Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 31/8: Học viện Âm nhạc Quốc gia nói gì kết quả xử lý đơn giải trình của Hồ Hoài Anh?; Chủ khách sạn, nhà nghỉ giữ căn cước công dân của khách là sai

Thứ tư, 06:45 31/08/2022 | Thời sự

GiadinhNet - NSƯT Cồ Huy Hùng cho biết: "Nhà trường đã họp và có hình thức kỷ luật đối với giảng viên Hồ Hoài Anh"; Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06- Bộ Công an) hướng dẫn chi tiết trước việc nhiều chủ khách sạn, nhà nghỉ yêu cầu khách xuất trình căn cước công dân (CCCD) và giữ lại trong quá trình lưu trú.

Tin sáng 30/8: Trường học ở Hà Nội không mua nổi sách giáo khoa dù sắp khai giảng; tìm ra danh tính bé trai lái phà chở khách qua sôngTin sáng 30/8: Trường học ở Hà Nội không mua nổi sách giáo khoa dù sắp khai giảng; tìm ra danh tính bé trai lái phà chở khách qua sông

GiadinhNet - Ngay tại Hà Nội, học sinh lớp 10 ở một số trường THPT có thể gặp cảnh không có sách giáo khoa khi bước vào năm học mới; ngành Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai sẽ có phương án xử lý nghiêm đối với trường hợp chủ phương tiện để cháu bé 12 tuổi lái phà chở khách qua sông.

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã có hình thức kỷ luật đối với Hồ Hoài Anh

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã có hình thức kỷ luật đối với Hồ Hoài Anh - Ảnh 2.

NSƯT Cồ Huy Hùng - Trưởng khoa Âm nhạc Truyền thống, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã chia sẻ những thông tin mới nhất về trường hợp của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

Theo đó, NSƯT Cồ Huy Hùng cho biết: "Nhà trường đã họp và có hình thức kỷ luật đối với giảng viên Hồ Hoài Anh". Về những thông tin khác, ông Cồ Huy Hùng cho biết trong thời gian tới Học viện sẽ có những thông tin chính thức.

Phòng Tổ chức của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cũng thông tin: "Hiện tại, Ban Giám đốc Học viện đã họp xong và đang giữ hồ sơ của giảng viên Hồ Hoài Anh, chưa gửi lại phòng Tổ chức để làm các bước tiếp theo"

Ngày 16/8 vừa qua, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã có buổi trình diện với Ban Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam về việc đi nước ngoài không báo cáo, không xin phép tổ chức theo Luật Viên chức.

NSƯT Cồ Huy Hùng cho biết, trường sẽ xử lý nội bộ và đúng theo quy định của Luật Viên chức.

Phát hiện tình trạng giả chữ ký lãnh đạo sở để giao dịch đất đai

Ngày 30/8, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị đã thông tin đến các đơn vị, địa phương về việc đề phòng đối tượng giả mạo chữ ký và con dấu trong giao dịch đất đai.

Từ thông tin do cơ quan điều tra cung cấp, đơn vị này cho biết vừa qua trên địa bàn TP Vũng Tàu xảy ra trường hợp giả mạo chữ ký của lãnh đạo và con dấu của Sở TN&MT Quảng Trị trong các hồ sơ thủ tục giao dịch đất đai, nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Lãnh đạo Sở TN&MT Quảng Trị khuyến cáo các cá nhân, đơn vị nếu phát hiện hoặc nghi ngờ có dấu hiệu bất thường liên quan đến thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai thì thông tin về Văn phòng Sở để xác minh, báo cáo cơ quan chức năng.

Trước đó, trong quá trình giải quyết hồ sơ về đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị đã phát hiện nhiều phôi giấy chứng nhận giả, một số đối tượng sử dụng các phôi này để thực hiện các giao dịch về mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Trước tình trạng trên, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản giao Công an tỉnh điều tra để có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

Chủ khách sạn, nhà nghỉ giữ căn cước công dân của khách là sai

Tin sáng 31/8: Chủ khách sạn, nhà nghỉ giữ căn cước công dân của khách là sai; xe máy được trả giá 1,2 tỷ đồng sau khi "rinh" biển ngũ quý 9 - Ảnh 2.

Căn cước công dân gắn chíp có độ bảo mật cao. Ảnh: VNN


Cụ thể, nhiều ý kiến phản hồi về việc các chủ khách sạn yêu cầu giữ lại CCCD của khách rồi mới giao phòng, việc giữ CCCD này khiến nhiều người lo ngại về tính bảo mật cá nhân. Nhiều người đặt vấn đề - liệu thu giữ CCCD như trên có đúng luật?

Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) cho biết, về tình huống trên đã được quy định rất rõ trong luật Căn cước công dân. Luật này quy định, CCCD là giấy tờ tùy thân dùng để chứng minh nhân thân của công dân và dùng vào các thủ tục hành chính khác.

