Tin sáng 7/4: Người lao động vui mừng trước đề xuất nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4, 1/5; Người mẹ khóc ròng tìm con mất tích ở phố đi bộ Nguyễn Huệ
GĐXH - Bộ LĐTBXH đang lấy ý kiến về đề xuất hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác trong dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.
Người lao động vui mừng trước đề xuất nghỉ 5 ngày liên tục dịp lễ 30/4, 1/5
Bộ LĐTBXH đang lấy ý kiến về đề xuất hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác trong dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 năm 2024. Thông tin trên Báo Sức khỏe & Đời sống, Dân Trí, VietnamNet và một số tờ khác.
Cụ thể, năm 2024 dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 có ngày 29/4/2024 (thứ Hai) nằm giữa ngày nghỉ lễ và ngày nghỉ hằng tuần. Do đó, Bộ LĐTBXH đề xuất hoán đổi ngày làm việc bình thường (ngày 29/4/2024) làm bù sang ngày khác để dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục.
Hôm 5/4, Bộ Nội vụ đã gửi công văn nêu ý kiến về đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5. Theo đó, Bộ Nội vụ nhất trí với phương án Bộ LĐTBXH nêu, nghỉ thêm ngày 29/4, bố trí làm bù sau để nối dài kỳ nghỉ.
Bộ này thống nhất nội dung dự thảo văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ do Bộ LĐTBXH đề xuất và sớm hoàn thiện văn bản, sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định, bảo đảm sự chủ động trong tổ chức, sắp xếp công việc của hệ thống chính trị, của các cơ quan, tổ chức liên quan và của người dân.
Đề xuất này ngay lập tức thu hút sự quan tâm của dư luận. Đa số người lao động đều ủng hộ hoán đổi đề xuất này và mong đề xuất sẽ được thực hiện.
Chị Nguyễn Thị Vân rất ủng hộ đề xuất hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác trong dịp nghỉ lễ ngày 30/4-1/5. Ảnh: Quỳnh Mai.
Trao đổi về đề xuất này, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực lao động cũng cho rằng, việc hoán đổi không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Nếu nghỉ dài ngày, công nhân, người lao động sẽ có thêm thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc con cái hoặc về quê thăm gia đình.
Ông Bùi Sỹ Lợi, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng đề xuất này là kịp thời, chưa muộn vì còn gần 1 tháng nữa là tới ngày nghỉ.
"Cái gì có lợi cho người lao động thì ta nên làm. Ở các quốc gia phát triển trên thế giới xu hướng là kéo dài ngày nghỉ. Nên hoán đổi để tạo điều kiện cho người lao động có thời gian nghỉ ngơi và cũng là có thời gian để ăn mừng ngày lễ lớn của dân tộc", ông Bùi Sỹ Lợi nêu quan điểm.
Người mẹ khóc ròng tìm con mất tích ở phố đi bộ Nguyễn Huệ
Ngày 6/4, Công an phường Bến Nghé, quận 1 đang phối hợp với các đơn vị liên quan tìm hai bé gái mất liên lạc với người thân tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Thông tin trên Tiền Phong.
Trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Thị Chi (27 tuổi, ngụ quận 7) cho biết, tối 3/4, chị cùng 4 con nhỏ đến phố đi bộ Nguyễn Huệ bán hàng. Khi đến số 1 Đồng Khởi, chị này đi đưa tiền cho người quen cách đó khoảng 100m.

Hai bé gái mất tích tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (Ảnh: Người nhà cung cấp).
Sau khi quay lại, chị Chi tá hỏa không thấy hai con Nguyễn Kiều Thảo My (7 tuổi) và Lê Hoàng Thùy Linh (3 tuổi) ở đâu.
"Lúc đó, tôi có hỏi bảo vệ và được biết hai con dắt nhau đi về phố đi bộ Nguyễn Huệ, tôi liền chạy lên tìm nhưng cũng không thấy đâu", chị Chi bật khóc.
Thời điểm thất lạc, bé My mặc đồ màu đen, bé Linh mặc đồ đỏ chấm bi. Vụ việc được gia đình trình báo công an ngay sau đó.
Thêm tin vui cho người dân đi tàu hỏa dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Một tin vui cho người dân đi tàu hỏa dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 là ngoài những chuyến tàu cố định, ngành đường sắt sẽ tăng cường nhiều chuyến tàu để phục vụ hành khách di chuyển được thuận tiện hơn. Thông tin trên Báo Sức khỏe & Đời sống.
Theo đó, tuyến Hà Nội - Đồng Hới xuất phát tại ga Hà Nội có tàu QB1 các ngày 26, 27/4/2024, xuất phát tại ga Đồng Hới có tàu QB2 các ngày 30/4, 1/5/2024.

Thêm tin vui cho người dân đi lại bằng tàu hỏa dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Tuyến Hà Nội - Vinh xuất phát tại ga Hà Nội có các tàu NA3, NA7 các ngày 26, 27/4/2024, tàu SE35 từ ngày 25/4 đến hết ngày 1/5/2024. Xuất phát tại ga Vinh có tàu SE36 từ ngày 25/4 đến hết ngày 1/5/2024, các tàu NA4, NA14 các ngày 30/4, 1/5/2024.
Tuyến Hà Nội - Thanh Hóa xuất phát tại ga Hà Nội có tàu TH1 ngày 27/4/2024, xuất phát tại Thanh Hóa có tàu TH2 các ngày 30/4, 1/5/2024.
Tuyến Hà Nội - Lào Cai xuất phát tại ga Lào Cai có tàu SP2 các ngày 30/4, 1/5/2024. Ngừng chạy tàu SP1 xuất phát từ ga Hà Nội và tàu SP10 xuất phát từ ga Lào Cai các ngày 30/4, 1/5/2024.
Tuyến Hà Nội - Hải Phòng xuất phát từ ga Hà Nội có tàu LP9 các ngày 27, 28/4/2024, xuất phát từ ga Hải Phòng có tàu LP10 các ngày 30/4, 1/5/2024, tàu HP4 ngày 1/5/2024.
Trước đó, ngành Đường sắt mở bán vé các chuyến tàu hỏa chạy thường xuyên dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5. Trên tuyến Hà Nội - TP Hồ Chí Minh có bốn đôi tàu khách Thống nhất: SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8; một đôi tàu Hà Nội - Đà Nẵng SE19/SE20. Tuyến Hà Nội - Vinh có đôi tàu NA1/NA2; tuyến Hà Nội - Hải Phòng có bốn đôi tàu HP1/HP2, LP2/LP3, LP5/LP6, LP7/LP8.
Tại miền Trung, ngành Đường sắt tổ chức chạy tàu khu đoạn thường xuyên giữa Huế - Đà Nẵng với hai đôi tàu HĐ1/HĐ2, HĐ3/HĐ4 phục vụ du khách thưởng ngoạn phong cảnh đèo Hải Vân, xem biểu diễn ca nhạc trực tiếp và thưởng thức ẩm thực xứ Huế trên tàu.
Doanh nghiệp đường sắt vẫn áp dụng giảm giá vé tàu hỏa thường xuyên cho người dân đi tàu hỏa là các đối tượng chính sách xã hội như: Giảm 90% giá vé cho bà mẹ Việt Nam anh hùng; giảm 30% giá vé cho thương binh, người nhiễm chất độc hóa học, người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng; giảm 15% cho công dân Việt Nam từ 60 tuổi trở lên; trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí vé; từ 6 tuổi đến 10 tuổi được giảm 25% giá vé; giảm 10% giá vé cho sinh viên; giảm từ 5% đến 15% cho hành khách có thẻ khách hàng; giảm từ 5% đến 10% cho Đoàn viên Công đoàn; giảm 5% giá vé cho hành khách đi tàu trong ngày sinh nhật.
Hành khách đi tàu hỏa mua vé khứ hồi được giảm 5% giá vé lượt về khi mua vé lẻ, và giảm 7% giá vé tàu lượt về cho đoàn tập thể từ 20 người trở lên.
Hà Nội sắp có 'siêu cầu' hơn 8.000 tỷ bắc qua sông Hồng, với 8 làn xe, nối Bắc Từ Liêm với huyện Đông Anh
Cây cầu này sẽ chính thức khởi công vào tháng 10/2024 và được kỳ vọng là dự án giao thông huyết mạch khu vực Tây Bắc của thủ đô Hà Nội. Thông tin trên Đời sống & Pháp luật.
Cầu Thượng Cát nằm trong danh sách 10 cây cầu bắc qua sông Hồng được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2015 – 2030. Đây là dự án nối quận Bắc Từ Liêm sang huyện Đông Anh. Dự án cầu Thượng Cát có tổng mức đầu tư dự kiến là 8.300 tỷ đồng.

Hình ảnh mô phỏng toàn cảnh cầu Thượng Cát. Ảnh: Đơn vị thiết kế - ĐVTK
Với tổng chiều dài và đường dẫn 2 đầu là 5,2 km, chiều rộng 33 m, 8 làn xe, cầu Thượng Cát được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện về hệ tầng giao thông theo quy hoạch, đồng thời phục vụ nhu cầu đi lại, giúp giảm thiểu ùn tắc, từ đó góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thủ đô.
Trên thực tế, việc đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát sẽ giúp nối thông toàn tuyến đường Vành đai 3,5 từ phía Nam lên phía Bắc sông Hồng; đồng thời mở thêm đường kết nối với phía Tây, Tây Nam Hà Nội giữa các quận, huyện ở phía Bắc và Nam sông Hồng.
Theo phương án kiến trúc đã được phê duyệt, cầu Thượng Cát có 4 nhịp chính, trong đó sử dụng dây văng, trụ cầu được thiết kế vuốt cong nhẹ sang hai bên, theo chủ đề là "Cánh chim hòa bình".
Chủ đầu tư dự án cầu Thượng Cát là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội. Hiện nay, các bên liên quan đang gấp rút tiến hành hoàn thiện các thủ tục cần thiết để khởi công cầu Thượng Cát theo đúng kế hoạch vào tháng 10/2024.

Hình ảnh mô phỏng toàn cảnh cầu Thượng Cát. Ảnh: Đơn vị thiết kế - ĐVTK
Trong cuộc thi tuyển phương án kiến trúc cầu Thượng Cát do UBND TP Hà Nội tổ chức, sau mấy tháng phát động, Hội đồng thi tuyển đã trao giải nhất cho phương án mã số TC-03. Đây là phương án do Liên danh Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải – CTCP và CTCP kiến trúc Lập Phương thiết kế.
Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ giảm mạnh
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay bộ phận không khí lạnh yếu đang ảnh hưởng tới nhiều nơi tại khu vực Bắc Bộ gây mưa dông, trời mát mẻ, cảm giác hơi se lạnh về đêm và sáng. Tại Hà Nội, nhiệt độ duy trì trong ngưỡng 24-30 độ C. Thông tin trên Thanh Niên.
Dù vậy, nắng nóng vẫn duy trì ở khu vực Tây Bắc với mức nhiệt cao nhất 35-37 độ C, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C.
Từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế tiếp diễn tình trạng nắng nóng, nhiệt độ cao phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Theo cơ quan khí tượng, thời tiết trên duy trì ở Trung Trung Bộ đến hết ngày 7/4, sau đó nắng nóng sẽ giảm dần.

Miền Bắc đón không khí lạnh liên tiếp sau đợt nắng nóng bất thường. Ảnh: CAND
Dự báo trong những ngày tới, miền Bắc duy trì thời tiết mát mẻ, riêng đêm 6/4 và thời kỳ từ gần sáng ngày 8-11/4, Đông Bắc Bộ khả năng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.
Dự báo từ ngày 9/4, nền nhiệt tại miền Bắc tiếp tục giảm, trời có thể chuyển lạnh. Nắng nóng ở Tây Bắc lúc này cũng tạm chấm dứt. Đây nhiều khả năng là đợt không khí lạnh cuối cùng trong thời kỳ đông xuân 2023-2024.
Ngoài ra, không khí lạnh khả năng sẽ gây mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 7/4
Thời tiết Hà Nội ngày mai sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, sau không mưa. Nhiệt độ từ 24-30 độ, mát mẻ như ngày hôm nay.
Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 23-35 độ.
Phía Đông Bắc Bộ sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác; sau có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 23-30 độ.
Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 23-35 độ.
Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-35 độ.
Khu vực Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 22-37 độ.
Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 25-37 độ.
Hà Nội tiếp tục cấm ô tô trên 16 chỗ vào phố cổ trong giờ cao điểm
Đời sống - 1 giờ trướcUBND TP Hà Nội vừa chấp thuận tiếp tục triển khai phương án hạn chế ô tô trên 16 chỗ lưu thông trong khu vực phố cổ và quanh hồ Hoàn Kiếm vào giờ cao điểm, theo đề xuất của Sở Xây dựng.
Phát động Chương trình “Vì nụ cười trẻ em” và “Ươm mầm nhân ái” năm 2025: Chung tay vì tương lai trẻ em Việt
Xã hội - 2 giờ trướcGĐXH - Chiều 28/11, tại Hà Nội, Tạp chí Sức khỏe trẻ em tổ chức Lễ phát động Chương trình “Vì nụ cười trẻ em”, Cuộc thi viết “Vì nụ cười trẻ em” và Chương trình “Ươm mầm nhân ái” năm 2025.
Phá đường dây mại dâm ‘khép kín’ từ quán karaoke đến nhà nghỉ ở Hà Nội
Pháp luật - 2 giờ trướcKhi khách hát có nhu cầu mua dâm, quản lý quán karaoke sẽ liên hệ với các “đầu mối”. Các quán karaoke này cũng duy trì liên lạc với một số lái taxi quen, chuyên chở khách và gái bán dâm đến các nhà nghỉ.
Thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn: Cha mẹ thở phào vì cô giáo 'tăng ca có lương'
Giáo dục - 3 giờ trướcTrên mạng xã hội, nhiều người Hà Nội mừng vì quy định thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn hoặc gửi sớm: "Vừa yên tâm vừa đỡ áy náy vì cô giáo được trả tiền tăng ca".
Những con giáp nói dối cao thủ: Khéo đến mức khó ai phát hiện
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Trong 12 con giáp, có những người sở hữu khả năng ăn nói cực kỳ linh hoạt, lời nói mềm mại, thuyết phục và đôi khi còn khiến người khác tin tưởng tuyệt đối.
Dự báo biến đổi con giáp Mão tháng 10 âm lịch 2025: Cơ hội và thách thức
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo những biến động về các phương diện của con giáp Mão trong tháng 10 âm lịch 2025 dưới đây. Bạn có thể tham khảo để chủ động trước mọi vận hạn và hành động quyết liệt cho những vận may trong tháng này.
Phát hiện 2,4 tấn nguyên liệu thuốc lá không rõ nguồn gốc ở Cao Bằng
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Lực lượng công an tỉnh Cao Bằng vừa phối hợp kiểm tra, phát hiện ô tô biển kiểm soát 29G-01x.xx vận chuyển 2.472kg nguyên liệu thuốc lá không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.
Tổ hợp sân thể thao, chợ tạm trái phép trên đất dự án Yên Hòa vẫn 'sáng đèn': Công ty điện lực nói gì?
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Dù đã bị UBND phường Yên Hòa (TP Hà Nội) ra "tối hậu thư" yêu cầu dẹp bỏ trước ngày 25/11, tổ hợp công trình vi phạm trên lô đất C2 vẫn ngang nhiên hoạt động. Đáng chú ý, dù chính quyền đã đề nghị ngừng cấp điện, các công trình này vẫn "sáng đèn", hoạt động nhộn nhịp.
Nam thanh niên Hà Nội suýt mất nửa tỷ đồng khi nhận tin trúng tuyển lao động ở Mỹ
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Công an phường Kim Liên (Hà Nội) vừa giải cứu một nam thanh niên bị bắt cóc online sau khi nhận được thông báo trúng tuyển lao động ở Mỹ.
Bão số 15 diễn biến phức tạp, áp thấp nhiệt đới lại sắp tiến vào Biển Đông
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo, bão sẽ thay đổi hướng liên tục trong 3 ngày tới. Trong khi đó áp thấp nhiệt đới lại sắp tiến vào Biển Đông.
Tháng sinh Âm lịch của người có năng lực xuất chúng
Đời sốngGĐXH - Trong số 12 tháng, có 3 tháng Âm lịch đặc biệt được xem là "điểm vàng" tạo nên những con người trí tuệ sắc bén, bản lĩnh kiên cường và năng lực vượt trội, sớm muộn cũng đạt được sự nghiệp ổn định và cuộc sống phú quý.