nhật 2 tỷ đồng. Không chỉ mạnh tay chi tiền cho vợ, nam cầu thủ còn đề nghị Thủy Tiên ngừng công việc bán hàng để không bị tổn thương. Đáng chú ý, thay vì chụp màn hình chuyển khoản như nhiều người áp dụng, Thủy Tiên lại công khai luôn ủy nhiệm chi chuyển tiền của Công Vinh lên mạng xã hội.
Sau màn "flex" được chồng cưng chiều, Thủy Tiên lại tiếp tục dính vào thị phi. Theo đó, trên mạng xã hội xuất hiện bình luận netizen soi được giấy ủy nhiệm chi của Công Vinh có lệnh "Recieved", "No paid yet" nghĩa là khách hàng làm ủy nhiệm chi, ghi đầy đủ thông tin xong có thể hủy, không chuyển nữa. Tuy nhiên, hiện tại đây chỉ là thông tin được đồn thổi trên mạng xã hội chứ chưa được người trong cuộc xác thực.

Khoe giấy ủy nhiệm chi chồng tặng 2 tỷ đồng, ThủyTiên bị soi ra chi tiết lạ gây xôn xao

Công Vinh trực tiếp ra ngân hàng chuyển tiền cho vợ
Trước tin đồn này, Thủy Tiên cũng không lên tiếng phản hồi mà chỉ đáp trả lý do chồng không chuyển khoản online mà ra thẳng ngân hàng để gửi tiền. Nữ ca sĩ giải thích: "Dạ ổng không biết dùng ebanking anh ơi, em nói hoài mà ổng nói phức tạp quá ra ngân hàng cho nhanh".

Nam cầu thủ khuyên vợ ngừng công việc livestream bán hàng
Trước đó, Công Vinh đã thông báo tặng vợ "nóng" 2 tỷ đồng kèm tin nhắn khuyên Thủy Tiên ngừng livestream. Tuy nhiên, Thủy Tiên khẳng định sẽ không nghe theo đề nghị của chồng: "Nếu không phải là đang bận livestream thì đã chạy ngay về nhà ôm chồng và nói 'Hông ấy mình tặng quà thôi bớt khuyên lại đi ba', có bao giờ khuyên mà tui nghe đâu sao khuyên chi hoài cho cực vậy?".
Cảnh báo giả mạo đường dây nóng của Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hà Nội

Thông tin trên TTXVN và VTC đều cho hay: Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hà Nội mới đây cho biết: Theo thông tin phản ánh từ người dân, có một số điện thoại đường dây nóng (hotline) nhận tư vấn các vấn đề liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Các cuộc gọi đến đường dây này bị thu cước phí cao và dễ làm người dân hiểu lầm đây là hotline của cơ quan Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hà Nội.
Cụ thể, bài viết tại đường dẫn https://luatduonggia.vn/thong-tin-dia-chi-so-dien-thoai-cua-bao-hiem-xa-hoi-thanh-pho-ha-noi/ của một văn phòng luật sư đưa các thông tin về cơ quan Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hà Nội như ngày thành lập, chức năng, nhiệm vụ…, kèm trong bài viết có số hotline 1900.6568 với mô tả "Hotline Bảo hiểm Xã hội tại Thành phố Hà Nội," thu cước phí 8.000 đồng/phút.
Điều này sẽ khiến người đọc, người dân lầm tưởng đây là hotline của cơ quan Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hà Nội.
Theo Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội, hiện nay, ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chỉ có một số hotline duy nhất là 1900.9068 với cước phí 1.000 đồng/phút và số hotline của Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hà Nội là 024.37236555.
Ngoài ra, số hotline của bảo hiểm xã hội 30 quận, huyện, thị xã được công khai trên Cổng Thông tin Điện tử Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hà Nội tại đường dẫn https://hanoi.baohiemxahoi.gov.vn/Pages/lien-he.aspx với cước phí theo quy định của nhà mạng cung cấp dịch vụ.
Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân đọc kỹ các thông tin trên môi trường mạng, chỉ liên hệ tới các số điện thoại chính thống của cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc đến trực tiếp bộ phận Tiếp nhận Hồ sơ (một cửa) của Bảo hiểm Xã hội thành phố và các quận, huyện, thị xã để được tư vấn, giải đáp.
Ghi nhận thực tế tại Hà Nội, không chỉ ngành Bảo hiểm Xã hội mà ngành Thuế và Tài nguyên Môi trường thành phố cũng bị một số đối tượng lợi dụng hình ảnh, thông tin, số điện thoại để mời tham gia tư vấn, mua sách báo, tài liệu nhằm trục lợi.
Yêu cầu báo cáo lương, thưởng Tết trước 25/12

