TP HCM: Nặng gánh vì bệnh ung thư

| Xã hội

Giadinh.net - Hiện TP HCM có 12.000 bệnh nhân ung thư và ước tính có khoảng 5.500 - 6.000 ca ung thư mới hàng năm.

Một giải pháp rốt ráo cho gánh nặng ung thư là xây dựng chiến lược phòng chống căn bệnh này, GS. Nguyễn Chấn Hùng, Chủ tịch Hội Phòng Chống Ung thư TP HCM cảnh báo trong “Hội thảo hàng năm phòng chống ung thư TPHCM”, sáng 4/12.

Theo GS Nguyễn Chấn Hùng, ung thư xuất hiện chủ yếu là hậu quả của các điều kiện sống, đặc biệt là các điều kiện xã hội như chỗ ở, công việc và cách sống. Các tác nhân gây ung mà người ta hít thở, ăn uống và tiếp cận đã tạo ra căn bệnh này.

Bác sĩ Lê Hoàng Minh, Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP HCM cho biết, tại bệnh viện, 91% số nam giới bị ung thư hốc miệng có liên quan đến thuốc lá, điều đáng chú ý là có một tỉ lệ 6,2% bệnh nhân nữ hút thuốc lá. Tương tự như thói quen hút thuốc lá, bệnh nhân nam uống rượu bia thường xuyên có tỉ lệ khá cao (chiếm 84,3%) và hơn 50% số bệnh nhân nam vừa hút thuốc vừa uống rượi bia nhiều.

Tại TP HCM, ước tính cứ 100.000 phụ nữ, có khoảng 19 người bị ung thư vú. Một trong những loại ung thư gây tử vong cao ở Việt Nam là ung thư cổ tử cung. Tại Bệnh viện Ung Bướu TP HCM, mỗi năm có hơn 1.000 trường hợp ung thư cổ tử cung mới nhập viện và điều trị. “Đây là loại ung thư có thể phòng tránh nếu được phát hiện sớm và điều trị tốt”, bác sĩ Minh khẳng định.

GS Nguyễn Chấn Hùng nhấn mạnh, phòng ngừa bệnh ung thư là điều bức thiết đặc biệt đối với một nước đang phát triển, mà ưu tiên hàng đầu cho việc phòng, chống tác hại thuốc lá, phòng ngừa ung thư gan, xây dựng chế độ dinh dưỡng thích hợp, tránh việc tiếp cận với hoá chất sinh ung thư tại các nhà máy và trong môi trường sống.   

Huyền Trang

hoaianh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Đời sống -

GĐXH - Dù UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các mỏ cát, sỏi chưa đủ điều kiện pháp lý, ghi nhận thực tế tại mỏ cát của Hợp tác xã (HTX) Khai Minh (xã Trấn Yên) cho thấy dấu hiệu kinh doanh và vận chuyển khoáng sản vẫn diễn ra, đặt ra dấu hỏi lớn về kỷ cương quản lý tại địa phương.

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội đang từng bước được giải phóng mặt bằng. Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, song tại một số vị trí, đất dự án lại xuất hiện rác thải, phế thải xây dựng và đồ đạc hư hỏng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.