TPHCM cấm đặt tên, thu thêm, gây áp lực với học sinh
Lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các trường không được đặt tên thêm, thu thêm các khoản thu bất hợp lý. Đồng thời, không đưa thêm chương trình vào để vượt ngưỡng, gây áp lực với học sinh.
Không có khái niệm quỹ cha mẹ học sinh
Ngày 10/10, ngành giáo dục TPHCM có cuộc họp với hiệu trưởng các trường THPT công lập trên địa bàn. Ông Trần Khắc Huy, Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính, Sở GD&ĐT cho hay, Sở đã có hướng dẫn mức thu học phí và các chế độ miễn giảm học tập cho học sinh. Tuy nhiên, trong thời gian qua, có một vài đơn vị chưa thực hiện nghiêm, tạo dư luận không tốt. Phòng Kế hoạch-Tài chính đã tham mưu Giám đốc Sở ra văn bản chấn chỉnh các khoản thu, tài trợ không đúng quy định.

Toàn cảnh hội nghị giữa lãnh đạo Sở GD&ĐT với hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn. Ảnh: Nhàn Lê
Theo ông Huy, nội dung thu phải thực hiện theo Nghị quyết 04 HĐND TPHCM quy định về các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn. Các trường phải bảo thu đúng 26 nội dung của 4 nhóm.
Sở yêu cầu các đơn vị thu đúng, không được đặt tên thêm, thu thêm, phát sinh các khoản thu bất hợp lý. Tất cả 26 khoản đều quy định mức thu tối đa, nhưng không phải khoản nào cũng được thu mức cao nhất. Các trường phải có dự toán và thu đủ, chi đủ, không phát sinh khoản dư, không phát sinh các nguồn thu bất hợp lý.

26 khoản thu của Nghị quyết 04 được HĐND TPHCM thông qua hồi tháng 7/2023.
“Không có khái niệm quỹ cha mẹ học sinh của trường, của lớp. Ban đại diện cha mẹ học sinh thu đúng quy định và chịu trách nhiệm với các khoản thu không đúng. Hiện nay một số giáo viên chủ nhiệm hay đưa ra các khoản thu quỹ lớp, hiệu trưởng phải nắm và có chỉ đạo về vấn đề này”, ông Huy nhấn mạnh.
Vị Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính yêu cầu tất cả các trường phải quản lý việc thanh toán thu chi không dùng tiền mặt và công khai các khoản thu, chi bằng văn bản đến phụ huynh, học sinh. Sắp tới, Sở sẽ thành lập các đoàn kiểm tra để thanh kiểm tra số đơn vị về các khoản thu chi.
Dạy học buổi 2 vừa sức, không áp lực học sinh
Ông Tống Phước Lộc, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở GD&ĐT TPHCM đề cập đến quy định xét duyệt giáo viên đi nước ngoài và yêu cầu hiệu trưởng, giáo viên các trường nghiên cứu kỹ quy định.

Học sinh TPHCM tại lễ khai giảng 2023. Ảnh: Duy Anh
“Đi nước ngoài phải có báo cáo, hồ sơ. Với trường hợp giáo viên hướng dẫn đi cùng học sinh tham gia các kỳ thi quốc tế phải nghiên cứu kỹ quy định. Hiệu trưởng cử đoàn đi việc công phải xác định rõ vấn đề này”, ông Lộc nói.
Nêu những khó khăn từ góc độ quản lý, ông Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (quận 4), cho hay việc thực hiện chương trình ngoài giờ chính khoá, trong đó ưu tiên thực hiện đề án dạy tin học theo chuẩn quốc tế, dạy học ngoại ngữ, tăng cường thể dục thể thao cần sự đồng thuận của cha mẹ học sinh về các mức thu theo Nghị quyết 04. Tạo được sự đồng thuận đã khó, việc xếp thời khoá biểu còn gian nan hơn.
“Đối với các môn học bắt buộc theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cần 30 tiết mỗi tuần, thêm số tiết buổi 2 thì sẽ lên 38 tiết. Những tiết học ngoài giờ như Sở quy định phải từ 4-6/tiết tuần, nên trường xếp thời khoá biểu qua ngày thứ 7. Nhưng khi triển khai, nhiều phụ huynh không đồng ý mà muốn lồng ghép vào các ngày trong tuần. Như vậy, học sinh phải học 9 tiết/ngày là không đúng quy định”, ông Đảo nói.
Từ khó khăn trên, ông Đảo đề xuất Sở GD&ĐT giao quyền tự chủ, cơ chế mở cho lãnh đạo các trường trong việc thực hiện đề án, lồng ghép các tiết, xếp thời khoá biểu. Dựa vào ý kiến cha mẹ học sinh, nhà trường có thể tổ chức thêm các tiết văn hoá, giúp học sinh ở buổi thứ 2 có nhiều giờ hơn để ôn tập.
Trả lời thắc mắc trên, ông Lê Duy Tân, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT cho biết việc truyền đạt kiến thức cho học sinh dựa trên tinh thần vừa sức, nếu dạy quá tải thì việc tiếp thu sẽ không hiệu quả. “Với khối 12, đừng áp đặt chương trình quá nặng. Các trường nên thiết kế buổi 2 vừa sức, không đưa thêm chương trình vào để vượt ngưỡng, gây áp lực với học sinh”, ông Tân cho hay.