Bộ LĐ-TB&XH đề nghị Giám đốc các Sở LĐ-TB&XH chỉ đạo triển khai hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn phối hợp, trao đổi với tổ chức công đoàn cơ sở rà soát lại hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, quy chế thưởng để thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng và các chế độ, chính sách khác đối với người lao động theo quy định, nội dung đã thỏa thuận.
Các doanh nghiệp xây dựng phương án thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 theo quy định của pháp luật và thông báo công khai cho người lao động trong doanh nghiệp biết.
Đồng thời, Bộ yêu cầu các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình quan hệ lao động, biến động lao động và tăng cường thực hiện các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp trên địa bàn; có biện pháp thích hợp để phòng ngừa, giảm thiểu tranh chấp lao động, đình công.
Bộ LĐ-TB&XH cũng đề nghị khi có tranh chấp lao động, không để đình công xảy ra kéo dài, lan truyền giữa các doanh nghiệp, gây ra tình trạng mất trật tự, an toàn xã hội, nhất là vào dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2024.
Cùng với đó, các cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo số liệu về tình hình tiền lương, nợ lương năm 2023; kế hoạch thưởng Tết và tình hình quan hệ lao động trong doanh nghiệp dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2024 trước ngày 25/12. Số liệu cụ thể gửi về Cục Quan hệ lao động và tiền lương.
Trước đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng yêu cầu công đoàn cơ sở đề xuất với doanh nghiệp xây dựng công khai phương án trả lương và thưởng Tết trước ngày nghỉ Tết Nguyên đán 20 ngày.
Cứu bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong hẻm ở TP.HCM
Thông tin trên Tiền Phong cho hay: Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đang điều tra trường hợp bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trên địa bàn.

Bé gái sơ sinh nằm trong túi xách được người dân phát hiện. Ảnh: M.A.
Thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 24/11, người dân sống tại hẻm 1348 Tỉnh lộ 10 (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) thấy một túi xách để bên đường. Khi đến kiểm tra, mọi người phát hiện bên trong túi xách có một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn.
Nhận tin báo, Công an phường Tân Tạo có mặt lấy lời khai những người liên quan và đưa bé đến bệnh viện gần đó để kiểm tra sức khỏe.

Công an có mặt tại khu vực phát hiện bé gái sơ sinh. Ảnh: M.A.
Qua trích xuất camera an ninh, lực lượng chức năng ghi nhận trước đó có đôi nam nữ đi xe máy đến khu vực trên rồi để lại túi xách.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý.
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường, Trung Bộ mưa trở lại

