Tôi bảo mẹ chồng: 'Con biếu mẹ 500 triệu để đi du lịch, bao giờ tiêu hết thì về'

| Tâm sự

Thế nhưng mẹ chồng lại tự tìm lịch trình và khi nhìn thấy các điểm đến, cả tôi và chồng đều thở dài lắc đầu.

Tôi kinh doanh, khá bận bịu vì đông khách, thu nhập trung bình mỗi tháng trên trăm triệu. Tôi thừa nhận mình ít có thời gian dành cho gia đình, tôi đã thuê một cô giúp việc chuyên lo chuyện dọn dẹp nhà cửa và cơm nước. Vợ chồng con cái chúng tôi cũng sáng đi làm đi học từ sớm đến tối muộn mới về. Chỉ có mẹ chồng tôi ở nhà với cô giúp việc.

Bà là người rất tốt bụng nhưng lại hay nói to và làm quá mọi việc. Ví dụ khi người giúp việc lau nền nhà còn ướt là bà sẽ bù lu bù loa lên là: "Ướt thế này thì bọn trẻ con đi vào ngã đập đầu chảy máu thì làm sao?". Bà không bao giờ nhắc nhở người ta nhẹ nhàng, mà chỉ nhìn vào mặt tiêu cực rồi nói oang oang khiến cô giúp việc nhiều phen than thở với tôi là mệt mỏi. Những lần như thế, tôi lại an ủi bằng cách thưởng thêm 1-2 triệu vào lương tháng cho cô ấy.

Mẹ chồng tôi cũng biết điều đó nên thỉnh thoảng tôi thấy bà cố nín nhịn không kêu ca điều gì nhưng chỉ được vài ngày là đâu lại vào đó. Cho đến một hôm tôi tình cờ thấy mẹ chồng ngồi buồn bã trong phòng ngủ của bà. Lúc đó bận đi gặp đối tác nên tôi không hỏi han được, đến khi tôi về thì lại thấy mẹ chồng đang trách người giúp việc không tưới cây cho bà. Tối đó tôi nói chuyện với mẹ chồng, tôi bảo nếu bà không ưa cô Oánh thì tôi sẽ tìm người giúp việc khác. Tôi vừa dứt lời, mẹ chồng liền gạt đi. Bà bảo: "Con không được cho cái Oánh nghỉ việc. Mẹ không có gì không hài lòng cả. Nhà cái Oánh còn 2 đứa con nhỏ, con cho nghỉ việc thì tội lắm".

Tôi bảo mẹ chồng: 'Con biếu mẹ 500 triệu để đi du lịch, bao giờ tiêu hết thì về' - Ảnh 1.

Cả nhà bận rộn chẳng có thời gian trò chuyện với mẹ chồng. (Ảnh minh họa)

Tôi bảo sẽ giới thiệu cô Oánh sang nhà bạn tôi làm, lương vẫn như thế nên mẹ không phải lo. Thế nhưng mẹ chồng vẫn phản đối. Bà bảo dù bà kêu than nhiều về cô Oánh như vậy nhưng thực ra bà rất quý cô giúp việc. Bà chỉ là cô đơn buồn chán quá nên mới gây chuyện thôi.

Nghe đến đây tôi biết mình vô tâm quá, cả nhà bận rộn chẳng có thời gian trò chuyện với bà. Tôi hỏi bà có muốn đi du lịch không? Mẹ chồng bảo cũng muốn đi, thấy nhiều bạn bè đi chơi chụp ảnh mà bà thèm. Tôi gợi ý sẽ để tìm tour tốt nhất để mẹ chồng và cô Oánh cùng đi du lịch. Một mình bà đi thì tôi không yên tâm, để cô Oánh đi cùng có gì sẽ chăm sóc được bà. Mẹ chồng tôi nghe thế thì cũng thích nên đồng ý.

Hôm qua tôi đã tìm được một lịch trình khác ổn đối với tuổi tác và sức khỏe của mẹ chồng tôi nên đưa cho bà xem. Xem một lúc, bà hỏi tôi hết bao nhiêu tiền, tôi nói không nhiều lắm, nhưng bà nằng nặc đòi biết chính xác con số. Tôi đành trả lời 2 người lớn là 160 triệu cho cả chuyến đi kéo dài 2 tuần. Thực ra đây không phải là nhiều, với những khách sạn và điểm đến đó, tôi thấy 80 triệu/người là rẻ, nhưng mẹ chồng tôi tiếc tiền nên sẽ cảm thấy tốn kém.

Quả nhiên bà từ chối ngay. Tôi bảo: "Mẹ đừng tiếc tiền, con biếu mẹ 500 triệu để đi du lịch, bao giờ mẹ tiêu hết thì về". Thế mà bà vẫn muốn tự tìm các điểm đến, nơi nào đi bằng tàu hỏa thì sẽ đi tàu, đi xe khách thì sẽ chọn xe khách, hạn chế máy bay cho đỡ tốn và ở khách sạn 3 sao. Chồng tôi thuyết phục bà cũng không lay chuyển. Tôi không biết phải nói sao với mẹ chồng nữa!

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.