TP HCM: Số ca mắc tay chân miệng gia tăng chóng mặt

| Y tế

GiadinhNet – Số lượng bệnh nhân mắc bệnh tay chân miệng (TCM) gia tăng chóng mặt khiến lối đi bệnh viện bị thu hẹp vì kê giường trải chiếu.

TP HCM: Số ca mắc tay chân miệng gia tăng chóng mặt 1
Số ca mắc bệnh TCM ở TPHCM tăng gần 30% so với cùng kỳ khiến hành lang bệnh viện bị thu hẹp bởi giường, chiếu và cả võng.
 
Chiều 14/5, chị Ngọc Phương (Q.10, TPHCM) ngồi trên chiếu trải ở hành lang Khoa Nhiễm BV Nhi đồng 1, tay phe phẩy chiếc quạt giấy cho con gái ít gió mát, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng.

“Con gái em nhập viện hồi sáng này. Cháu mắc TCM 3 ngày rồi. Hôm đầu tiên thấy nổi vài mụn đỏ cứ ngỡ là muỗi đốt, qua hôm sau là cháu nổi mụn đỏ khắp chân. Em tức tốc đi khám dịch vụ ở BV này nhưng bác sĩ bảo cho về. Hôm nay cháu nổi mụn đỏ cả khắp cả người nên bác sĩ cho nhập viện”-chị Phương cho biết.

Mẹ của bé Phương Linh, 18 tháng tuổi, đang nằm lăn ra chiếu ngậm bình sữa bú ngon lành, còn nói thêm: “Kệ, không có giường phải trải chiếu ở hành lang, nhưng ở đây có bác sĩ theo dõi, yên tâm hơn ở nhà”.

Thi thoảng, chị Phương phải dừng tay quạt để kéo con gái vào bên trong chiếu vì bé Phương Linh cứ thích lăn ra đất. “Dơ, dơ lắm”-chị Phương mắng con.
 
TP HCM: Số ca mắc tay chân miệng gia tăng chóng mặt 2
Bé Phương Linh nằm chiếu điều trị TCM ở hành lang BV.

Sau lưng mẹ con chị Phương, bé Phúc Thịnh, 8 tháng tuổi, ngồi trên giường đặt ngoài hành lang cùng với mẹ, chị Đỗ Thị Mai ở huyện Bến Cát.

“Bé bị TCM nên em đưa đến BV này cho yên tâm. Điều trị được 3 ngày rồi nên cũng sắp khỏi, em xin về nhưng bác sĩ bảo theo dõi thêm, chắc mai là được về anh ạ”- chị Mai cho biết.

Chỉ tay vào chiếc giường, người mẹ đến từ Bình Dương cười cười giải thích: “Hồi mới vào mẹ con em cũng phải trải chiếu nằm y hệt mấy người kia. Mãi hai hôm sau có bé xuất viện mẹ con em mới được lên giường này đó chớ”.

Hành lang dài của Khoa Nhiễm BV Nhi đồng 1 bị thu hẹp rất nhiều bởi giường và chiếu la liệt. Không ít võng được mắc từ cột tường này qua cột tường kia để trẻ bị TCM nằm. Khoảng trống tại khu vực cầu thang, nay được biến thành “phòng bệnh” của hơn 4 “hộ” có trẻ mắc TCM.

Dịch bệnh TCM ở TPHCM đang vào đỉnh lần đầu trong năm, theo nhận định của bác sĩ Nguyễn Trí Dũng-Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng. Thống kê từ đơn vị này cho thấy số ca bệnh TCM phải nhập viện ở địa phương này đã vượt quá 3.300 ca, tính từ đầu năm đến nay, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2013.

Riêng BV Nhi đồng 1, có hơn 2.000 ca nhập viện vì TCM trong 4 tháng qua. Tại BV Nhi đồng 2, chỉ trong 10 ngày đầu tháng 5 đã có 194 trẻ nhập viện vì TCM. Đơn vị này cũng cho biết số trẻ nhập viện vì TCM trong tháng 4 cao gấp đôi hồi tháng 3/2014.

Mặc dù TCM đang ở đỉnh cao dịch bệnh với số lượng gia tăng chóng mặt khiến công tác điều trị tại BV Nhi đồng 1, 2 quay cuồng, hạ tầng quá tải, song ở khía cạnh kiểm soát dịch bệnh, lãnh đạo Sở Y tế TPHCM, bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng-PGĐ Sở, khẳng định địa phương này “vẫn kiểm soát tốt dịch bệnh TCM”.

Trong nỗ lực mới nhất nhằm thúc đẩy vấn đề kiểm soát dịch bệnh tại TPHCM từ Bộ Y tế, trong đó nổi trội là dịch bệnh TCM, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Viết Tiến sẽ có chuyến làm việc cùng lãnh đạo Sở Y tế TPHCM, BV Nhi đồng 1, 2 vào sáng ngày mai (15/5).
 
TP HCM: Số ca mắc tay chân miệng gia tăng chóng mặt 3
Khoảng trống khu vực cầu thang cũng bị các "hộ" có trẻ mắc bệnh TCM biến thành "phòng bệnh".

Thanh Giang

hoanglong
Ý kiến của bạn
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.