Top 8 nước có trữ lượng đất hiếm lớn nhất thế giới: Việt Nam xếp trên Mỹ!
Trung Quốc là nước sản xuất đất hiếm hàng đầu và cũng nắm giữ trữ lượng đất hiếm lớn nhất. Những quốc gia nào khác lọt vào danh sách này?
Triển vọng về đất hiếm được hỗ trợ bởi các yếu tố cơ bản về cung và cầu mạnh mẽ khi thế giới hướng tới kỷ nguyên kinh tế mới, tập trung vào năng lượng sạch và những tiến bộ công nghệ.
Nhưng với nỗi lo về chuỗi cung ứng ngày càng tăng, chúng ta nên xem xét những quốc gia nào có trữ lượng đất hiếm cao nhất. Nhiều nhà sản xuất đất hiếm lớn trên thế giới có trữ lượng lớn, nhưng một số quốc gia có trữ lượng cao lại có sản lượng thấp.
Ví dụ điển hình — các mỏ ở Brazil chỉ sản xuất được 20 tấn nguyên tố đất hiếm vào năm 2024, nhưng trữ lượng đất hiếm của Brazil lại cao thứ hai thế giới. Các quốc gia như thế này có thể trở thành những thế lực lớn hơn trong lĩnh vực này trong tương lai.
Top 8 quốc gia có trữ lượng đất hiếm nhiều nhất thế giới
Sau đây là tổng quan về trữ lượng đất hiếm theo quốc gia, tập trung vào 8 quốc gia có trữ lượng trên 1 triệu tấn. Dữ liệu - công bố đầu tháng 2/2025 - được Investing News Network lấy từ báo cáo mới nhất của Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) về các nguyên tố đất hiếm. Trữ lượng được đo bằng tấn oxit đất hiếm (REO) tương đương.
1. Trung Quốc
Trữ lượng đất hiếm: 44 triệu tấn
Không có gì ngạc nhiên khi Trung Quốc có trữ lượng đất hiếm lớn nhất thế giới với 44 triệu tấn. Quốc gia này cũng là nhà sản xuất đất hiếm hàng đầu thế giới vào năm 2024 với sản lượng 270.000 tấn.
Mặc dù đã giữ vị trí hàng đầu, Trung Quốc vẫn tập trung vào việc đảm bảo rằng trữ lượng đất hiếm của mình ở mức cao. Quay trở lại năm 2012, quốc gia châu Á này tuyên bố rằng trữ lượng các vật liệu này đang giảm; sau đó vào năm 2016, họ tuyên bố sẽ tăng trữ lượng trong nước bằng cách thiết lập cả kho dự trữ thương mại và quốc gia.
Nguyên tố đất hiếm là một nhóm gồm 17 nguyên tố, nhiều trong số đó rất quan trọng để sử dụng trong công nghệ như chất xúc tác, nam châm, hợp kim đặc biệt, thủy tinh và thiết bị điện tử hiệu suất cao. Ảnh: Wang chun lyg/Imaginechina
Nước này cũng đã kiểm soát chặt chẽ việc khai thác đất hiếm bất hợp pháp trong nhiều năm, đóng cửa các mỏ đất hiếm bất hợp pháp hoặc không tuân thủ về mặt môi trường và hạn chế sản xuất cũng như xuất khẩu. Những hạn chế sản xuất này đã được nới lỏng và trong vài năm qua, nước này đã tăng hạn ngạch khai thác nhiều lần.
Sự thống trị của Trung Quốc trong cả sản xuất và dự trữ nguyên tố đất hiếm đã gây ra nhiều vấn đề trong quá khứ. Giá đất hiếm tăng vọt khi nước này cắt giảm xuất khẩu vào năm 2010 , dẫn đến tình trạng chạy đua tìm nguồn cung ở nơi khác.
Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã bắt đầu nhập khẩu nhiều đất hiếm nặng hơn từ Myanmar, nơi mà Cục Khảo sát Địa chất Mỹ không có dữ liệu về trữ lượng đất hiếm. Trong khi Trung Quốc có các quy định về môi trường chặt chẽ hơn, thì Myanmar lại không như vậy, và những ngọn núi dọc biên giới với Trung Quốc đã bị tàn phá nặng nề do khai thác đất hiếm.
2. Brazil
Trữ lượng đất hiếm: 21 triệu tấn
Brazil nắm giữ trữ lượng đất hiếm lớn thứ hai thế giới với 21 triệu tấn. Mặc dù quốc gia này không phải là nhà sản xuất đất hiếm lớn vào năm 2024, nhưng điều đó sẽ sớm thay đổi.
Công ty đất hiếm Serra Verde đã bắt đầu sản xuất thương mại Giai đoạn 1 từ mỏ đất hiếm Pela Ema ở bang Goiás vào đầu năm 2024. Đến năm 2026, công ty khai thác này dự kiến sẽ sản xuất 5.000 tấn oxit đất hiếm hàng năm.
Pela Ema, một trong những mỏ đất sét ion - một loại khoáng sản nguyên tố đất hiếm - lớn nhất thế giới, sẽ sản xuất bốn nguyên tố nam châm đất hiếm (là nam châm vĩnh cửu mạnh được làm từ hợp kim của các nguyên tố đất hiếm) quan trọng, bao gồm: Neodymium, praseodymium, terbium và dysprosium.
Theo công ty, đây là hoạt động khai thác đất hiếm duy nhất bên ngoài Trung Quốc sản xuất được cả bốn loại đất hiếm nam châm đó.
3. Ấn Độ
Trữ lượng đất hiếm: 6,9 triệu tấn
Trữ lượng đất hiếm của Ấn Độ ở mức 6,9 triệu tấn và đã sản xuất được 2.900 tấn đất hiếm vào năm 2024, ngang bằng với vài năm trước.
Ấn Độ sở hữu gần 35% trữ lượng khoáng sản bãi biển và cát của thế giới, đây là nguồn cung cấp đất hiếm đáng kể. Bộ Năng lượng Nguyên tử của nước này đã đưa ra một tuyên bố vào tháng 12/2022 nhằm phân tích năng lực sản xuất và tinh chế đất hiếm của quốc gia.
Vào cuối năm 2023, chính phủ Ấn Độ đưa ra các chính sách và luật pháp để thiết lập và hỗ trợ các dự án nghiên cứu và phát triển đất hiếm nhằm tận dụng nguồn dự trữ của mình.
Vào tháng 10 năm 2024, Trafalgar, một công ty kỹ thuật và mua sắm của Ấn Độ, đã công bố kế hoạch xây dựng nhà máy kim loại đất hiếm, hợp kim và nam châm đầu tiên của đất nước.
4. Australia
Trữ lượng đất hiếm: 5,7 triệu tấn*
Australia nắm giữ trữ lượng đất hiếm lớn thứ tư trên thế giới với 5,7 triệu tấn. Nước này cũng là nước khai thác đất hiếm lớn thứ tư với 13.000 tấn sản lượng. Đất hiếm chỉ mới được khai thác ở Australia kể từ năm 2007, nhưng dự kiến sẽ tăng sản lượng khai thác trong tương lai.
Lynas Rare Earths vận hành mỏ và nhà máy cô đặc Mount Weld tại quốc gia này cũng như một cơ sở tinh chế và chế biến đất hiếm tại Malaysia. Công ty được coi là nhà cung cấp đất hiếm lớn nhất thế giới không phải của Trung Quốc.
Ảnh minh họa: Oilprice
Việc mở rộng nhà máy Australia Weld dự kiến hoàn thành vào năm 2025, theo Cơ sở dữ liệu khai thác trực tuyến (MDO). MDO cũng báo cáo rằng cơ sở chế biến đất hiếm mới của công ty tại Kalgoorlie (phía Tây Australia) đã bắt đầu sản xuất vào giữa năm 2024, sản xuất hỗn hợp đất hiếm carbonate cho nhà máy của Lynas tại Malaysia.