Chiều tối 26/11, bản tin dự báo thời tiết điểm 10 ngày (26/10-6/12) khu vực TP.HCM của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ nhận định, áp cao lạnh lục địa được tăng cường thêm vào ngày 29-30/11.
Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ hoạt động ổn định, sau lấn tây trở lại từ ngày 2/12. Nhiễu động gió Đông trên cao tác động đến khu vực Nam Bộ từ 2-6/12. Thông tin trên VietnamNet cho hay.
Do đó, trong tuần này thời tiết khu vực TP.HCM và Nam Bộ ít mưa, nắng nhiều. Khoảng từ 2-6/12, mưa xuất hiện nhiều hơn, chủ yếu về chiều tối, trong cơn giông còn kèm theo gió giật mạnh, sấm sét có thể gây nguy hiểm cho người dân.
Cùng ngày, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong 24 giờ qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mưa to, mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-180mm, có nơi cao hơn như: Vườn Quốc gia Bạch Mã 199.4mm, đỉnh Bạch Mã 233.4mm.
Nhận định thời tiết các khu vực từ đêm 28 đến 6/12, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn cũng cho biết, từ 30/11- 5/12, Hà Tĩnh đến Khánh Hoà có mưa vừa, cục bộ có mưa to và giông.
Cùng thời gian này, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to./.
Hàng nghìn khối đất đá từ đồi núi đổ xuống đường, ầm ầm như thác ở Đắk Lắk
Thời sự - 7 giờ trướcMột vụ sạt lở lớn trên tuyến đường Trường Sơn Đông khiến hàng nghìn m³ đất đá đổ ầm ầm xuống đường như thác khiến người dân hoảng loạn bỏ chạy.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh bao trùm, người dân Hà Nội có phải chịu “rét cắt da cắt thịt”?
Thời sự - 12 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết Hà Nội của cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, thời tiết Hà Nội trời rét kèm mưa. Sau đó, thời tiết Hà Nội thay đổi không mưa, trời có nắng mức nhiệt tăng dần.
Không khí lạnh mạnh bao trùm, thời tiết miền Bắc nơi nào dưới 5 độ?
Thời sự - 21 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét do ảnh hưởng của không khí lạnh. Vùng núi cao có nơi rét đậm dưới 5 độ.
Tin sáng 18/11: Ca ghép gan xuyên Việt cứu sống bé 2 tuổi bị teo đường mật bẩm sinh; Không khí lạnh tràn về, Hà Nội rét nhất 12 độ
Xã hội - 21 giờ trướcGĐXH - Các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công ca ghép gan xuyên Việt, cứu sống bệnh nhi 2 tuổi mắc teo đường mật bẩm sinh; Miền Bắc chuyển mưa rét. Từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa vẫn mưa lớn tầm tã.
Đồn Biên phòng nhận đỡ đầu 2 bé có cha mẹ mất tích trong sạt lở đất
Xã hội - 1 ngày trướcHai cháu bé có cha mẹ mất tích trong vụ sạt lở ở xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) 3 hôm trước vừa được Đồn Biên phòng Ga Ry nhận đỡ đầu.
Đi chợ, người phụ nữ nhặt được dây chuyền 4 chỉ vàng
Xã hội - 1 ngày trướcTrong lúc đi chợ, bà Chuyền nhặt được dây chuyền vàng nặng 4 chỉ và nhanh chóng đến Công an xã Tiên Lãng trình báo, nhờ tìm người đánh rơi trả lại.
Lũ dâng hơn 2m nhấn chìm ngôi làng miền núi ở Huế
Xã hội - 1 ngày trướcSau một đêm, nước lũ vẫn bao vây Tổ dân phố Đông Thái, phường Phong Điền, TP Huế. Nhiều ngôi nhà vẫn ngập sâu khoảng 1m, trong khi các hộ cao hơn tất bật rửa dọn bùn đất và thu gom rác thải.
Xả nước đen bốc mùi ra biển Mũi Né, Khu du lịch Asteria bị phạt 50 triệu đồng
Xã hội - 1 ngày trướcSau khi xác định sự cố dòng nước thải màu đen, bốc mùi hôi chảy tràn ra biển xuất phát từ hệ thống xử lý của Khu du lịch Asteria, UBND phường Mũi Né đã xử phạt khu du lịch này hàng chục triệu đồng.
Sạt lở ở Khánh Hòa làm 7 người chết, 1 người mất tích
Xã hội - 1 ngày trướcMưa lớn kéo dài đã gây ngập sâu nhiều nơi ở Khánh Hòa, đồng thời gây sạt lở khiến 7 người chết, 1 người mất tích.
Tin mới nhất về sức khỏe các nạn nhân trong vụ sạt lở núi đè ô tô khách ở đèo Khánh Lê
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sức khỏe của các nạn nhân trong vụ sạt lở núi đè ô tô khách ở đèo Khánh Lê đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa đều ổn định.
Hai doanh nghiệp nào ở Thái Nguyên vừa bị xử phạt về môi trường?
Thời sựGĐXH - Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện và xử lý 02 vụ vi phạm hành chính về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường.