Tin vui mới cho hàng nghìn lao động dịp Tết Nguyên Đán 2024 khi được miễn phí vé máy bay, tàu hoả

| Xã hội

GĐXH - Chương trình “Hành trình Tết Công đoàn – xuân 2024” sẽ miễn phí những chuyến bay và tàu hoả cho người lao động về quê đón Tết.

2 trường hợp doanh nghiệp bắt buộc phải tăng lương, người lao động cần nắm rõ tránh mất quyền lợi2 trường hợp doanh nghiệp bắt buộc phải tăng lương, người lao động cần nắm rõ tránh mất quyền lợi

GĐXH - Người lao động và người sử dụng lao động có thể thỏa thuận cụ thể về điều kiện, thời gian cũng như mức tăng lương. Tuy nhiên có 2 trường hợp này mà người lao động cần biết để được tăng lương.

Đối tượng được đi máy bay và tàu hỏa miễn phí là những đoàn viên, người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 30/11/2023, tại TPHCM, các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh; có quê tại các tỉnh phía bắc (từ tỉnh Nghệ An trở ra), có nhu cầu về quê đón tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và cam kết quay trở lại doanh nghiệp, đơn vị để làm việc sau khi kết thúc kỳ nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024…

Cụ thể, sẽ có 3 chuyến bay tập trung miễn phí đưa hơn 670 đoàn viên, người lao động làm việc tại các tỉnh, thành phố phía Nam về quê đón Tết tại các tỉnh, thành phố phía Bắc. Cùng với chuyến bay miễn phí, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức "Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2024".

Bên cạnh đó, sẽ có 30-32 toa tàu tập trung miễn phí trên các chuyến tàu hỏa Bắc - Nam và ngược lại để đưa, đón khoảng 2.000 người lao động làm việc tại các tỉnh, thành phố phía Nam về quê đón Tết tại các tỉnh, thành phố phía Bắc và quay trở lại đơn vị, doanh nghiệp làm việc sau Tết.

Tin vui mới cho hàng nghìn lao động dịp Tết Nguyên Đán 2024, sẽ được miễn phí vé máy bay, tàu hoả  - Ảnh 2.

Người lao động sẽ được miễn phí vé máy bay, tàu hỏa dịp Tết Nguyên Đán 2024.

Các chuyến bay sẽ diễn ra từ 6-8/2/2024 (tức 27-29 tháng Chạp năm Quý Mão 2023). Còn với các chuyến tàu theo chiều từ Nam ra Bắc (trước tết Nguyên đán) sẽ diễn ra từ ngày 4-7/2/2024 và chiều từ Bắc vào Nam (sau tết Nguyên đán Giáp thin 2024) từ ngày 13-17/2/2024 (tức ngày 4-8 tháng Giêng năm Giáp Thìn 2024).

Về "Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2024", sân bay đi là sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM); sân bay đến tại các sân bay Vinh (tỉnh Nghệ An), Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa), Nội Bài (thành phố Hà Nội), Cát Bi (thành phố Hải Phòng).

"Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2024" có chiều từ Nam ra Bắc tại Ga Sài Gòn (TPHCM), Ga Dĩ An (tỉnh Bình Dương), Ga Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai); chiều từ Bắc vào Nam: tại Ga Vinh (tỉnh Nghệ An), Ga Thanh Hóa, Ga Ninh Bình, Ga Nam Định, Ga Phủ Lý (tỉnh Hà Nam), Ga Hà Nội.

Bùi Hân
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.