TP Bắc Ninh cần lấy khoảng 50.000 mẫu xét nghiệm mỗi ngày

| Y tế

GiadinhNet - Chiều 6/6, Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh phòng, chống dịch COVID-19 đã họp với Thành ủy, UBND TP Bắc Ninh để thống nhất phương án xử lý các điểm dịch tại thành phố.

TP Bắc Ninh cần lấy khoảng 50.000 mẫu xét nghiệm mỗi ngày - Ảnh 1.

Chủ trì và chỉ đạo có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên - Trưởng Bộ phận thường trực và ông Vương Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh cùng Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh và lãnh đạo 19 phường của TP Bắc Ninh.

TP Bắc Ninh cần lấy khoảng 50.000 mẫu xét nghiệm mỗi ngày - Ảnh 3.

Một chốt kiểm soát phòng chống dịch tại TP Bắc Ninh

Tại buổi họp, ông Hoàng Minh Đức - Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã trình bày kế hoạch chiến lược xét nghiệm toàn TP Bắc Ninh, nhằm sớm tìm các ca mắc để đưa đi điều trị.

Ông Nguyễn Mạnh Hiếu - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Bắc Ninh cho biết, năng lực lấy mẫu của thành phố hiện nay chỉ đạt được 20.000 mẫu/ngày, trong khi yêu cầu đặt ra cần phải lấy 40.000 - 50.000 mẫu/ngày vì vậy rất cần hỗ trợ của Bộ Y tế. Ông Hiếu lưu ý các phường của TP Bắc Ninh phải tổng hợp số liệu cư dân chính xác và hướng dẫn người dân ra theo đúng thời gian, giãn cách, tránh tập trung đông người tại các điểm lấy mẫu.

Đổng thời, lãnh đạo các phường phải chủ động trong công tác truyền thông qua loa truyền thanh để để người dân phối hợp tốt để không còn người mắc và nguồn lây trong cộng đồng.

Theo ông Vương Quốc Tuấn, người dân trên toàn địa bàn phải phối hợp thật tốt với chính quyền cơ sở trong quá trình tổ chức lấy mẫu. Ông Tuấn đề nghị cả hệ thống chính quyền TP Bắc Ninh phải vào cuộc quyết tâm, nỗ lực cao nhất, không được để sót người dân không được lấy mẫu.

"Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Bắc Ninh, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác này. Lưu ý, công nhân ở trong nhà trọ lấy theo từng phòng trọ để đảm bảo công nhân có sức khỏe sàng lọc, chú ý đến người lang thang, cơ nhỡ. Muốn chống dịch nhanh cần phải siết chặt các khu cách ly, khu đang thực hiện phong tỏa", ông Tuấn nói.

TP Bắc Ninh cần lấy khoảng 50.000 mẫu xét nghiệm mỗi ngày - Ảnh 4.

Thực hiện xét nghiệm nhằm sớm tìm các ca mắc để đưa đi điều trị

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị lãnh đạo TP Bắc Ninh phải phân công trách nhiệm từng thành viên BTV chịu trách nhiệm mỗi phường và phân công trách nhiệm đến cả bí thư, chủ tịch. Cần quy trách nhiệm, không được nói chung chung, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Quán triệt đến từng cán bộ người đứng đầu phải gương mẫu chấp hành, tuyên truyền vận động để người dân hiểu và chấp hành đến từng hộ gia đình.

Đồng thời, cần xử lý nghiêm túc những trường hợp không chấp hành quy định chống dịch. Không được chủ quan, kể cả những người đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính.

Anh Tuấn

PV
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: ‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà’ phòng, chống dịch sốt xuất huyết, phụ huynh học sinh yên tâm đón năm học mới

Hà Nội: ‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà’ phòng, chống dịch sốt xuất huyết, phụ huynh học sinh yên tâm đón năm học mới

Y tế -

GĐXH - CDC Hà Nội cho biết, trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, CDC Hà Nội thành lập, phân công các đội cơ động phòng, chống dịch trực 24/24h, sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất thường; đồng thời tiếp tục giám sát những ổ dịch đang hoạt động tại một số xã, phường.

Quyết định táo bạo: Thay cùng lúc khớp háng và khớp vai cho cụ ông 85 tuổi nhiều bệnh nền

Quyết định táo bạo: Thay cùng lúc khớp háng và khớp vai cho cụ ông 85 tuổi nhiều bệnh nền

Y tế -

GĐXH - Do tai nạn sinh hoạt, cụ ông cùng lúc bị gãy cổ xương đùi và gãy trật phức tạp khớp vai. Trước nguy cơ không thể chịu đựng hai cuộc mổ liên tiếp, các bác sĩ quyết định thực hiện ca phẫu thuật đặc biệt: thay đồng thời cả khớp háng và khớp vai chỉ trong một lần mổ.

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.