Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 5/7: Đề xuất miễn toàn bộ học phí cho học sinh THCS trên toàn quốc; Nữ sinh bị gạ "xin ngủ cùng em đêm nay" rút đơn tố cáo, đề nghị giáo dục, răn đe

Thứ ba, 07:33 05/07/2022 | Xã hội

GiadinhNet - Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã đề xuất miễn toàn bộ học phí cho học sinh THCS trên toàn quốc tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương; Nữ sinh bị gạ "xin ngủ cùng em đêm nay" rút đơn tốt cáo, tuy nhiên cô gái này đề nghị cơ quan chức năng cần có biện pháp giáo dục, răn đe người đàn ông trên.

Đề xuất miễn toàn bộ học phí cho học sinh THCS trên toàn quốc

Sáng 4/7, phát biểu tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, toàn ngành đang tập trung chuẩn bị tốt nhất để tổ chức kỳ thi THPT quốc gia những ngày tới bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chất lượng, công bằng, khách quan.

Tin sáng 5/7 - Ảnh 1.

Đề xuất miễn toàn bộ học phí cho học sinh Trung học cơ sở trên toàn quốc. Ảnh: TP

Bộ cũng đang nghiên cứu, thiết kế môn Lịch sử trong chương trình giáo dục cấp trung học phổ thông, bao gồm cả phần bắt buộc và phần lựa chọn một cách hợp lý, khoa học, bảo đảm hiệu quả cao nhất.

Đặc biệt, tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề xuất miễn toàn bộ học phí cho học sinh Trung học cơ sở trên toàn quốc từ năm học 2022- 2023. Ngoài ra, Bộ cũng đang triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về giá sách giáo khoa.

Trước đề xuất trên, Thủ tướng giao các cơ quan phối hợp, nghiên cứu đánh giá kỹ tác động. Bộ Tài chính tính toán các vấn đề liên quan tới ngân sách, theo tinh thần chung đã được Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo là cần rà soát, có lộ trình điều chỉnh học phí phù hợp, không gây khó khăn hơn cho người dân và học sinh.

Sắp tiếp cận được vị trí công nhân bị lũ cuốn mắc kẹt trong hầm thủy điện

Thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên cho biết, mưa lớn diện rộng trong ngày 3/7 đã làm bị thương 3 công nhân, 1 công nhân là anh Lý A Dia bị lũ cuốn kẹt trong hầm thủy điện tại bản Phi Lĩnh 1, xã Si Pa Phìn hiện vẫn chưa tìm thấy.

Tin sáng 5/7: Nữ sinh bị gạ "ngủ cùng em đêm nay" rút đơn tố cáo - Ảnh 3.

Đã gần tiếp cận được công nhân bị lũ cuốn mắc kẹt trong hầm thủy điện. Ảnh: VOV

Ông Hạng Nhè Ly, Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên cho biết, hiện lực lượng cứu hộ nạn nhân đã lên tới 170 người, trong ngày 4/7 thời tiết trên địa bàn khô ráo thuận lợi cho công tác cứu hộ. Nhưng do hầm dài khoảng 260m, địa hình hiểm trở, lượng nước trong hầm lớn nên công tác cứu hộ hết sức khó khăn. Các cán bộ, chiến sĩ phải dùng máy bơm nước công suất lớn hút nước trong hầm để tìm kiếm người bị nạn. 

Đến 16 giờ chiều nay (4/7), từ  vị trí lực lượng chức năng tiếp cận, chiều dài hầm vẫn còn khoảng hơn 100m, lượng nước trong hầm ước còn khoảng gần 2.000m3. Hiện vị trí tìm thấy nạn nhân đã rất gần và cố gắng trong ngày hôm nay sẽ giải quyết được phần nước ngập để tiến hành các công tác cứu hộ khác.

Nữ sinh bị gạ "xin ngủ cùng em đêm nay" rút đơn tốt cáo, đề nghị giáo dục, răn đe

Ngày 4/7, Công an phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) đã chuyển hồ sơ vụ một cô gái tố bị người đàn ông quấy rối xảy ra tại phường lên Công an quận Hoàng Mai thụ lý.

