Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tỉnh Hà Nam cam kết phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện cho Ngành điện kinh doanh và hoàn thành sứ mệnh của mình

Thứ năm, 13:59 05/11/2020 | Sản phẩm - Dịch vụ

Đó là cam kết được ông Trương Quốc Huy – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Nam đưa ra tại buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) do bà Đỗ Nguyệt Ánh – Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc chủ trì về tình hình cung cấp điện và triển khai các dự án ĐTXD trên địa bàn tỉnh.

Tham dự buổi làm việc còn có Ông Nguyễn Đức Vượng - Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Nam, ông Trần Xuân Dưỡng - Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Nam; Ông Lê Văn Trang – Phó Tổng giám đốc EVNNPC cùng các sở, ban ngành của tỉnh: Sở công thương, Sở xây dựng, Sở giao thông, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh...và các ban chuyên môn, các Ban quản lý dự án trực thuộc EVNNPC.

Tỉnh Hà Nam cam kết phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện cho Ngành điện kinh doanh và hoàn thành sứ mệnh của mình - Ảnh 1.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh – Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc EVNNPC tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam ông Trương Quốc Huy

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Hà Nam (PC Hà Nam): Lũy kế 9 tháng năm 2020, sản lượng điện thương phẩm đạt 2.515 tr.kWh tăng trưởng 8,32% so với cùng kỳ năm 2019. Đạt 71,2% kế hoạch EVNNPC giao cả năm 2020; Lũy kế 9 tháng tổn thất điện năng thực hiện 3,48% thấp hơn 0,71% so với cùng kỳ năm 2019 và thấp hơn 0,37% so với kế hoạch EVNNPC giao cả năm 2020; 14 chỉ tiêu chất lượng dịch vụ khách hàng đều thực hiện đạt chỉ tiêu so với quy định của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN). Tính đến hết 30/6/2014: PC Hà Nam đã hoàn thành tiếp nhận lưới điện HANT trên toàn tỉnh, 100% xã phường đã bàn giao cho ngành  Điện quản lý vận hành và bán điện trực tiếp cho các hộ dân, cụ thể: 109/109 xã, phường, thị trấn có điện lưới quốc gia, đạt tỉ lệ 100%; Số hộ có điện 304.690 hộ chiếm tỷ lệ 100%. Trong đó, số hộ nông thôn có điện là 221.662 hộ, đạt 100%; Năm 2020, EVNNPC đã giao cho PC Hà Nam 26 dự án chống quá tải, cải tạo lưới điện trung hạ áp với tổng mức đầu tư là 313,454 tỷ VNĐ....

Tại buổi làm việc, Sở công thương, Sở xây dựng, Sở giao thông, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh...và các ban: Kinh doanh, Đầu tư,Kkế hoạch, các Ban quản lý dự án trực thuộc EVNNPC đã cùng nhau trao đổi thẳng thắn về tình hình cung cấp điện và triển khai các dự án ĐTXD trên địa bàn tỉnh.

Đại diện các sở công thương tỉnh Hà Nam cho biết: thời gian qua PC Hà Nam đã phối hợp tốt trong việc đảm bảo cung ứng điện, cải thiện chất lượng dịch vụ cũng như nắm bắt tốt việc quy hoạch lưới điện cho giao thông, quy hoạch phát triển đô thị. Tỉnh Hà Nam hiện nay có 6 huyện/thị thì đã có 17 đô thị và 8 khu công nghiệp, 450 dự án đầu tư vào tỉnh như hiện nay cho thấy tốc độ phát triển phụ tải nhanh, nhu cầu về điện và chất lượng điện ngày đòi hỏi càng cao. Đối với một số nhà đầu tư lớn như: Công ty Honda (đóng góp 1/5 ngân sách cho tỉnh Hà Nam) thì chất lượng điện áp có sự dao động, chưa ổn định, cần có sự tư vấn của ngành Điện để nâng cao chất lượng điện áp; việc các doanh nghiệp, các khu công nghiệp gặp khó khăn trong vấn đề đấu nối cũng như thủ tục mua điện do làm việc với các công ty ngoài cũng đang là vấn đề tỉnh và các sở ban ngành quan tâm, tháo gỡ...

Tỉnh Hà Nam cam kết phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện cho Ngành điện kinh doanh và hoàn thành sứ mệnh của mình - Ảnh 2.

