Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tổ chức cho 550 người "xem phim sex" nam thanh niên ở Hà Nội lĩnh 7 năm tù

Thứ tư, 20:33 15/12/2021 | Pháp luật

Kiên không biết hành vi tổ chức xem khiêu dâm là sai trái, đến khi bị cảnh sát bắt anh ta mới biết hành vi của mình phạm pháp.

Sau nửa ngày xét xử nghị án, trưa 15/12, TAND TP Hà Nội tuyên Vũ Đức Kiên (27 tuổi, trú quận Cầu Giấy) 7 năm tù về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, theo điểm a, khoản 3, điều 326 Bộ luật hình sự.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo xâm phạm thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng đến văn hóa, đạo đức xã hội, cần xử phạt nghiêm khắc.

Khoảng tháng 10/2019, thông qua mạng xã hội Facebook, Kiên biết các nhóm trên ứng dụng Zalo thường xuyên chia sẻ các hình ảnh, phim có nội dung khiêu dâm, đồi trụy.

Đáng chú ý các nhóm này còn tổ chức cho các tài khoản thành viên nữ trong nhóm phát trực tiếp livestream hình ảnh khỏa thân, khoe những bộ phận nhạy cảm của cơ thể. Người dùng muốn xem phải đăng ký tham gia và nộp 100.000 đồng cho trưởng nhóm. Kiên nộp 100.000 đồng vào tài khoản ngân hàng theo yêu cầu và được quản trị nhóm phê duyệt quyền được xem.

Tổ chức cho 550 người xem phim sex nam thanh niên ở Hà Nội lĩnh 7 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Đức Kiên.

Sau đó Kiên nảy sinh ý định lập những nhóm tương tự trên Zalo để đăng tải, chia sẻ các hình ảnh, video nội dung khiêu dâm cho các thành viên khác xem để thu lợi.

Cáo trạng xác định Kiên lập đồng thời 2 nhóm Zalo rồi truy cập vào mạng Internet tìm kiếm những phim, ảnh có nội dung khiêu dâm, đồi trụy rồi sao chép, đăng tải lên các nhóm này.

Kiên nhắn tin qua Zalo, tìm kiếm những cô gái có nhu cầu livestream khoe các bộ phận nhạy cảm rồi lập ra các nhóm nhỏ, từ 7 - 10 người xem, thu của "khán giả" từ 30.000 - 120.000 đồng mỗi người để được xem livestream, mỗi lần 10- 15 phút.

Tổng cộng, từ tháng 10/2019 đến tháng 2/2020, Kiên đã truyền bá tổng 1.839 tập phim, hình ảnh, nội dung khiêu dâm, đồi trụy trong 2 nhóm Zalo, với số tài khoản thành viên lên tới hơn 550 người. Đến ngày 6/5, Kiên bị bắt tạm giam.

Tại tòa, Kiên nhanh chóng nhận tội và khai khi làm những việc này, chỉ nghĩ là cách kiếm tiền bình thường, chưa nhận thức được vi phạm pháp luật, khi bị công an bắt mới biết hành vi này là sai trái.

Với các lần livestream, Kiên khai trả cho các cô gái phát livestream 100.000 - 150.000 đồng mỗi lần và hưởng tiền chênh lệch tổng số tiền 1,3 triệu đồng.

Khi Chủ tọa chất vấn, bị cáo là thanh niên, có sức khỏe, thời gian lên mạng xem nội dung không lành mạnh này đáng ra nên dành để học tập nâng cao kiến thức, hoặc tìm kiếm việc làm. Gần 30 tuổi, công việc không có, đến tiền nộp khắc phục cũng phải để mẹ nộp thay, bị cáo thấy sao?

Bị cáo Kiên cúi đầu, nói vô cùng hối hận.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 16 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 20 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 21 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top