TP. Hồ Chí Minh: Dâng Quốc tổ 4000 chiếc bánh chưng

| Giải trí

Giadinh.net - Ngày Quốc giỗ năm nay sẽ trở thành sự kiện văn hóa du lịch của thành phố. Lễ giỗ Quốc tổ sẽ được tổ chức tại Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên gồm cả phần Lễ và phần Hội.

>> Lễ hội Đền Hùng: Hàng trăm ngàn du khách về dự hội

>> Bánh chưng nặng 2,6 tấn: Lễ vật ngày giỗ Tổ

Tại đây, sẽ diễn ra lễ dâng Quốc tổ 4.000 chiếc bánh chưng, tượng trưng 4.000 năm văn hiến của dân tộc Việt Nam; Phần nghi lễ truyền thống với các hoạt động như rước kiệu, dâng hương, dâng hoa, cúng tế, múa rồng... để tưởng nhớ công ơn dựng nước của các vua Hùng. Phần hội có các hoạt động: trưng bày 18 mâm quả sắp đặt nghệ thuật dâng lên 18 vị vua Hùng cùng với 18 trống và cờ hội; khai mở tháp bánh chưng - bánh dày; hoạt cảnh Huyền sử các vua Hùng; phục vụ các món ăn dân dã như cơm nắm muối mè, khoai lang, khoai mì nướng... 3.000 diễn viên quần chúng sẽ tham gia Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương là học sinh, sinh viên và đồng bào 25 dân tộc thiểu số trên khắp mọi miền đất nước gồm: Tày, Thái, Mông, K’Ho, Chăm, Êđê, M’Nông, Mường, Khmer, Hoa...

* Các đoàn nghệ thuật đã trải qua những ngày tháng tập duyệt khá công phu để cùng với các đoàn nghệ thuật Trung ương, Việt Bắc tham gia hoạt động văn hóa, giao lưu trưng bày sản vật nấu bánh chưng, giã bánh dày trên đất Tổ; Đồng thời, tham gia các hoạt động hội trại liên hoan văn nghệ quần chúng của các huyện, thành, thị; triển lãm sản phẩm làng nghề truyền thống Việt Nam; cùng với đánh trống đồng, đâm đuống múa sư tử, hát Xoan, hát Ghẹo, hát quan họ, múa rối nước cùng các hoạt động thể dục thể thao...

* Theo  trang web nguoi-viet.com  thì ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, sẽ được cộng đồng người Việt ở Nam California tổ chức trọng thể, linh đình kéo dài trong hai ngày 9 và mùng 10 âm lịch để nhắc con cháu, đồng hương nhớ về cội nguồn, ôn lại lịch sử và tưởng nhớ đến công ơn của các bậc tiền nhân. Đây là cơ hội cho giới trẻ (sinh ra và lớn lên ở xứ người, ít nhiều cũng đã hấp thụ văn hóa người) biết về niềm tự hào văn hóa của dân tộc Việt.

Ngày Giỗ tổ không chỉ là cơ hội để các dân tộc anh em cảm thấy thân thiết, gần gũi nhau hơn với nghĩa “đồng bào”, mà còn là dịp để mọi người ôn lại truyền thống, cội nguồn dân tộc.

Mai Hạnh (tổng hợp)

kieudiep
Ý kiến của bạn
Jennifer Phạm đi 'phượt' ở Ấn Độ

Jennifer Phạm đi 'phượt' ở Ấn Độ

Giải trí -

GĐXH - "Tôi chọn đi mô tô từ Leh đến Nubra, qua những cung đường cao giữa lòng Himalaya, nơi thiên nhiên rộng lớn đến mức mọi ồn ào trong lòng bỗng trở nên thật nhỏ bé", Jennifer Phạm chia sẻ.

Doãn Hải My tuổi 25: Hậu phương của Văn Hậu sau hơn 2 năm cùng chồng vượt qua chấn thương

Doãn Hải My tuổi 25: Hậu phương của Văn Hậu sau hơn 2 năm cùng chồng vượt qua chấn thương

Giải trí -

GĐXH - Ở tuổi 25, Doãn Hải My vẫn giữ vẻ đẹp ngọt ngào, thanh lịch sau khi làm mẹ. Phía sau hình ảnh nữ tính ấy là hơn 2 năm cô kiên trì đồng hành cùng Đoàn Văn Hậu trong hành trình điều trị chấn thương, từ những ngày lo lắng nơi đất khách đến khoảnh khắc chứng kiến chồng trở lại sân cỏ.

Tuổi 41 của Lê Phương trong rạng ngời hạnh phúc

Tuổi 41 của Lê Phương trong rạng ngời hạnh phúc

Giải trí -

GĐXH - Lê Phương vừa bước vào tuổi 41 với bộ ảnh tươi tắn và lời chúc tốt đẹp cho bản thân. Nữ diễn viên nhận được sự quan tâm từ khán giả và đồng nghiệp, thể hiện hành trình nghệ thuật bền bỉ của cô.

Đỗ Mỹ Linh năm 20 tuổi

Đỗ Mỹ Linh năm 20 tuổi

Giải trí -

GĐXH - "10 năm trước, ở tuổi 20, Linh ở trên sân khấu bỡ ngỡ nhận chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam. Khi ấy, Linh chỉ biết đó là một khoảnh khắc thật đẹp, nhưng chưa thể hình dung chiếc vương miện ấy sẽ mở ra một hành trình dài đến vậy...", Đỗ Mỹ Linh chia sẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.