"Quá trình xin việc hay làm thủ tục thuê phòng nghỉ, chủ cơ sở hay lễ tân không có quyền giữ CCCD của khách mà chỉ yêu cầu xuất trình để kiểm tra thông tin", đại diện C06 thông tin.

Cụ thể, theo quy định chỉ những cơ quan thi hành lệnh tạm giữ, tạm giam; cơ quan thi hành án phạt tù, thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mới có thẩm quyền tạm giữ thẻ CCCD. Đây là quy định không mới, đã được đề cập đối với chứng minh thư nhân dân trước đó.

Nhiều người đặt vấn đề khi xuất trình thẻ CCCD gắn chíp sẽ dễ bị lộ lọt thông tin cá nhân, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội khẳng định "rất khó" để đánh cắp thông tin trong CCCD gắn chíp.

Cục C06 cho biết, chính vì CCCD gắn chíp tích hợp rất nhiều trường thông tin quan trọng của công dân để dùng vào các thủ tục hành chính nên đã được ứng dụng tiêu chuẩn bảo mật tiên tiến nhất trên thế giới. CCCD gắn chíp không bị theo dõi hay đọc trộm thông tin trên thẻ.

"Chỉ có cơ quan có thẩm quyền mới có thiết bị đọc các thông tin trên CCCD gắn chíp để sử dụng giải quyết các thủ tục hành chính", đại diện C06 thông tin.

Bắt xe Lexus đeo biển TP.HCM giả 'vi vu' ở Hà Nội

Tin sáng 31/8: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã có hình thức kỷ luật đối với Hồ Hoài Anh; Chủ khách sạn, nhà nghỉ giữ căn cước công dân của khách là sai - Ảnh 4.

Chiếc xe sử dụng BKS giả được phát hiện trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội

Vừa qua, Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) đã phát hiện ô tô nhãn hiệu Lexus RX350 đeo biển kiểm soát TP.HCM giả trên địa bàn TP Hà Nội.

Trước đó, vào cuối tháng 7, qua đơn khiếu nại của một công ty có trụ sở tại Quận 1, TP.HCM về việc nhận được thông báo phạt nguội của xe ô tô mang BKS 51F - 182.XX, chủ sở hữu trùng với tên công ty, vi phạm tại địa bàn quận Đống Đa (Hà Nội). Tuy nhiên công ty này khẳng định, chiếc xe vi phạm trên không phải ô tô mà công ty đang sở hữu.

Thêm vào đó, trong quá trình giải quyết vi phạm, làm thủ tục đăng kiểm và kích hoạt tài khoản thu phí tự động, công ty trên phát hiện có người đàn ông tên N.T.H. (trú tại Đống Đa, Hà Nội) đang sử dụng ô tô có cùng biển kiểm soát, giống đời xe và màu sơn với xe của công ty.

Điều đáng nói, mặc dù chiếc xe của công ty này không di chuyển ra miền Bắc nhưng trên hệ thống phạt nguội giao thông liên tục thông báo vi phạm tại tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai và TP Hà Nội.

Sau khi tiếp nhận đơn khiếu nại, Phòng CSGT đã tổ chức lực lượng rà soát thông tin, tìm kiếm xe ô tô nói trên. Đến ngày 25/7, khi phát hiện chiếc xe sử dụng biển giả tại địa bàn quận Đống Đa, Tổ công tác của Phòng CSGT đã phối hợp với Công an phường Láng Hạ mời chủ xe ra làm việc.

Trong quá trình làm việc, ông N.T.H xuất trình được 1 Giấy đăng ký xe ô tô mang BKS 51F - 182.XX, tên chủ sở hữu xe trùng với tên công ty làm đơn khiếu nại và 1 sổ đăng kiểm xe. Tuy nhiên, qua kiểm tra nhanh số khung, số máy của phương tiện không trùng với đăng ký, đăng kiểm của xe.

Ông H thừa nhận mình là người sử dụng xe đeo biển TP.HCM nói trên, trong quá trình sử dụng ông không cho ai mượn xe.

Ông H. cũng cho biết thêm, mua lại chiếc xe trên khoảng hơn 1 năm nay của một người bạn, ông H. không biết nguồn gốc xe.

Hiện Phòng CSGT đã bàn giao phương tiện về Công an phường Láng Hạ (Công an quận Đống Đa) để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nổ ống tháp xử lý khí, 34 công nhân bị thương

Tin sáng 31/8: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã có hình thức kỷ luật đối với Hồ Hoài Anh; Chủ khách sạn, nhà nghỉ giữ căn cước công dân của khách là sai - Ảnh 5.

