Tọa đàm định hướng phát triển nghề nghiệp chuyên môn y tế công cộng và quán lý bệnh viện
GiadinhNet - Chiều 25/4, tọa đàm định hướng phát triển nghề nghiệp chuyên môn Y tế công cộng (YTCC) và Quản lý bệnh viện (QLBV) năm 2016 được tổ chức tại Trường Đại học Y tế công cộng (ĐHYTCC) nhằm lắng nghe phản hồi của các đơn vị sử dụng nhân lực về các loại hình đào tạo của nhà trường gồm Cử nhân YTCC, Thạc sĩ (ThS) YTCC và ThS QLBV.
Đây cũng là cơ hội trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan tuyển dụng với giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên nhà trường về định hướng phát triển nghề nghiệp chuyên môn YTCC, QLBV. Hoạt động này cung cấp các thông tin rất hữu ích để nhà trường liên tục cải thiện các chương trình đào tạo nhằm đạt được các chuẩn mực chuyên môn đồng thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.
Tham dự Tọa đàm có các đại biểu đến từ Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Viện nghiên cứu, Trường Đại học Y - Dược, Sở Y tế, Trung tâm y tế, Bệnh viện và các tổ chức phi chính phủ … là các đơn vị đã sử dụng nhân lực được nhà trường đào tạo. Ngoài ra, tham dự Tọa đàm còn có Ban Giám hiệu, các giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên của Trường ĐHYTCC.

Buổi tọa đàm diễn ra trong không khí làm việc tập trung cao độ.
Phát biểu tại Tọa đàm, Cục trưởng Cục Khoa học-Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) - GS.TS Nguyễn Công Khẩn đã nhấn mạnh, qua nhiều năm đào tạo năng lực làm việc của các sinh viên/học viên tốt nghiệp từ Trường ĐHYTCC được đánh giá khá tốt. Sinh viên của Trường hiện làm việc trong hệ thống y tế cả nước (công lập và tư nhân), các tổ chức phi chính phủ và được bổ nhiệm ở các vị trí trọng trách trong hệ thống y tế. Lực lượng này sẽ đáp ứng được với lộ trình đổi mới trong cải cách hệ thống dự phòng tuyến tỉnh theo tinh thần Thông tư số 51/2015/TTLT của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ: đó là tiến tới thành lập Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tuyến tỉnh (Theo mô hình Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ - CDC) và tăng cường năng lực quản lý cho hệ thống điều trị đặc biệt là các bệnh viện.
Việc Trường ĐHYTCC triển khai đào tạo các chương trình YTCC, QLBV cho thấy trường đã có hướng đi đúng đắn và bắt kịp xu thế, đòi hỏi của xã hội. Đăc biệt nhà trường đã hoàn thành việc kiểm định chương trình đào tạo ThS YTCC với mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á (AUN) và sẽ tiến hành kiểm định các chương trình còn lại trong 1-2 năm tới.
Năm 2008, Trường chính thức là thành viên của hệ thống TropEd – Chương trình cao học Y tế công cộng của châu Âu (gồm 29 Trường châu Âu và 6 trường châu Á). Điều này chứng tỏ nhà trường đã bắt kịp với yêu cầu về đảm bảo chất lượng đào tạo của khu vực và quốc tế.
Tuy nhiên đòi hỏi của xã hội về nhân lực YTCC, QLBV ngày càng cao cả về cả số lượng và chất lượng. Chính vì vậy, các trường đào tạo về chuyên ngành YTCC, QLBV cần phải đặt ra câu hỏi làm thế nào để đào tạo ra đội ngũ nhân lực đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng. Và để đáp ứng được câu hỏi này, các trường đào tạo phải hoàn thiện các chương trình đào tạo dựa trên nguyên tắc các chương trình phải được xây dựng dựa trên năng lực.