Mỏ đất hiếm Yangibana của công ty Hastings Technology Metals đã sẵn sàng để đưa vào khai thác và công ty gần đây đã ký một thỏa thuận mua bán với công ty Baotou Sky Rock (Trung Quốc) để sản xuất tinh quặng tại mỏ. Hastings kỳ vọng hoạt động này sẽ sản xuất tới 37.000 tấn tinh quặng đất hiếm hàng năm và giao lô tinh quặng đầu tiên vào quý 4 năm 2026.
5. Nga
Trữ lượng đất hiếm: 3,8 triệu tấn
Năm 2024, trữ lượng đất hiếm của Nga đạt tổng cộng 3,8 triệu tấn. Trữ lượng của quốc gia này đã giảm đáng kể so với mức 10 triệu tấn của năm 2023 dựa trên dữ liệu từ các báo cáo của công ty và chính phủ. Nga đã sản xuất 2.500 tấn đất hiếm vào năm 2024, ngang bằng với năm 2023.
Chính phủ Nga đã chia sẻ kế hoạch vào năm 2020 sẽ đầu tư 1,5 tỷ đô la Mỹ để cạnh tranh với Trung Quốc trên thị trường đất hiếm.
6. Việt Nam
Trữ lượng đất hiếm: 3,5 triệu tấn
Trữ lượng đất hiếm của Việt Nam ở mức 3,5 triệu tấn. Theo báo cáo, Việt Nam có một số mỏ có nồng độ đất hiếm ở phía tây bắc và dọc theo bờ biển phía Đông của Việt Nam.
Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), thuộc Bộ Nội vụ Mỹ, đã tính toán lại trữ lượng đất hiếm của Việt Nam trong báo cáo "Tóm tắt Mặt hàng Khoáng sản năm 2025" vào tháng 3/2025. Hiện, trữ lượng đất hiếm tại Việt Nam là 3,5 triệu tấn.
Con số này bằng một phần sáu trong số 22 triệu tấn được nêu trong báo cáo năm 2024. USGS lưu ý rằng trữ lượng của Nga, Nam Phi, Mỹ và Việt Nam đã được điều chỉnh dựa trên báo cáo của công ty và chính phủ.
USGS giải thích, dữ liệu trữ lượng đất hiếm luôn biến động. Chúng có thể giảm khi quặng được khai thác và/hoặc tính khả thi của việc khai thác giảm đi. Chúng có thể tiếp tục tăng khi các mỏ bổ sung (đã biết hoặc mới phát hiện) được phát triển, hoặc các mỏ hiện đang khai thác được thăm dò kỹ lưỡng hơn và/hoặc công nghệ mới hoặc các biến số kinh tế cải thiện tính khả thi về mặt kinh tế của chúng. Với số liệu mới nhất, Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia có trữ lượng lớn nhất thế giới.
Sản xuất đất hiếm của Việt Nam năm 2024 chỉ đạt 300 tấn. Năm 2023, Việt Nam đã tuyên bố mục tiêu sản xuất 2,02 triệu tấn đất hiếm vào năm 2030.
7. Mỹ
Trữ lượng đất hiếm: 1,9 triệu tấn
Trong khi quốc gia này giữ vị trí thứ hai về sảnxuất đất hiếm vào năm 2024 với 45.000 tấn, thì Mỹ chỉ đứng thứ 7 về trữ lượng đất hiếm toàn cầu với 1,9 triệu tấn.
Hoạt động khai thác đất hiếm tại Mỹ hiện chỉ diễn ra tại mỏ Mountain Pass ở California, do MP Materials sở hữu. MDO báo cáo rằng MP Materials "đang thiết lập các năng lực hạ nguồn (Giai đoạn III) tại Cơ sở Fort Worth để chuyển đổi một phần oxit đất hiếm - được sản xuất tại Mountain Pass - thành nam châm đất hiếm và các sản phẩm tiền thân của nó".
