TP HCM: Hốt hoảng khi nhận kết quả khám phụ khoa của bác sĩ nói tiếng Trung Quốc
GiadinhNet - Không tin tưởng vào kết quả của Phòng khám Đa khoa Thái Bình Dương, chị Mai đã đến một bệnh viện khác kiểm tra lại thì bác sĩ cho biết tình trạng bệnh của chị hết sức bình thường.
Chị Trần Thị Sao Mai (phường Thảo Điền, quận 2, TP HCM) phản ánh khi đi khám phụ khoa định kỳ tại Phòng khám Đa khoa Thái Bình Dương (36 Đinh Tiên Hoàng, quận 1) thì được kết luận bị bệnh nguy hiểm, cần phẫu thuật. Thế nhưng, bác sĩ bệnh viện lại khẳng định tình trạng của chị hoàn toàn bình thường!
Bác sỹ nói tiếng Trung Quốc khám ra trọng bệnh!
Chị Sao Mai cho biết ngày 12/10/2016, chị tới khám phụ khoa định kỳ tại Phòng khám Đa khoa Thái Bình Dương (phòng khám tư nhân). Theo chị Mai, lúc tới khám thái độ của nhân viên phòng khám rất sốt sắng quan tâm tư vấn, khoảng 5 – 10 phút là có y tá dẫn chị vào gặp bác sĩ.
Sau đó, chị được chỉ định khám bởi một bác sĩ nói tiếng Trung Quốc, cùng tham gia còn có hai phiên dịch người Việt Nam.
Sau khi thăm khám, chị được chỉ định làm xét nghiệm máu, nước tiểu, siêu âm, soi cổ tử cung. Riêng siêu âm là bác sĩ nói tiếng Trung Quốc thực hiện. Các chi phí phần khám này hết hơn 3 triệu đồng.
Số tiền gần 20 triệu đồng điều trị của bệnh nhân.
Theo phiếu kết quả siêu âm (mã bệnh án 201610120013) do phòng khám cung cấp mà chị Mai gửi kèm theo đơn tố cáo, bên cạnh những biểu hiện bình thường về cấu trúc, hình dạng, kích thước… thì tử cung của chị còn có: “Nang kích thước 5x5mm; lòng tử cung có khối u kích thước 12x12mm hồi âm, ranh giới rõ, CDFI chưa thấy dấu hiệu chảy máu; túi cùng có dịch, đường kính 15x6mm”.
Phiếu siêu âm này ghi rõ kết luận: “Lòng tử cung khối u hồi âm (theo dõi u xơ tử cung); cổ tử cung có nang; túi cùng tử cung trực tràng ứ dịch”.
Kết quả siêu âm của chị Sao Mai tại Phòng khám Đa khoa Thái Bình Dương
Chị Mai cho biết, sau khi xem xong kết quả siêu âm cùng các kết quả cận lâm sàng khác, bác sĩ nói tiếng Trung Quốc đưa ra kết luận: Chị bị nang Naboth cổ tử cung, viêm lộ tuyến cổ tử cung, nếu không điều trị có khả năng dẫn đến ung thư cổ tử cung.
Sau đó bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị tiểu phẫu gồm có gây mê, cắt leep, đốt nang Naboth giá 18 triệu đồng. Nếu chọn gói 15 triệu đồng thì không gây mê và không đốt nang Naboth. Nghe tư vấn xong, vì quá hoảng, chị Mai đã đồng ý phẫu thuật và chọn gói điều trị giá 18 triệu đồng

Bác sĩ Phòng khám Đa khoa Thái Bình Dương chuẩn đoán chị Sao Mai mắc rất nhiều bệnh nghiêm trọng
Bác sĩ Việt Nam bảo an toàn
Theo chị Mai, quá trình tiểu phẫu là do bác sĩ nói tiếng Trung Quốc thực hiện. Chị nói: “Trong phòng tiểu phẫu hầu hết là bác sĩ nói tiếng Trung, chỉ có hai y tá kiêm luôn nhiệm vụ phiên dịch”.
Cũng theo chị Mai, sau phẫu thuật, chị được truyền kháng sinh, sau đó chị được cho về nhà. Hôm sau chị đến theo hẹn để vệ sinh vết thương, truyền dịch, chiếu đèn hồng quang… chi phí hơn 2 triệu. Chị cho biết, bác sĩ khuyên mỗi ngày bệnh nhân cần phải đến kiểm tra vết thương cho đến khi lành hẳn.