Sĩ tử Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10 căng thẳng nhất cả nước
Giáo dục - 17 giờ trướcHơn 103.000 thí sinh Hà Nội bắt đầu làm thủ tục thi lớp 10 công lập, mở màn cho kỳ tuyển sinh với tỷ lệ chọi gắt gao nhất cả nước.

Làm sao để các thí sinh không bị kiệt sức khi học bài nhiều?
Giáo dục - 18 giờ trướcGĐXH - Thời gian thi cần tập trung học nhiều, đặc biệt là thi đại học và thi chuyển cấp. Có nhiều bạn còn học cả đêm, ít ngủ, ăn uống không đầy đủ... đây là nguyên nhân dẫn đến kiệt sức. Cùng tìm hiểu thêm nguyên nhân và cách khắc phục trong bài viết sau.

Trước giờ thi, thầy giáo chia sẻ bí kíp làm bài môn Toán đạt điểm 10
Giáo dục - 22 giờ trướcCho rằng, đề thi môn Toán năm nay sẽ có nhiều điểm mới, các câu hỏi có tình huống thách thức học sinh, thầy Trần Mạnh Tùng, giáo viên dạy Toán tại Hà Nội chia sẻ bí kíp để đạt điểm 10 môn Toán trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT.

Hôm nay (6/6), gần 104.000 thí sinh của Hà Nội làm thủ tục dự thi vào lớp 10
Giáo dục - 22 giờ trước9h sáng nay (6/5), gần 104.000 thí sinh của Hà Nội đến các điểm thi làm thủ tục dự thi lớp 10 năm học 2025-2026. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 7 và 8/6.

Nhiều đại học 'khai tử' khối C vào phút chót, Bộ GD&ĐT yêu cầu điều chỉnh
Giáo dục - 22 giờ trướcBộ GD&ĐT yêu cầu các trường đại học từng thông báo bỏ xét tuyển tổ hợp khối C00, khẩn trương điều chỉnh lại, tránh ảnh hưởng tới thí sinh.

Trường đầu tiên ở Hà Nội công bố điểm thi lớp 10 năm 2025
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - Trường THPT Khoa học Giáo dục là trường đầu tiên trên địa bàn Thành phố Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10 năm học 2025 - 2026.

Nữ nhân viên đường sắt bị xe tải đâm tử nạn khi đang làm việc
Giáo dục - 1 ngày trướcNgày 5/6, thông tin từ Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, trên địa bàn TP Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 1 nữ nhân viên ngành đường sắt tử vong.

Hà Nội dự kiến chi 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học
Giáo dục - 1 ngày trướcUBND TP Hà Nội đề xuất sẽ chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học trên địa bàn trong năm học 2025 - 2026.

Giáo viên mách nước giúp học sinh làm bài môn Ngữ văn vào lớp 10 đạt điểm cao
Giáo dục - 2 ngày trướcBài thi Ngữ văn theo chương trình Giáo dục Phổ thông mới (2018) không chỉ đánh giá kiến thức mà còn chú trọng đến kỹ năng trình bày và tư duy mạch lạc của học sinh. Để đạt được được điểm cao, thí sinh cần lưu ý một số điểm mấu chốt.

Đình chỉ công tác coi thi của giáo viên phát ngôn: ‘Học chi cho lắm rồi cũng đi làm thuê’
Giáo dục - 2 ngày trướcGĐXH - Trước phản ánh một giáo viên có lời lẽ thiếu tôn trọng thí sinh tại Hội đồng thi Trường THPT Nam Đàn 2, huyện Nam Đàn (Nghệ An) trong kỳ thi vào lớp 10, sáng nay (4/6), Hội đồng thi đã đình chỉ giáo viên này và thay bằng người khác để tiếp tục coi thi.

Nam sinh được tuyển thẳng cõng bạn đi thi lớp 10: Lý do khiến ai cũng xúc động
Giáo dụcTại điểm thi Trường THPT Chuyên Hạ Long (Quảng Ninh), nhiều người xúc động khi chứng kiến một nam sinh lớp 9 cõng bạn từ cổng trường vào phòng thi tuyển sinh lớp 10. Nhiều năm qua, em đã thực hiện việc này mỗi ngày tại ngôi trường THCS.