TP.HCM: Bất ngờ trượt té khi đang cầm chén cơm bé gái 2 tuổi bị mảnh sứ cứa cổ nguy kịch

| Y tế

Mảnh chén vỡ đâm vào cổ bé gái làm máu tuôn ra xối xả. Khi đến bệnh viện, bệnh nhi đã ngưng tim ngưng thở, vô cùng nguy kịch.

Đó là trường hợp của một bé gái 2 tuổi (ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM), Theo lời kể của gia đình, lúc xảy ra sự việc, bé gái đang cầm chén sứ ăn cơm thì bất ngờ trượt té làm chén bị bể ra nhiều mảnh.

Oái oăm thay khi đứa bé ngã xuống, một trong các mảnh vỡ găm vào cổ khiến máu tuôn ra xối xả. Quá hốt hoảng, gia đình đã ngay lập tức đưa cháu bé vào bệnh viện (BV).

Bác sĩ (BS) Nguyễn Trần Nam, Trưởng khoa Nhiễm - Nội Tổng quát BV Nhi Đồng Thành phố cho biết, bệnh nhi được đưa đến bệnh viện vào 20 giờ ngày 3/1 với tình trạng máu từ cổ phún ra như suối. Vết cắt ở cổ do mảnh sứ vỡ gây ra dài khoảng 3 cm gây đứt động mạch, khiến bệnh nhi ngưng thở, tim cũng ngưng đập.

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (huyện Bình Chánh, TP.HCM).
Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Ngay lập tức các BS tiến hành cấp cứu, đồng thời kích hoạt báo động đỏ liên viện. Chỉ khoảng 30 phút sau, ekip BS hỗ trợ từ BV Nhi Đồng 1 và BV Đại học Y Dược TP.HCM, BV Chấn thương chỉnh hình đã có mặt để cùng hổi sức tích cực và hồi sức tim, bơm máu cho bệnh nhi. Ca phẫu thuật khâu động mạch cổ bị đứt kéo dài 5 tiếng đồng hồ, giúp bệnh nhi thoát chết trong gang tấc.

"Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể làm. Vết cứa ở cổ khiến bệnh nhi đứt cả dây thần kinh cổ từ cột sống đi ra. Đây có lẽ là ca cấp cứu kinh hoàng nhất trong 15 năm hành nghề bác sĩ của mà tôi chứng kiến" – BS Nam chia sẻ.

Các BS tiến hành khâu động mạch cổ bị đứt cho bệnh nhi.
Các BS tiến hành khâu động mạch cổ bị đứt cho bệnh nhi.

Hiện tình trạng bệnh nhi đã tạm ổn định, qua cơn nguy kịch, bé đã mở được mắt, cử động tay chân. Tuy nhiên vẫn phải theo dõi di chứng não do tổn thương tim trong nhiều ngày tới.

Theo các BS, đây là tai nạn rất hy hữu, em bé bị mảnh chén sắc nhọn đâm vào cổ khi ăn. BS khuyên phụ huynh cần theo sát trẻ, hạn chế để trẻ vừa ăn vừa chơi đùa, tốt nhất nên có người lớn kèm bên.

Nếu chẳng may trẻ bị tai nạn, sơ cứu ban đầu tốt nhất là sử dụng những vật có thể bịt kín ép thật chật vào vết thương để cầm máu. Sau đó cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để kịp thời được cấp cứu.

Theo Tri thức trẻ

Ý kiến của bạn
Tags:
100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

Y tế -

GĐXH - Tối 21/8, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), đánh dấu bước tiến chuyển đổi số quan trọng nhằm kết nối đồng bộ mạng lưới y tế Thủ đô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ cơ sở.

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Y tế -

GĐXH - Nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ do thói quen cắt lẻ vỉ thuốc, người đàn ông 60 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng nuốt vướng, đau tức vùng cổ ngực và nghẹn rát. Các bác sĩ Bệnh viện E phải sử dụng dụng cụ chuyên biệt để gắp dị vật sắc nhọn ra ngoài, hạn chế nguy cơ tổn thương thực quản.

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Y tế -

GĐXH - Từ ngày 21/8, Bệnh viện E phối hợp với Trạm Y tế phường Nghĩa Đô triển khai khám sàng lọc sức khỏe toàn diện cho khoảng 6.000 học sinh tại 5 trường học trên địa bàn. Chương trình nhằm phát hiện sớm các bệnh lý học đường, đánh giá thể lực và cập nhật hồ sơ sức khỏe cho trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.