Cũng tại buổi Tọa đàm, các nhà tuyển dụng đến từ các cơ quan nhà nước (từ Trung ương đến địa phương), các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam đã có những ý kiến phản hồi giúp nhà trường môt lần nữa khẳng định được thế mạnh của mình cũng như thấy rõ nhưng điểm cần tiếp tục điều chỉnh để chương trình đào tạo sát với nhu cầu thực tế hơn nữa.
Bên cạnh đó, các phát biểu tham luận tại buổi Tọa đàm đã giúp sinh viên nắm rõ hơn về định hướng vị trí công tác sau này đối với chuyên ngành YTCC và Quản lý bệnh viện. Ngoài ra các nhà tuyển dụng cũng chia sẻ những thông tin bổ ích giúp cho sinh viên chuẩn bị tốt hơn nữa cho hành trang của mình trong quá trình học và sau khi tốt nghiệp.
Bên cạnh đó, những thắc mắc của các bạn sinh viên/học viên về công việc cũng như các vấn đề chuyên môn, kỹ năng xin việc, kỹ năng thích nghi với môi trường thực tế, học tập liên tục…đều được đại diện các đơn vị tuyển dụng trả lời tường tận và cặn kẽ.
Chia sẻ tại buổi Tọa đàm, PGS.TS Nguyễn Thanh Hương, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHYTCC cho biết, hàng năm Nhà trường đều tổ chức các buổi Tọa đàm với các nhà tuyển dụng và các bên liên quan khác để lắng nghe ý kiến phản hồi của các đơn vị sử dụng nhân lực do nhà trường cung cấp. Những ý kiến đóng góp giúp Trường điều chỉnh chương trình đào tạo cho phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của xã hội, giúp Trường ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo, trở thành cơ sở đào tạo cung cấp nguồn nhân lực trong lĩnh vực YTCC, quản lý bệnh viện đảm bảo chất lượng cho ngành y tế.
Việt Nam thực hiện nhiều loại hình đào tạo từ bậc đại học đến sau đại học. Bên cạnh đó, bắt kịp với xu thế thời đại, nhà trường đã và đang mở tiếp tục một số mã ngành mới như: Tiến sĩ Quản lý bệnh viện, Cử nhân xét nghiệm Y học dự phòng, Cử nhân Công tác xã hội định hướng cho lĩnh vực y tế, Cử nhân xét nghiệm Y học và Cử nhân dinh dưỡng tiết chế, phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Việt Nam.
PV/Báo Gia đình & xã hội
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 6 ngày trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 6 ngày trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 1 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 1 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc
Y tế - 1 tuần trướcTP.HCM – Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thị lực mắt trái chỉ còn 3/10. Bác sĩ phát hiện ngòi ong dài 2 mm xuyên giác mạc và cắm sâu vào tiền phòng mắt.
Ăn 2 con ve sầu, nam sinh sốc phản vệ phải cấp cứu lúc nửa đêm
Y tế - 1 tuần trướcNam sinh xuất hiện các triệu chứng dị ứng như nổi ban, sưng môi, tê lưỡi và được chẩn đoán sốc phản vệ sau khi ăn ve sầu.
Cứu sống bệnh nhân đứt lìa chân tay, hai lần ngừng tim tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Từ tình trạng sốc đa chấn thương, mất máu cấp, chân tay dập nát và tiên lượng sống rất thấp, bệnh nhân 67 tuổi đã “hồi sinh” kỳ diệu sau hơn một tháng được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn, đánh dấu nỗ lực không ngừng của đội ngũ y bác sĩ.
Hy hữu: Nam thanh niên 25 tuổi bị 2 chiếc đũa đâm thẳng vào 2 mắt cùng lúc
Y tế - 2 tuần trước"Sau khi tham khảo y văn thế giới, chúng tôi chưa tìm thấy 1 báo cáo nào mô tả về trường hợp người bệnh 2 bên mắt, mỗi bên bị một chiếc đũa cắm ngập sâu quá nửa", bác sĩ cho hay.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.