Số tiền chị phải chi trả để điều trị ở Phòng khám Đa khoa Thái Bình Dương là gần 25 triệu đồng. Chị Mai nói: “Đến lần tái khám thứ 2 tôi không đồng ý truyền dịch vì mỗi lần truyền xong đều thấy mệt, tiêu chảy. Tôi xin lấy toa thuốc để lấy ngoài thì họ khó chịu, mãi mới đưa toa. Lúc ra ngoài lấy thuốc giá chỉ 250 ngàn, trong khi ở phòng khám tiền thuốc quá đắt”.
Do không tin tưởng vào kết quả của Phòng khám Đa khoa Thái Bình Dương, chị Mai đã đến một bệnh viện khác kiểm tra lại thì bác sĩ cho biết tình trạng bệnh của chị hết sức bình thường.
Chị Mai bức xúc nói: “Sau này tôi mới biết đây là một bệnh lý rất bình thường. Nó không hẳn là một bệnh mà chỉ là hội chứng có thể xảy ra với bất kỳ phụ nữ nào ở độ tuổi sinh hoạt tình dục và sinh đẻ. Trong kết luận của phòng khám, dùng từ “viêm” cũng không chính xác mà chỉ gọi là lộ tuyến cổ tử cung.
Bệnh này giống như người bị mụn ở mặt, hoặc trầy xước chân tay đơn thuần, nó sẽ tự khỏi… không có gì nguy hiểm lắm. Ngoài ra giá cắt leep ở các bệnh viện tương tự như cách điều trị của phòng khám này chỉ 1-2 triệu đồng”.
Phòng khám Đa khoa Thái Bình Dương.
Chị Mai nói thêm: “Sau khi đi khám ở bệnh viện, tôi mới biết rằng mình không hề có bệnh. Những gì họ chẩn đoán là không hề nguy hiểm hay nghiêm trọng như họ nói. Cũng như giá cả phẫu thuật và thuốc là quá cao".
Liên quan đến vụ việc, PV Báo Gia đình & Xã hội đã liên hệ làm việc với Phòng khám Đa khoa Thái Bình Dương. Một người phụ nữ tự giới thiệu tên là Dung, nhân viên phòng hành chính tiếp PV và ghi nhận thông tin về khiếu nại của chị Sao Mai.
Bà Dung cho biết sẽ trình lãnh đạo phòng khám xem xét và có câu trả lời trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, cho tới nay lãnh đạo phòng khám này vẫn chưa trả lời, dù cho PV cũng đã rất nhiều lần liên hệ lại.
Theo thông tin từ Sở Y tế TP.HCM thì Phòng khám Đa khoa Thái Bình Dương có trong danh sách xử phạt vi phạm hành chính trong tháng 3/2017.
Cụ thể, Sở Y tế TP.HCM đã xư phạt ông Ning He 35 triệu đồng, do vi phạm hành nghề vượt quá phám vi chuyên môn được cấp phép.
Được biết, trước đó Công ty TNHH MTV Dịch vụ Y tế Thái Bình Dương (chủ quản Phòng khám Đa khoa Thái Bình Dương) cũng bị phạt 145,7 triệu đồng vì cung cấp dịch vụ khám bệnh - chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động, chữa bệnh và lập sổ khám bệnh - chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Nang Naboth cổ tử cung là lành tính và thường không cần thiết phải can thiệp
Theo TS. BS.Lê Thị Thu Hà, Trưởng khoa Hậu Sản M, Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM cho biết: Cổ tử cung người phụ nữ bao gồm cổ tử cung ngoài (cổ ngoài) và cổ tử cung trong (cổ trong). Cổ ngoài là phần nhìn thấy được khi đặt mỏ vịt, được lát bởi biểu mô lát tầng. Cổ trong là phần không nhìn thấy được khi đặt mỏ vịt, được bao phủ bởi lớp tế bào tuyến. Lộ tuyến cổ tử cung rất hay gặp, chiếm tỷ lệ 85 - 90% các tổn thương ở cổ tử cung. Lộ tuyến là một tổn thương lành tính ở cổ tử cung, xảy ra do các tế bào tuyến nằm ở cổ tử cung trong phát triển ra ngoài, xâm lấn mặt ngoài cổ tử cung. Ngược lại, khi các tế bào biểu mô lát tầng của lỗ ngoài lại lấn vào phía lỗ trong gây lấp tắc hệ thống tiết dịch nhày kèm theo vùi lấp các tế bào tuyến sẽ tạo thành nang Naboth.