Ông Lê Văn Trang – Phó Tổng giám đốc EVNNPC phát biểu

Ông Lê văn Trang – Phó Tổng giám đốc EVNNPC chia sẻ: EVNNPC luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ từ phía địa phương trong quá trình triển khai các dự án trên địa bàn, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng. Với đặc thù một tỉnh có diện tích tương đối nhỏ, hiện nay ngành Điện đã đầu tư 16 trạm biến áp 110kV, 27 máy biến áp, điều này cho thấy ngành Điện đã có phương án dự phòng nguồn tốt trước làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào tỉnh Hà Nam như hiện nay.

Ông Trang cũng cho biết thêm: suất sự cố thoáng qua 9 tháng đầu năm 2020 của PC Hà Nam giảm 85% so với cùng kỳ năm trước, sự cố vĩnh cửu giảm 20%, tình trạng điện áp thấp cơ bản hết, PC Hà Nam cũng được trang bị dịch vụ đấu điện hotline, chính vì vậy việc thực hiện bán điện trong các công nghiệp ngành Điện hoàn toàn đáp ứng tốt, năng lực dự phòng nguồn còn dồi dào, đề nghị tỉnh Hà Nam tạo mọi điều kiện để ngành Điện được bán điện trực tiếp vào các Khu công nghiệp.

Tỉnh Hà Nam cam kết phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện cho Ngành điện kinh doanh và hoàn thành sứ mệnh của mình - Ảnh 3.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh – Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc EVNNPC phát biểu

Tiếp thu ý kiến của các sở ban ngành và lãnh đạo tỉnh Hà Nam, bà Đỗ Nguyệt Ánh – Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc EVNNPC khẳng định EVNNPC cam kết sẽ đáp ứng đầy đủ và đáp ứng có dự phòng nhằm đảm bảo tất cả nhu cầu về điện phục vụ đầu tư phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, đảm bảo an toàn, an ninh trên địa bàn.

Với dự kiến quy hoạch của tỉnh Hà Nam về phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới thì nhu cầu về điện sẽ đòi hỏi rất cao, hiện nay EVNNPC đã phê duyệt kế hoạch đầu tư lưới điện 110kV tính đến 2023, đã đáp ứng đc 50% nhu cầu, đảm bảo đón làn sóng đầu tư, đón được phụ tải có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. EVNNPC cũng đã tính toán tất cả lộ trình cấp điện cho các Khu công nghiệp lớn như: Khu công nghiệp Thái Hòa, Duy Tiên, Kim Bảng...Bên cạnh đó Bà Ánh yêu cầu các Công ty Điện lực nói chung và PC Hà Nam nói riêng cần có trách nhiệm phối hợp với Sở công thương các tỉnh tham mưu cho lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh đề xuất Bộ công thương điều chỉnh các quy hoạch kịp thời, từ đó ngành Điện mới có kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện theo đúng nhu cầu thực tiễn. Cùng với đó, tỉnh Hà Nam cũng cần tăng cường phối hợp, sớm trao đổi thông tin với PC Hà Nam về kế hoạch của các nhà đầu tư vào địa phương trước khi tỉnh trao quyết định đầu tư.

Đối với hệ thống lưới điện nông thôn, bà Ánh thẳng thắn chia sẻ: EVNNPC hiện nay quản lý, bán điện cho 27 tỉnh/thành phố phía Bắc. Trung bình mỗi năm EVNNPC đầu tư thuần 12.000 tỷ, đây là mức đầu tư cao nhất trong các đơn vị trực thuộc EVN. Tại Hà Nam đã có năm EVNNPC đầu tư hơn 1000 tỷ để thực hiện các dự án cải tạo, nâng cấp lưới điện, đảm bảo điện cho khối khách hàng công nghiệp (tỉnh Hà Nam có 80% là khách hàng công nghiệp), khách hàng dân sinh, và nâng cao chất lượng điện áp đặc biệt khu vực nông thôn. Đồng thời cam kết trong phạm vi ngành Điện bố trí được vốn thì sẽ tiếp tục giành ưu tiên cao nhất cho tỉnh Hà Nam, song song với đó ngành Điện hiện nay đang nỗ lực đảm bảo mỹ quan lưới điện, tiến tới hạ ngầm một số địa bàn trọng điểm.

