TP Hồ Chí Minh: Bệnh giao mùa gia tăng

| Xã hội

Giadinh.net - Thời tiết ở TP Hồ Chí Minh đang chuyển từ mùa mưa sang mùa khô, khiến một số bệnh gia tăng. Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, khu phòng khám tiếp nhận 1.000-1.200 bệnh nhân/ngày (so với tháng trước từ 900 - 1.000 bệnh nhân/ ngày) và đa số do nhiễm siêu vi, cảm cúm.

Các bệnh nhi đang được khám tại BV Nhi đồng 2. (Ảnh: TL)

Phát bệnh do thời tiết

Hiện tại, ở TP Hồ Chí Minh sốt xuất huyết chưa có dấu hiệu giảm ,  đặc biệt ở người lớn. Bình quân mỗi ngày có khoảng 130 -200 bệnh nhân điều trị nội trú, trong đó 20 - 45 ca mới/ngày (cả người lớn và trẻ em).

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, số trẻ đến khám do nhiễm siêu vi, cảm cúm cũng tăng cao. Tại Bệnh viên Nhi đồng 2,  bình quân mỗi ngày có trên 4.000 trẻ đến khám. Trong đó, cao nhất là viêm đường hô hấp trên, viêm phế quản phổi, kế đến nhiễm siêu vi (cảm cúm), rối loạn tiêu hóa sau cảm cúm...

Theo các chuyên gia, vào thời điểm giao mùa nhiệt độ ban đêm thường thấp hơn ban ngày 1 - 2 độ C, nếu dùng quạt, điều hoà hoặc trẻ em không được giữ ấm có thể bị viêm phổi. Bên cạnh đó, thời tiết thay đổi về nhiệt độ, độ  ẩm khiến trẻ khó thích nghi, giảm sức đề kháng và dễ mắc bệnh. Thời tiết lạnh, mưa nhiều tạo điều kiện cho vi khuẩn, siêu vi phát triển mạnh: siêu vi gây bệnh cảm cúm, viêm đường hô hấp, siêu vi Dengue gây bệnh sốt xuất huyết.

Theo BS  Trần Văn Thảo, Phó Giám đốc bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, khi trẻ có triệu chứng như sốt, khò khè, tăng tiết đờm nhớt... nên đưa trẻ đến cơ sở y tế khám và điều trị. Nếu do siêu vi mà chưa có biến chứng nhiễm trùng, chỉ cần cho trẻ uống thuốc hạ sốt; còn khi trẻ bị nhiễm trùng, phải dùng kháng sinh ngay. Một điều đáng lưu ý là nếu điều trị không tốt, sau cảm cúm trẻ có thể bị biến chứng viêm đường hô hấp trên, viêm phế quản, viêm tiểu phế quản, tiêu chảy... Bởi vậy, các bậc phụ huynh đặc biệt chú ý.

Hen suyễn xuất hiện nặng hơn

BS Lê Nguyễn Thanh Nhàn, Phòng chỉ đạo trực tuyến, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, các bệnh thường gặp trong thời điểm giao mùa là bệnh viêm đường hô hấp cấp, bệnh sốt xuất huyết, bệnh hen suyễn. Trong đó, bệnh viêm đường hô hấp cấp do siêu vi rất hay xảy ra.

Bởi vậy, khi thấy trẻ có các triệu chứng của viêm đường hô hấp trên (viêm họng, viêm mũi họng, sốt, ho, sổ mũi, đau họng) và viêm đường hô hấp dưới có thêm triệu chứng như  sốt cao kèm khó thở, thở nhanh (viêm phổi) thì cần đưa trẻ đến khám ở các trạm y tế gần nhà, tuyệt đối không cho trẻ tự ý uống thuốc.

Phụ huynh cũng cần chú ý phòng bệnh cho trẻ bằng cách mặc áo ấm cho trẻ khi trời lạnh, đeo khẩu trang khi ra đường, tránh cho trẻ đến nơi đông đúc, chật chội như chợ búa, nhất là tránh cho trẻ tiếp xúc người đang bệnh; ăn uống dinh dưỡng đầy đủ, hợp lý giúp trẻ nâng cao sức đề kháng, chích ngừa đầy đủ các bệnh sởi, bạch hầu, ho gà, bại liệt - BS Thanh Nhàn nói.

BS Nguyễn Thanh Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, sự thay đổi thời tiết và những bệnh cảm cúm cũng gây ra cơn suyễn (hen phế quản); bệnh này có thể gặp ở mọi lứa tuổi, không riêng gì ở trẻ em nên mọi người phải chú ý phòng tránh.
 

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh vừa có công văn gửi các bệnh viện trên địa bàn Thành phố, Trung tâm Y tế dự phòng và các quận, huyện; trung tâm truyền thông giáo dục sức khoẻ; trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh nhằm đề phòng dịch bệnh xảy ra khi có mưa lũ, ngập lụt ở TP Hồ Chí Minh: Trước tình hình thời tiết diễn biến thất thường, mưa lũ ngập lụt nhiều nơi tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, miền Trung; đề phòng dịch bệnh xảy ra trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Sở Y tế yêu cầu Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế tổ chức giám sát các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đến từ vùng có dịch bệnh tại sân bay và bến cảng để phát hiện kịp thời các ca mắc bệnh, không để dịch bệnh lây lan.

Yêu cầu các cơ sở điều trị trên địa bàn chỉ đạo nhân viên y tế cảnh giác với các bệnh dịch nguy hiểm như cúm A (H5N1) ở người và dịch tiêu chảy cấp, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, dịch truyền, hoá chất, trang thiết bị... đảm bảo công tác điều trị hiệu quả tại chỗ, phòng ngừa lây nhiễm trong bệnh viện.

Huyền Trang

hoaianh
Ý kiến của bạn
Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Thời sự -

GĐXH - Sau khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình từ 11 giờ ngày 11/7, Hà Nội đã yêu cầu các địa phương ven sông khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và các hoạt động trên sông.

Chỉ 6 tháng đầu năm, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, 107 dự án NƠXH và mạnh tay xử lý 5 điểm nghẽn lớn

Chỉ 6 tháng đầu năm, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, 107 dự án NƠXH và mạnh tay xử lý 5 điểm nghẽn lớn

Thời sự -

GĐXH - Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng hơn 300 km; triển khai 107 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê; đồng thời quyết liệt xử lý 5 điểm nghẽn lớn về hạ tầng và quản lý đô thị.

Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Thời sự -

GĐXH - Đánh giá sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo Nghị quyết của Trung ương, đại diện Sở Nội vụ Hà Nội khẳng định bộ máy mới đã phát huy hiệu quả rõ rệt, đồng thời làm rõ lộ trình rà soát, sắp xếp lại các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích và dân số.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.