Tốt nghiệp đại học bằng giỏi, nữ sinh đòi xin việc lương 15 triệu/tháng
Vừa tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi trên tay, cô nữ sinh này muốn xin việc có mức lương khởi điểm 15 triệu/tháng. Tuy nhiên chính điều này lại khiến cô chịu “gạch đá”.
Cách đây ít giờ, trên trang facebook cá nhân của cô gái T.H.Y. đăng tải dòng status lên Hội Kế Toán Việt Nam và dòng status này đã khiến cư dân mạng đưa ra nhiều tranh luận trái chiều, thậm chí còn cho rằng cô gái này đang ảo tưởng về bản thân.
Cụ thể cô nữ sinh đăng status có nội dung: “Năm nay em tốt nghiệp Kinh tế quốc dân khoa kế toán bằng giỏi, công ty hay doanh nghiệp anh chị nào tuyển dụng nhân sự giỏi lương khởi điểm tầm 15 triệu trở lên thì chỉ em với. Thanks”.

Chỉ ít phút đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ mạng xã hội, nhiều người cho rằng cô gái này đang ảo tưởng về tấm bằng của mình.
Một cư dân mạng bày tỏ: “Em ý cứ tưởng mình giỏi lắm chắc. Sinh viên mới ra trường tưởng cái bằng giỏi mà to à. Người ta đi làm mấy năm kinh nghiệm đầy ra mà lương cũng chưa đến 10 triệu. Thế mà dám vỗ ngực tự hào mình giỏi”.
H.C thì chia sẻ: “Loại giỏi thất nghiệp tự tử đầy trong bệnh viện ở đó mà 15 triệu, đúng sinh viên mới ra trường chưa học được gì ở ngoài xã hội”.
“Tốt, có chí khí. Đặt lại mục tiêu là thu nhập trên 15triệu/tháng và thực hiện mục tiêu bằng cách này hay cách khác, hành động chứ đừng ảo tưởng”, Facebooker H.T thì đưa ra lời khuyên.
Còn một người dùng khác tính nhẩm: “Tôi ra trường năm 1999, làm từng đấy năm trong ngân hàng giờ lương tôi được 9.600.000d. Tất nhiên do tôi không có bằng giỏi như người khác, nhưng tôi hài lòng vì cố gắng của mình. Nếu lương khởi điểm của tôi là 15tr thì giờ lương tôi khoảng 167tr rồi, mơ mộng hão”.
Trước những ý kiến tranh luận trái chiều trên fanpage mà cô gái chia sẻ, nữ sinh này đã xóa bài đăng. Tuy nhiên trên trang cá nhân, cô cũng đưa ra lời được coi như thanh minh: “Hỏi mỗi câu này mà bị coi là ảo tưởng? Chắc mấy chị ghen ăn tức ở với mình nên mới nói thế. Sợ nhất là sống trên đời không có ai ghen tị, mình phải giỏi, phải hơn người ta thì họ mới thế chứ”.

Sau những phần tranh luận chưa có hồi kết về yêu cầu và mức lương đối với một sinh viên mới ra trường. PV Báo Người Đưa Tin đã liên hệ và có trao đổi nhanh với một số bạn trẻ đang học tập và làm việc tại Hà Nội.
Bạn Đinh Minh – Sinh viên năm cuối Học viện Ngân Hàng cho rằng: “Mong muốn của cô bạn gái kia không có gì là sai cả, mức lương này có thể đạt được nhưng quan trọng là tỉ lệ này rất thấp, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu thật sự xuất sắc và mới vào làm thì mới có thể nhận được mức thu nhập như vậy”.
Là một phóng viên trẻ mới ra trường và vào nghề chưa được bao lâu, chàng trai Công Luân đang công tác tại một tờ báo tại Hà Nội thì có ý kiến chia sẻ:
“Điều đầu tiên chỉ chính cô này mới biết được, nếu như cô ấy nhận thấy khả năng mình có thể đạt được mức lương ấy thì đó là điều bình thường. Đó là một điều tốt chúng ta nên học tập, bởi không phải sinh viên nào khi ra trường cũng đủ tự tin đưa ra con số mức lương khởi điểm ấy.
Điều thứ 2, nếu cô gái này không có năng lực thì điều đó là điều hoang đường, trước những kỳ vọng không thực tế về bản thân thì sẽ rất dễ dẫn đến "ngã mà không thể đứng", như vậy sẽ rất nguy hiểm. Bản thân mình luôn ủng hộ những người có hoài bão, dám nghĩ dám làm, biết mình biết ta”.
Trước mong muốn thu nhập của một nữ sinh viên trên, ra trường và đi làm được hai năm cô giáo mầm non Diệu Lam (Mễ Trì, Hà Nội) cho biết: “Mới ra trường đi làm mà mong muốn mức lương như vậy là quá cao so với mặt bằng chung hiện nay, như mình đi làm được hai năm nay thì lương cũng chưa chắc được bằng đấy”.

