Tôi muốn ly hôn nhưng chồng dọa sẽ "không để cô yên một ngày nào"

| Tâm sự

Tôi đang rất bế tắc trong cuộc hôn nhân này. Lẽ ra tôi đã phải quyết tâm bước ra từ sớm, nhưng sự chần chừ, mềm lòng, một tuần quay lại đã tước đi cơ hội thoát khỏi người đàn ông tệ hại này của tôi.

Tôi muốn ly hôn nhưng chồng dọa sẽ không để cô yên một ngày nào - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Getty Images.

Tôi kết hôn qua mai mối. Thời gian đầu tình cảm vợ chồng cũng được, chồng cũng yêu thương tôi. Nhưng đến khi tôi có con, thì mọi chuyện dần thay đổi.

Chồng tôi quay ra ham mê cờ bạc, cá độ trên mạng, bỏ bê vợ con. Anh tiêu tốn tiền, rất nhiều tiền vào trò may rủi, khi thắng thì huênh hoang mua cái này cái kia lấy le với mọi người, khi thua thì cay cú lao vào gỡ, rốt cuộc mất nhiều tiền hơn đến mức đồ trong nhà còn phải mang đi bán để trả nợ.

Anh chê tôi đã cục mịch, xấu xí (sau khi sinh tôi lên gần 20 cân) còn không có tiền để hỗ trợ chồng "làm giàu", trong khi mấy lần anh bị đầu gấu đến đòi nợ đều là tôi khóc lóc chạy về xin bố mẹ tiền để cứu anh.

Đỉnh điểm sức chịu đựng của tôi là khi tôi phát hiện ngoài cờ bạc chồng mình còn thêm trò gái gú. Kể từ khi tôi sinh con thân hình sồ sề xấu xí, lại không đủ sức phục vụ chồng, anh đã đi tìm chỗ xả ở bên ngoài, có quan hệ với con bé làm nghề gội đầu ngoài phố.

Dịch bệnh như vậy nhưng nó vẫn làm chui, có khách gọi điện vẫn mở cửa cho khách vào gội đầu. Chồng tôi mấy lần bị người ta nhìn thấy đi vào nhà đó, hai người đóng tịt cửa ở bên trong với nhau 1-2 tiếng đồng hồ. Người ta mách đến tai tôi, tôi hỏi nhưng chồng không trả lời, còn cục súc văng tục và dọa đánh tôi.

Ức không chịu nổi, tôi mang con về nhà ngoại, nói tôi sẽ ly hôn. Nhưng trong thời gian tôi về nhà mẹ thì chồng đến van vỉ xin lỗi, mong đón mẹ con tôi về để làm lại từ đầu.

Tôi mềm lòng tha thứ. Nhưng khi quay về, một tuần cố gắng hàn gắn lại là một tuần tệ hại nhất đời tôi. Chồng liên tục mạt sát chửi bới tôi, những câu kiểu như "mày tưởng mày cành cao lắm hay sao mà đòi bỏ về mẹ đẻ bắt "ông" phải sang đón". Và anh ta trút giận lên tôi, đánh đấm tôi như đấm vào bịch bông vậy. Tôi muốn ôm con bỏ đi nhưng bị chồng dùng vũ lực ngăn lại. Anh ta thách tôi ly hôn, đe dọa rằng nếu tôi bỏ anh ta, anh ta quyết không để tôi yên một ngày nào, dọa làm tổn hại đến cả bố mẹ tôi bên nhà nữa.

Tình cảm vợ chồng sứt mẻ đến mức này tôi cũng không còn gì vương vấn. Tôi hiểu rõ mình không sống được bên một người đàn ông chỉ tìm cách mạt sát, hạ thấp tôi, để tôi có cảm giác mình xấu xí, thấp kém, chẳng đáng là gì. Tôi đã nói chỗ tiền tôi từng đi vay mượn để trả nợ cho anh ta, coi như tôi sẽ tự làm tự trả, không đòi anh ta nữa, chỉ cần anh ta trả tự do cho mẹ con tôi. Nhưng anh ta không chịu, còn đòi ngược tôi thêm 300 triệu vì "muốn ly hôn cũng phải thế nào chứ".

Tôi biết anh ta lại đang nợ ngập đầu ngập cổ nên "xoay" tôi để lấy tiền. Điều tôi lo ngại là, nếu tôi đồng ý đưa 300 triệu, liệu anh ta có trả tự do thật sự cho tôi không hay lại nghĩ ra kế khác để tiếp tục vòi tiền? Số tiền 300 triệu đối với tôi mà nói, không hề nhỏ. Nhưng nếu vì giá đó mà tôi thoát khỏi người chồng này, tôi cũng cố gom để mua được tự do. Song liệu anh ta có dừng lại ở đó?

Theo Dân Trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.