TP.HCM sẽ kích hoạt lại các chốt kiểm soát ở các cửa ngõ thành phố

| Xã hội

GiadinhNet - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đề nghị tái lập các chốt kiểm soát ở các cửa ngõ giao thông thành phố.

TP.HCM sẽ kích hoạt lại các chốt kiểm soát ở các cửa ngõ thành phố - Ảnh 1.

Sáng 10/5, phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đề nghị các biện pháp phòng chống dịch phải ở mức cao nhất. Trong đó, TP.HCM sẽ kích hoạt lại tất cả các chốt kiểm soát trên đường bộ ở các tuyến cửa ngõ.

Tại cuộc họp, liên quan đến nguy cơ lây lan dịch bệnh từ các tàu thủy quốc tế neo đậu tại cảng hàng hải, bác sỹ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho rằng có hai đối tượng có nguy cơ là hoa tiêu và nhân viên điều độ do phải lên tàu, tiếp xúc trực tiếp với thuyền viên trên tàu. HCDC đề xuất triển khai tiêm vaccine cho khoảng 400 người là hoa tiêu và nhân viên điều độ.

Ở lĩnh vực giao thông đường bộ, Giám đốc Sở GTVT Trần Quang Lâm cũng cho biết, sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND TP, Bộ GTVT, Sở đã triển khai ngay các biện pháp. Đó là tất cả phương tiện chở khách yêu cầu giảm 50%, không quá 30 người trên một phương tiện. Tất cả các phương tiện rời bến đều phải khai báo y tế. Theo ông Trần Quang Lâm, tình hình hiện nay không đáng ngại bởi xe khách liên tỉnh, đến TP.HCM trung bình là 9 khách/xe, xuất bến thì khoảng 16 khách/xe, xe buýt trung bình 17- 20 khách/xe ngồi giãn cách được.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đánh giá dịch bệnh đang ngày càng diễn biến phức tạp. Vì thế, TP cần phải nâng cao hơn nữa các biện pháp. Hiện tác động dẫn đến nguy cơ từ nhiều người sau cách ly trở về TP là rất lớn, có trường không tuân thủ sau cách ly tập trung. TP có nhiều bệnh viện tuyến cuối và là cửa ngõ giao thông lớn nên nguy cơ cao, cần phải tăng cường kiểm soát. Với 60 cảng và phao neo hàng hải, ông Nguyễn Thành Phong đề nghị Bộ đội biên phòng tăng cường kiểm tra, kiểm soát…

Về đường bộ, ông Nguyễn Thành Phong đề nghị tái lập các chốt kiểm soát ở các cửa ngõ giao thông. Các quận huyện chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly tập trung, nhất là TP.Thủ Đức cần phải nâng số giường; các khu công nghiệp - khu chế xuất luôn chuẩn bị phương án có ca nhiễm, nếu không đảm bảo các phương án an toàn thì tạm thời ngừng hoạt động.

Ngoài ra, cần phải phát huy vai trò của 19.000 tổ COVID-19 cộng đồng, chú trọng phát hiện nhập cảnh trái phép, hỗ trợ truy vết… Các nhà hàng thực hiện nghiêm việc không tập trung quá 30 người. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cũng đề nghị cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng là chuyển từ phòng ngự sang tấn công, chủ động kiểm soát, tuyệt đối không chủ quan, chuẩn bị phương án trong các trường hợp dịch lan rộng. Ngành y tế sẵn sàng các phương án trong mọi tình huống, cần diễn tập phương án để không bị động. Trong thời điểm hiện nay cần đặc biệt chú ý với việc kiểm soát người đã có kết quả âm tính.

Ngọc Quyên

Ngọc Quyên
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Phường Từ Liêm phản hồi gì về tình trạng nhà xưởng tạm bợ trên đường Nguyễn Văn Giáp?

Hà Nội: Phường Từ Liêm phản hồi gì về tình trạng nhà xưởng tạm bợ trên đường Nguyễn Văn Giáp?

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của Chuyên trang điện tử Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) về tình trạng nhiều nhà xưởng tạm bợ trên đường Nguyễn Văn Giáp tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, UBND phường Từ Liêm đã có văn bản phản hồi, cho biết đang triển khai kiểm tra, rà soát các kho, xưởng xen kẽ khu dân cư và khắc phục những tồn tại nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Hà Nội: Cái 'kết đắng' cho 2 thiếu niên lạng lách, đánh võng trên phố Phạm Văn Đồng

Hà Nội: Cái 'kết đắng' cho 2 thiếu niên lạng lách, đánh võng trên phố Phạm Văn Đồng

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội vừa tiến hành xác minh, bàn giao 2 thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô không gắn biển số, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm trên đường Phạm Văn Đồng cho Công an phường Nghĩa Đô để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hà Nội: Phạt 7,5 triệu đồng người đàn ông tung tin giả về Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Hà Nội: Phạt 7,5 triệu đồng người đàn ông tung tin giả về Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Pháp luật -

GĐXH - Công an phường Thanh Xuân (TP Hà Nội) đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với một trường hợp có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, bịa đặt về công tác quy hoạch và giải phóng mặt bằng Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng lên không gian mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.