Về tiếp nhận lưới điện theo nghị định 41/2017/QĐ-TTg, Bà Ánh đề nghị Ủy ban tỉnh tạo mọi điều kiện để EVNNPC được tiếp nhận, bán điện trực tiếp cho khách hàng khi khách hàng đã hoàn thiện hồ sơ theo đúng trình tự hướng dẫn của nghị định. EVNNPC có khả năng tính toán và sắp xếp được các nguồn cung cho khách hàng để không lẫn với các khách hàng công nghiệp nhỏ hay khách hàng dân sinh khác.

Với kiến nghị của tỉnh về chất lượng điện áp thấp trong một số khu công nghiệp, doanh nghiệp lớn, Bà Ánh chia sẻ: Với hiện trạng lưới điện như hiện nay của ngành Điện là chưa có sự riêng biệt, một trạm biến áp có thể cấp điện cho công nghiệp, dân sinh, nông thôn ...dẫn đến tình trạng chất lượng điện áp chưa cao, tuy nhiên theo quy định của Luật điện lực thì mức chất lượng điện như vậy thuộc mức cho phép, so với thực tiễn đòi hỏi thì EVNNPC bằng kinh nghiệm cũng đã tư vấn, lắp đặt thêm các thiết bị điều chỉnh điện áp, nâng cao độ tin cậy điện áp cho rất nhiều doanh nghiệp lớn như Samsung... EVNNPC sẵn sàng gặp trực tiếp khách hàng để tư vấn nhằm cải thiện, đảm bảo chất lượng điện năng ở mức cao nhất.

Theo khuyến nghị của tỉnh: hiện nay có một số cán bộ công nhân viên ngành Điện lợi dụng uy tín của ngành để ép khách hàng mua thiết bị, sử dụng các công trình của mình. Việc này EVNNPC có một quy trình kiểm soát chặt chẽ và được quy định trong văn hóa doanh nghiệp, đặc biệt EVNNPC có nhiều kênh tiếp nhận thông tin như: Tổng đài CSKH, zalo, mạng xã hội...nếu phát hiện trường hợp nào sẽ kỷ luật và sa thải...

Thay mặt ban lãnh đạo Tổng công ty bà Đỗ Nguyệt Ánh - Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc EVNNPC trân trọng gửi lời cám ơn đến lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành tỉnh đã luôn đồng hành, hỗ trợ và phối hợp cùng EVNNPC trong việc thực hiện các dự án, đảm bảo nhiệm vụ cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Tỉnh Hà Nam cam kết phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện cho Ngành điện kinh doanh và hoàn thành sứ mệnh của mình - Ảnh 4.

Ông Trương Quốc Huy – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Nam cũng cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện cho ngành Điện kinh doanh và hoàn thành sứ mệnh của mình

Ông Trương Quốc Huy – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Nam cũng cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện cho ngành Điện kinh doanh và hoàn thành sứ mệnh của mình, cụ thể Ông Huy đã chỉ đạo: sở công thương, sở xây dựng, sở giao thông là các đầu mối phối hợp với ban quản lý khu công nghiệp khi quy hoạch các dự án cần cung cấp sớm thông tin cho ngành Điện để kịp thời chuẩn bị nguồn lực, thủ tục, điều kiện đáp ứng nhu cầu về điện; Yêu cầu các nhà đầu tư nộp hồ sơ để đánh giá tiêu chí tuân thủ theo quy định của tỉnh trước khi bàn giao tài sản cho ngành Điện đầu tư; Công tác giải phóng mặt bằng EVNNPC nên giao đầu mối là các Công ty Điện lực để thuận lợi cho tỉnh nắm thông tin chỉ đạo kịp thời, không để chậm tiến độ; EVNNPC cũng nên giao chỉ tiêu thi đua cho các doanh nghiêp quản lý về việc thực hiện thời gian cắt điện, đối với khách hàng doanh nghiệp thì bố trí cắt điện sửa chữa vào ngày nghỉ và khách hàng dân sinh thì hạn chế. Đặc biệt thời gian tới, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh không đề xuất bán điện trong các khu công nghiệp cho các công ty cổ phần, tập trung để EVNNPC trực tiếp bán điện cho khách hàng, cung cấp sớm kế hoạch dự kiến phát triển khu công nghiệp, phát triển phụ tải...