Nguyên nhân gây lộ tuyến chưa được biết rõ, nhưng bệnh thường gặp hơn ở những phụ nữ đã sinh nở, trong thời kỳ buồng trứng còn hoạt động mạnh. Vì thế, ở người đã mãn kinh, lộ tuyến thường không tồn tại nữa. Đôi khi bệnh cũng xuất hiện ở trẻ gái do bẩm sinh.
Lộ tuyến thường xảy ra ở những người có sự thay đổi nồng độ pH ở âm đạo, hoặc khi có tình trạng cường estrogen gây tăng sinh và tăng tiết các tế bào cổ trong, dùng thuốc tránh thai có nhiều estrogen, sinh đẻ nhiều, tổn thương đến niêm mạc cổ trong do nạo hút thai, sẩy thai,..Khi đó, biểu mô tuyến tràn ra ngoài, lấn lên trên bề mặt biểu mô lát của cổ ngoài.
Lộ tuyến cổ tử cung là 1 tổn thương lành tính không cần thiết phải điều trị, trừ trường hợp tăng tiết dịch quá nhiều gây viêm.
Thông thường, khi bị viêm lộ tuyến cổ tử cung, các bác sĩ chỉ định thuốc chống viêm tùy vào tác nhân gây viêm, có thể kết hợp cả thuốc uống và thuốc đặt tại chỗ.
Sau khi điều trị hết viêm, nếu diện lộ tuyến còn rộng, các biện pháp như áp lạnh, đốt điện, lazer có thể được áp dụng để diệt lộ tuyến. Trước khi đốt, các bác sĩ phết tế bào cổ tử cung, soi cổ tử cung để loại trừ ung thư cổ tử cung.
Cũng theo TS. BS.Hà, nang Naboth cổ tử cung là nang lành tính, khá thường gặp, không phải là ung thư, không nguy hiểm và có thể tự biến mất, mặc dù có 1 số nang tồn tại dai dẳng. Hiếm khi nang Naboth cổ tử cung liên quan đến viêm cổ tử cung mạn tính.
TS. BS. Hà khẳng định, nang Naboth cổ tử cung là lành tính và thường không cần thiết phải can thiệp gì. Rất hiếm khi nang Naboth phát triển quá lớn gây biến dạng cổ tử cung làm cho việc thăm khám phụ khoa và tầm soát ung thư định kỳ khó khăn. Khi đó, bác sĩ sẽ khám, soi cổ tử cung, sinh thiết nang Naboth để loại trừ ung thư cổ tử cung hoặc những bất thường khác. Khi nang Naboth phát triển quá lớn, bác sĩ sẽ loại bỏ nang để việc thăm khám phụ khoa dễ dàng hơn. Việc loại bỏ nang Naboth quá lớn này bằng phương pháp đốt điện hoặc rạch thoát dịch trong nang.
Ngoài ra, TS. BS. Hà còn cho biết: cắt leep là khoét chóp cổ tử cung bằng vòng điện và chỉ sử dụng phương pháp này khi có tổn thương tiền ung thư và chỉ bệnh viện hoặc phòng khám có chức năng thẩm định mới được làm.
Cũng theo TS. BS. Hà thì việc xác định ung thư cổ tử cung phải bằng sinh thiết mẫu bệnh phẩm và được bác sĩ chuyên về tế bào học (giải phẫu bệnh) trả lời. Thăm khám bình thường không thể xác định ung thư cổ tử cung, 1 số trường hợp ung thư giai đoạn muộn, có thể bác sĩ nghĩ nhiều đến ung thư cổ tử cung nhưng vẫn không thể xác định là ung thư.
Báo GĐ&XH sẽ tiếp tục đưa tin về vụ việc.
Nguyễn Khoát
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược
Y tế - 12 giờ trướcGĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.
Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.
Người phụ nữ 68 tuổi bị đột quỵ 2 lần trong chưa đầy 24 giờ vì cục máu đông 'đổi hướng'
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Sau khi dùng thuốc tiêu sợi huyết, bệnh nhân gần như hồi phục hoàn toàn nhưng chỉ 21 giờ sau lại đột ngột liệt nửa người do một cục máu đông mới từ tim tiếp tục di chuyển lên não.
BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.
Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng. Chỉ số bạch cầu tăng cao, đặc biệt chỉ số phản ứng viêm vọt lên cao gấp hàng chục lần mức bình thường.
Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.
Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.
Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tổn thương hiếm, chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.
Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcGĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19
Y tếGiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.