Trong vài năm qua, chính phủ Mỹ đã có một số động thái nhằm củng cố ngành công nghiệp đất hiếm của quốc gia. Vào tháng 4/2024, dưới thời Chính quyền Biden, Bộ Năng lượng Mỹ đã dành 17,5 triệu đô la Mỹ cho 4n công nghệ chế biến đất hiếm và khoáng sản.
8. Đảo Greenland
Trữ lượng đất hiếm: 1,5 triệu tấn
Tổng trữ lượng đất hiếm của Greenland là 1,5 triệu tấn, nhưng quốc đảo này hiện không sản xuất kim loại đất hiếm. Tuy nhiên, Greenland có hai dự án đất hiếm quan trọng với trữ lượng lớn, dự án Tanbreez và dự án Kvanefjeld.
Vào tháng 7 năm 2024, công ty Critical Metals đã hoàn thành Giai đoạn 1 trong việc mua lại cổ phần kiểm soát trong dự án Tanbreez từ công ty tư nhân Tanbreez Mining.
Với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng, Greenland (một khu vực tự trị ở Vương quốc Đan Mạch) và trữ lượng đất hiếm của nơi này nằm trong tầm ngắm của ông. Tuy nhiên, Thủ tướng Greenland và Quốc vương Đan Mạch đã tuyên bố rõ ràng rằng Greenland không phải để bán.
Kim loại đất hiếm gồm 17 nguyên tố tự nhiên, bao gồm 15 nguyên tố trong chuỗi lanthanide, cộng với yttrium và scandium. Ngoại trừ scandium, tất cả các loại đất hiếm đều có thể được chia thành các loại "nặng" và "nhẹ" dựa trên trọng lượng nguyên tử của chúng.
Đất hiếm nặng thường được săn đón nhiều hơn, nhưng tất nhiên các nguyên tố đất hiếm nhẹ cũng rất quan trọng.
Trang Ly
Dự báo những ngành hàng ‘hút’ đơn xuất khẩu trong nửa cuối năm 2026
Xu hướng - 3 ngày trướcGĐXH - Xi măng tăng đột biến đơn hỏi mua, hoa quả hưởng lợi từ nhu cầu phục hồi tại Trung Đông, dệt may đón cơ hội từ quá trình tái thiết sau xung đột, trong khi cà phê, hạt điều và hạt tiêu tiếp tục giữ vững sức hút trên thị trường quốc tế. Đây được xem là những nhóm ngành nhiều triển vọng nhất của xuất khẩu Việt Nam trong những tháng cuối năm 2026.
Lo lắng hóa đơn tiền điện tháng 6 tăng mạnh, nhiều bà nội trợ 'toát mồ hôi' với áp lực chi tiêu
Xu hướng - 6 ngày trướcGĐXH - Nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điều hòa, quạt điện và các thiết bị làm mát tăng cao. Cùng với đó, nhiều gia đình bắt đầu lo lắng khi dự báo hóa đơn tiền điện tháng 6 sẽ tăng mạnh. Không ít bà nội trợ cho biết, dù đã cố gắng tiết kiệm nhưng quỹ chi tiêu trong tháng vẫn nhanh chóng "bốc hơi".
Một tuần giá vàng mất gần chục triệu đồng/lượng: Người mua ôm vàng nên mua vào hay bán ra khi giá lên?
Xu hướng - 1 tuần trướcGĐXH - Giá vàng lao dốc sau thời gian dài lập đỉnh khiến không ít người mua ở vùng giá cao rơi vào tâm trạng thấp thỏm, chờ cơ hội phục hồi.
Cầm 500.000 đồng đi chợ mua thực phẩm mùa nắng nóng nhiều người cảm giác như bị 'móc túi', mới mua vài món đã hết tiền
Xu hướng - 1 tuần trướcGĐXH - Thay vì mua theo sở thích, nhiều bà nội trợ chuyển sang săn hàng khuyến mại, lựa thực phẩm theo mùa để tiết kiệm chi phí.