Nhiều công nhân bị thương được đưa vào sơ cứu ngay gần hiện trường (Nguồn: Dân trí)

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h10 ngày 30/8 tại khu vực tầng 3, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Seojin Auto. Qua công tác nắm tình hình ban đầu tại hiện trường, đến 11h22 cùng ngày xác định có 34 người bị thương, đã được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Sức khỏe của các nạn nhân đã tạm thời ổn định.

"Rất may thời điểm xảy ra sự việc, các công nhân đứng ở xa nên không có ai nguy hiểm đến tính mạng. 34 công nhân bị bỏng do áp suất khí gas gây ra" - báo Dân trí dẫn lời Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho biết.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang và đại diện các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cấp cứu người bị nạn, điều tra nguyên nhân vụ việc và khắc phục hậu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Seojin Auto thăm hỏi, động viên các nạn nhân.

Xe máy được trả giá 1,2 tỷ đồng sau khi "rinh" biển ngũ quý 9

Tin sáng 31/8: Xe máy được trả giá 1,2 tỷ đồng sau khi "rinh" biển ngũ quý 9;  - Ảnh 2.

Một số người mượn biển siêu đẹp ướm vào xe mình để "xin vía" (Ảnh: FB nhân vật).

Chiều 29/8, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP Đà Nẵng xác nhận đơn vị vừa bàn giao một biển số ngũ quý 9 (43D1-999.99) cho chủ xe vào sáng cùng ngày.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh về một chủ xe bấm được biển số 43D1-999.99 khiến nhiều người trầm trồ.

Chia sẻ với PV Dân trí, anh Nguyễn Phan Sang (trú quận Thanh Khê) - người bốc biển may mắn - cho biết anh bấm được biển ngũ quý 9 vào sáng 29/8. Chiếc xe máy anh mua là Honda Super Cup C125 hàng nhập.

"Tôi mới mua xe đem đi đăng ký và bấm biển bình thường. Lúc bấm được biển ngũ quý 9, cảm xúc bất ngờ xém bật ngửa, không ngờ lại bốc được biển đẹp như vậy", anh Sang nói.

Cũng theo anh Sang, sau khi anh bấm được biển ngũ quý 9, rất nhiều người gọi điện đến hỏi mua xe với các giá khác nhau nhưng thời điểm hiện tại anh vẫn chưa muốn bán.

"Hôm nay quá nhiều người gọi điện thoại liên hệ đến mức tôi có ý định đổi số điện thoại. Họ gọi hỏi mua và trả giá. Đến thời điểm hiện tại, có người trả cao nhất là 1,2 tỷ đồng cả xe nhưng tôi không có ý định bán", anh Sang nói thêm.

Theo quan niệm, số 9 là con số đẹp nhất trong dãy số tự nhiên. Giới chơi số quan niệm, số 9 là cửu, tượng trưng cho sự vĩnh cửu. Biển kiểm soát 5 con số 9 được gọi là trường cửu lại càng đẹp và độc.

Dâm ô bé 11 tuổi, giáo viên tại trung tâm gia sư khai lời khó tin

Tin sáng 31/8: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã có hình thức kỷ luật đối với Hồ Hoài Anh; Chủ khách sạn, nhà nghỉ giữ căn cước công dân của khách là sai - Ảnh 7.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn tại toà (ở giữa).

Ngày 30-8, TAND quận Bình Tân (TP HCM) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1978, ngụ quận Bình Tân) 4 năm 6 tháng tù về tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi".

Tuấn dạy kèm môn toán tại trung tâm gia sư do chính mình làm giám đốc, nằm tại phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.

Tối 13-12-2021, trong lúc đang dạy kèm cho 2 học sinh nữ, Tuấn đã có hành vi dâm ô đối với bé gái 11 tuổi.

Ban đầu, Tuấn liên tục nựng, véo cằm bé gái và nói: "Con học giỏi, qua thầy cưng". Sau đó, lợi dụng những tình huống có thể tiếp xúc gần với học sinh lúc hướng dẫn làm bài tập, điều chỉnh tư thế ngồi của cháu bé, Tuấn đã sờ vào các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể nạn nhân.

Tối cùng ngày, mẹ cháu bé đến đón con sau giờ học thêm thì nghe con khóc và kể lại sự việc. Ngay sau đó, người mẹ đã quay trở lại trung tâm dạy kèm và hỏi Tuấn sự việc, Tuấn thừa nhận và nói xin lỗi.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai do say xỉn nên mới có những hành vi như trên, không có mục đích quan hệ tình dục với bé gái.

Người giám hộ của cháu bé có đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn

Phụ huynh Hà Nội mất ăn, mất ngủ vì thiếu trường lớp cho con

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 13 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 21 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ

Thời sự - 23 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Thời sự - 1 ngày trước

Tối 17/4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau chuỗi ngày nắng nóng mưa dông lan rộng khắp Bắc Bộ, nền nhiệt giảm so với những ngày trước đó. Trong khi Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng.

Top