Tin sáng 5/7 - Ảnh 3.

Người đàn ông nhét thư vào trong nhà cô gái - Ảnh: cắt từ clip

Trước đó, đêm 28, rạng sáng 29/6, cô gái trẻ Đ.M.P. (SN 2001, là sinh viên) ở nhà một mình, thì bị người đàn ông tự nhận là hàng xóm, gọi cửa. Sau một hồi không thấy động tĩnh, người đàn ông ném bức thư vào trong nhà.

Bức thư này được cô gái đăng tải kèm bài viết lên mạng xã hội. Trong thư, người đàn ông bày tỏ mong muốn được "ngủ cùng em đêm nay". Bên cạnh đó, người đàn ông "hướng dẫn" cô gái: "Ok thì tắt đèn rồi bật sáng 2 lần, không ok thì không sao. Em chỉ biết vậy, không nên nói cho ai biết, anh chỉ dặn vậy thôi, em nên biết điều".

Sau khi nhét thư, người đàn ông này 2 lần quay lại ngôi nhà để gọi cửa, nhòm ngó vào bên trong. Vụ việc được camera giám sát của gia đình nữ sinh ghi lại. Sau đó, nữ sinh viên đã trình báo vụ việc lên công an.

Nhận được tin báo, Công an phường Đại Kim đã đã làm việc với nạn nhân, đồng thời tiến hành trích xuất camera; xác định người gửi thư cho cô gái trẻ xin "ngủ cùng". Sau đó, cơ quan Công an cũng đã mời làm việc một số cá nhân liên quan, trong đó có người được cho là "tác giả" bức thư.

Theo nguồn tin, người này đã nhiều tuổi, và bước đầu phủ nhận việc gọi cửa, gửi thư cho cô gái trẻ. Ngoài ra, Công an cũng đã tiến hành trưng cầu, giám định chữ viết để tiến hành giải quyết sự việc theo quy định pháp luật.

Sau khi trình báo, nữ sinh viên trong vụ việc đã rút đơn tố cáo, đồng ý hòa giải và tự nguyện gỡ bỏ những bài đăng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cô gái này đề nghị cơ quan chức năng cần có biện pháp giáo dục, răn đe người đàn ông trên.

Ông lão khóc ngất giữa ruộng dưa hấu bị phá nát

Ngày 4/7, lãnh đạo Công an xã Diễn Kỷ (Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, hiện đơn vị này đang vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc một người dân trên địa bàn xã trình báo bị kẻ xấu phá hoại ruộng dưa hấu đang chín chuẩn bị thu hoạch.

Tin sáng 5/7 - Ảnh 2.

Hình ảnh cụ ông khóc lóc bên ruộng dưa của mình

Trước đó vào sáng 4/7, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh và đoạn clip ghi lại cảnh một người dân nằm vật lộn khóc lóc trên ruộng dưa. Xung quanh có rất nhiều quả dưa hấu chín đỏ bị đập bể nát, phá hư hỏng. Theo nội dung clip chia sẻ, ruộng dưa này đang vào vụ chín chuẩn bị thu hoạch thì bị kẻ xấu phá hoại.

Theo tìm hiểu được biết, chủ ruộng dưa bị phá hoại là ông Phan Văn Tôn (60 tuổi; trú thôn 2, xã Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An). Hoàn cảnh gia đình ông Tôn rất khó khăn.

Theo trình báo của ông Tôn, ruộng dưa hấu của gia đình ông rộng 250m2. Toàn bộ ruộng dưa đã bị kẻ xấu hái trộm quả to và số còn lại bị phá nát. Số dưa bị lấy trộm và phá hỏng ước chừng khoảng 2,5 tạ, trị giá khoảng 1,3 triệu đồng.

