Tội ác kinh hoàng của cặp song sinh

| Pháp luật

Cạn tiền thuê phòng trọ, Chơn rủ em sinh đôi đi giết con trai ông chủ nhà hàng cướp tài sản.

Ngày 19/9, TAND TP HCM đã tuyên án tử hình với Trần Công Chơn (22 tuổi, quê Tiền Giang) về các tội Giết người và Cướp tài sản.
 

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Hải Duyên.

Cùng các tội danh này, Trần Công Chất (em trai sinh đôi của Chơn) cũng phải nhận 22 năm tù, Hồ Lê Minh Lộc (17 tuổi) chịu 16 năm tù. Nguyễn Thị Yến Tuyết (bạn gái của Chơn) lĩnh 2 năm tù về các tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Không tố giác tội phạm.

Theo cáo trạng, anh em Chơn và Tuyết đều làm nhân viên cho một nhà hàng tiệc cưới ở huyện Bình Chánh (TP HCM) do ông Tùng làm chủ. Khoảng tháng 5/2011, nhà hàng tạm ngừng hoạt động, ông này giao cho con trai là Lê Minh Tâm ở lại trông coi.

Cần tiền tiêu xài và trả tiền thuê nhà trọ, Chơn rủ em trai đến nhà hàng trộm máy tính đem bán. Tối 8/8/2011, Chơn mượn xe của bạn gái chở Chất rồi rủ thêm Lộc cùng tham gia. Trên đường đi, cả nhóm bàn bạc sẽ giết con trai ông chủ để cướp tài sản, nếu không sẽ bị người này phát hiện, báo công an.

Rạng sáng hôm sau, đứng trước nhà hàng, Chơn gọi điện cho anh Tâm ra mở cửa vờ xin vào ngủ nhờ. Nhân lúc con ông chủ đang chơi game, Chơn ra hiệu cho đồng bọn kẹp cổ, bịt miệng anh này cho đến khi không còn cử động được. Để "chắc cú", Chơn lấy dây điện siết cổ anh Tâm một lần nữa rồi lục túi quần lấy 300.000 đồng. Cả nhóm phi tang xác nạn nhân vào hố ga rồi đậy nắp lại.

Trước khi bỏ đi, cả nhóm lục lọi lấy thêm điện thoại, 2 dàn máy vi tính và xe máy của nạn nhân. Chiếc xe máy cướp được chưa kịp bán thì cả bọn hay tin công an phát hiện sự việc nên mang vứt tại Công viên Phú Lâm (quận 6).

Theo Hải Duyên
VnExpress

hoahue
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.