Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trận đánh úp khiến kẻ cầm đầu đường dây cá độ bóng đá không kịp trở tay

Thứ năm, 11:47 15/08/2019 | Pháp luật

Sau hơn nửa năm điều tra, cuối tháng 7/2019, lực lượng chức năng ập vào căn biệt thự tại địa bàn quận Long Biên, bắt giữ Nam trong sự ngỡ ngàng của đối tượng khi đang ôm vợ ngủ.

Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an, cho biết, liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng xã hội do Hoàng Lại Nam (tức “Nam Ngọ”, SN 1978, ở số 5, Hoa Phượng 03, Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội) cầm đầu, cơ quan điều tra đã bắt Nam "Ngọ" và 6 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc”; 6 bị can khác bị bắt về tội “Đánh bạc”...

Hoạt động tinh vi

Theo thông tin từ Phòng hướng dẫn điều tra và tội phạm công nghệ cao có yếu tố nước ngoài, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), đầu năm 2019, đơn vị bắt đầu tiến hành thu thập thông tin về đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc do Hoàng Lại Nam cầm đầu.

Đường dây này đăng ký tài khoản trên trang web www.bong88XXX, có máy chủ đặt ở nước ngoài, được hỗ trợ nhiều ngôn ngữ như: tiếng Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và Việt Nam.

Đến tháng 6/2019, Phòng hướng dẫn điều tra và tội phạm công nghệ cao có yếu tố nước ngoài đã lập 14 mũi trinh sát, phân công theo dõi mọi di biến động của đường dây đánh bạc. Quá trình thu thập thông tin phát hiện, Nam tổ chức cá độ ở toàn bộ các tỉnh thành trong cả nước, trong đó đáng chú ý có các tỉnh, thành như: TP.Hà Nội, TP.HCM, Bà Rịa -Vũng Tàu, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định... với hàng trăm nghìn đối tượng tham gia đánh bạc.

Trận đánh úp khiến kẻ cầm đầu đường dây cá độ bóng đá không kịp trở tay - Ảnh 1.

Đối tượng Nam và Hiển.

Thông tin với phóng viên, Thượng tá Vũ Văn Đấu, Trưởng phòng hướng dẫn điều tra và tội phạm công nghệ cao có yếu tố nước ngoài cho biết, Hoàng Lại Nam cùng các đối tượng đứng đầu trong đường dây này thường liên lạc đánh bạc qua các phần mềm, mạng xã hội. Nam đứng ra chỉ đạo và trao quyền trực tiếp thực hiện cho những người thân cận của mình, trong đó có hai đối tượng Nguyễn Thị Nga (SN 1991, ở với Nam) và một đối tượng khác tên là Tuấn Anh, đều là em họ của Nam.

Đối tượng Hoàng Lại Nam là người rất cảnh giác và trong quá trình đeo bám đối tượng cho thấy, Nam rất nhiều lần đang đi ô tô, rồi bất ngờ dừng lại nhảy "xe ôm" hoặc đang điều khiển xe bất ngờ dừng vào lề đường quan sát. Thấy không có động tĩnh gì mới tiếp tục đi.

Để tránh bị kiểm soát cũng như các tình huống bất ngờ, Nam chọn sống ở biệt thự đơn lập tại khu vực quận Long Biên, Hà Nội. Vì ở đây không phải ai cũng dễ dàng tiếp cận được Nam, cũng như việc ra vào khu vực này nếu không được sự đồng ý của gia chủ sẽ khó thực hiện. Việc này nhằm tránh được "tai mắt" của lực lượng chức năng theo dõi, phát hiện hoạt động tổ chức đánh bạc của Nam.

Đánh úp

Sau hơn nửa năm điều tra, cuối tháng 7/2019, lực lượng chức năng ập vào căn biệt thự tại địa bàn quận Long Biên, bắt giữ Nam trong sự ngỡ ngàng của đối tượng khi đang ôm vợ ngủ. Lần lượt sau đó, cơ quan Công an bắt giữ những người liên quan, thu nhiều tang vật liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Bước đầu tại cơ Công an, Hoàng Lại Nam khai nhận, đối tượng đăng ký tài khoản của trang web trên, với 10 triệu điểm (tương đương 4,7 tỷ đồng). Đối tượng thuê Đặng Văn Hiển (là bạn thân) đứng ra quản lý phần mềm, lo các phần kỹ thuật liên quan đến hoạt động cá độ.

Trận đánh úp khiến kẻ cầm đầu đường dây cá độ bóng đá không kịp trở tay - Ảnh 2.

Nam và các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bac và đánh bạc "sở hữu" nhiềuxe ô tô đắt tiền.


Đáng chú ý, Nam chiêu mộ hai người họ hàng là Tuấn Anh và Nguyễn Thị Thanh Nga chuyên khâu phụ trách tài chính cho mình. Từ tài khoản của mình, Nam chia cho các tổng đại lý, trong đó Hiển giữ một tài khoản tổng. Tùy "đại lý tổng master agent" hay đại lý nhỏ (agent), giá bán lại từ 6.000 đến 20.000 đồng/điểm.

Nam tổ chức đánh bác với hình thức người chơi đặt tiền từ một triệu đồng, đến cả trăm triệu đồng cho mỗi kèo của trận bóng, cho các giải đấu trên thế giới. Trong số các đối tượng tham gia đánh bạc trong đường dây này phải kể đến Nguyễn Thanh Sơn (ở Hải Phòng) và Trần Anh Minh (SN 1970, ở phường 7, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) là những đối tượng cá cược có những kèo của một trận đấu với số tiền lên tới cả trăm triệu đồng.

Việc này được Nam giao cho trợ thủ về tài chính là Nguyễn Thị Thanh Nga cứ thứ hai hàng tuần chốt số tiền thắng - thua từ các đại lý, rồi thông báo lại. Sau đó, Nam sẽ trả tiền gốc cho nhà cái ở nước ngoài, còn giữ lại khoản chênh lệch.

Nam trả công cho Nga bằng việc để người phụ nữ này đứng tên căn nhà hàng chục tỷ đồng mặt phố phố Thi Sách, xe ô tô hạng sang và tiền chu cấp hàng tháng cùng một số bất động sản khác. Riêng với Hiển, do được cầm cái một tài khoản tổng, nên Nam để cho Hiển hưởng tiền thắng, không trả công.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Hoàng Lại Nam là người không nghề nghiệp, song trong thời gian ngắn (hơn nửa năm) lập đường dây cá độ trên, Nam đã “sở hữu” biệt thự đắt tiền, một xe Porsche, hai chiếc Mercedes hạng sang màu đỏ. Quá trình bắt giữ, lực lượng phá án đã thu giữ của Nam hơn 4,6 tỷ đồng, 50.000 USD và các phương tiện trên, cùng năm chiếc ô tô khác (trong đó có chiếc Porsche của Hiển).

Ngày 9/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can tội “Tổ chức đánh bạc”, trong đó có Nam, Hiển, Nga; 6 bị can khác cũng bị khởi tố về tội “Đánh bạc”. Hiện cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của những người khác có liên quan đến đường dây cá độ bóng đá 1.600 tỷ đồng do Nam "Ngọ" cầm đầu.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng xác định có khoảng 40 tổng đại lý và đại lý nhỏ, với khoảng 300 người chơi trong đường dây cá độ bóng đá do Hoàng Lại Nam tổ chức. Từ đầu năm 2019 đến tháng nay, số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây này lên đến hơn 1.600 tỷ đồng.

Theo An Ninh Thủ Đô

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 17 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 18 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 18 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top