PV

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người dân tất bật mua sắm hàng hóa, cây hoa cảnh ngày 29 Tết

Người dân tất bật mua sắm hàng hóa, cây hoa cảnh ngày 29 Tết

Sản phẩm - Dịch vụ - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 29 Tết (16/2/2026) nhiều người dân vẫn tất bật mua sắm hàng hóa, cây hoa cảnh để kịp về trang hoàng nhà cửa, bày mâm lễ cúng đêm giao thừa.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 16/2/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 16/2/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 16/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Ai đang chi tiền mạnh cho hoa lan dịp Tết?

Ai đang chi tiền mạnh cho hoa lan dịp Tết?

Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, khối doanh nghiệp vẫn là nhóm khách hàng chính, với nhu cầu mua lan làm quà biếu, trang trí văn phòng, sảnh tiếp khách. Bên cạnh đó, người dân cũng mua lan về trưng Tết, chơi hoa dài ngày, tuy nhiên lượng khách lẻ mua lan sẽ tập trung đông từ 23 âm lịch trở đi.

Những mẫu lì xì nào đang được người tiêu dùng yêu thích trong dịp Tết 2026?

Những mẫu lì xì nào đang được người tiêu dùng yêu thích trong dịp Tết 2026?

Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước

GĐXH - Đa dạng các loại mẫu lì xì Tết 2026 từ hàng bình dân đến cao cấp được bày bán để phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

Lặn lội tìm gốc đào cổ, người buôn đào chỉ cho thuê, không dám bán đứt

Lặn lội tìm gốc đào cổ, người buôn đào chỉ cho thuê, không dám bán đứt

Sản phẩm - Dịch vụ - 21 giờ trước

GĐXH - Những gốc đào cổ thân lớn, dáng đẹp đang trở thành “của hiếm” trên thị trường. Không ít nhà vườn, trong đó có anh Trung Hào (Hà Đông, Hà Nội), chỉ cho thuê đào cổ, chứ không dám bán đứt vì nguồn phôi ngày càng khan hiếm.

Mâm ngũ quả giá tiền triệu vẫn “cháy hàng” dịp cận Tết 2026

Mâm ngũ quả giá tiền triệu vẫn “cháy hàng” dịp cận Tết 2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Mâm ngũ quả để thắp hương ngày tết Âm lịch 2026 đang là một trong những mặt hàng được nhiều người tiêu dùng quan tâm, dù có giá tương đối cao nhưng lượng khách đặt hàng vẫn không ngớt.

Làng làm hương truyền thống tất bật những ngày cận Tết 2026

Làng làm hương truyền thống tất bật những ngày cận Tết 2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Những ngày cận tết Nguyên đán 2026, các hộ kinh doanh sản xuất hương bài thủ công vẫn tất bật chuẩn bị những đơn hàng giao đi khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Hà Nội: Hàng nghìn người dân chen nhau mua sắm ở cửa hàng thời trang, mỹ phẩm

Hà Nội: Hàng nghìn người dân chen nhau mua sắm ở cửa hàng thời trang, mỹ phẩm

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Càng gần Tết Nguyên đán 2026, các tuyến phố thời trang tại TP Hà Nội như Chùa Bộc, Đặng Văn Ngữ, Bạch Mai, Nguyễn Trãi… rơi vào cảnh đông nghẹt người. Lượng khách tăng mạnh từ chiều đến khuya, nhiều cửa hàng hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu mua sắm cuối năm.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 15/2/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 15/2/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 15/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Chợ hoa Tết 2026 đông nghẹt khách, giá ly kép tăng 'chóng mặt', chạm mốc 1,5 triệu đồng/bó

Chợ hoa Tết 2026 đông nghẹt khách, giá ly kép tăng 'chóng mặt', chạm mốc 1,5 triệu đồng/bó

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Đêm 14/2, chợ hoa Quảng Bá (TP Hà Nội) nhộn nhịp, các loại hoa đều tăng giá "chóng mặt". Hoa ly kép có giá dao động từ 1,2 - 1,5 triệu đồng/bó 10 cành nhưng vẫn liên tục được khách “xuống tiền”, tạo nên không khí mua sắm sôi động giữa mùa cao điểm.

Top