TP HCM xiết các hoạt động dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội

| Xã hội

GiadinhNet- Ngày 22/3, UBND TP HCM đã ban hành công văn 3652/UBND-VX yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội.

Theo ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, trong thời gian qua, tình hình tội phạm và tệ nạn mại dâm trên địa bàn TP diễn biến phức tạp, các hình thức biến tướng, trá hình hoạt động mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ đang có xu hướng gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi, khép kín hơn.
 
Bên cạnh đó, lãnh đạo, chính quyền tại một số địa phương chưa thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước của mình, một số nơi có dấu hiệu buông lỏng quản lý, dẫn đến tình trạng tệ nạn mại dâm, việc mua bán dâm diễn ra ngày càng công khai, không chỉ trong các khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú mà còn được tiến hành ngay tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, bất chấp
các quy định pháp luật, sự quản lý của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.
 
TP HCM xiết các hoạt động dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội 1

Ảnh minh họa


Để chấn chỉnh tình hình trên, lãnh đạo UBND TP HCM chỉ đạo thủ trưởng các sở, ngành có liên quan, chủ tịch UBND các quận, huyện rà soát, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 13/2012/CT-UBND ngày 25/4/2013 của UBND TPHCM về tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn TP.
 
Ngoài ra, Chủ tịch UBND các quận, huyện cần thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm đối với lãnh đạo các phường, xã, thị trấn để xảy ra tình trạng tệ nạn xã hội, tệ nạn mại dâm vi phạm pháp luật kéo dài như trường hợp tại quận Bình Thạnh trong thời gian qua.
 
Được biết, trên địa bàn TP HCM hiện có trên 30.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ, bao gồm 25 vũ trường, 750 điểm karaoke, 943 nhà hàng, 19.705 khách sạn, nhà trọ, 134 cơ sở xông hơi xoa bóp, 805 tiệm hớt tóc thanh nữ, 7.638 quán cà phê nhạc có tiếp viên nữ và một số cơ sở kinh doanh dịch vụ không phép.
 
Trong năm 2012, các đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa-xã hội từ TP đến quận, huyện và phường, xã, thị trấn đã kiểm tra 12.324 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ, phát hiện 5.334 cơ sở vi phạm, chiếm tỉ lệ hơn 43% với tổng số tiền phạt trên 33,5 tỉ đồng.
Nguyên Quốc
quocdinh
Ý kiến của bạn
Tags:
Tin sáng 29/8: Cục CSGT lên tiếng về các tình huống không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc; Một dịch vụ được miễn phí 100% cho người dân Hà Nội dịp Quốc khánh 2/9

Tin sáng 29/8: Cục CSGT lên tiếng về các tình huống không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc; Một dịch vụ được miễn phí 100% cho người dân Hà Nội dịp Quốc khánh 2/9

Thời sự -

GĐXH - Cục CSGT cảm ơn sự đồng hành, ủng hộ và những ý kiến đóng góp trách nhiệm của người dân đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; Dịp Quốc khánh 2/9, Hà Nội Metro miễn 100% giá vé lượt trên 2 tuyến metro, áp dụng trong 5 ngày, từ 29/8 đến hết 2/9.

CSGT xử lý lỗi không giữ khoảng cách, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ ra sao?

CSGT xử lý lỗi không giữ khoảng cách, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ ra sao?

Thời sự -

GĐXH - Sau khi Cục CSGT bắt đầu xử lý vi phạm “không giữ khoảng cách an toàn trên đường cao tốc” từ ngày 27/8, tình hình giao thông trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ có nhiều thời điểm khá thông thoáng. Tuy nhiên, vào giờ cao điểm, khi lưu lượng phương tiện tăng và trời xuất hiện mưa lớn, vẫn ghi nhận tình trạng một số xe chạy sát nhau, chuyển làn liên tục, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.