Là nhân viên nội dung của công ty VNG Corporation, chàng trai Nguyễn Hải Dương đưa ra quan điểm: “Nhiều sinh viên vẫn chưa loại bỏ được suy nghĩ là mình học trường Top thì sau này mức lương mặc nhiên sẽ cao. Xin thưa rằng các công ty hàng đầu hiện nay chỉ quan tâm đến năng lực tại thời điểm bạn xin việc vào công ty, chứ không hề để ý việc bạn học trường nào, bằng khá giỏi ra sao (có chăng nó chỉ là tấm thẻ để giúp bạn vượt qua được vòng gửi xe); Nên đừng nghĩ đến việc dùng bằng cấp để thỏa thuận lương với nhà tuyển dụng.

Nếu bạn giỏi, bạn cứ tự do chứng minh khả năng của mình trong các buổi phỏng vấn với nhà tuyển dụng, đâu cần phải lôi mác trường này trường nọ ra đâu đúng không? Nếu bạn có năng lực, hãy chứng minh nó trong công việc, rồi hãy nghĩ đến chuyện thỏa thuận lương.
Còn mức lương của bạn là bao nhiêu còn phụ thuộc vào công việc của bạn mang lại giá trị lợi nhuận bao nhiêu cho công ty nữa. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, mức lương 15 triệu/tháng cho một sinh viên mới ra trường là khá xa vời”.
Hiện dòng status của cô nữ sinh vẫn gây ra nhiều tranh cãi, còn bạn thì sao quan điểm của bạn như thế nào?
Theo Thanh Lam (Nguoiduatin.vn)
Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 18 tấn quả việt quất tươi qua biên giới
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trong đường dây buôn lậu quả việt quất tươi từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ với số lượng đặc biệt lớn, tổng trị giá hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.
Lẩn trốn nhiều tỉnh, thành sau khi bị khởi tố, nam thanh niên vẫn sa lưới
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Sau gần hai tháng lẩn trốn kể từ khi bị khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", Nguyễn Đình Hiếu bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra, xử lý.
30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến, người dân cần biết để không bị mất tiền oan
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là 30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến người dân nên tham khảo để tránh bị mất tiền.
Đô thị đồng bộ chính là 'hạ tầng mềm' của Vĩnh Long trong chu kỳ phát triển mới
Xã hội - 14 giờ trướcTrước những điều kiện phát triển mới đầy thuận lợi, Vĩnh Long sau sáp nhập đang đứng trước cánh cửa bước vào thời kỳ phát triển vượt bậc về cả kinh tế lẫn hạ tầng đô thị. Vậy đâu là lời giải cho một Vĩnh Long vừa phát triển hưng thịnh, vừa mang tính bền vững như chính tên gọi của vùng đất này?
Hưng Yên: Quá hạn khắc phục, trạm trộn bê tông trái phép ở xã Thư Vũ vẫn 'án ngữ' bãi sông
Đời sống - 14 giờ trướcGĐXH - Việc tự ý xây dựng trạm trộn bê tông tại khu vực bãi sông không chỉ vi phạm các quy định của pháp luật về đê điều mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh bụi, nước thải, ảnh hưởng đến môi trường. Đáng nói, dù đã bị xử phạt và buộc tháo dỡ công trình, đến nay chủ bãi vật liệu xây dựng Toàn Trang vẫn chưa thực hiện biện pháp khắc phục theo quyết định của UBND xã Thư Vũ (Hưng Yên).
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người phụ nữ nuôi dạy con xuất sắc
Đời sống - 14 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, một số phụ nữ có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng những con số đặc biệt thường sở hữu phẩm chất giúp họ trở thành người mẹ khéo léo, nuôi dạy con cái thành đạt.
Từ nay, một chính sách chính thức có hiệu lực, nhiều đối tượng sống tại địa phương này được miễn 100% BHYT
Đời sống - 14 giờ trướcGĐXH - Theo Nghị quyết 17/2026/NQ-HĐND của UBND Thành phố Hà Nội, từ 1/7/2026, nhiều đối tượng chính sách của thành phố được hỗ trợ 100% mức đóng thẻ BHYT.
Giấc mơ áo blouse trắng của nữ sinh nghèo thủ khoa khối B00
Giáo dục - 15 giờ trướcGĐXH - Ước mơ trở thành bác sĩ để chăm sóc ông bà tiếp thêm động lực cho Lê Thị Hoài Thu vượt qua hoàn cảnh khó khăn, miệt mài tự học trở thành thủ khoa khối B00 của Hà Tĩnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình tổng kiểm tra, rà soát công tác quản lý cư trú trên địa bàn, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc bị truy nã quốc tế về hành vi tổ chức đánh bạc.
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?
Thời sự - 19 giờ trướcGĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.
Người lao động đón tin vui khi chính thức có thêm 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương
Đời sốngGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, người lao động trên cả nước chính thức có thêm 1 ngày nghỉ làm việc và được hưởng nguyên lương là Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).