"Vợ chồng ông Tôn có hoàn cảnh khó khăn. Vợ chồng ông sống hiền lành, không thù oán, nợ nần gì với ai. Hiện cũng chưa rõ nguyên nhân nào hay ai phá hoại", lãnh đạo UBND xã Diễn Kỷ nói.

Lãnh đạo Công an xã Diễn Kỷ cho biết, hiện đơn vị này đang tiếp nhận thông tin trình báo của vợ chồng ông Tôn để xác minh làm rõ, truy tìm kẻ phá hoại để xử lý nghiêm theo quy định.

Bị tố đánh con trai dã man, người bố nói gì?

Liên quan đến vụ bé Trần Nhật A. (9 tuổi, ngụ thôn 18, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin) bị đánh đập dã man, anh D. (bố của bé A.) cho biết đã cùng mẹ ruột (là bà nội của cháu A.) ra Công an huyện Cư Kuin làm việc liên quan đến phản ánh trên.

 Vụ cháu bé 9 tuổi bị đánh đập dã man: Rùng mình nghe lời kể của nạn nhân!  - Ảnh 3.

Những vết thương trên người cháu A. do phía bên ngoại chụp lại. Ảnh: TP

“Sự việc xảy ra như thế nào, tôi sẽ khai như thế. Tôi có đánh con vì nhiều lần con không nghe lời, còn bà nội mới đánh gần đây. Tôi chỉ dùng roi tre đánh chứ không dùng đinh như người ta nói”, anh D. kể.

Lý giải khuôn mặt cháu A. bị sưng lên, anh D. nói không đánh vào mặt con, còn vì sao sưng thì không rõ. Anh D. nói cháu A. hay tè dầm nên nghi ngờ sức khỏe con có vấn đề. Anh định thứ 2 hoặc thứ 3 đưa con đi khám. Tuy nhiên, anh chưa thực hiện thì xảy ra vụ việc trên.

Anh D. nói thêm, từ khi cháu A. về ở với anh và bà nội, mọi việc vẫn bình thường. Anh làm nghề xây dựng nên đi từ sáng đến chiều mới về. Ở nhà, cháu A. không nghe lời bà, lười học, hay nói dối, trèo lên mái nhà điện mặt trời rất nguy hiểm. Anh nói nhiều lần không nghe nên mới dùng biện pháp mạnh với con. 

Anh D. cũng thừa nhận đang bế tắc trong việc tìm phương pháp tốt để dạy con khi bản thân không có nhiều thời gian bên cạnh.

M.H (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 25 phút trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 27 phút trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Đời sống - 27 phút trước

SKĐS - Chuyển 400 triệu đồng cho con trai, do sơ suất, một phụ nữ ở TP HCM chuyển nhầm sang tài khoản của một thanh niên quê Nghệ An đang làm việc ở nước ngoài.

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

Đời sống - 52 phút trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới cho thấy, 4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4.

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hoàng loạt cây xanh tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ gãy, đổ nếu gặp mưa dông và gió to gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sáng 23/4, thi thể cô gái trẻ tử vong dưới hồ nước tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng) đã được lực lượng chức năng vớt lên bờ, nguyên nhân đuối nước nghi do nạn nhân nhảy cầu tự tử.

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Đang đi nhậu cùng bạn, người đàn ông bất ngờ nhận được tin nhắn trúng Vietlott gần 70 tỷ đồng

Đang đi nhậu cùng bạn, người đàn ông bất ngờ nhận được tin nhắn trúng Vietlott gần 70 tỷ đồng

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao thưởng giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/45 có giá trị lớn nhất qua kênh điện thoại Vietlott SMS.

Vụ nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn học cũ: Trường lập hội đồng kỷ luật

Vụ nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn học cũ: Trường lập hội đồng kỷ luật

Giáo dục - 4 giờ trước

Để xem xét xử lý liên quan đến nhóm nữ sinh đã nghỉ học bị nhóm bạn lớp 7 cùng trường cũ đánh, nhà trường sẽ thành lập hội đồng kỷ luật xem xét, xử lý học sinh sai phạm.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Giáo dục - 4 giờ trước

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Top