Tổn thương đám rối thần kinh cánh tay: Người lớn bỏ qua, trẻ liệt cả đời
GiadinhNet – Giáo sư người Pháp và cộng sự cùng các bác sĩ Nhi Đồng 1 đang phẫu thuật giúp bệnh nhi bị tổn thương đám rối thần kinh cánh tay, nếu không can thiệp trong vòng 6 tháng tuổi, các em sẽ bị liệt cả đời.

Hôm nay (24/5), GS.BS Alain Gilbert và cộng sự đến từ Pháp cùng với các bác sĩ BV Nhi Đồng 1 sẽ phẫu thuật giúp 3 bệnh nhi thoát liệt tay suốt đời vì tổn thương đám rối thần kinh cánh tay.
Trước đó, hôm 23/5, với sự hỗ trợ của chuyên gia hàng đầu thế giới, BV Nhi Đồng 1 đã phẫu thuật thành công 4 bệnh nhi đối mặt nguy cơ liệt tay cả đời vì thương tổn đám rối thần kinh cánh tay.
Được biết, trong số 10 bệnh nhi có dấu hiệu thương tổn đám rối thần kinh cánh tay mà GS.BS Alain Gilbert tham gia hội chẩn hôm 23/5, có 4 bệnh nhi buộc phải can thiệp bằng phẫu thuật.
Theo vị giáo sư này, cứ 4 trẻ bị tổn thương đám rối thần kinh cánh tay thì có 3 trẻ tự phục hồi, trẻ còn lại buộc phải can thiệp bằng phẫu thuật mới có thể giúp trẻ trở lại trạng thái bình thường.
Tổn thương đám rối thần kinh cánh tay có nhiều nguyên nhân, song trẻ thường mắc phải chủ yếu do sang chấn sản khoa. Đám rối thần kinh cánh tay chi phối cả cánh tay, cẳng tay và bàn tay. Vì vậy thương tổn nặng sẽ khiến trẻ bị liệt tay cả đời.
Theo một học trò của GS Gilbert tại BV Nhi Đồng 1, gọi là “đám rối” vì đây là nơi tập trung dây thần kinh trước khi tỏa đến nhiều nơi. Trong cơ thể, không chỉ có đám rối thần kinh cánh tay mà còn có đám rối thần kinh cổ, đám rối thần kinh thắt lưng cùng…
GS Gilbert cũng chia sẻ thêm về hai dấu hiệu đặc trưng của loại thương tổn nguy hiểm đối với trẻ. Theo đó, trẻ từ 7-30 ngày sau sinh nếu không thể cử động khuỷu tay hoặc một bên mắt bị nhỏ, không đều (hội chứng Horner) là hai dấu hiệu người lớn cần lưu ý nhận biết để đưa trẻ đến cơ sở y tế chẩn đoán thương tổn đám rối thần kinh cánh tay.
Đối với trường hợp thương tổn đám rối thần kinh cánh tay nặng nề cần can thiệp bằng phẫu thuật, GS Gilbert cũng nhấn mạnh phải hết sức kịp thời, sau tháng tuổi thứ 9 là không thể can thiệp và trẻ phải bị liệt tay cả đời.
Liên quan đến phẫu thuật, vị giáo sư hàng đầu thế giới nói đây là dạng can thiệp khó và cần bác sĩ phẫu thuật ít nhất 5 năm kinh nghiệm. Theo GS Gilbert, khó ở chỗ phải tìm đúng dây thần kinh bị thương tổn trong “đám rối”, sau đó tiến hành khâu nối (mất khoảng 7 giờ/ca phẫu thuật).
Kỹ thuật tân kỳ hơn được GS Gilbert dùng trong phẫu thuật tổng cộng 7 bệnh tại Nhi Đồng 1 là sử dụng keo dán sinh học để xử lý dây thần kinh thương tổn. Nhờ kỹ thuật mới này, ca phẫu thuật được rút ngắn thời gian chỉ còn 1,5 giờ. Loại keo này do GS Gilbert cùng các cộng sự “xách tay” từ Pháp sang, hiện trong nước đang gặp khó nếu muốn nhập khẩu loại keo sinh học này.
GS.BS Alain Gilbert có hơn 40 năm kinh nghiệm trong phẫu thuật can thiệp tổn thương đám rối thần kinh cánh tay. Chuyên gia này đã đến nhiều nước trên thế giới, với sự hỗ trợ tài chính từ một tổ chức tại Thụy Sĩ, nhằm xây dựng và phát triển chuyên môn kỹ thuật đến đội ngũ bác sĩ sở tại. Ở Việt Nam, GS Gilbert đã giúp các bác sĩ BV Nhi Đồng 1 từ năm 2010. Từ đó đến nay, cùng với GS Gilbert, các chuyên gia Nhi Đồng 1 đã phẫu thuật can thiệp thành công khoảng 130 trẻ bị tổn thương đám rối thần kinh cánh tay nặng. Trong đó, các bác sĩ Nhi Đồng 1 đã tự thực hiện phẫu thuật thành công hơn 30 ca.
Thanh Giang/Báo Gia đình & Xã hội