Đi siêu thị, đi chợ mua ít đồ vẫn hết tiền triệu: Nhiều gia đình bắt đầu thay đổi cách mua thực phẩm mùa nắng nóng
Xu hướng - 2 tuần trướcGĐXH - Giá thực phẩm không tăng quá mạnh từng món, nhưng tổng hóa đơn mỗi lần đi siêu thị, đi chợ vẫn khiến nhiều người “giật mình”. Giữa lúc nắng nóng kéo dài, nhiều gia đình bắt đầu thay đổi cách mua đồ ăn để giảm áp lực chi tiêu hàng ngày.
Trà sữa, mochi chấm kem sữa, ăn hàng, app xem phim... chị em cắt đầu tiên khi ví tiền eo hẹp
Xu hướng - 1 tháng trướcGĐXH - Trà sữa, mochi chấm kem sữa, ăn hàng, app xem phim cho tới săn đồ giảm giá khi đi siêu thị… bị cắt giảm đầu tiên khi chi em thắt chặt chi tiêu.
Giá vàng hôm nay giảm, nhiều người vẫn chưa dám xuống tiền vì lo điều này
Xu hướng - 1 tháng trướcGĐXH - Dù giá vàng hôm nay đã có dấu hiệu hạ nhiệt sau chuỗi ngày tăng mạnh, nhiều người dân vẫn chưa vội xuống tiền mua vào. Thay vì tâm lý “tranh thủ bắt đáy” như trước, không ít người hiện lại rơi vào trạng thái dè chừng vì lo giá vàng còn tiếp tục giảm sâu hơn trong thời gian tới.
Không chỉ đẹp, những sản phẩm này còn giải quyết đúng nỗi lo của phụ nữ trung niên
Xu hướng - 1 tháng trướcGĐXH - Phụ nữ trung niên thường bắt đầu thay đổi thói quen mua sắm. Nếu trước đây ưu tiên hàng đầu là mẫu mã hay xu hướng, thì hiện nay chị em lại quan tâm nhiều hơn đến những sản phẩm thực sự hữu ích cho cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt, các món đồ vừa đẹp, vừa giúp tiết kiệm thời gian, giảm áp lực việc nhà hay chăm sóc sức khỏe gia đình đang ngày càng được săn đón.
Giá vàng hôm nay có nên mua vào? 3 kiểu người dễ ‘đu đỉnh’ mà không biết
Xu hướng - 1 tháng trướcGĐXH - Giá vàng sau thời gian tăng mạnh đã có dấu hiệu hạ nhiệt, kéo theo làn sóng người dân tranh thủ mua vào với kỳ vọng “bắt đáy”. Tuy nhiên, trong cơn sóng lên – xuống khó lường, không ít người lại vô tình rơi vào cảnh “đu đỉnh” mà chính mình cũng không nhận ra.
Xăng E10 sắp bán đại trà: Người tiêu dùng thấp thỏm kỳ vọng giảm chi phí
Xu hướng - 1 tháng trướcGĐXH - Xăng sinh học E10 sắp tới sẽ chính thức được bán rộng rãi trên toàn quốc, đánh dấu một bước chuyển mới trong thị trường nhiên liệu. Tuy nhiên, trước làn gió mới này, tâm lý người tiêu dùng – đặc biệt là các gia đình – lại đang chia thành hai thái cực rõ rệt: người chờ đợi, người dè chừng.
Đi siêu thị, đi chợ mua ít đồ vẫn hết tiền triệu: Nhiều gia đình bắt đầu thay đổi cách mua thực phẩm mùa nắng nóng
Xu hướngGĐXH - Giá thực phẩm không tăng quá mạnh từng món, nhưng tổng hóa đơn mỗi lần đi siêu thị, đi chợ vẫn khiến nhiều người “giật mình”. Giữa lúc nắng nóng kéo dài, nhiều gia đình bắt đầu thay đổi cách mua đồ ăn để giảm áp lực chi tiêu hàng ngày.