Tôi lo lắng khi về ra mắt bố mẹ của “phi công trẻ”

| Tâm sự

Tôi chưa đủ dũng khí ra mắt bố mẹ người yêu vì ngoài tình yêu chân thành, tôi không có gì để bố mẹ anh ấy đồng ý, vừa hơn con của họ nhiều tuổi lại gia đình không môn đăng hộ đối.

Tôi với bạn trai yêu nhau đã hơn 1 năm nhưng tôi vẫn chưa dám về ra mắt gia đình anh ấy. Bạn trai tôi cũng vài lần giục về ra mắt để danh chính ngôn thuận nhưng tôi sợ nếu lần đầu ra mắt, bố mẹ anh ấy phản đối thì chúng tôi khó có cơ hội đến với nhau.

Hồi trước khi còn là bạn, tôi vài lần được nghe người yêu kể bố mẹ anh ấy là cán bộ có vị trí khá cao trong xã hội và tính tình khắt khe, nhất là trong mối quan hệ bạn bè của con cái. Bố mẹ người yêu không chấp nhận con trai yêu người hơn tuổi và gia đình không môn đăng hộ đối.

Tôi lo lắng khi về ra mắt bố mẹ của “phi công trẻ” - Ảnh 1.

Tôi lo sợ bố mẹ người yêu không chấp nhận con trai yêu người hơn tuổi và gia đình không môn đăng hộ đối (ảnh minh họa)

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người như bạn trai tôi bây giờ vì anh ấy kém tôi gần 5 tuổi, hai gia đình lại khác biệt. Bố mẹ tôi chỉ là người kinh doanh bình thường và cuộc sống của gia đình tôi khá tự do, thoải mái. Nhưng khi làm việc cùng nhau, tôi và bạn trai thành một đôi lúc nào không hay. Ít tuổi hơn tôi nhưng anh ấy khá chững chạc và xác định nghiêm túc mối quan hệ với tôi. Tôi cũng yêu anh ấy và luôn nghĩ đó là người mình sẽ lấy làm chồng.

Người yêu tôi đã về gia mắt gia đình tôi và được ủng hộ. Còn tôi cảm thấy rất lo lắng nên cứ lần lữa chưa dám ra mắt bố mẹ người yêu. Tôi chỉ sợ bị phản đối chúng tôi sẽ rất khó đến với nhau.

Nhiều lúc tôi nghĩ hay cứ mạnh dạn ra mắt rồi đến đâu sẽ tính đến đó nhưng lại không đủ dũng khí vì ngoài tình yêu chân thành, tôi không có gì để bố mẹ anh ấy đồng ý, vừa hơn tuổi lại gia đình không môn đăng hộ đối.

Tôi năm nay cũng đã ngoài 30 tuổi, đến tuổi lập gia đình và sinh con. Bố mẹ và người yêu tôi giục giã, anh ấy còn nói hay chúng tôi cứ có bầu rồi về ra mắt khiến bố mẹ anh ấy phải đồng ý vì chuyện đã rồi. Tôi thì không muốn như vậy, tôi muốn bố mẹ người yêu thoải mái trong việc chúng tôi đến với nhau. Tôi rối quá mà nghĩ mãi không biết phải làm sao bây giờ.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.